Đường dẫn truy cập

Toà Hình sự quốc tế muốn Nam Phi bắt giữ Tổng thống Sudan


Tổng thống Sudan Omar al-Bashir bị truy tố phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir bị truy tố phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng.

Tòa án Hình sự Quốc tế ICC muốn Nam Phi bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đang ở Johannesburg dự hội nghị Liên hiệp Phi châu.

ICC nói tòa có hai trát bắt ông Bashir. Ông Bashir bị truy tố vi phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng vì đã phái quân đội và hậu thuẫn các dân quân Ả Rập đàn áp cuộc nổi dậy vũ trang trong cuộc xung đột Darfur năm 2003.

Liên hiệp quốc nói rằng cuộc chiến tranh ở khu vực nghèo đói này đã làm 300.000 người chết và tạo ra hơn 2 triệu người tị nạn. Hầu hết các nạn nhân là thường dân.

Chủ tịch ICC Sidiki Kaba nói trong một thông cáo rằng Nam Phi," quốc gia đã luôn đóng góp vào sự phát triển của Tòa, không nên bỏ lỡ bất cứ một nỗ lực nào nhằm bảo đảm việc thi hành trát bắt giữ."

Các nhà phân tích nói mặc dù Nam Phi tham gia quy chế thành lập ICC và có nghĩa vụ phải bắt giữ ông Bashir, nhưng chắc nước chủ trì hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Phi châu sẽ không bắt giữ lãnh tụ Sudan.

Liên hiệp Phi châu lên án ICC nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Châu Phi một cách bất công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG