Đường dẫn truy cập

Quốc hội Nam Phi bàn về việc kết tội Tổng thống Zuma


Tổng thống Zuma cho biết ông chưa bao giờ biết hay cố ý vi phạm hiến pháp, là luật tối cao của nước Cộng hòa.
Tổng thống Zuma cho biết ông chưa bao giờ biết hay cố ý vi phạm hiến pháp, là luật tối cao của nước Cộng hòa.

Vào ngày 5 tháng 4, quốc hội Nam Phi sẽ tranh luận về một kiến nghị của phe đối lập kết tội Tổng thống Zuma vi phạm hiến pháp.

Tuần trước, Tòa Hiến pháp đã phán là ông Zuma "không gìn giữ, bảo vệ và tôn trọng hiến pháp" bằng cách không trả lại một số công quỹ ông sử dụng để nâng cấp nhà riêng của ông.

Hơn 20 triệu đô la đã được sử dụng trong việc nâng cấp gồm có xây thêm một hồ bơi, một giảng đường và một khu nuôi gia súc có rào chắn.

Văn phòng liên bang chống tham nhũng ra lệnh cho ông Zuma trả lại tiền chi tiêu trong việc nâng cấp nhà cửa không liên hệ đến an ninh.

Trong một bài diễn văn truyền hình tuần trước, ông Zuma nói "ông chưa bao giờ biết hay cố ý vi phạm hiến pháp, là luật tối cao của nước Cộng hòa."

Ông không đề cập đến vụ tai tiếng này trong một buổi tập họp ngày 3 tháng 4 để loan báo việc trợ cấp cho những khu vực bị hạn hán.

Đảng Nghị hội Quốc gia châu Phi của ông Zuma có đa số tại quốc hội nến bất cứ nỗ lực nào luận tội ông đều sẽ thất bại.

Những nỗ lực trước đó nhằm luận tội ông Zuma hay buộc ông rời khỏi chức vụ đều không thành công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG