Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Israel ra lệnh bầu cử sớm


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel phải đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả và một chiến dịch vận động tranh cử kéo dài sẽ phương hại tới nền kinh tế
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel phải đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả và một chiến dịch vận động tranh cử kéo dài sẽ phương hại tới nền kinh tế
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hạ lệnh cho tổ chức bầu cử Quốc hội trong thời hạn sớm nhất có thể.

Ông Netanyahu, hôm thứ Ba, nói là ông buộc phải thành lập một chính phủ mới vì liên minh hiện nay không đạt được đồng thuận về ngân sách năm 2013.

Cuộc bầu cử sắp tới đã được ấn định cho tháng 10 sang năm, nay sẽ được tổ chức vào tháng Giêng hay tháng Hai.

Thủ tướng Netanyahu mô tả chính phủ hiện thời là chính phủ Israel ổn định nhất trong nhiều thập niên. Ông nói chính phủ dưới quyền ông đã thực hiện được hai mục tiêu chính — là củng cố an ninh và củng cố nền kinh tế.

Tuy nhiên ông nói Israel phải đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả, và một chiến dịch vận động tranh cử kéo dài sẽ phương hại tới nền kinh tế.

Những cuộc thăm dò công luận Israel cho thấy cử tri vẫn ủng hộ ông Netanyahu và đảng Likud bảo thủ của ông.

Israel đã khuyến cáo một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra, để ngăn Iran chế tạo một quả bom hạt nhân. Iran một mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm mục đích hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG