VOA
Các trang tiếng nước khác
Nổ bom tại Boston
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Tranh chấp Biển Ðông
VOA trên Facebook
Kênh YouTube
Phiên bản di động
English Worldwide
English
voanews.com
Learning English
learningenglish.voanews.com
Eastern & Central Europe
Shqip
Zeriamerikes.com
Bosanski
vijestiglasaamerike.com
Ελληνικά
gr.voanews.com
Македонски
mk.voanews.com
Srpski
glasamerike.net
Українська
chastime.com
Eurasia
Հայերեն
amerikayidzayn.com
Azerbaijani
amerikaninsesi.org
ქართული
amerikiskhma.com
Русский
golos-ameriki.ru
Central Asia
O‘zbek
amerikaovozi.com
East & Southeast Asia
Burmese
burmese.voanews.com
粵語
voacantonese.com
中文
voachinese.com
Bahasa Indonesia
voaindonesia.com
ខ្មែរ
khmer.voanews.com
Khmer
voacambodia.com
한국어
voakorea.com
ລາວ
lao.voanews.com
ไทย
voathai.com
བོད་ཡིག
voatibetan.com
Tibetan
voatibetanenglish.com
Tiếng Việt
voatiengviet.com
South Asia
বাংলা
voabangla.com
دری
darivoa.com
پښتو
pashtovoa.com
وی او اې ډيوه ريډیو
voadeewaradio.com
اردو
urduvoa.com
Africa
Afaan Oromoo
voaafaanoromoo.com
አማርኛ
amharic.voanews.com
Français
lavoixdelamerique.com
Hausa
voahausa.com
Kinyarwanda
radiyoyacuvoa.com
Kirundi
radiyoyacuvoa.com
Ndebele
voandebele.com
Português
voaportugues.com
Shona
voashona.com
Soomaaliga
voasomali.com
Kiswahili
voaswahili.com
ትግርኛ
tigrigna.voanews.com
Zimbabwe
voazimbabwe.com
Middle East / North Africa
فارسی
ir.voanews.com
كوردی
dengiamerika.com
Kurdi
dengeamerika.com
Türkçe
amerikaninsesi.com
Latin America
Creole
voanouvel.com
Español
voanoticias.com
VOA
Ðăng nhập Facebook
Ðăng ký
Ði ra
Trang nhà
Việt Nam
Thế giới
Hoa Kỳ
Kinh tế
Khoa học
Thể thao
Ðời sống
Sức Khỏe
Giáo dục
Blog
Video
Kênh truyền thông VOA
Tin Việt Nam, biển Đông và thế giới
Phóng sự Hoa Kỳ và thế giới
Sự kiện thế giới nổi bật trong ngày
Các sự kiện nổi bật trong ngày ở Mỹ
Truyền hình vệ tinh VOA Asia
Học tiếng Anh cùng VOA
Học tiếng Anh
Chương trình
Thứ ba, 21/05/2013
Nghe
Xem
8 giờ tối VN
10 giờ tối VN
Nghe trực tiếp (Chỉ trong giờ phát thanh: 8-8:30 và 10-11 giờ tối VN)
Tin tức Việt Nam, biển Đông và thế giới
Học tiếng Anh qua video
Trang ảnh
Tin tức
/
Việt Nam
Quan ngại về kinh tế Việt Nam gia tăng
In
Ý kiến (39)
Chia sẻ:
Tweet
Tin liên hệ
APEC cần hệ thống báo động sớm giữa nguy cơ khủng hoảng tài chính ở Việt Nam
Tranh luận về việc Thủ tướng Việt Nam cấm 3 trang blog
ADB giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực tài chính vi mô
Việt Nam bác bỏ tin nhờ IMF giúp giải quyết nợ xấu ngân hàng
Hình ảnh/Video
Video
Việt-Mỹ và Dự luật về Nhân quyền Việt Nam
Video
Thủ tướng VN ra lệnh nghiêm trị các blog chỉ trích đảng cộng sản
Video
Biển Đông: Khẩu chiến Việt Nam-Đài Loan gia tăng
Video
Tranh chấp Biển Đông: Việt Nam ủng hộ Philippines
CỠ CHỮ
-
+
Marianne Brown
18.09.2012
HÀ NỘI
— Việt Nam dự định mở cửa thêm thị trường cho những công ty chứng khoán do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ. Kế hoạch này là một phần của một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tư nhân hóa các công ty quốc doanh và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên một loạt những vụ án tham nhũng lớn và vấn đề vật giá leo thang đang làm cho nhiều người Việt Nam cảm thấy lo âu. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown của đài chúng tôi gởi về bài tường thuật sau đây.
Sau một thập niên có tỉ lệ tăng trưởng cao, kinh tế Việt Nam đã trở nên u ám đi nhiều trong vài năm qua. Những ngân hàng có nhiều nợ xấu, các doanh nghiệp nhà nước đầy dẫy tham ô và quản lý yếu kém, và tỉ lệ lạm phát cao đã mang lại những hậu quả tai hại.
Trong lúc các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn làm ăn và số người thất nghiệp mỗi ngày một nhiều, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã hứa hẹn thay đổi. Tháng 7 vừa qua, chính phủ loan báo tái cấu trúc các tập đoàn lớn do nhà nước làm chủ, kể cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, vụ bắt giữ tỉ phú ngành ngân hàng
Nguyễn Dức Kiên
hồi tháng trước vì những tội phạm kinh tế chưa được tiết lộ đã làm lay động niềm tin của giới đầu tư và thị trường chứng khoán đã giảm giá mạnh.
Hồi đầu tháng này, trong một hành động mà một số nhà quan sát cho là để vực dậy thị trường chứng khoán, các giới chức chính phủ loan báo một nghị định cho phép các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam được mua 100% phần hùn của các công ty chứng khoán hiện có. Các nhà kinh tế học hoan nghênh kế hoạch này. Họ nói rằng kế hoạch này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tư nhân hóa bằng cách khuyến khích cạnh tranh và tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn.
Kinh tế gia Vương Quân Hoàng, của Đại học Brussels, đang làm việc tại Hà Nội, cho biết đây là một bước tiến quan trọng cho tương lai của nền kinh tế.
Ông Hoàng cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là một việc tốt cho các công ty chứng khoán nước ngoài. Mặc dù tình hình ngay lúc này không được tốt cho lắm nhưng chúng ta không nên loại trừ khả năng là trong tương lai không xa sẽ có thể có một làn sóng đầu tư mới."
Tuy nhiên, ông Hoàng nói thêm rằng ảnh hưởng của nghị định này phải mất 12 tháng nữa mới trở nên rõ ràng, khi nền kinh tế ổn định hơn. Ông cho biết vẫn còn nhiều việc cần phải làm và tình hình có thể còn tệ hại hơn.
Ông Hoàng nói: "Ngay lúc này chúng ta có những vấn đề lớn về thị trường nhà đất và sự liên hệ giữa thị trường nhà đất với thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng. Những gì mà quí vị chứng kiến trong vài tuần qua chỉ là bề mặt của tảng băng."
Những dấu hiệu về sự bất bình của công chúng về tình hình kinh tế đang mỗi ngày một nhiều.
Đầu tuần này, một nhóm khoảng 20 sinh viên đã biểu tình bên ngoài các đại công ty dầu khí quốc doanh Petrolimex và PetroVietnam để phản đối việc tăng giá xăng dầu.
Anh Hoàng, một sinh viên ngành kinh tế, năm nay 23 tuổi, là một trong những người biểu tình. Anh cho rằng tham ô là một vấn nạn rất lớn.
Anh Hoàng nói: "Nếu một người vào bệnh viện không có tiền đưa cho bác sĩ thì sẽ rất khó để được bác sĩ quan tâm chăm sóc cho mình. Một sinh viên -- em từng là sinh viên, nếu sinh viên đến kỳ thi không có tiền đút lót cho giáo viên thì người giáo viên sẽ gây khó dễ cho sinh viên."
Anh Hoàng nói rằng việc tăng giá xăng dầu làm cho dân nghèo điêu đứng.
Anh Hoàng nói thêm: "Khi xăng đã leo thang thì tất cả mọi mặt hàng tiêu dùng nhỏ nhất cũng tăng cao và leo thang. Đâm ra người dân, từ tầng lớp những người bán hàng rong, rất là nhiều, đến tầng lớp sinh viên như bọn em, đến những người giáo viên hoặc những người công chức cũng cảm thấy rất là điêu đứng vì nền kinh tế."
Trong một nước theo chủ nghĩa cộng sản, kinh tế và chính trị dính liền với nhau. Tuy nhiên, trong lúc vấn đề cải cách trở nên bức thiết hơn, một số các nhà quan sát lại dè dặt hơn trong việc bày tỏ ý kiến của họ về nền kinh tế vì lo ngại sẽ gặp khó khăn với nhà chức trách.
Phát biểu trước cuộc biểu tình hôm chủ nhật, cô Nguyễn Thị Hợi, 24 tuổi, nói rằng cô không sợ hãi gì cả.
Cô Hợi nói: "Em nghĩ rằng nếu mình đi đúng và mình không làm cái gì sai thì chắc chắn mình sẽ không sợ."
Các nhà quan sát hoan nghênh những nỗ lực cải cách của chính phủ, nhưng kinh tế gia Vương Quân Hoàng nói rằng nếu không có được một lộ đồ dài hạn, người dân sẽ tiếp tục lo âu cho tương lai. Trong khi đó, áp lực đang tiếp tục gia tăng để đòi các giới chức chính phủ vực dậy nền kinh tế và mang lại hy vọng cho những người dân khốn khổ.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Mới nhất
Theo thứ tự thời gian
Ý kiến
bởi:
920
19.09.2012 13:41
Dự luật Nhân quyền Việt Nam HR1410 thông qua 11/9/2012 đã phát huy tác dụng vì chiều 17/9/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chuyên đề, thảo luận về Dự thảo ý kiến của Chính phủ đối với dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
Xem http://vn.news.yahoo.com/s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-hi%E1%BA%BFn-ph%C3%A1p-l%C3%A0-vi%E1%BB%87c-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-015300558.html. “Sửa đổi Hiến pháp là việc đặc biệt hệ trọng quốc gia”
“Dự luật Nhân quyền Việt Nam HR1410 ngăn cấm chính phủ Mỹ không được tăng viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam nếu Hà Nội không có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền và Nghị quyết 484 yêu cầu chính phủ Hà Nội phải tôn trọng quyền căn bản của công dân và chấm dứt lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như điều 79 và 88 trong Bộ luật Hình sự để giam cầm những nhà tranh đấu cho dân chủ-nhân quyền một cách ôn hòa.(VOA17/9/2012)”
bởi:
Q.K
từ:
Viet Nam
19.09.2012 09:10
Quan ly yeu kem ,lam phat tang cao cong them tham o thi that la nguy cho nen kinh te Viet Nam! Nhung xet cho cung thi khung hoang Tai Chinh Kinh Te toan cau do nhung Chuyen Gia Kinh Te dam trach chat che ma cung bi Khung Hoang Kinh Te thi Mat Tran Kinh Te vo cung khoc liet khong kem Mat Tran Quoc Phong!
bởi:
nguyen
từ:
thanh pho ho chi minh
19.09.2012 07:05
lai co mot xa hoi chi biet im lang vi qua nguy hiem khi mo mieng.that la kinh khung.hic
bởi:
Dragon
từ:
Vietnam
19.09.2012 05:24
GDP cua Vietnam khoang $110 B chua bang 2 cty cở lớn của Mỹ....
bởi:
Vô danh
19.09.2012 02:11
Chính tham nhũng đã làm nghèo đất nước, XHCN chỉ là cái áo để mị dân mà thôi. "Kinh tế thị trường - Xã hội chủ nghĩa" tự thân nó đã là đối nghịch đầy mâu thuẩn rồi, nó chỉ bao biện cho hành vi tham nhũng của cán bộ từ trung ương cho tới địa phương
Trả lời
bởi:
Giòng Giống Lạc Hồng
21.09.2012 21:41
HOAN HÔ...HOAN HÔ...HOAN HÔ...Nói KHÔNG sai tí nào!
Chính tham nhũng ở mọi tầng lớp chình quyền việt nam và cũng chính vì hèn hạ với giặc xăm lăng trung quốc cùng với ác với dân cho nên trung quốc khinh bỉ lãnh đạo việt nam như một đàn sâu bọ hại nước, hại dân.
bởi:
RRR
từ:
Bien Hoa
19.09.2012 01:07
Cong an Giao thong an hoi lo la trang tron tro tren nhat.....
Hoi xua ong ba noi
"Con oi nho lay cau nay
Com dem la giac cuop ngay la quan"
Bay gio thoi the doi thay.
Dem quan cung phai lam them kiem tien.
Nhieu khi nghi lai cung thay thuong may anh cong an giao thong
Cu vat va nhu hinh anh "con chon ma di an dem qua"
Moi 4h sang qua khoi Tan Van chay gan toi tram 2 la may anh da nup lum dung canh roi. Nhieu khi dua 50k cung lay nua.
bởi:
Đảng viên
từ:
Hà Nội
19.09.2012 00:17
Có cái gì bán tống bán tháo xong chuồn ra khỏi nước các đồng chí ơi, xụp đổ đến nơi rồi, tịch thu và thanh toán là tất yếu,quan trọng nhất là cái mạng sống thôi, cố mà giữ, chỉ sợ không xong, đảng mình gieo nhiều gió bao nhieu năm trời, đến ngày gặt thôi.
bởi:
đồng tiến
từ:
ba dinh
18.09.2012 23:49
Mọi vấn đề KT, XH và các nghị quyết, nghị định, QĐ ko đồng bộ, khập khiễng của Các nhà LĐ đang là những chiếc gông kiểu nô lệ đang tròng vào cổ nhân dân có thể nói nhân dân đang phải chịu sức ép giữa thù trong và giặc ngoài mà sao các ngài cứ mải miết tìm cách cất giữ mình, ko chịu dứng ra nhận những sai lầm và giải ngân các khoản mà mình đã trót ăn của dân ra để cân bằng lại thị trường giá cả để cho nhân dân bớt khổ, bớt điêu đứng, thương cho sô kiếp người dân, ngẩng đầu cao quá, cúi đầu ngã luôn
bởi:
Đăng Truyền
18.09.2012 23:43
Ông Marianne Brown nên đưa những bạn sinh viên xếp loại cá biệt này sang phố Wall cùng với 99% dân Mỹ chiếm 1% tài sản quốc gia để họ nhập vào đoàn biểu tình "Chiếm phố Wall".
bởi:
abc
từ:
HCM
18.09.2012 23:14
Có ông thầy dạy tôi buổi tối nói rằng, trước đây ông làm cho cty giải tỏa mặt bằng ở khu cầu Phú Mỹ, khi đó, đền bù cho dân 58 nghìn/m2. Sau khi giải tỏa xong thì sang tay tới 5 triệu/m2 (chưa xây dựng đường xá cầu cống gì cả). Công ty này là của ai?
Trả lời
bởi:
Nha Trang
từ:
HCM city
19.09.2012 09:56
Anh abc nè,khu đất anh nói,từ cầu Phú Mỹ đến gần cảng Cát Lái đấy.Nó chuẩn bị làm Casino tòan vùng rồi,giá bán 5 triệu/m2 b/q.
Nhưng các ông MỸ này chưa chắc đã nhào vô đầu tư,vì chứa đánh bạc lấy xâu, làm chỗ cho giải quyết sinh lí lấy tiền cò. ở nơi đây không ổn,vì chắc chắn ăn bộc phá của các ông về hưu,nên họ sẽ xin chỗ khác.nghe đâu xin giấy phép mất 800.000 USD,thằng Tuấn cò đất cho vụ này nói vậy,bôi này khong thể gọi bôi trơn,Nó thì cầm chắc 5% tiền cò rồi.
bởi:
salem
từ:
saigon
18.09.2012 21:55
cần chỉ đích danh nhóm người đang lũng đoạn đất nước vn .nhóm tài phiệt đã cắt lông cừu.biết bao doanh nghiệp bị đốn ngã vậy vốn liếng và lợi nhuận của họ chảy vào đâu ?
bởi:
Tuan vn
từ:
Saigon
18.09.2012 19:43
Hối lộ,tham nhũng, bôi trơn là luật bất thành văn ở bất kỳ nghành nghề nào tại Vietnam. Con đường tiến lên XHCN rất quanh co,gập ghềnh ...nên đó là cái giá mà người dân phải trả mà, ngày xưa trong chiến tranh thì người dân phải trả bằng máu xương, trong thời bình thì phải tiếp tục trá bằng sức lực, bằng nước mắt và mồ hôi ...và còn trá mãi đến đời con đời cháu khị nào còn XHCN thì chúng ta còn phải trả vì đó là một con đường luôn quanh co, khấp khếnh gập ghềnh dài thăm thẳm không có đich đến
Trả lời
bởi:
KHANH
từ:
Đồng Nai VN
19.09.2012 05:29
Gần 90 triệu dân Việt và hơn 2 triệu kiều bào sống ở nước ngoài điêù biết, điều thấy như bạn. Vậy mà mấy cò Ông ngồi trong Bộ Chính Trị Đảng CS không biết, không thấy hay làm bộ không thấy, không biết mới là lạ. Thế đấy ! Ngồi đó tạo nhóm lợi ích cho phe nhóm mình hưởng mồ hôi, nước mắt, và cả máu của cha ông dựng nên dân tộc Lạc Hồng này cho Họ và anh em con cháu Họ hàng cùng hưởng..com
Không biết ngày xưa ông cha mình làm chi tội ác mà bây giờ phải chịu cảnh bất công, nghèo khổ áp bức mà luôn múa mép, sáo rổng của bọn cai trị cường quyền này suốt 37 năm gọi là độc lập và thêm 45 năm khi chủ nghĩa Mác len vào xứ sở này.
bởi:
Vietnammenyeu
từ:
Canada
18.09.2012 17:19
Đây là lần quan ngại thứ mấy trăm rồi mà VN vẫn càng ngày càng tốt đẹp hơn, XHCN khác Mỹ ở chỗ đó. Ở Mỹ càng quan ngại thì kinh tế Mỹ càng suy sụp, ngược lại ở TQ và VN càng quan ngại thì kinh tế càng phát triển!
Trả lời
bởi:
Mymenyeu
từ:
USA
23.09.2012 14:15
Văn chương gì mà huề vốn dzậy cha nội! Mỹ thực tế là có suy sụp thật nhưng Mỹ đâu có chìa tay nhận tiền viện trợ của VN hồi nào đâu? Cái quan ngại là ở chổ đó đó!! VN càng phát triển tốt là do bàn tay lông lá của Hoa Kỳ can thiệp vào chứ VN có tự mình phát triển đâu mà NỔ Phét!
Trả lời
bởi:
Hùng
từ:
VN
19.09.2012 07:37
Ngày càng tốt đẹp hơn mà có con thì vẫn mong ước chạy chọt 1 suất học bổng đi "tư bản" nếu không có đủ tiền đi tự túc.
Tự trói tay, trói chân mình lại xong rồi gỡ ra được một chút lại la làng lên rằng "cởi trói" cho nền kinh tế... pó tay.
Điểm lại trên thế giới chỉ có 3 loại quốc gia mà tham nhũng cực ký tệ hại, đó là: nghèo, độc tài và cộng sản.
Trả lời
bởi:
Bà Già Ăn Trầu
từ:
xứ Cờ Hoa
18.09.2012 22:04
Vietnammenyeu (hay la Bataumenyeu) vừa nói chuyện kinh tế VN những vẫn không quên mình gốc từ đâu (từ made in china), hay lắm, trí nhớ dai, hảo tốt.
Trả lời
bởi:
Long
từ:
Hà Nội
18.09.2012 21:25
Năn 1980, một người Nhật đã nói với tôi rằng: " Việt Nam còn thua nước Nhật đến 20 năm phát triển".
Đầu năm 2011, một giáo sư Nhật đến làm việc tại Hà Nội và ông ta đã nói với tôi rằng: "Nhìn Việt Nam mà tôi nhớ đến nước Nhật của tôi cách đây 50 năm."
Mỗi năm xây dựng XHCN là nước Việt Nam lại thụt lùi so với thế giới một năm. Chúng ta chỉ có thể tự hào là thay vì ăn độn bobo như năm 1976 thì nay được gạo trắng mà thôi.
Cả dân tộc VN như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Trả lời
bởi:
Vô danh
19.09.2012 04:35
Vừa chiếm xong miền Nam VN năm 1975 ,CSVN tuyên bố chỉ cần 15 năm thì rượt Pháp đuổi Nhật,bây giờ gần 40 năm rồi vẫn còn xa lắc xa lơ. Cái nầy là lỗi tại thời gian không chịu ngừng trôi ?Nói thì dễ,làm thì không cũng giống như cái tiêu đề : Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc vẫn còn mãi tận đầu trang giấy chứ có mấy ai thấy hiện thực.
bởi:
Trung
từ:
Saigon
18.09.2012 13:56
Cô Hợi nói sai rồi vì cô còn quá trẻ để có đủ kinh nghiệm với người CS. Sở dĩ cô vẫn chưa bị đụng đến vì cô chưa đụng đến quyền lợi của đảng CS. Cô Hợi hãy nhìn những người chỉ bày tỏ ý kiến của mình hiện đang nằm tù kia có ai là phạm tội không ?
bởi:
Kẻ Tìm Việc
18.09.2012 12:32
@Trần Nhật Quang
Tại sao nước CSVN đang phát triển ầm ầm nhà cao tầng mọc lên như nấm mà doanh nghiệp lớn nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn làm ăn và số người thất nghiệp mỗi ngày một nhiều...?
Trả lời
bởi:
Kha
từ:
Hanoi
18.09.2012 13:59
Bạn hãy tìm hiểu coi những nhà cao tầng này là của ai vậy.
Trả lời
bởi:
XHCN BỊP
từ:
HUẾ
18.09.2012 21:55
Nhà cao tầng đó là của các doanh nghiệp con ông cháu cha nhờ chính quyền bắt ép người dân bán đất giá rẻ , nếu o bán coi chừng tù tội, Ngân hàng thì cũng vậy lãi suất o có nơi nào kinh khủng như việt nam. Nói thêm việt nam hôm nay mà các bạn hay khoe khoang đó chính nhờ vao 3 nguồn chủ yếu.
1 Bán đầu, phá rừng
2 Mua ép lúa của nông dân giá rẻ
3 Đòng lương rẻ mạt của công nhân.
1 nhóm nhỏ giàu lên nhờ tài nguyên đất nước và xương máu của nhân dân
Trả lời
bởi:
BỐ Th...NHÔ (NPCN)
từ:
Hoàng Kỳ.Chống Vẹm Bịp!
18.09.2012 15:09
Nó là cuả các QUAN ĐẢNG,nhóm quyền lợi,được bảo kê bởi bọn Quyền Lực mà ND nghèo khổ VN la lên "NoKia".Hỏi Tổng bí Trần Nhật Quáng ư! Ngaì đang bận bắn súng chỉ thiên,cùng đám "chó săn ND " ở bờ hồ,hay Phố vẫy,ngaì bận lắm!!!
bởi:
nguyen thi china
từ:
ba dinh
18.09.2012 11:39
csvn vay tien cua tu ban ve xai chu co biet lam an con khi kho gi ? khoa hoc kinh te VI MO cua nuoc chxhcn vici thi KHOI BAN can bo csvn chi co an cuop ,ban dat , ban tai nguyen dat nuoc ! ( thi number one ) khong co nuoc nao hon can bo csvn !!!!!!
bởi:
Đảng Viên Ưu Tú
18.09.2012 11:28
CNXH CS đã lên đỉnh cao trí tuệ loài người rùi (leo thang tham nhũng quá cao) nên bị ngã rớt xuống nhưng mà vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao
bởi:
Son ha
từ:
viet nam
18.09.2012 11:20
Trong dau cua nhung nguoi cam quyen cong san hien nay ho chi nghi ve loi ich rieng lam sao ma biet lam kinh te hon nua nghe cua ho la bat nguoi va get ma 0
Trả lời
bởi:
Vô danh
19.09.2012 23:48
dcsvn khong xau chi co dang vien la lam xau
bởi:
Dế Mèn
từ:
VN
18.09.2012 10:57
Trên báo Thanh Niên ngày hôm nay đăng tin ông phó TT Đức Philipp Rosler nhận bằng TS của ĐH Kinh Tế Quốc Dân HN. Đọc phản hồi của độc giả bên dưới người ta thấy dễ có đến hơn 90% phản hồi châm biếm về bằng cấp VN, nào là "mảnh giấy lộn", "thứ bằng giấy, vô giá trị", "đại học vô danh mà bày đặt tặng bằng TS"... Nhìn chung, không phải chỉ riêng trong lãnh vực GD, trong gần như tất cả mọi lãnh vực, nhà nước đã mất gần hết giá trị dưới con mắt người dân, nhất là tầng lớp trí thức.
Bây giờ trong lãnh vực KT. Đã bao lần chính phủ trấn an người dân, nào KT đã chạm đáy và đang phục hồi, nào làn sóng đầu tư mới, nào cải tổ, cải cách, nào cam kết nghiêm trị tham nhũng... Tất cả đang mất dần ý nghĩa, mất dần giá trị. Một chính phủ đang mất giá trị thì liệu có vực nổi dậy nền KT đang rơi... tự do?
bởi:
choạch
18.09.2012 10:28
Tiền đâu mà đổ cho đầy cái nền kinh tế què quặt khốn đốn này.Quan chức cầm quyền thì đã không có trình độ và bằng cấp tử tế mà lại còn kết đảng bất chính tìm cách ăn cắp tiền đi vay nước ngoài,lũng đoạn ngân hàng,làm tiền mất giá là cướp đoạt mồ hôi và xương máu của người dân đang oằn sức nuôi chế độ thối nát.Những người cầm quyền hiện nguyên hình là kẻ cướp khốn nạn nhất như vụ Hàng hải chiếm đoạt số tiền bằng 1 tỉnh nhịn ăn làm trong 100 năm mới có được.Những người cộng sản trong các kỳ đại hội được cầm quyền dẫm đạp lên pháp luật có gắng vơ vét,khua khoắng thật nhanh,và tiếp đến nhiệm kỳ sau tốc độ bòn rút còn tàn khốc gấp nhiều lần.Họ sẵn sàng bỏ tù và bắn chết những tiếng nói trung thực tố cáo.Chế độ này sắp tan rã đến nơi,ai cho vay tiền,đầu tư chỉ có mất không.
bởi:
đỗ ngọc bình
từ:
usa
18.09.2012 10:03
"vẫn nằm trong tầm kiểm soát"đó là câu hay được dùng khi có một sự suy giảm nào đó xảy ra .điển hình như trong vụ vinashin câu đó đã được nói ra bởi chính phủ.tôi không biết liệu rằng câu "nằm ngoài tầm kiểm soát"có bao giờ được nói ra hay không?
bởi:
Vô danh
18.09.2012 09:44
Đảng Cộng Sản là tập đoàn ChínhTrị, Kinh Tế quyết định vận mệnh Đất Nước , dù thay đổi ông A bà C gì thì Đất Nước vẫn tụt hậu . Không chỉ Vinashin ,còn những thất thoát ở những ngành khác[ EVN, Petrolimex.Tập Đoàn Sông Đà.V.V..] khg có người trách nhiệm.Lỗi ở cơ chế ,các Tổ Chức Kinh Tế của Nhà Nước là KHO BẠC của Đảng Cộng Sản, quen thói bao cấp ,chạy chỉ tiêu, báo khống ,bè phái ,bao che ,không minh bạch tài chính ,vị trí lãnh đạo thường do bè phái CHẠY [ tiền ,bằng cấp giả…] ,ít thực tài,tạo ra nhiều lỗ hổng kinh tế . Kết quả 5 năm đầu nợ 32,5 tỷ đô Mỹ . Năm năm kế Nợ tăng theo cấp số nhân ..
bởi:
AQ
từ:
VN
18.09.2012 09:41
Kinh te VN xuong doc te hai nhu hien nay chinh la su bung bit thong tin kinh te va tang boc cua bao chi truyen hinh nha nuoc theo kieu xu ninh .Viec lam ngay la phai cho tu do thong tin de kim ham ke tang boc va chi ra sai lam khi chua muon
bởi:
dan su
từ:
vn usa
18.09.2012 09:31
cong san noi mot duong lam mot neo khi nao khong con cong san ok
bởi:
Hy Vong
từ:
XHCN
18.09.2012 09:31
Quan ngại kinh tế. Bộ chính trị csvn cho rằng những người trong nước hay ngoài nước muốn làm ăn phát triển (kinh tế, chính trị, tôn giáo v v. ) ở vn là BỌN CƠ HỘI. Họ không muốn người khác, người ngoài đảng cs trong nước cũng như ngoài nước làm ăn phát triển. Không có chuyện cả hai cũng có lợi, CHỈ CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀM ĂN MÀ THÔI.
Trả lời
bởi:
Vô danh
18.09.2012 19:26
Họ là kẻ cướp chứ làm ăn gì
bởi:
CU MI
từ:
CU CHI
18.09.2012 08:45
o vietnam mot nuoc XA HOI CHU NGHIA thi Kinh Te + chinh tri+ Mafia +nha tu di lien voi nhau.Tuy theo truong hop ma Dang ap dung cai nao cung co het.
Xem thêm
Hai người Pháp mở công ty sô cô la tại Việt Nam
Vận động cho chính sách về trẻ em mắc bệnh tự kỷ ở Việt Nam
Việt Nam: Phát hiện bom đạn thời chiến trong khi khẩn hoang
Phóng viên Nguyễn Đắc Kiên: Sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ
Tòa Phú Yên tuyên án 22 người tội 'âm mưu lật đổ chính quyền'
Các bài viết khác
VOA Express
(
Bấm để xem thêm
)
Thế giới qua ảnh
Tin Việt Nam mới nhất
Việt Nam đối mặt với áp lực phải cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo
Ðiểm son nhân quyền tại Việt Nam: Quyền của người đồng tính
Quân đội Việt Nam tham gia diễn tập cứu nạn tại Brunei
Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Phương Uyên và Nguyên Kha
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC
Bài được xem nhiều nhất
Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Phương Uyên và Nguyên Kha
23 chiến binh Hezbollah bị giết chết ở Syria
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC
Bản án dành cho chế độ
Gừng có thể giúp chữa trị triệu chứng hen suyễn
Bài được chia sẻ nhiều nhất
Bản án dành cho chế độ
Gừng có thể giúp chữa trị triệu chứng hen suyễn
Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Phương Uyên và Nguyên Kha
Công nhân di dân Châu Á gởi nhiều tiền về nước nhất thế giới
TT Miến Điện đối thoại với người đồng hương tại trụ sở VOA
Bài được bình luận nhiều nhất
Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Phương Uyên và Nguyên Kha (122)
Bản án dành cho chế độ (56)
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC (49)
Công nhân di dân Châu Á gởi nhiều tiền về nước nhất thế giới (8)
Lốc xoáy khủng khiếp tàn phá Oklahoma (6)
Ảnh/Video được xem nhiều nhất
Thế giới qua ảnh ngày 20 tháng 5, 2013
Lốc xoáy tàn phá Oklahoma, số tử vong có thể lên tới 91 người
Nhật giới thiệu máy bay không người lái bắt trộm (VOA60)
Người nhập cư gốc Hoa rời phố Tàu để sinh sống lập nghiệp
Anh ngữ đặc biệt: Trade Pests (VOA)