Đường dẫn truy cập

Sập nhà ở Ấn Độ: Ít nhất 42 người thiệt mạng


Một nạn nhân được cứu thoát khỏi đống đổ nát, ngày 27 tháng 9, 2013.
Một nạn nhân được cứu thoát khỏi đống đổ nát, ngày 27 tháng 9, 2013.
Số người chết trong vụ sập tòa nhà chung cư cao tầng ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã lên tới ít nhất là 42 người.

Nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ tai nạn xảy ra sáng sớm thứ Sáu. Nhà chức trách nói 33 người còn sống đã được kéo khỏi đống đổ nát của tòa nhà.

Tòa nhà thuộc sở hữu của chính quyền thành phố và hầu hết những người sống trong những căn hộ là công nhân viên thành phố. Chưa rõ nguyên nhân vụ sập là gì.

Những vụ sập nhà rất phổ biến ở Ấn Độ, vì nhà thầu xây dựng thường sử dụng vật liệu kém chất lượng và việc thi công những tòa nhà nhiều tầng thường thiếu sự giám sát đầy đủ.

Ít nhất 10 người thiệt mạng vào tháng 6 khi một tòa nhà chung cư gần thành phố Mumbai đổ sập. Hồi tháng 4, 74 người thiệt mạng trong vụ sập nhà được xem là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử xây dựng của Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG