Vào lúc chính phủ liên bang đóng cửa một phần sang tuần lễ thứ nhì, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Hạ Viện John Boehner vẫn giữ nguyên lập trường về các điều kiện mở cửa trở lại và thông qua luật nâng mức trần vay nợ của chính phủ. Theo tường trình của Thông tín viên VOA Cindy Saine, chưa thấy có giải pháp trước mắt cho hai vấn đề này, mà bây giờ đã nhập lại thành một cuộc khủng hoảng lớn.
Chủ tịch Hạ viện John Boehner sau cuộc họp với của các Dân biểu đảng Cộng hòa
Tổng thống Obama và Chủ tịch Boehner đã trao đổi những lời lẽ gay gắt về ngân sách trong hôm thứ Ba. Tổng thống nói với các nhà báo có mặt tại Tòa Bạch Ốc rằng ông sẵn sàng thương lượng với Chủ tịch Boehner và những người Cộng hòa khác về nhiều đề tài, sau khi Hạ Viện thông qua dự luật tài trợ đầy đủ cho chính phủ và dự luật nâng mức trần vay nợ mà không đặt điều kiện nào.
Ông Obama tố giác phe Cộng hòa Hạ Viện dùng chiến thuật “cưỡng bức” để đạt những đòi hỏi của họ về công chi, và phá hoại luật chăm sóc sức khỏe của ông, thường gọi là luật Obamacare:
“Quốc gia vĩ đại nhất hành tinh không cần phải chờ sự cho phép một nhóm nhỏ thành viên vô trách nhiệm của Quốc hội mới giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động và tránh một tai họa về kinh tế.”
Chẳng bao lâu sau đó, Chủ tịch Boehner phản pháo tại một cuộc họp báo riêng của ông:
“Những gì mà tổng thống nói hôm nay có nghĩa là, nếu người Cộng hòa chúng tôi đầu hàng vô điều kiện, ông ta sẽ ngồi vào bàn thảo luận với chúng tôi.”
Ông Boehner nói tiếp, sẽ có điều đình về nâng giới hạn vay nợ, ông kêu gọi tổng thống và phe Dân chủ tại Thượng Viện phải nói chuyện ngay tức khắc với những người Cộng hòa Hạ Viện:
“Chúng ta không thể nâng mức trần vay nợ nếu không có biện pháp với những gì đã khiến chúng ta phải vay thêm và phải sống trên mức phương tiện chúng ta có.”
Các đảng viên Dân chủ khác cảnh báo về những hậu quả khiến Hoa Kỳ có thể vỡ nợ. Ví dụ Dân biểu Joseph Crowley. Ông kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp gây áp lực với phe Cộng hòa Hạ Viện để biểu quyết dự luật tài trợ cho chính quyền và tăng thẩm quyền đi vay của chính quyền:
“Lãnh đạo doanh nghiệp ở Wall Street có thể đóng một vai trò trong trường hợp này. Không riêng gì Wall Street mà còn có Phòng Thương mại hoặc các tổ chức doanh nghiệp khác mà phe Cộng hòa vẫn kính nể. Tôi biết các nhóm này đã gây áp lực rồi, nhưng họ cần tăng áp lực thêm nữa.”
Trong lúc có những lời qua tiếng lại nảy lửa giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Boehner, Thượng Viện có nhiều thành viên Dân chủ đang xét đến dự luật nâng mức trần vay nợ mà không đi kèm điều kiện nào.
Chính phủ Mỹ phải được quyền vay thêm trước ngày 17 tháng 10, nếu không nước Mỹ sẽ vỡ nợ, dẫn đến nhiều hậu quả kinh tế nghiêm trọng.
Tổng thống Obama và Chủ tịch Boehner đã trao đổi những lời lẽ gay gắt về ngân sách trong hôm thứ Ba. Tổng thống nói với các nhà báo có mặt tại Tòa Bạch Ốc rằng ông sẵn sàng thương lượng với Chủ tịch Boehner và những người Cộng hòa khác về nhiều đề tài, sau khi Hạ Viện thông qua dự luật tài trợ đầy đủ cho chính phủ và dự luật nâng mức trần vay nợ mà không đặt điều kiện nào.
Ông Obama tố giác phe Cộng hòa Hạ Viện dùng chiến thuật “cưỡng bức” để đạt những đòi hỏi của họ về công chi, và phá hoại luật chăm sóc sức khỏe của ông, thường gọi là luật Obamacare:
“Quốc gia vĩ đại nhất hành tinh không cần phải chờ sự cho phép một nhóm nhỏ thành viên vô trách nhiệm của Quốc hội mới giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động và tránh một tai họa về kinh tế.”
Chẳng bao lâu sau đó, Chủ tịch Boehner phản pháo tại một cuộc họp báo riêng của ông:
“Những gì mà tổng thống nói hôm nay có nghĩa là, nếu người Cộng hòa chúng tôi đầu hàng vô điều kiện, ông ta sẽ ngồi vào bàn thảo luận với chúng tôi.”
Ông Boehner nói tiếp, sẽ có điều đình về nâng giới hạn vay nợ, ông kêu gọi tổng thống và phe Dân chủ tại Thượng Viện phải nói chuyện ngay tức khắc với những người Cộng hòa Hạ Viện:
“Chúng ta không thể nâng mức trần vay nợ nếu không có biện pháp với những gì đã khiến chúng ta phải vay thêm và phải sống trên mức phương tiện chúng ta có.”
Các đảng viên Dân chủ khác cảnh báo về những hậu quả khiến Hoa Kỳ có thể vỡ nợ. Ví dụ Dân biểu Joseph Crowley. Ông kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp gây áp lực với phe Cộng hòa Hạ Viện để biểu quyết dự luật tài trợ cho chính quyền và tăng thẩm quyền đi vay của chính quyền:
“Lãnh đạo doanh nghiệp ở Wall Street có thể đóng một vai trò trong trường hợp này. Không riêng gì Wall Street mà còn có Phòng Thương mại hoặc các tổ chức doanh nghiệp khác mà phe Cộng hòa vẫn kính nể. Tôi biết các nhóm này đã gây áp lực rồi, nhưng họ cần tăng áp lực thêm nữa.”
Trong lúc có những lời qua tiếng lại nảy lửa giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Boehner, Thượng Viện có nhiều thành viên Dân chủ đang xét đến dự luật nâng mức trần vay nợ mà không đi kèm điều kiện nào.
Chính phủ Mỹ phải được quyền vay thêm trước ngày 17 tháng 10, nếu không nước Mỹ sẽ vỡ nợ, dẫn đến nhiều hậu quả kinh tế nghiêm trọng.
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa
1/20
Nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc biểu tình phản đối bên ngoài Trụ sở Quốc hội Mỹ, yêu cầu chấm dứt việc đóng cửa chính phủ, ngày 4/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
2/20
Nhân viên cứu hỏa đã nghỉ hưu Eric Lamar cầm biểu ngữ ủng hộ chính quyền Obama trong cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc, ngày 4/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
3/20
Rào chắn được dựng lên tại Ðài Tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, ngày 1/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
4/20
Dân Mỹ xuống đường biểu tình tại thành phố Culver, California phản đối việc đóng cửa chính phủ bên ngoài tòa nhà liên bang ở Los Angeles, ngày 2/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
5/20
Thông báo đóng cửa trên rào chắn trước cửa Đài tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
6/20
Điện Capitol phản chiếu trên mặt hồ ở Thủ đô Washington sáng sớm ngày 1/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
7/20
Bảng thông báo ngưng hoạt động tham quan Tượng Nữ thần Tự do tại New York vì chính phủ đóng cửa.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
8/20
Cảnh sát công viên niêm phong lối vào Ðài tưởng niệm Lincoln ở Thủ đô Washington.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
9/20
Quan ngại về ngân sách, chỉ số giá chứng khoán Mỹ hạ trên sàn Giao dịch Chứng khoán New York, ngày 30/9/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
10/20
Fay Wagstaff, du khách từ El Paso, Texas, ngồi trên bậc thềm trước cửa Viện bảo tàng Không gian bị đóng cửa tại thủ đô Washington, ngày 1/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
11/20
Tổng thống Obama nói đóng cửa chính phủ là cao điểm của tình trạng vô trách nhiệm, và gây trở ngại cho nền kinh tế đang phục hồi.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
12/20
Biển đóng cửa tại cổng vào Công viên quốc gia ở núi Santa Monica, Agoura Hills, California, ngày 1/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
13/20
Tòa nhà Quốc hội Mỹ phía sau hàng rào chuẩn bị cho việc đóng cửa, ngày 30/9/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
14/20
Một công chức chính phủ liên bang, đứng trên thềm trụ sở Quốc hội, cầm tấm bảng với dòng chữ "Xin hãy thực hiện phần việc của quý vị để tôi có thể làm công việc của tôi"
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
15/20
Một công chức chính phủ liên bang biểu tình gần Trụ sở Quốc hội chống lại việc chính phủ đóng cửa, ngày 2/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
16/20
Biển thông báo cho người dân về việc đóng đảo Alcatraz, một địa điểm du lịch tại San Francisco, California.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
17/20
Người biểu tình kêu gọi Chủ tịch Hạ viện John Boehner thông qua dự luật chi tiêu trước Trụ sở Quốc Hội ở Washington.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
18/20
Du khách xếp hàng trước Tòa án Tối cao ở Washington, ngày 7/10/2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
Previous slide
Next slide