Đường dẫn truy cập

Phe đối lập Syria: Quân nổi dậy giết 28 binh sĩ chính phủ


Chiến binh nổi dậy ném lựu đạn tự chế về phía binh sĩ chính phủ Syria tại thành phố Aleppo.
Chiến binh nổi dậy ném lựu đạn tự chế về phía binh sĩ chính phủ Syria tại thành phố Aleppo.
Một tổ chức của phe chống đối ở Syria cho biết chiến binh của phe nổi dậy ngày hôm nay đã tấn công 3 trạm kiểm soát của quân đội và giết chết 28 binh sĩ.

Hiện chưa có bình luận nào về tin này từ chính phủ hoặc truyền thông nhà nước Syria.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, nói rằng những vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho hay 5 chiến binh của phe nổi dậy thiệt mạng trong những vụ đụng độ.

Những vụ tấn công này xảy ra sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Washington hy vọng cuộc đàm phán mới của phe đối lập Syria vào tuần tới sẽ hình thành một giới lãnh đạo mới của phe nổi dậy đại diện cho những người đang chiến đấu và hy sinh tính mạng ở Syria.

Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ đã đề nghị các cá nhân và tổ chức nên có vị thế nổi bật trong cơ cấu mới của phe chống đối sau hội nghị ở Doha.

Bà Clinton nói rằng Hội đồng Quốc gia Syria, với các thành viên hầu hết là những người lưu vong, không thể tiếp tục được xem là lãnh đạo của phe chống đối, nhưng tổ chức này vẫn có thể nắm giữ một vai trò.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG