Chủ nhật, 26/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Singapore ủng hộ bản thảo Quy tắc ứng xử Biển Ðông của Indonesia

Vùng biển Ðông Nam Á đối mặt với các vụ tranh chấp chủ quyền
Vùng biển Ðông Nam Á đối mặt với các vụ tranh chấp chủ quyền
CỠ CHỮ - +
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam ủng hộ “Bản sơ thảo số Không” Bộ Quy tắc ứng xử Biển Ðông, do Indonesia đề xuất để giúp giải quyết các tranh chấp biên giới trên biển.

Sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa tại Yogyakarta hôm nay, Ngoại trưởng Singapore nói rằng Bộ quy tắc này là một “khung sườn hữu ích,” và rất nhiều công sức và nỗ lực đã được thực hiện cho Bộ quy tắc này.  Ông cám ơn Ngoại trưởng Marty và Indonesia về những nỗ lực đó.  

Indonesia đã khởi xướng việc hình thành Bộ Quy tắc ứng xử biển Ðông, gọi tắt là COC, bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết mâu thuẫn, trong trường xảy ra xung đột hoặc sự cố, để ngăn tránh tình hình trở nên xấu hơn.

Bản thảo của Bộ quy tắc ứng xử đã được chuyển đến cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại cuộc họp của Ðại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York hồi đầu tháng 10 này.

Ngoại trưởng Shanmugam nói rằng Bản thảo số Không của Bộ Quy tắc là một khởi đầu tích cực và ông hoan nghênh những nỗ lực của Indonesia tìm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền lãnh hải liên quan đến 6 nước, trong đó có 4 thành viên ASEAN.

Ngoại trưởng Indonesia nói rằng bản thảo này cần phải được thảo luận và cân nhắc cho phù hợp. Ông Marty nói nguyên văn rằng “Chúng tôi muốn khởi động chương trình, nhưng không muốn áp đặt ý tưởng.”

Ông Marty nói thêm rằng đại diện của ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thái Lan tuần tới để đưa ra các ý kiến cho Bản thảo số Không này.

Nguồn: The Jakarta Post, CNA

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: AN từ: VN
26.10.2012 06:49
Cứ tiến hành trong tuần tới đúng theo hướng đã hoạch định vậy đi,công of Indonesia là kg nhỏ,cả khối Asean sẽ dc nhờ,dc thuận lợi nhất định,cho dù TQ tỏ thái độ tích cực hưởng ứng or tiêu cực hợp tác.. đều là có lợi cả. Hãy hiểu trong lần thao túng Canpuchia vừa qua TQ đã bị tác dụng ngược,bị TG dè bĩu như là 1 QG xấu xa và thủ đoạn..tự làm xấu mình trong mắt thiên hạ.!? Lần nầy như 1 kẻ cướp,ngang ngược quen,thích hành xử"vô luật pháp" dc thiên hạ mời cùng ngồi "soạn luật pháp theo lẽ phải of QT" họ miễn cưỡng là chính.? Trước áp lực of Mỹ và các nước khu vực vừa qua.. họ chịu xuống nước,tung hô "lẽ phải,đạo lý" mà thuận ký kết "COC" như 1 chỉ dấu "phóng hạ đồ đao" xem như "chịu tự cắt râu ,cạo đầu làm người lương thiện" là 1 thuận lợi chung,chính,đáp ứng mong mỏi of các nước.. theo chiều thuận. Nếu thái độ tiêu cực,phá bĩnh nổ lực,dày công hướng thiện ..of thiên hạ các nước, là TQ đã tự cô lập mình rạch ròi lập dị,như 1 thứ quái thai rừng rú sống tồn tại bên lề luật pháp,đã bị xấu rồi lại càng xấu xí hơn.,hổ thẹn hơn.,đã bị bất lợi rồi,giờ lại càng bất lợi hơn..thêm.? Thái độ thiếu hợp tác of họ..sẽ có thể bị liệt là 1 tác nhân lạ,nguy hiểm,hành xử vô luật pháp, đe dọa HB,ổn định khu vực,xem như là "thách thức" đạo lý,lẽ phải of loài người.? Dĩ nhiên họ bt..những gì đang chờ họ phía trước..! xét đây cũng là 1 thuận lợi cho các nước..tích lũy thêm hơn chính nghĩa trước hung tàn,theo chiều đại nghịch bất đạo of TQ.???

bởi: Thằng người có đuôi
25.10.2012 19:21
Bản chất Đại Hán đã ngông cuồng, tham lam, bành trướng, ngay nay mang thêm tính độc Cộng Sản, thế giới chỉ còn vỏ bọc cát.

bởi: South China Sea
25.10.2012 16:29
Bình sọ não nói “Tây Phương là xứ sở văn minh,ít nhất họ hơn hẳn châu Phi.SCS có bao giờ tự hỏi,tại sao báo chí Tây phương lại bôi nhọ TQ mà không bôi nhọ Ấn độ?” Tây Phương không bôi nhọ Ấn Độ chĩ vì nước nầy sẽ khó có cơ hội trỡ thành siêu cường quốc đe dọa thế đọc tôn cũa Tây Phương! Ông Ôn Gia Bão từng nói: Tây Phương nói xấu TQ vì TQ đang lớn mạnh! Và ông ấy hoàn toàn đúng. Những cuộc tranh luận cũa ứng viên tỗng thống Mỹ mới gần đây cho thấy là đề tài TQ là chũ đề chính họ tranh luận.( Còn Báo chí Ấn Độ thì lại phàn nàn là họ không bao giờ nhắc đến tên Ấn Độ) Lấy thí dụ: Ông Ramney nói rằng ngày đầu tiên ông ấy là tỗng thống sẽ tuyên bố TQ là nước thao túng chĩ tệ. Nhưng TQ không phãi là nước thao túng chĩ tệ duy nhất! Theo chuyên gia thì hầu hết những nước có thặng dư mậu dịch đều là nước thao túng chĩ tệ! Đây là 1 đoạn trích từ bài “Combating Widespread Currency Manipulation”: “Gagnon identifies the 20 most egregious currency manipulators over the past 11 years. Four groups of countries stand out: (1) longstanding advanced economies such as Japan and Switzerland; (2) newly industrialized economies such as Israel, Singapore, and Taiwan; (3) developing Asian economies such as China, Malaysia, and Thailand; and (4) oil exporters such as Algeria, Russia, and Saudi Arabia.” Trong đoạn nầy ta thấy có 20 nước thao túng chĩ tệ khác là: Nhật, Thụy Sĩ, Do Thái, Singapore, Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan, Nga….và ỡ 1 bài khác tôi đọc được trên internet thì Do Thái – Đồng minh thân cận cũa Mỹ, là nước thao túng chĩ tệ dữ dội nhất! Tranh luận giữa 2 ứng viên tỗng thống đem TQ ra đễ tố nhau thì ai cũng biết là chĩ đễ kiếm phiếu cữ tri. Theo ông cựu thũ tướng Úc Kevin Rudd thì nếu ông Ramney đắc cữ thì mối quan hệ giữa Mỹ và TQ sẽ trỡ nên nồng ấm! 1 số báo Tây Phương cũng nói là ông Ramney ngoài cứng nhưng ỡ trong ruột thì lại mềm! ( http://www.iie.com/publications/interstitial.cfm?ResearchID=2166 )
Trả lời

bởi: Vô danh
26.10.2012 11:11
Đọc bình luận của ông, lão buồn.. quá! Thằng ăn cướp tới nhà mới sợ, mắc mớ gì sợ ông hàng xóm giàu có. Brazil, Ấn độ là những quốc gia lớn, đông dân nhưng Mỹ không sợ vì thể chế dân chủ của họ không đe dọa ai. Chính vì 'sợ' nên Mỹ mới đầu tư nhiều để các ông lo ăn và không giỡ thói côn đồ trong vùng. Thời chiến tranh lạnh, ai là người chuyển vũ khí nhiều nhất cho các nước thế giới thứ 3? Khrushchev muốn chung sống hòa bình với tư bản, nhưng Mao không chịu. Đó là một trong nhiều lý do mở đầu cho sự chia rẽ.

Lối suy nghĩ của ông sự mùi đại Háng. Mọi người ghê sợ thì lại bảo họ kinh nể; thả bom ngạt thở thì hô là sấm động. Cứ ở đó mà ngữi, dân ông chuẩn bị bồng bế nhau xin việc ở ngoại quốc, vn là đích đến gần nhất. Xuất khẩu chậm lại, Tàu phải nhìn sang các nước với thị trường khiêm tốn hơn, nhai lâu nuốt kỹ cũng ra nước. Chuẩn bị gặp lại họ hàng nhé, muốn đoàn tụ sang đó, vn không đóng cửa đâu.
Trả lời

bởi: Ồn ào như "Chệt chìm tàu" từ: VN
26.10.2012 06:41
Đất nước Trung Hoa từng đau khổ vì ách đô hộ của Mông Cổ, Mãn Châu, Anh rồi tới Nhật Bản, hơn ai hết họ biết bị xâm lược là như thế nào, thế mà bản thân họ giờ đây khi mới mạnh lên 1 chút lại muốn xâm lược nước khác, không "Xứng danh anh hùng" tí nào.
Trả lời

bởi: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG từ: HÔ CHÍ MINH
26.10.2012 05:06
Thật xấu hỗ nếu như ngồi suy nghỉ lý do tại sao. Đài loan thuộc Trung Quốc? Tây tạng thuộc Trung Quốc?, Hongkong thuộc Trung Quốc? thế nhưng họ nghỉ gì về Trung Quốc đại lục ? chưa bao giờ họ yêu quí và kính trọng người Trung Quốc đại lục cả huốn chi các nước không thuộc về Trung Quốc. Tại sao như vậy ? câu trả lời giành tặng cho nhân dân và các đồng chí lãnh đạo tham lam của đại lục.
Trả lời

bởi: Bình sọ não@SCS từ: hn
26.10.2012 02:14
Cám ơn ông chỉ giáo,nhưng ông mới trả lời 1 vấn đề trong nhiều vấn đề tôi nêu ra và tôi cũng như các bạn trên VOA chưa thỏa mãn.Tôi thắc mắc không biết tại sao Ấn độ lại khó có cơ hội trở thành siêu cường quốc tế so với Trung quốc(có nhiều cơ hội tốt hơn họ?) Ông phân tích sâu,rộng giúp cho cái đầu BSN sáng ra để tâm phục,khẩu phục.Nói về thao túng chỉ tệ,BSN biết chắc sự thao túng của TQ sâu rộng và có tầm lớn hơn rất nhiều nước khác và nó ảnh hưởng "cốt lõi" đến nền kinh tế số 1 Hoa kì.,vậy không khó để nhận ra ông tổng thống nào của Hoa kì cũng nhắm vào TQ,cũng là chiêu đánh chó dọa khỉ của các nhà kĩ trị thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
25.10.2012 18:44
Bành trướng Bá quyền Bắc kinh hãy bỏ hung hăng hiếu chiến, biết dừng lại trước khi quá muộn!
Trả lời

bởi: hanoi từ: hanoi
26.10.2012 03:06
Trung quốc là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Ấn độ có đi xâm lược ai đâu mà bị nói xấu. Chủ nghĩa đại Hán = phát xit...

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
25.10.2012 16:01
Hy vọng bản Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông kỳ nầy đủ dầy, đủ cứng để có thể ngăn được những viên đạn bất hảo từ nước lạ bay đến. Mong thay.

bởi: Bm từ: USA
25.10.2012 14:27
Lời Ông BSN làm đối phương phải cứng họng,khó phản vào điều sơ hở,có chăng có đám xà đùa với đầu rỗng tuếch cái kiểu chỉ có TQ là tốt mới dám ngổ ngáo.Đúng vậy,đối với Tàu Cọng,phải dùng biện pháp như HKMH Hoa Kỳ đương ở BĐ khác nào cú tọng bạt tai vào mặt côn đồ mới răn dạy được Chúng biết thế nào lẽ phải;còn như luật ứng xử theo lối văn minh là chẳng cái thá gì với TC,dù rằng bị Hải Quân Nhật Bản đuổi chạy khác nào bầy vịt mà vẫn cố đấm ăn xôi chờ ngày tàn mạt.

bởi: Ca Mau từ: Ca Mau
25.10.2012 14:01
Manh Ho nan dich quan hung, cho du Tau cong co' manh den may di chang nua, ma khong chiu hop tac theo luat quoc te, thi the nao cung phai bai ma thoi, do' la quy luat tu nhien. Tau cong vua tim ra 1 tam ban do tai Vuong Quoc Bi, do 2 cha con nguoi Phap ve vao nam 1823 ve quan dao Senkaku thuoc ve Tau cong, va ho dem bang chung nay ra mac ca voi Nhat Ban.v.v...do la bang chung khong the choi cai cua ho ve dao Senkaku. Con VN ta thi sao ? Tau cong nay dung la mat tham lam vo liem si, chiem dong dao cua VN va khong coi nhung ban do bang chung Hoang/ Truong Sa la cua VN do quoc te ve tu the ky 15 cho den nay, bay gio con hop tac voi thang Tau con Dai Loan di do o bien dong , cha sao thi con vay ( Tau cong va Tau con ) nhu nhau, hic.Dung la 1 loai vo loai tham lam.

bởi: South China Sea
25.10.2012 12:30
Báo Kinh Tế Nhật Bãn có bài viết mới đây kêu gọi Nhật nên đi chính sách trung lập giữa Mỹ và TQ! Tờ báo nầy nói: 60 năm qua Mỹ chũ đạo an ninh khu vực Á Châu. Hiện nay TQ đang trỗi vậy mạnh mẽ. Mỹ bắt buộc phãi thõa thuận với TQ đễ phân chia quyền lợi ỡ khu vực nầy. Nhật không thễ dựa vào hiệp ước an ninh với Mỹ mà phãi đi con dường trung lập giữa Mỹ và TQ! Đã từ lâu ông Lý Quang Diệu cũng từng khuyên Mỹ là phãi tập sống chung hòa bình với TQ, không có lựa chọn nào khác vì lý do đơn giãn là TQ là đại cường nguyên tữ đang lên!
Trả lời

bởi: Vô danh
25.10.2012 19:45
Mỹ thực sự muốn sống chung hòa bình với TQ nhưng với điều kiện TQ không được chơi trò bất công bằng cách thao túng chỉ tệ, gian lận quy ước WTO, cố tình lấn át các quốc gia nhược tiểu biển Đông bằng vũ lực,quân sự trá hình.
Trả lời

bởi: Vo danh
25.10.2012 17:18
Sống chung hòa bình voi TC? Có nghĩa là tự nạp mình cho TC đạp lên và bằng lòng làm lệ để cuối cùng sẽ bị chôn sống?
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN) từ: Bọn BQBK= Đức Quốc xã
25.10.2012 15:16
Đại cường nguyên tử rồi sao? 1tỉ 300 triệu caí "bao tử",kia chiu được bao năm Chiến tranh,hay sẽ như ĐQX khi xưa.Nói phét vưà thôi ngaì WIKIKI Scs.Bộ lấy nguyên tử ra chơi kiểu "chí phèo Bắc Hàn" hù dọa QT chăng.Ta hoan hô và mở Sâm Banh khi TQ vĩ đại khai chiến,Chạy đua vũ trang là caí huyệt chôn BQBK.Tại sao phaỉ trung lập?Sợ Nhật rồi chăng,tại sao phaỉ quy thuận loại "siêu cường dơ bẩn" TQ?Cờ Thaí dương kia đã từng cắm trên toàn TH,mối nhục "Đông á bệnh phu" còn sờ sờ ra đó.TQ muốn làm minh chủ thì cần phaỉ bình caí "thiên hạ đại loạn" vì caí "bao tử" lớn hơn "bộ sọ" cuả DT TH đi,đừng hù ma nhát quỷ.

bởi: TRUONG KHOA từ: HA NOI
25.10.2012 12:21
TRUNG QUOC khong bao gio dong y 100%.NHUNG LANH DAO TRUNG QUOC la cai gi ma quan trong vay.neu chung ta cang yeu duoi thi TRUNG QUOC cang lan toi .su THAM VONG cua chung qua ro .chung ta can co MOT QUY TAC CHUNG ,de bao dam an ninh HANG HAI .mong LANH DAO CAC NUOC dung qua nhu nhuoc cho LOI ICH ca nhan tu so tien CUA TRUNG QUOC ,tu truoc den nay that su ma noi TRUNG QUOC CHUA BAO GIO xem LANH DAO CAC NUOC LA BAN BE CA .loi noi chuyen lao ca ,phach loi , nhung co ngay chung phai tra gia thoi. TROI CAO CO MAT,HAY DOI XEM

bởi: Giòng Giống Lạc Hồng
25.10.2012 11:55
Bộ quy tắc ứng xử biển đông chỉ áp dụng cho các nước có thành chí xây dựng hòa bình, phát triển thịnh vượng chứ không có hiệu lực với bọn ngông cuồn bá đạo trung quốc. Cuối cùng, nổ lực đó trở thành con số KHÔNG!. Bọn ngông cuồn bá đạo trung quốc đã chiếm Tây Tạng và hơn 80% vùng biển đông, bọn chúng đã bạo ngược chiếm lấy và không bao giờ trả lại.
Trả lời

bởi: Dân Quê
25.10.2012 12:57
Đàm phán hòa bình về quy tắc ứng xử trên biển Đông là cần thiết nhưng kết quả chưa biết thế nào. Quan sát thực tình TQ, Mỹ, Nga, Nhật, EU & Thế giới là rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột có thể gây ra từ chính cách TQ thể hiện ra bằng chính sách dựa trên thế mạnh nước lớn có kinh tế quân sự.Cách đặt vấn đề là hòa bình nhưng cần xác định rõ người VN trong ngoài nước phải đoàn kết như một sẵn sàng vào đất chết để có được chủ quyền HS,TS, Biển Đông theo luật biển 1982 về với dân tộc VN!
Trả lời

bởi: Dân Quê
26.10.2012 11:01
@ GGLH nói thế nên DQ trao đổi ý kiến: Chính quyền 1 mà GGLH ủng hộ có Vô đạo Gia đình trị, tự bỏ bầu cử thống nhất 1956, ban hành 10/59, đàn áp phật giáo, Rước nước ngoài vào giải quyết nội bộ.?.. Tiếp CQ 2 dồn dân vào ấp chiến lược, làm khu trắng, ai tham? có chị Sáu bán chức, giao thầu thì ...?, ai ác? cho thế hệ bố mẹ DQ vào Côn Đảo, Phú Quốc, Phú lợi cho đi tàu ngầm, tàu bay, vào chồng cọp, dùng tướng Loan xử người khác chính kiến ngay tại đường... (có Nick Ut chụp hình). GGLH ra Côn đảo thăm cầu 514, nhà tù cọp, Hàng Dương hoặc đến Phú quốc hỏi ông cai ngục còn sống xem CQ1,2 đối với thế hệ ông bà, bố mẹ DQ thế nào? Ai hèn, có trận nào tự mình nổi không?việc trong nhà ko tự cùng giải quyết lại rước ngoài vào trợ lực? Đừng nghĩ việc nhờ ai đó để lại có quyền dùng cách của CQ1,2 với người đã thống nhất đất nước mà giờ mỗi xã còn có 1 nghĩa trang và có cả nghĩa trang lớn Biên Hòa đấy!.Trao đổi thế nhưng cũng biết GGLH có thể nói lại như vậy! Dân Việt khổ vì bao năm chiến tranh rồi nên cũng cần có cách giữ hòa bình để phát triển mặc dù còn có điều chưa hài lòng. VN lúc cần thì phát động cùng đánh chứ không sợ thằng giặc nào cả! Dân Việt ai cũng căm ghét và cho vào Sử Việt dạng như Kiều Công Tiễn, Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống nên GGLH cũng ko quy chụp khi chưa rõ.TQ nó ác tham vô đạo rồi thì đến lúc sẽ phải chết. Mỹ bây giờ cũng hiểu dã tâm ác tham của BTTQ cai trị trong nước tàn ác đến hôm nay có 56 người Tạng tự thêu phản đối, TQ muốn tranh bá với Hoa kỳ rồi. GGLH cùng DQ và mọi người bỏ qua chuyện xưa để vì việc chung của dân tộc VN đi!
Tên GGLH rất có gốc Dân tộc nhưng nghĩ thế thì chỉ giúp BTTQ còn ko giúp trong nhà trong việc đoàn kết như 1 để lấy lại HS, TS bị TQ cưỡng chiếm. Quyền lợi dân tộc là mục tiêu chính còn vấn đề khác dần cùng giải quyết, người Việt trong ngoài nước cùng nghĩ đến hình Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn múc nước tắm cho Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải bên sông để cả nước tập trung thắng giặc Nguyên hung bạo hồi tk13 vào việc lấy lại đảo ở HS, TS!
Trả lời

bởi: Giòng Giống Lạc Hồng
25.10.2012 18:11
Đoàn kết là sức mạnh và cần phải có. Trước tiên, muốn đập tan tham vọng bá quyền của trung quốc và đánh đuổi bọn ngông cuồn bá đạo khỏi lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam thì toàn dân Việt trong và ngoài nước phải đoàn kết đập tan tập đoàn " Vô Đạo, Tham Nhũng, Hèn với Giặc và Ác với Dân " đã và đang nhu nhược, luồn cuối với bọn trung quốc và chà đạp nhân quyền ở Việt Nam.

bởi: Vô danh
25.10.2012 10:25
Bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông của Trung Quốc là:
- Đánh chiếm bằng vũ lực đảo của nước khác rồi gấp rút xây dựng TP, nghĩa địa để xác nhận chủ quyền
- Xua tàu vào lảnh hải nước khác, bắt ngư dân đòi tiền chuộc, đụng chìm tàu của ngư dân để họ không dám ra biển.
- Cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của nước khác ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.
- Vẽ đường lưỡi bò liếm hết vùng đặc quyền kinh tế của nước khác để tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi
- Chỉ chấp nhận đàm phán song phương với từng nước một, vừa đàm phán vừa hăm dọa dùng vũ lực
- Bất chấp luật pháp quốc tế
- Vừa ăn cướp vừa kêu gọi các nước khác để yên cho chúng ăn cướp và Hoa Kỳ đừng chỏ mũi vào.

bởi: Bình sọ não@SCS từ: hn
25.10.2012 10:23
Tây Phương là xứ sở văn minh,ít nhất họ hơn hẳn châu Phi.SCS có bao giờ tự hỏi,tại sao báo chí Tây phương lại bôi nhọ TQ mà không bôi nhọ Ấn độ?Và sau cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên tổng thống Mĩ,chắc như đinh đóng cột rằng con số 40% dân Mĩ thích TQ sẽ sụt giảm thê thảm.Chưa bao giờ SCS dám công nhận nước mẹ TQ có sai ,dù sai tí ti cũng được,ví dụ như cái vụ có ý đồ bán lậu vũ khí cho Cadafi,chỉ là ý đồ thôi nhé,vì chưa bắt được tận tay,day tận trán ,nhưng rõ ràng một công ty nhà nước TQ đã từng đàm phán,có giấy trắng mực đen hẳn hoi.Ông chê Nhật và thích những con số,vậy bao nhiêu phần trăm dân thế giới thích Nhật?Chắc chắn là tỉ lệ đó hơn hẳn TQ,ông cũng biết thế mà!Vậy SCS lí giải sao đây?

bởi: Bình sọ não
25.10.2012 09:27
Nếu TQ lắc đầu phá bĩnh,coi như Inđô công cốc.Tất nhiên nguy cơ này là 90%.Rồi xem.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
25.10.2012 11:18
TQ sẽ dùng chiến thuật vừa đàm vừa đánh, tùy vào HKMH của Mỹ còn ở biển Đông hay không. Nếu HKMH Mỹ chạy vòng vòng biển Bắc rồi xuống biển Đông thì TQ đàm, đàm... rồi cái lưỡi bò mà BSN nói ông tướng của TGT vẽ khoe vợ... để đó! TQ sẽ bàn chuyện "hợp tác" ăn chia bát nhị (8/2) không được thì thất tam (7/3) không được thì lục tứ (6/4)... Vì TQ phải chuẩn bị cho 1 tỉ 3 miệng ăn trong những năm tới. Không đủ thì cả tỉ dân ùa về Bắc kinh... quảng trường Thiên An Môn đâu đủ sức chứa? Liêu Ninh và Tàu Hải giám đâu đủ chở các quan CS đi tị nạn!!! Chả lẽ CS đi tị nạn CS?
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ từ: Tổ quốc trên hết.
25.10.2012 15:36
@ TRUNG QUÂN.Chắc hẳn là thế.Tôi đã từng bàn với ông bạn già CS BSN(tôi thích gọi bạn ta là CS tốt) về vụ "Thụt Lưỡi bò",nay bạn đưa ra "thất tam,lục tứ" cũng hạp với suy nghĩ cuả tôi.Trước sau gì bọn con cháu "LÃ BẤT VI" naỳ cũng thụt về phiá Bắc,đủ Bề rộng trên biển cho sự phát triển HQTQ trong tương lai.Từ ko có gì chúng sẽ có đủ,nhưng VN sẽ là nước bất lợi nhất.Và các ông PHI,MÃ,NAM-DUƠNG,SIN...sẽ cảm thấy "bọn cướp biển " TQ đã xa cưả nhà ta nên sẽ ko mạnh miệng hiệp ước,với hiệp định nữa.Bạn TQ biết rõ caí mớ bòng bong ASEAN mà.Buồn cho ĐN VN mình số phần phaỉ sống bên cạnh tên hàng xóm tham lam,dơ bẩn TQ,sống bên cạnh 1tỉ 300 triệu,caí "bao tử" lớn hơn "bộ sọ".Chào bạn.
Trả lời

bởi: xx&xx
25.10.2012 11:13
@BSN:Hoàn toàn đồng ý cách nhìn nhận của ông bạn!Chả có gì làm đảm bảo với Chú Ba được cả,vì chú là chúa nuốt lời.Indonesia soạn ra COC,chắc cũng có lợi cho bản thân mình,và có thiên vị chú Ba đôi chút,nhưng chú cũng sẽ phá bĩnh thật đấy,vùng biển đảo của Indonesia cũng sẽ chẳng được yên,nếu chú Ba thực sự bành trướng Biển Đông đâu!Indonesia lo xa nên thảo ra COC,nhưng sẽ là công toi đổ sông đổ biển như ông bạn nói.Thật đáng tiếc!Thế giới bây giờ chỉ còn cách thấy chú Ba là "đốt vía đuổi tà "thôi!
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
26.10.2012 07:56
@ Trung Quân.Nói cái bản đồ lưỡi bò khốn kiếp,BSN lại nói thêm xuất xứ.Truyền thuyết kể lại.Có viên thủ thư đang dọn dẹp sách vở,báo hại hắn hôm trước có lỡ ăn phải đồ ôi thiu nên bỗng dưng đau bụng quá trời,vơ vội tờ giấy (giấy cổ xưa kia dùng thay giấy wc rất tốt và có tính hơn hẳn,vừa dai vừa mềm).Trong khi hắn đang chịu trận trong toalet,theo bản năng nghề nghiệp hắn dở ra xem,vậy là cuộc âm mưu ăn cướp đất, biển của nước hắn bắt đầu phát xuất từ một cái chuồng nhỏ 4m2 này ,với đủ KIM,MỘC,THỦY,HỎA,THỔ.Viên thủ thư reo lên sung sướng,và cứ thế,quần không kịp mặc,trôn không kịp chùi ,hắn chạy bay ra đường,tay giơ cao tờ giấy có hình loằng ngoằng,miệng hò hét như ông Acximet xưa :Ơ ri ka,ơ ri ka.Hắn nhằm thẳng Trung nam hải trực chỉ.Vậy đó bố Quân ạ.Nghe đồn về sau hắn kiếm được cái chân kha khá trong bộ văn hóa,được miễn hẳn chế độ tem phiếu..
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
26.10.2012 02:42
Tất nhiên là bò xịn VN "trăm phần trăm",và được đặt mua tại Ba vì,nếu vớ được con có cái nậm to ,giành cả cho Trung Quân thưởng thức mê tơi luôn (tôi đoán ông mê món đó,thơm ngon đã đời luôn,hỏi BTN biết liền,ổng bán phở bò mà).Bò sẽ không có lưỡi ,đơn giản vì mình ghét nó nên xẻo nướng ăn trước để mọi người khỏi nhìn thấy ngứa mắt ,ăn mất ngon.Không dám so với Việt kiều "yêu nước" vì cái giải 5 tạ tôm xuất Mĩ giá cả trăm triệu,con bò chỉ 30 triệu là quá sức BSN rồi.Yêu nước là chính ,yêu nước có cồn thứ 2.Chào ông.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
25.10.2012 20:02
@ BSN: Thoáng đọc cá cược của ông có vẻ hấp "rẫn" đấy. Nhưng đọc lại thì: Này nha, ông bạn nhiều ẩn số đã nói là TQ sẽ phá bĩnh, có nghĩa là TQ không ký vào COC. Còn tôi nói rồi là TQ bỏ bản đồ sang một bên, cái bản đồ biển Đông mà ông tướng gì vẽ đó BSN đã nói. Có nghĩa là tôi cũng xác nhận là TQ cũng không ký. Dù HKMH của Mỹ còn ở biển Đông, vì là rằng mới hôm rồi TQ hung hăng ở biển Đông, mà chả lẽ mặt mũi nào giờ nói "tuế lớ, tuế lá" tay cầm cây bút Mont Blanc Made in France ký à? Kò kè bớt một thêm hai như comment trên của tôi chứ!

Giải của BSN là con bò không có lưỡi! Tôi biết rồi, cái lưỡi ông TQ cắt dán ở biển Đông, còn cái thân chắc ở tận Bắc Kinh! Bò made in China chẳng dám ăn thịt đâu! Ăn vào cho mà chết à?

Cá cược lại đi, Trung Quân treo giải 5 tạ tôm càng nha. BSN trúng giải, tôi cho người kiểm từng con tôm một theo tiêu chuẩn FDA Mỹ, rồi đóng thùng, bỏ lên xe tải có máy lạnh Thermo-King made in USA đàng hoàng, chở ra Hà Nội giao tận tay cho BSN đấy, chịu không?
Trả lời

bởi: xx&xx
25.10.2012 19:13
@Vô danh:Tôi biết Indonesia ko tranh chấp chủ quyền Biển Đông,nhưng Indonnesia cũng có lo ngại đối với biển đảo của mình.Ko thể nói rằng TQ sẽ ko tranh chấp với Indonnesia nếu họ đã thực sự "liếm hết"biển Đông.Lòng tham vô đáy mà.Nên việc cảnh giác với TQ của Indonesia là ko hề thừa!Ông bạn công nhận ko?
Trả lời

bởi: BSN@xx&xx,Trung Quân. từ: hn
25.10.2012 14:29
Tôi và 2 ông dám cá chấp 2 luôn.Nếu năm nay TQ thò tay kí COC,Tôi mất con bò (không lưỡi) cho 2 ông.Sang năm kí,BSN mất con lừa,năm nữa kí ,mất con lợn,năm nữa mất con cẩu,rồi con kê.Ngược lại họ vui vẻ kí đại, các ông mất con từ nhỏ đến to.Cứ là 5 năm cò cưa cho các ổng ASEAN mệt lử.Có ai cá cược mà mong mình thua?BSN lại mong lắm thay.Liên hệ lĩnh thưởng bsnhnvn@yahoo.com.Dám không?Đây là trò chơi lành mạnh,mong VOA cho đăng.đảm bảo không "bùng" đâu nha.
Trả lời

bởi: Vô danh
25.10.2012 14:04
Indo không tranh chấp chủ quyền biển đảo, bạn ơi.
Việt,Phi,Mã,Bali,Đài Loan và Trung Quốc thôi.

bởi: Vô danh
25.10.2012 09:15
Nói cho cùng thì vẫn là việc thượng tôn luật pháp. Dù là luật lệ trong nước hay công pháp quốc tế,luật lệ chung cho thế giới phải được mọi người tuân thủ đúng mức nhằm ngăn ngừa bất công, chặn đứng xung đột,chiến tranh. COC có mục đích này !