Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Anh muốn tổ chức trưng cầu dân ý về EU


Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra tuyên bố tại London, ngày 23/1/2013.
Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra tuyên bố tại London, ngày 23/1/2013.
Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nếu đảng ông thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp, ông sẽ tái thương thuyết các điều kiện của tư cách hội viên của Anh trong Liên hiệp Châu Âu và yêu cầu dân chúng nước Anh bỏ phiếu về việc này.

Ông Cameron tuyên bố như vậy ngày hôm nay trong bài diễn văn được nhiều người chờ đợi từ lâu, trong đó ông cảnh báo rằng sự bất mãn của công chúng ở Anh đối với E.U. “đang ở mức cao hơn bao giờ hết.”

Ông Cameron nói rằng một mối quan hệ mới với E.U. phải là mối quan hệ “với một thị trường duy nhất ở trong tim.”

Ông nói rằng dân Anh sau đó sẽ tiến hành một cuộc biểu quyết rất đơn giản là “ở lại hay ra đi” để chấp nhận những điều kiện mới hay rời khỏi E.U.

Cuộc bầu cử kế tiếp ở Anh dự kiến sẽ diễn ra năm 2015.

Loan báo của ông Cameron đã làm phật lòng một số nước đồng minh của Anh.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle hôm nay nói rằng nước Đức muốn nước Anh tiếp tục là một bộ phận tích cực và xây dựng của Liên hiệp Châu Âu.

Nhưng ông nói thêm rằng London không thể chỉ lựa ra những khía cạnh của tư cách hội viên mà họ ưa thích.

Các giới chức Châu Âu đã khuyến cáo ông Cameron chớ nên tìm cách tái thương thuyết những điều kiện để làm hội viên Liên hiệp Châu Âu.

Hoa Kỳ cho biết họ muốn nước Anh tiếp tục là “một tiếng nói mạnh mẽ” bên trong Liên hiệp Châu Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG