Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Bỉ tán dương vụ bắt giữ nghi can chính của vụ khủng bố Paris


Cảnh sát trong đội đặc nhiệm của Bỉ bảo vệ khu vực vụ đột kích ở khu vực Molenbeek ở thủ đô Brussels, Bỉ, hôm 18/3.
Cảnh sát trong đội đặc nhiệm của Bỉ bảo vệ khu vực vụ đột kích ở khu vực Molenbeek ở thủ đô Brussels, Bỉ, hôm 18/3.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng vụ bắt giữ nghi can chính của vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 ở Paris là “một kết quả quan trọng trong cuộc chiến đấu cho dân chủ.”

Thủ tướng Michel, cùng với Tổng thống Pháp Francois Hollande, đã nói chuyện với các nhà báo tại Brussels hôm thứ 6, sau khi Salah Abdeslam bị bắt tại khu Molenbeek ở Brussels. Ông Hollande đang có mặt ở Bỉ để họp với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu châu.

Giới hữu trách cho biết Abdeslam bị thương ở chân và được đưa vào bệnh viện. Theo dự liệu, nghi can này sẽ bị dẫn độ sang Pháp trong nay mai.

Hình ảnh trên truyền hình Bỉ cho thấy cảnh sát lôi một người đàn ông mặc áo trắng lên xe cảnh sát. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết một nghi can khác, tên Monir Ahmed Alaaj, bí danh Amine Choukri, cũng bị thương trong vụ chạm súng và đã được đưa vào bệnh viện.

Abdeslam là mục tiêu chính trong vụ truy lùng gắt gao những nghi phạm và đồng loã của những kẻ thực hiện vụ tấn công giết chết 130 người ở Paris cách đây bốn tháng.

Người anh trai của Abdeslam, Brahim, là một trong những kẻ đánh bom tự sát đã chết trong vụ khủng bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG