Đường dẫn truy cập

Thái Lan bắt giữ tướng quân đội trong cuộc điều tra buôn người


Thành viên trong toán pháp y đưa các túi đựng hài cốt các nạn nhân buôn người lên xe từ các ngôi mộ trong rừng rậm gần biên giới Thái Lan-Malaysia, ngày 27/5/2015.
Thành viên trong toán pháp y đưa các túi đựng hài cốt các nạn nhân buôn người lên xe từ các ngôi mộ trong rừng rậm gần biên giới Thái Lan-Malaysia, ngày 27/5/2015.

Thái Lan ra trát bắt giữ một sĩ quan cao cấp bị tình nghi dính líu trong các hoạt động buôn người mà nạn nhân là di dân đến từ Myanmar và Bangladesh.

Thiếu Tướng Manas Kongpan là quan chức cao cấp nhất tính cho tới nay bị liên can trong chiến dịch của chính quyền Thái Lan nhằm trấn áp mạng lưới buôn người rộng lớn.

Viên tướng 58 tuổi này đã bị cáo buộc về tội buôn người, giam giữ các nạn nhân của nạn buôn người để đòi tiền chuộc, theo tờ Bangkok Post.

Chính quyền quân nhân trước đó đã làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những tin tức cho rằng các sĩ quan trong quân đội có liên hệ với đường dây buôn người, và thay vào đó, bắt giữ hàng chục viên chức cấp thấp hơn.

Chiến dịch trấn dẹp nạn buôn người, khởi sự từ tháng trước, đã gây gián đoạn cho các đường giây tội phạm chở lậu người hoạt động từ lâu, nhưng điều đó làm cho bọn buôn người bỏ mặc các nạn nhân của chúng trên biển cả.

Trong tháng qua, hàng ngàn người di dân đã bơi vào bờ, hoặc được cứu từ những chiếc tàu dọc theo các vùng duyên hải của Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Bangladesh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG