Đường dẫn truy cập

Tình cảm với vợ chồng cựu Tổng thống Clinton trường tồn ở Kosovo


Bức tượng cựu Tổng thống Bill Clinton trên đại lộ Bill Clinton ở Pristina, Kosovo, ngày 18/1/2016.
Bức tượng cựu Tổng thống Bill Clinton trên đại lộ Bill Clinton ở Pristina, Kosovo, ngày 18/1/2016.

Tại thủ đô Pristina của Kosovo, cái tên Clinton vẫn phổ biến ở khắp nơi.

Trên Đại lộ Bill Clinton chạy dọc giữa thành phố, có một bức tượng cao hơn 3 mét của vị cựu tổng thống Mỹ, và một bích chương lớn hình gương mặt với nụ cười của ông.

Nhiều người Kosovo còn đặt tên cho con trai là "Klinton."

Nhưng không chỉ ông Bill Clinton được yêu mến ở đây thôi. Tên của bà Hillary Clinton được đặt vinh danh tại hai cửa hiệu quần áo mang tên bà.

Những búp bê mannequin mặc những trang phục phỏng theo trang phục của cựu đệ nhất phu nhân được trưng bày trong các tủ kính mà khách đi bên ngoài cửa hàng có thể thấy được.

Bước vào trong cửa hàng, mong ước bà Hillary chiến thắng các cuộc bầu cử nội bộ đảng bắt đầu vào tuần tới, và rồi sau đó sẽ trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của Hoa Kỳ vào đầu năm 2017 thể hiện rất rõ.

Cửa hiệu quần áo mang tên bà Hillary trên đại lộ Bill Clinton ở Pristina, Kosovo, ngày 9/1/2016.
Cửa hiệu quần áo mang tên bà Hillary trên đại lộ Bill Clinton ở Pristina, Kosovo, ngày 9/1/2016.

"Bà Clinton là thần tượng của chúng tôi," bà Elda Morina, quản lý của cửa hàng Hillary Boutique 2 giải thích, trong lúc hãnh diện khoe những bức ảnh cô chụp chung với bà Clinton khi bà đến thăm Pristina vào năm 2012. Bà Morina thuyết phục những người đồng hương ủng hộ bà Clinton nếu như họ có thể tham gia cuộc bầu cử sắp tới,"bởi vì cái tên đó, cái họ đó, có ý nghĩa vô cùng lớn với chúng tôi."

Sự kính trọng này của Kosovo bắt nguồn từ sự ủng hộ của cựu tổng thống Bill Clinton giành cho lãnh thổ này trong cuốc chiến của họ chống Liên bang Cộng hòa Nam Tư cũ, năm 1999. Lúc đó Nam Tư bao gồm những nơi mà nay là các nước Serbia, Montenegro và Kosovo.

Cô Elda Morina, quản lý của cửa hiệu thời trang Hillary Boutique 2hãnh diện khoe những bức ảnh cô chụp chung với bà Clinton khi bà đến thăm Pristina vào năm 2012.
Cô Elda Morina, quản lý của cửa hiệu thời trang Hillary Boutique 2hãnh diện khoe những bức ảnh cô chụp chung với bà Clinton khi bà đến thăm Pristina vào năm 2012.

Chiến dịch ném bom của NATO do Mỹ lãnh đạo đã chấm dứt chiến dịch của các lực lượng Serbia sát hại người sắc tộc Albania chiếm đa số ở Kosovo, và cuối cùng dẫn đến việc Kosovo tuyên bố tách ra độc lập khỏi Serbia năm 2008.

Belgrade vẫn không công nhận chủ quyền của Kosovo. Nhưng trong chuyến đi thăm Pristina cách đây 5 năm trong tư cách là ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton nói vấn đề này là không thể tranh luận. "Với tôi, gia đình tôi, và các đồng bào người Mỹ của tôi, thì đây là vấn đề còn hơn là một chính sách đối ngoại," bà Clinton nhấn mạnh. "Đây là một vấn đề riêng."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG