Đường dẫn truy cập

Số người chết trong cuộc tấn công ở dải Gaza tăng lên hơn 100 người


Người dân Palestine lặng nhìn cảnh hoang tàn của ngôi nhà năm thành viên gia đình Ghannam bị giết trong cuộc tấn công bằng tên lửa ở trại tỵ nạn Rafah, miền nam dải Gaza, do Israel thực hiện, 11/7/2014.
Người dân Palestine lặng nhìn cảnh hoang tàn của ngôi nhà năm thành viên gia đình Ghannam bị giết trong cuộc tấn công bằng tên lửa ở trại tỵ nạn Rafah, miền nam dải Gaza, do Israel thực hiện, 11/7/2014.

Các giới chức Palestine cho hay số tử vong trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã tăng lên trên 100, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông không nhượng bộ trước áp lực quốc tế buộc phải ngừng chiến dịch quân sự này.

Hôm thứ Sáu, ông Netanyahu nói không có một áp lực nào có thể ngăn cản Israel chống “những kẻ khủng bố” kêu gọi hủy diệt Israel.

Thứ Sáu đánh dấu ngày thứ tư của cuộc tấn công ở dải Gaza của Israel trong khi các chiến binh Palestine tiếp tục bắn rocket vào Israel.

Các chiến binh ở Gaza đã phóng khoảng 550 rocket vào Israel trong suốt cuộc giao tranh mới nhất nhưng không có thương vong về phía Israel.

Các giới chức nói một quả rocket đã được bắn vào miền bắc Israel phía gần biên giới từ miền nam Libăng nhưng không gây ra thương vong nào. Hiện chưa rõ ai đã bắn rocket. Israel nói sẽ đánh trả bằng hỏa lực pháo binh.

Cao ủy trưởng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay, hôm thứ Sáu đã kêu gọi các bên hãy vì hòa bình. Bà nói con đường bạo động này chỉ dẫn đến chết chóc, hủy diệt và mất lòng tin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG