Đường dẫn truy cập

Thái Lan can thiệp giúp đỡ công dân Thái bị VN tuyên án tử hình


gavel
gavel
Bộ Ngoại giao Thái Lan đang cung cấp tư vấn pháp lý và cam kết sẽ làm mọi cách hỗ trợ cho nữ sinh viên người Thái vừa bị Việt Nam tuyên án tử hình về tội vận chuyển 3 kg chất ma túy vào Việt Nam.

Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Thái, Thani Thongpakdi, cho biết khi hay tin bản án, một giới chức tòa lãnh sự Thái ở Sài Gòn đã xin phép chính quyền Việt Nam cho tiếp xúc với cô Preeyanooch Phuttharaksa để trợ giúp pháp lý.

Nguồn tin này cho hay bị can có nửa tháng để kháng án hoặc xin Chủ tịch nước Việt Nam khoan hồng.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái cũng nói thêm rằng Thái Lan và Việt Nam ký hiệp ước dẫn độ tù nhân năm 2010 nhưng thỏa thuận này không áp dụng đối với những bị can bị án tử hình.

Bị cáo Preeyanooch Phuttharaksa khai nhận đưa 3kg chất Methamphetamine vào Việt Nam từ Benin vào tháng 10 năm ngoái để nhận thù lao hơn 2.500 đô la từ một đường dây buôn ma túy người Nigeria.

Nguồn: MCOT / Chiangrai Times

VOA Express

XS
SM
MD
LG