Đường dẫn truy cập

Quân đội Thái Lan tuyên bố thiết quân luật


Cảnh sát chống bạo loạn Thái Lan đứng canh bên ngoài trường không quân ở Bangkok, 15/5/14
Cảnh sát chống bạo loạn Thái Lan đứng canh bên ngoài trường không quân ở Bangkok, 15/5/14
Quân đội Thái Lan đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật vào sáng sớm thứ Ba, trong một loan báo gây ngạc nhiên.

Loan báo, được công bố trên kênh truyền hình của quân đội, nói rằng quân đội hành động để “giữ hòa bình và trật tự”.

Quyết định được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nhằm lật đổ chính phủ đã diễn ra trong 6 tháng.

Tuyên cáo trên kênh truyền hình quân đội bác bỏ việc quân đội đang nắm quyền kiểm soát, và nói rằng việc “viện dẫn thiết quân luật không phải là một cuộc đảo chính.”

Các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng trên khắp Thái Lan đã gây thiệt mạng cho 28 người và làm hàng trăm người bị thương.

Việc bãi nhiệm Thủ tướng Yingluck Shinawatra trước đây trong tháng với một phán quyết gây nhiều tranh cãi của tòa án, làm cho tình hình căng thẳng tăng cao trong vương quốc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG