Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Sửa đổi Hiến Pháp - Quan điểm của một nghiên cứu sinh Luật

Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana.
Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana.
CỠ CHỮ - +
Hiện trạng Việt Nam sau Đại Hội lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản, sau khi lãnh đạo cao nhất nước công khai thừa nhận đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng không bị kỷ luật, đã nêu bật nhu cầu phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực và sửa đổi Hiến Pháp.

Theo Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana, thì nhu cầu đó một mặt, xuất phát từ thực tế cuộc sống, từ việc Việt Nam gia nhập cộng đồng quốc tế và cần tuân thủ các nguyên tắc pháp lý quốc tế, và mặt khác, xuất phát từ tình trạng các cơ quan công quyền, các quan chức địa phương và trung ương “lợi dụng luật pháp để hành xử tùy tiện, gây bất công xã hội, như thu hồi đất đai hay tham nhũng lạm quyền," dẫn tới nhu cầu phải sửa đổi Hiến Pháp về quyền sở hữu đất đai cũng như cơ chế kiểm soát quyền lực của nhà nước.
Sửa đổi Hiến pháp
Loading
12:00:00 / -:--:--


Cô Hoàng Lan nói: “Nhu cầu sửa đổi hiến pháp tại thời điểm này nó là nhu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền, trong đó không có ai có quyền đứng trên Hiến Pháp và pháp luật. Nhưng theo Lan thì nhu cầu sửa đổi Hiến Pháp lần này nó còn xuất phát từ một nguyên nhân sâu xa hơn về chính trị. Cụ thể là bản Hiến Pháp hiện hành nó gây cản trở cho các cải cách cấp thiết. Đó là bởi vì cái nhãn quan chính trị làm nền tảng cho bản Hiến Pháp hiện nay nó không phù hợp và thậm chí, đi ngược lại nguyện vọng và nhu cầu của xã hội. Cụ thể là bản Hiến Pháp hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên mô hình dân chủ tập trung và tư tưởng chuyên chính vô sản kiểu Xô-viết Nga, trong khi đó thì xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21 cần tự do và cần có một nền kinh tế thị trường mở, cần một hệ thống chính trị có cạnh tranh để mà có người tài lên lãnh đạo đất nước, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực để mà tránh tham nhũng.”

Cô Hoàng Lan lưu ý rằng Hiến Pháp năm 1959 áp đặt mô hình theo kiểu Xô-viết Nga, và các bản Hiến Pháp sau này của Việt Nam tiếp tục theo mô hình đó, trong khi người dân chưa bao giờ được quyền phúc quyết bản hiến pháp, vẫn được coi như “một khế ước qua đó nhân dân thỏa thuận trao quyền cho nhà nước, và cùng lúc hạn chế quyền lực nhà nước bằng cách thiết lập các cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực, quy định các quyền cơ bản của nhân dân”. Cô Hoàng Lan nói chính vì lý do đó mà sửa đổi Hiến Pháp tại thời điểm này vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định tính chính danh của chế độ.

Cô nói tiếp: “Nếu bản Hiến Pháp đó chưa bao giờ được nhân dân phúc quyết thì cũng có nghĩa là quyền lực của nhà nước hiện nay chưa bao giờ được sự chuẩn thuận của nhân dân. Thì nói lần sửa đổi Hiến Pháp lần này sẽ sửa những gì, sửa như thế nào, và có được nhân dân phúc quyết hay không, thì nó sẽ quyết định cái tính chính danh.”

Vậy đâu là những vấn đề gây nhiều bức xúc, cần phải sửa đổi cấp bách nhất? Trả lời câu hỏi này, cô Lan cho biết:

“Theo suy nghĩ của Lan cũng như là qua sự quan sát các cuộc thảo luận ở trong nước thì cần phải thiết lập cơ chế tam quyền phân lập giữa 3 ngành lập pháp, hành pháp và tòa án, cần phân định quyền lực rõ ràng giữa trung ương và địa phương, cần có một hệ thống tòa án độc lập để đảng cầm quyền không thể can thiệp vào ngành tòa án. Ngoài ra thì người ta cũng đang nói đến khả năng Đảng Cộng Sản phải tách ra khỏi nhà nước để trở thành một thành phần bình đẳng với các thành phần khác trong đời sống chính trị xã hội, chứ Đảng Cộng Sản không thể tiếp tục là một cái bộ máy chuyên quyền, đứng trên pháp luật, đứng trên cả nhân dân.”

Nhưng làm thế nào để thực hiện tam quyền phân lập trong khi quyền lực tập trung trong tay một đảng, hay một nhúm người trong Bộ Chính Trị?

“Câu hỏi của chị chính là cái câu trả lời... Không thể có tam quyền phân lập trong chế độ một đảng. Không thể nào có kiểm soát quyền lực khi chỉ có một đảng độc quyền chính trị. Như Lan đã nói thì vấn đề sửa đổi Hiến Pháp nó không chỉ là một vấn đề về pháp lý mà nó còn là vấn đề bản chất của chế độ chính trị, và cái nhãn quan về chính trị của đất nước. Đảng Cộng Sản thì vẫn giữ cái não trạng dân chủ tập trung, vẫn giữ chế độ độc đảng để bảo vệ cái quyền lợi kinh tế cũng như quyền lợi về chính trị của họ, nhưng mà nhân dân bây giờ người ta đang nghĩ về dân chủ rất là khác. Họ đang đòi hỏi một chế độ dân chủ với một nhà nước có quyền lực hạn chế, có cạnh tranh chính trị, không thể chỉ có một đảng. Chính cái đòi hỏi về tam quyền phân lập nó thể hiện cái đòi hỏi về kiểm soát và hạn chế quyền lực, mà hạn chế và kiểm soát quyền lực không thể thực hiện được trong một chế độ độc đảng.”

Một số sự kiện xảy trong quá khứ, như vụ Đoàn Văn Vươn, đã gây phẫn nộ cao độ trong dân chúng, đưa đến nhu cầu sửa đổi Hiến Pháp về quyền sở hữu đất đai, đi kèm theo là vấn đề bình đẳng giữa kinh tế quốc doanh và tư nhân và vấn đề bảo vệ môi trường, Ngoài ra, Hoàng Lan cũng điểm qua một nhu cầu đặc biệt quan trọng khác:

Cần có một cơ chế thi hành Hiến Pháp, một tòa án Hiến Pháp...thay vì đặt những quyền này vào tay Quốc hội...

“Cần có một cơ chế thi hành hiến pháp, một tòa án Hiến Pháp hoặc là một cơ chế để mà trao quyền tài phán Hiến Pháp cho Tòa án Tối cao thay vì đặt những quyền này vào tay Quốc hội hay là Ban Thường vụ quốc hội như hiện nay.”

Một quyền khác đang được thảo luận sôi nổi cả trong nước lẫn ngoài nước là quyền được biểu tình, để người dân có thể nói lên nguyện vọng của họ về một vấn đề cá biệt nào đó. Hoàng Lan cho biết ý kiến của cô về quyền này:

“Đó dứt khoát là một quyền quan trọng cần phải nêu bật rõ ràng hơn, và đặc biệt là cần phải có một cơ chế thi hành để mà bảo vệ những cái quyền đó.”

Trong Hiến Pháp hiện hành, có những mâu thuẫn giữa lời lẽ trong văn bản tối cao của quốc gia với những thực tế chính trị hay thực tế pháp lý thực sự xảy ra. Một trong những mâu thuẫn này có liên quan tới Điều 4 Hiến Pháp, quy định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hay nói cách khác, của 14 ủy viên trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong khi đảng trước sau vẫn tuyên bố rằng quyền làm chủ là thuộc về người dân. Hoàng Lan cho biết ý kiến về điều 4 Hiến Pháp, điều đang gây tranh luận gay gắt:

“Lan cho rằng một điều khoản như vậy nó rất là mâu thuẫn, nó đi ngược lại cái bản chất của nhà nước cộng hòa bởi vì ai cũng biết là trong một nhà nước cộng hòa thì cái chủ quyền tối cao thuộc về nhân dân, và người dân bầu các lãnh đạo qua các kỳ bầu cử tự do và công bằng. Cũng chính cái điều 4 này nó sẽ làm cho cái mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền ở trong Điều 2 Hiến Pháp nó sẽ khó thực hành, không trở thanøh hiện thực được tại vì chính Điều 4 Hiến Pháp nó khiến Việt Nam trở thành một nhà nước Đảng trị thay vì một nhà nước pháp trị.”

Hiến Pháp là văn kiện tối cao, chi phối toàn bộ xã hội về mọi phương diện, văn kiện này cam kết bảo vệ các quyền công dân và nhân quyền, nhưng trên thực tế nhiều người đã và đang bị sách nhiễu, đàn áp chỉ vì hành xử các quyền đã được ghi trong Hiến Pháp, thế thì dựa vào thực tế đó, nên rút tỉa bài học nào khi soạn thảo Hiến Pháp mới? Cô Hoàng Lan nói Hiến Pháp là một điều kiện cần, nhưng bên cạnh đó, còn phải có một điều kiện đủ:

“Nói Hiến Pháp là một điều kiện cần bởi vì là nếu chỉ có một đảng nắm quyền như Việt Nam hiện nay thì chẳng có cái gì ngăn chận họ chà đạp lên Hiến Pháp hay vi phạm quyền của nhân dân. Chính thực tế ở Việt Nam như ngày nay, cái thực tế mà chị vừa nói đó, nó chính là cái bằng chứng sống cho cái tình trạng đó. Thì bên cạnh cái Hiến Pháp là điều kiện cần, thì cần có một điều kiện đủ. Cái điều kiện đủ đó chính là một cơ chế chính trị mở, tự do và có cạnh tranh. Không có cách nào khác để bảo vệ Hiến Pháp, bảo vệ cái nguyện vọng của nhân dân ngoại trừ cơ chế chính trị đó. Phải có một số nguyên tắc căn bản không thể nào bị vi phạm, ví dụ như thứ nhất, phải có bầu cử tự do và công bằng để người dân có thể truất phế lãnh đạo chính trị, những người mà coi thường nhân dân và vi phạm quyền của nhân dân. Điều thứ hai là cần phải có một xã hội dân sự lành mạnh, không bị kiểm duyệt, không bị theo dõi, không bị đàn áp. Điều thứ 3 là để có hai điều mà Lan vừa nói, bầu cử tự do và một xã hội dân sự lành mạnh, thì nhất thiết là một số quyền dân sự căn bản như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do báo chí, nhất thiết cần được bảo đảm.”

-----------------------------------------

Thưa quý thính giả, vừa rồi là ý kiến của Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh đang bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật tại Đại học Indiana. Cô Hoàng Lan tốt nghiệp Cử nhân Luật, Đại học Rennes bên Pháp, có 2 bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Panthéon-Assas và Đại học Paris, hiện đang bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật chuyên về Hiến Pháp Dân chủ Lập hiến tại Đại học Indiana. Cô cũng là thành viên của Ban nghiên cứu pháp luật của Đảng Dân Chủ Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Kỷ Luật
04.11.2012 09:19
Cặp kiến màu của đảng CS khi nhìn toàn thế giới chỉ thấy nhơn loại đều là CS như họ, nên hiến pháp của họ soạn thế là đầy đủ nhứt và nhơn loại thế giới cũng bị họ lừa dối do tài bang giao của họ. Trong khi họ chỉ giữ cái vỏ CS là độc tài còn cái ruột thì chạy theo kinh tế thị trường tha hồ mà độc canh quyền lực. Mọi việc họ đều đổ cho đạo đức HCM bày đặt. Ai nghĩ đến việc sửa đổi hiến pháp đều rất ngây thơ đối với họ và càng không thể có diễn đàn tự do ý kiến, Họ đâu biết CNCS Nga hay Tàu tồn tại là do họ dùng chính sách ngu dân và người dân càng không có quyền bày tỏ ý kiến đối với họ. Ở đất nước họ không có dân trí. Mặc dù thế, thể chế độc tài cũng là niềm khích lệ cho các bậc hiền giả thi thố đức tài. Vâng VN đang cần thật nhiều các bậc hiền minh như Gandhi Ấn Độ chẳng hạn. Hẳn Cô Lan ở Ấn đã học biết đến Luật Sư Gandhi chứ?

bởi: 1102
02.11.2012 01:55
"Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp dự kiến bắt đầu từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho biết."
Trả lời

bởi: Vô danh
02.11.2012 22:15
Cù Huy Hà Vũ đã góp ý kiến xây dựng rồi.
Phan Trung Lý không có lỗ tai hay sao ?

bởi: 1102
02.11.2012 01:53
"Sửa đổi Hiến pháp là việc đặc biệt hệ trọng quốc gia
Nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp 1992 là việc đặc biệt hệ trọng đối với quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, có những ý kiến đóng góp thiết thực."

bởi: Lương Ngọc từ: Australia
01.11.2012 16:23
Lenin nói "Dân chủ XHCN là dân chủ gấp triệu lần Dân chủ TBCN". Điều đó có đúng với thực tế Việt Nam không ?
Theo nguyên lý Mac-Lê, Đảng Công sản tập hợp những thành phần ưu tú nhất của giai cập tiến tiến nhất trong xã hội là gia cấp công nhân. Sau này Đảng là tập hợp của liên minh công nông, mà công nông là nòng cốt của cách mạng. Đến nay, theo thuyết Ba đại diện, Đảng gồm cả trí thức.
Nền dân chủ XHCN không cần tam quyền phân lập, mà bằng cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.
Nhưng trong thực tế thì sao ? Đảng đã tập hợp được những thành phần ưu tú chưa hay là những thành phần ngày càng thui chột về tài năng và tha hóa về đạo đức. Nhà nước VN hiện nay có phải là một trong những nhà nước tham nhũng nặng nề nhất thế giới không ? Nhân dân VN có đủ niềm tin để làm chủ hay đã quá chán ngán rồi ?
Soạn thảo Hiến pháp mới không thể không có mục đích dân chủ hóa xã hội và vì thế có nên là dịp đoạn tuyệt với những nguyên lý lỗi thời và không còn phù hợp.

bởi: XHCH từ: Việt Nam
01.11.2012 02:32
" Cô cũng là thành viên của Ban nghiên cứu pháp luật của Đảng Dân Chủ Việt Nam. " - Nên nhớ ở VN chỉ có 1 đảng CỘNG SẢN thôi nhé. Tất cả các đảng phái mang tên VN hay xuất phát từ một tổ chức nào đó đều không được thế giới này công nhận. Chủ yếu là do các thành phần phản động muốn chia rẽ quân chúng với nhà nước, truyền bá tư tưởng chống phá nhà nước XHCN. Xã hội nào cũng có những khuyết điểm của nó. Nhưng đại đa số người VN dã chon con đường XHCN thì mong những luồng tư tưởng khác - nếu không cùng tư tưởng thi hãy chọn sống ở một xã hội cùng với tư tưởng của mình. VN sẽ và mãi là Nước CHXHCN Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo.
Trả lời

bởi: Vô danh
02.11.2012 10:57
XHCN và ĐCSVN là niềm bất hạnh cho Việt Tộc !

bởi: Năng từ: hà nội
31.10.2012 06:33
làm cái gì cũng phải có lý thuyết đúng dẫn lối . rồi từ thực tiễn lại cho một lý luận cao hơn lý thuyết cao hơn dể dẫn dắt một thực tiễn sau đó cao hơn . -Tam quyền phân lập là lý thuyết đã qua thực tiễn . nó là sản phẩm của loài người . một khi nhà nước nào vì lý do nào đó chưa đạt được nó thì khi đó nhân dân (cộng đồng người)nước đó ( vùng đó .)còn bị áp bức ,còn khổ nhục. làm sao mà tất cả sướng vinh cùng nhau hưởng khổ nhục cùng nhau cam? -chỉ có nhà nước tam quyền phân lập .điều 4 trong khế ước của xã hội người .trên mảnh đất gọi là Việt Nam .phải bỏ đi

bởi: Leo Nguyễn từ: Viet Nam
30.10.2012 12:02
Theo tôi bạn không thật hiểu sâu sắc về tình hình Việt Nam. Nên nhớ Việt Nam nằm cạnh một anh láng giềng to lớn luôn muốn thôn tính Việt Nam là Trung Quốc. Nếu Việt Nam đa đảng thì chắc chắn sẽ tồn tại một đảng được Trung Quốc ủng hộ về mọi mặt và đa số đảng viên là người sẵn sàng dâng Việt Nam cho Trung Quốc . Lúc này Việt Nam sẽ rất rối loạn, suy yếu và rất dễ trở thành một Tây Tạng thứ 2. Tôi không chấp nhận đa đảng tại Việt Nam và tôi nghĩ tri thức Việt Nam cũng không cần nó. Nếu bạn nghiên cứu kĩ dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 của quốc hội Việt Nam thì tôi nghĩ cái ý tưởng đa đảng của bạn sẽ biến mất.

bởi: Vô danh
30.10.2012 09:31
Hà Nội hiện vẫn xôn xao chuyện thay đổi hiến pháp trong nước.Ai cũng hy vọng hiến pháp mới sẽ tươi đẹp hơn cho nhân dân. Ai cũng lầm Cộng Sản, hiến pháp mới của Hà Nội là củng cố thêm quyền lực cho chủ tịch nước, một trong 14 chóp bu của đảng cướp bóc,lãng phí Việt Nam. Đừng nghe những gì Cộng Sản nói.Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.11.2012 11:05
Sửa đổi hiến pháp là thay đổi đường lối cai trị trong nước từ thượng tầng kiến trúc chủ chính phủ. Hiến pháp 1992 của CSVN có ghi rõ ĐCSVN lãnh đạo toàn trị, thì sửa đổi hiến pháp VN chỉ có nghĩa là đảng sẽ siết chặt hơn, chủ yếu bảo vệ đảng cẩn mật hơn và dân chúng sẽ bị đàn áp mạnh mẽ hơn.

bởi: Nguyễn Tấn Dũng từ: Hà Nội
30.10.2012 08:53
Con là Nguyễn Tấn Dũng. Con xin lỗi Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước. Con trước đây làm giao liên đến khi Giải Phóng miền nam chưa học xong lớp 1 lớp Trường làng. Nhờ Ba con biết cách liếm đít cấp trên. Sau khi Ba con chết, cấp trên cho học lớp bổ túc văn hoá lớp 1 buổi tối. Học được vài tuần, Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam cho qua Liên Sô học Đại Học. Con ở Liên Sô vài tuần, học xong Đại Học nghành Cử Nhân Kế Toán. Về làm Phó Thủ Tướng rồi Thủ Tướng Nước Việt Nam. Thật sự con có học gì đâu, Đảng và nhà nước Việt Nam cho qua Liên Sô học Chánh Trị Chủ Nghỉa Mac và Lênin được vài tuần. Bằng Cử Nhân Kế Toán của con do Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghỉa cấp cho. Bây giờ con làm xai, xin Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước tha tội cho con. Con quỳ lạy Nhân Dân Việt Nam Hải Ngoại tha tội. Con Nguyễn Tấn Dũng và Đảng Cộng Sản VN quỳ lạy vang xin. Xin tha tội. Nhân Dân đã biết trong Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản VN Cán Bộ có ai học xong lớp 1 đâu, chỉ cần giết người cướp của càng nhiều sẽ được làm Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư, Thủ Tướng. Cháu Huyền của Bác Hồ và Vietnammenyeu, các cháu rất ngoan, Chú Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho cháu ăn nè.

bởi: Dương Triệu Vỹ từ: Canada
29.10.2012 12:39
Xin hỏi VOA post của DTV ko thấy trên diển đàn này,trả lời nhé,cảm ơn.

bởi: Dương Triệu Vỹ từ: Canada
29.10.2012 12:28
Người có Học,diễn Ý luu loát ,Dương Triệu Vỹ rất quý phục,nhưng Hoàng Lan củng hiểu,luật pháp của Việt Nam được viết từ Rừng Trường Sơn và U Minh Rừng,do các Tiến sỷ Rừng soạn ra,bây giờ kêu gọi sửa đổi, như vậy thì làm sao mà bọn chúng có nơi trú ẩn được,hảy gợi Ý làm cách nào chuyển tiền của Dân ra Ngoại quốc được an toàn la OK.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.10.2012 18:40
Hoàng Lan đang làm luận án về hiến pháp chứ cô ta không làm luận án về rửa tiền. Cái nhà bác DTV khuyên bảo gì kỳ thế ?

bởi: Mr Hoang từ: TPHCM
29.10.2012 09:15
Cô này không hiểu gì về VN cả, khổ thay, hãy về hỏi dân ở quê xem, họ vẫn tin 100% vào ĐCSVN, còn chuyện tham nhũng nước nào cũng có.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.10.2012 12:27
Bắt buộc phải tin 100%, bất cứ ai chỉ tin tưởng 99% là bị đảng đem nhốt kỹ.

bởi: I love Vn từ: Saigon
29.10.2012 03:35
Hi Lan
Bài viết nầy nghe ra có "chất lượng" bài vở tốt, mặc dù ăn theo tin tức, nhu cầu sửa đổi hiến pháp từ ... Quốc hội Vn, bởi vì bạn là người có học, và cũng bởi sự hạn chế trang của VOA nên tui sẽ bình luận vắn tắt về xã hội VN hiện nay:
1. VN vừa mới bước ra khỏi cuộc chiến được vài chục năm, còn quá ngắn để quên hết những đau khổ mất mát, cộng thêm khó khăn về KT. Đại bộ phận dân chúng muốn được hưởng một nền hòa bình, đang có, Dân Vn quá kinh hãi về những diến tiến tại trung đông, vậy một sự thay đổi đột sẽ bức tử ngay lập tức ý nghĩa cao đẹp của từ " Dân Chủ", tại sao vậy ??? bởi vì : “Trong xã hội còn tồn tại các giai cấp đối kháng, không có khái niệm “dân chủ thuần túy”, Dân chủ bao giờ cũng đi đôi với chuyên chế của giai cấp thống trị...” (Tự điển triết học giản yếu - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, trang 112). bài học Libia còn đó, cái xã hội đầy rẫy mâu thuẫn và đối kháng như vậy, thì " Dân Chủ" chính là đánh đấm nội bộ, là máu, và nước mắt .
2. Trở lại xã hội VN ngày nay, khi mà sự ghanh ghét hằn học với sự phát triển đất nước, của một số bộ phận nhỏ vì lợi ích cá nhân còn bao trùm lên toàn bộ tâm can, thì sẽ không có chỗ đứng cho suy nghĩ Dân chủ đâu, đúng như Tướng Kỳ đã từng dùng từ " Lưu manh " để mô tả đám rân chủ ô hợp nầy.
3. Nên để xã hội Vn phát triển theo cách riêng của nó, với trí tuệ Vn, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách với những quyết định khôn ngoan nhất, và tốt nhất cho dân chúng, kiên quyết kg thể để đám người rân chủ dỏm lũng đoạn thông tin.
4. Bạn kg hiểu VN rùi, , Sau khi phe đông âu và Lien Xo sụp đổ, đã có vô số nghiên cứu tại sao Vn kg sụp theo, và kết quả tóm chung như vầy: mô hình XHCN tại Vn kg hề rập khuôn theo kiểu đông âu hay L/xô, ngay sau khi thống nhất đất nước mặc dù bị bao vây cấm vận khắc nghiệt, nền kinh tế thị trường đã bắt đầu xuất hiện, từ khắp hang cùng, ngõ hẻm trên toàn quốc, đâu đâu cũng bắt gặp các cô các bác buôn thúng bán bưng, mang nông sản của mình lên TP bán theo kiểu hàng đổi hàng tại các " Chợ trời", và các anh Công an đều lờ đi, Chánh quyền Vn đã từng bị chỉ trích vì điều nầy bởi Sô Viết, và chính cái sự "Lờ đi" mà theo lời T/sỹ Lê Đăng Doanh nói " các chợ trời nầy chính là nền kinh tế thị trường sớm nhất, là cái bướu lạc đà cung cấp đầy đủ dưỡng chất vượt qua sa mạc " đưa dân tộc vượt qua thời khắc khó khăn nhất, khi nhà nước kg đủ khả năng cung cấp hàng hóa cho dân nữa, và vì vậy mà nhà nước được dân ủng hộ toàn phần.
Mong bạn tích lũy thêm kiến thức nếu bạn có Blog riêng hãy cho tui, tui sẽ sẵn sàng tham gia tranh luận cá nhân với bạn nhằm nâng cao học thuật . Thanks
Trả lời

bởi: Tào Lao từ: Sài Gòn
03.11.2012 08:23
Anh này học ở đâu mà giỏi ớn. Trước 1986. Từ 5kg gạo hay thịt trở lên đem ra chợ là bị tịch thu. Giới tiểu thương luôn được coi là bọn không có tổ quốc bị chà đạp bị mắng chửi ra rả trên báo chí. (không tin vào thư viện mà lục lại những tờ báo của những năm ấy) Trường học thì chỉ đào tạo cho bọn con ông cháu cha công điểm, ưu tiên cho đến không còn học sinh giỏi. (Không tin xem lại báo tuổi trẻ, Thanh niên những năm 89-90) thế nên bây giờ kiếm đâu ra người tài mà chẵng năng lực hạn chế với lại lỗi là do chủ quan, do thiên tai địch họa và bị thế lực thù địch và tàn dư của chế độ cũ hay chiến tranh để lại.
Học mãi con đường XHCN rồi cũng đi theo TBCN. VN có chỗ nào là XHCN. Chỉ có mỗi chỗ độc đảng. Hãy tổ chức tuần lễ Vàng xem có mấy đảng viên tham gia. Thật là nực cười....
Trả lời

bởi: Thuoc Hay la Thuoc Dang từ: Dallas, USA
29.10.2012 13:03
1. Cuộc chiến đã chấm dứt hơn 30 năm, thế hệ trên 50 tuổi còn vướng mắc hệ lụy chứ còn thế hệ trẽ hơn dể dàng tha thứ và hòa hợp hơn. Dân chúng đều muốn hưởng hòa bình và mong cầu một nhà nước biết lo cho dân. Dân không phản ứng với việc độc đãng lảnh đạo và nhà nước bù nhìn vì họ chỉ muốn yên thân, nhưng đãng và nhà nước không mang lại được sự ấm no cho dân mà chỉ muốn làm giàu trên xương máu của người dân. Dân Việt Nam quá hiền nên họ không thể thay đổi chế độ bằng đường lối chiến tranh, do vậy họ chỉ mong cầu sự thay đổi từ chính trong đãng CS và điều này không bao giờ xãy ra. Nói về lý do xã hội đầy dẩy đối kháng mâu thuẩn như Libya thì không thể thiết lập "Dân Chủ", đó là điều ngụy biện không có chứng cớ rõ ràng, trong khi Việt Nam đã yên bình hơn 30 năm rồi làm gì có chuyện lộn xộn như Lybia. Kế đến dĩ nhiên trong xã hội luôn luôn có những mâu thuẩn chính trị khác nhau, nhưng chính đó là sức lực sống nó đẩy mạnh sự cạnh tranh giữa các đãng phái với nhau để được sự tín nhiệm của người dân. Nhà nước Việt Nam hiện nay tuy nằm dưới quyền CS nhưng có thể hiện những tia sáng muốn độc lập, nhưng đãng vẩn không cho phép. Không có gì chứng minh được nhà nước VN không đủ sức gánh vác trọng trách dân chủ hóa, vấn đề duy nhất hiện nay là đãng CS không chịu buông thả quyền độc tài đãng trị của họ.
2. Không ai ganh ghét hoặc hằn học gì cả. Đó là cái nhìn của kẽ muốn làm chủ và sợ người khác tranh đoạt quyền của mình. Làm sao bạn dám nói đó là bộ phận nhỏ nếu bạn chịu khó lùng khắp các forum tiếng Việt để tạm xem đó là kết quả của một cái poll thì tôi dám chắc với bạn hơn 90% những người tham gia tranh luận đều ủng hộ dân chủ. Những tư tưởng như bạn đưa ra trở thành một thiểu số yếu ớt đáng thương.
3. Xã hội là một sự sống tự nó có cách sống của nó và bạn không thể nào kêu gọi hay van nài mọi người nên để yên cho nó phát triển theo cách riêng của nó. Xã hội bao gồm dân chúng và vì đãng độc tài CS đã mang xã hội VN xuống vũng bùn thì dĩ nhiên xã hội sẽ phản ứng để gìn giữ mạng sống của họ. Dù cho bạn có la lối chà đạp họ thì bạn củng không thể ngăn cản dòng cách mạng dân chủ này.
4. Thưa bạn, mấy năm vừa rồi đã chứng minh một cách hùng hồn rằng cái định hướng xã hội chủ nghĩa một cách khập khểnh áp dụng môi trường kinh tế tự do khiến cho VN hiện nay đang đi dần vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Các công ty quốc doanh giúp các cán bộ nhét đầy túi riêng của họ, nhưng lại không sản xuất ra được cái gì để tạo lợi nhuận nên đã dẩn họ vào chổ phá sản hàng loạt. Hiện nay kinh tế thị trường ở VN chi nằm ở bình diện cá nhân nhiều hơn là hình thức công ty. Còn cái vụ chợ trời mà bạn cho là thị trường kinh tế sớm nhất đã bị rượt đuổi chạy như vịt, nhưng cuối cùng cái chánh phủ của bạn đã không dẹp nổi vì người dân thiếu ăn họ phải kiên quyết tồn tại. Chợ trời là cái bứu cái gai là cái thất bại trong chính sách độc tài kinh tế của CS. Khỏi cần blog riêng ngay tại nơi đây có thể là chiến trường cho bạn thi tài nếu bạn có đầy đủ khả năng tranh luận.
Trả lời

bởi: HT
29.10.2012 11:27
“… VN vừa mới bước ra khỏi cuộc chiến được vài chục năm”?
Nói cho cu tí biết; thiếu 3 năm nữa là tròn 40 năm kết thúc cuộc chiến VN đó cu tí à.
Thôi về nhà xin mẹ bú miếng, rồi hãy quay lại xin lỗi độc giả VOA vì tội trẻ con không biết gì mà thích nói chuyện người lớn.
Trả lời

bởi: Anamít từ: anam
29.10.2012 11:16
Đúng là dốt mà hay nói chử, lại còn trích dẫn bậy bạ, lung tung. All crabs!
Trả lời

bởi: Vô danh
29.10.2012 10:47
Lý thuyết dân chủ tự do tuyệt vời song không mới mẻ gì ở Mỹ và Pháp. Hoàng Lan làm luận án tiến sĩ, thực ra đang vạch trần, giải thích rõ ràng cái sai lầm của hiến pháp Việt Nam 1992 mà thôi. Hy vọng Hoàng Lan thành công trong luận án này.

bởi: Cường từ: Sài gòn
29.10.2012 02:15
Các bác học cao mà hiểu biết hạn chế quá. Xã hội, chế độ nào sinh ra phải do qui luật xã hội tạo ra chứ không phải mấy anh chị chỉ biết nói không biết làm tạo ra. Nên thay vì ngồi nói vào không trung thì nên làm cái gì đó không thi giữ im lặng cho nước nó trong.

bởi: LGTD từ: HN
28.10.2012 23:00
VN đang rất cần các nhà hoạt động luật pháp như Lan. Mong bạn sớm hoàn thành lận văn tiến sĩ để về nước gia nhập đội ngũ LGTD góp phần xay dựng nhà nước thực sự dân chủ và pháp quyền. trân trọng !-LGTD

bởi: Hoàng Thi
28.10.2012 14:57
Hãy nhấn vào cái link dưới đây để hiểu rõ nguyên nhân do cái điều 4 HP tạo ra: Thượng bất chính (do Đảng ngồi xổm trên HP) thì hạ tắc loạn (người dân VN coi cán bộ của Đảng chẳng ra cái thể thống gì cả), và có nguy cơ các lãnh đạo Đảng sẽ phải chui vào ống cống như tên độc tài Gaddafi của Libya là khó tránh khỏi.
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/10/200-nguoi-ngan-can-cong-an-bat-nghi-pham-danh-kiem-lam/

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
28.10.2012 13:18
Chắc chắn hai điều: Một, cô nầy không hiểu mô tê gì về CSVN. Hai, cô nầy sẽ không bao giờ được cấp visa du lịch VN.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.10.2012 20:33
Dù không hiểu thực chất Cộng Sản, Hoàng Lan thấy rõ cái sái quấy căn bản của bản hiến pháp VN 1992 và cô trình bày cái vô lý ấy trong luận án tiến sĩ của cô.

bởi: Hoàng Thi
28.10.2012 11:42
ĐCSVN mà chấp nhận thay đổi Hiến Pháp như quan điểm của bạn Hoàng Lan, đặc biệt là thay đổi điều 4 HP chẳng khác nào bảo những người CSVN tự trả lại cho nhân dân VN những đời sống xa hoa như nhà lầu, khách sạn, xe hơi, của chìm của nổi trong ngoài nước để về làm người nông dân đi cày, vá lốp xe, bán hàng rong ngoài đường phố?
Thiết nghĩ bắt ép những kẻ cai nghiện ma túy đã là khó. Tự Đảng bỏ chế độ XHCN vừa độc tài vừa tham nhũng, xây dựng chế độ “tam quyền phân lập” còn khó hơn gấp vạn lần.


bởi: dizzy
28.10.2012 07:54
Khái niệm Khế ước Xã hội (social contract) giải thích cho ta hiểu về nguồn gốc và tính chính danh, hợp lý của Nhà Nước. Thời xa xưa loài người sống không có Nhà Nước và không có luật pháp. Họ sống ở “trạng thái tự nhiên” mà Hobbes (lý thuyết gia đầu tiên về Khế ước Xã hội) mô tả là “solitary,nasty, poor, brutish, and short”. Để bảo đảm an ninh cho cá nhân và để tạo điều kiện cho phát triển, phồn thịnh loài người tạo ra Khế ước Xã hội, và khai sinh ra Nhà Nước. Khế ước Xã hội đẻ ra Nhà Nước chứ không phải Nhà Nước đẻ ra Khế ước Xã hội. Hiến pháp chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên Nhà Nước và Nhân Dân. Một bản Hiến Pháp không có chữ ký, không có phúc quyết của Nhân Dân thì vô giá trị.
Một số người có đóng góp quan trọng cho thuyết Khế ước Xã hội là Thomas Hobbes, John Locke (Tuyên ngôn Độc lập Mỹ chịu ảnh hưởng của tư tưởng của Locke), Jean-Jacques Rousseau (Cách mạng Pháp 1789 chịu ảnh hưởng của tư tưởng của Rousseau), Immanuel Kant, …
Kant đã nói: ”Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of another, always at the same time as an END and never simply as a MEANS”. Chúng ta nên nghe ông người Đức Kant thay vì nghe ông người Đức Marx.

bởi: Tảo Tàu từ: Biên giới VN
28.10.2012 06:06
Đảng CSVN nhờ điều 4HP mà tồn tại,nên bất kể ai nói gì thì nói đảng TA cứ ôm kỷ,giữ kỷ điều 4HP,đừng nói chi tới bỏ,thử ai ngon chỉ cần "xách mé" hay bàn luận nó ở quán cà phê (ở VN)thôi cũng đủ tù rục xương. Cô Hoàng Lan là 1 trí thức trẻ,khoa bảng,những phân tích,lý luận về luật theo thể chế dân chủ hiện đại dĩ nhiên là không chê vào đâu được,nhưng nếu áp dụng cho VN hiện tại thì chưa có cửa vào.

bởi: Kiến Lửa từ: Việt nam
28.10.2012 06:04
Tất cả chúng ta chỉ nói lên nguyện vọng của mình mà thôi.
Chúng ta quá thừa biết, đối với Việt nam ngày nào còn nằm dưới ách thống trị của Đảng cộng sản, thì hiện nay và tương lai, rằng mãi mãi không bao giờ có một nền dân chủ đúng nghĩa của nó, và không bao giờ có một nhà nước tam quyền phân lập đích thực.

Chỉ có một nền dân chủ giả hiệu và mị dân mà thôi. Họ không dại gì thực hiện chế độ tam quyền phân lập. Vì như thế họ sẽ mất quyền lợi to lớn. Và vì họ biết rằng người dân Việt không bầu chọn họ

bởi: Kiến càng từ: Nam Việt nam
28.10.2012 05:53
Nếu Nhà nước hiện nay do Đảng cộng sản nắm quyền, dũng cảm mở cuộc bỏ phiếu, để nhân dân Việt nam bỏ phiếu thể hiện nguyện vọng của mình đối với một chế độ. Thì tôi cam doan rằng hết 95% dân số bỏ phiếu thể hiện nguyện vọng có một chế độ " Tam quyền phân lập dân chủ " không do Đảng cộng sản quản lý.

Trong tâm tưởng người dân giờ đây, họ đã thờ ơ, vô cảm với Đảng cộng sản Việt nam. Mọi người cứ để ý kỷ sẽ thấy, đối với người dân hiện nay họ chỉ lo làm kiếm cơm ba bữa, không còn màng gì đến nhà nước Xã hội chủ nghĩa, họ không hề hay biết ông nào, tên gì, ở đâu, làm chức gì từ địa phương đến trung ương. ngoia5 trừ giới trí thức và doanh nghiệp vì còn dính dấp đến nhà nước mà thôi.

Niềm tin của người dân đối với Đảng cộng sản và nhà nước đã " hoàn toàn phá sản "

bởi: tieutot từ: Bienhoa/VN
28.10.2012 05:27
Hầu hết người VN quan tâm đến tiên đồ của Tổ-Quốc,có lẽ chỉ trừ một số đảng viên cs tham quyền cố vi, mới không đông ý với cô Hoàng Lan. Chủ nghĩa CS đã lỗi thời.Lãnh đạo VN thì già nua,sáo mòn, yếu kém, không đủ năng-lực quản lý,phat triển đất nước, mất phương hướng lãnh đao, dựa dẫm vào tầu -cộng, nặng tay đan áp nhân dân,để tham ô, bè phái..Nhân dân VN rất cần sư. thay đổi.Trước hết phải thay đổi Hiến Pháp,có sự tham gia của toàn dân,trưng cầu dân ý...thì sự câm quyền mới Chính-Danh, và mơi có thể đươc coi là môt nươc dân chủ trên thế giới ngày nay. Chúng ta hãy nhìn vào nước Myamar hàng xóm.Nhìn vào Lãnh Đạo VN ?? Chúng ta thấy buồn!!

bởi: Bố ...Nhô từ H K
28.10.2012 05:18
__Những nước cs họ không dùng luật trường học họ dùng luật rừng người dân những nước cs thiệt thòi vô cùng, o ép trăm điều đễ họ cai trị, nhưng họ không thỏa mãn những điều họ có thậm chí họ làm không biết đúng hay sai, chẳng hạn ông tt Phạm văn Đồng ký công hàm cho Chu ân Lai ngày 14/9/1958 công nhận nam sa và tây sa là của TQ nay là hoàng sa trường sa lúc đó hai đảo này nằm niềm nam việt nam miền bắc sao ký được họ lạm quyền mà không biết giờ 54 năm mới biết sai .
__Còn Bạc hy Lai TQ làm tỉnh trưởng chưa vừa ý vợ đi giết người không biết sai giờ gia đình tan nát hết mới biết cái tham cũa cs là vậy .
__VN anh ba y tá làm chưa bảy năm thâm cũa nhà nước trên 50 tỹ USD mà không ai làm gì được đất nước này 20 năm chưa trả hết nợ .Tập đoàn cs tha hồ vơ vét cũa dân .csvn nói luật pháp quá mơ hồ .
__Một ngày nào đó ông Gobachev nhập ai người đó xóa bỏ chế độ cs mà thôi ..
Trả lời

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
28.10.2012 23:30
50 tỷ USD và 20 năm trả chưa hết nợ ? Ái cha ! Chuyện nhỏ, kg phải mỗi năm Việt Kiều Bố Thằng Nhô biếu kg nhà nước VN 20 tỷ Đô đó sao. Chưa ba năm là hết nợ rồi. Chưa kể,biết đâu năm tới Việt Kiều phục hồi KT,gữi về giúp nước nhiều hơn gấp hai thì sao.Ai biết được
Trả lời

bởi: Thuoc Hay la Thuoc Dang từ: Dallas, USA
30.10.2012 11:12
Ông Phong bị lạc đề ở chổ ông nói Việt Kiều cho không nhà nước VN với ý ngầm là khi tiền về VN thì trước sau củng vào túi mấy ông. Tôi đã vạch rõ các ông ăn của thừa của người dân thì đừng nên hãnh diện. Ông không đáp ứng được điều tôi đã nói liền đưa qua việc "khóc lóc kể công như mưa". Thực ra thì tôi lại thấy vì các ông ăn tạp quá độ mới thấy người ta khóc chứ thực ra người đang tìm cách bóp chết các ông mà thôi. Tôi thì không nằm trong thành phần chống đối các ông theo cách đó vì tôi muốn lợi dụng sự thúi nát của các ông để nuôi sống bà con tôi, vã lại các ông càng thúi nát lại càng có lợi cho sự thay đổi không khí mới phải không ông Phong? Các ông dư biết điều đó mà, nhưng cản không nỗi vì nó thúi từ trên xuống dưới từ trái qua phải rồi, bây giờ chỉ sống ngày nào hay ngày nấy thôi.
Trả lời

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
29.10.2012 13:37
Thuốc hay là thuốc đắng. USD gữi về là vào túi người thân của các ông chứ kg vào túi nhà nước hay vào túi tui,hết cãi rồi nha. Vậy mà mỗi lần nhà nước công bố số ngoại tệ gữi về hàng năm, các ông khóc kể công như mưa. USD gữi về,người thân các ông hưởng chứ ai mà khóc quá trời
Trả lời

bởi: Thuoc Hay la Thuoc Dang từ: Dallas, USA
29.10.2012 13:12
Không phải biếu không đâu mà ham. Tuy là số tiền đó vào VN, nhưng nó vào túi người thân ở VN, số tiền này được tiêu xài giúp cho kinh tế VN tức là những người dân VN sự sống. Còn các hạng ruồi như ông chỉ đi theo hưởng ké qua các sự hối lộ thúi nát bắt buột người dân phải đút lót cho mọi việc êm thắm mà thôi. Hãnh diện gì khi đi ăn của thừa hã ông Phong.
Trả lời

bởi: HT
29.10.2012 12:10
Ừ! Đã lâu lắm rồi, bây giờ tớ mới thấy ý kiến của Đông Phong lần này nghe lọt tai lắm lắm. Khi không CQCSVN chỉ cần nằm ngửa há miệng ra là sung rụng vào miệng rồi. Có lý có lý!

bởi: 1028
28.10.2012 02:31
VN mời cô Lan nghiên cứu hiến pháp thì sẽ "vũ như cẩn". Cô có con mắt mù lòa và bộ não trái nho của cộng sản thì không thể đổi mới. VOA cho biết "Cô cũng là thành viên của Ban nghiên cứu pháp luật của Đảng Dân Chủ Việt Nam."

bởi: phamd từ: usa
28.10.2012 00:05
Thay đổi thì dễ,nhưng điều quan trọnng là làm sao để sinh mạng
của hơn 3 triệu đảng viên và thân nhân không bị sát hại sau khi
hiến pháp mới ban hành . Theo tôi khi một quốc gia tôn trọng luật
pháp thì bất kỳ chính thể nào cũng tốt . trước nhất cần có một cơ
chế luật pháp bảo vệ nhân quyền trước đã !

bởi: Trần
27.10.2012 22:47
Thưa Cô Hoàng Lan,Việt Cộng khoe là chính quyền họ có được là do CƯỚP mà có,tức gián tiếp nói rằng nhân dân có trao quyền cho họ bao giờ đâu.Nói cách khác,nghề nghiệp (job) của họ có liên quan đến nhân dân,đất nước Việt Nam,chớ không phải vì nhân dân.Cho nên Hồ Chí Minh có viết rõ" nghề nghiệp" (job) của ông ấy là chủ tịch nước,tức là kiếm ăn bằng nghề chủ tịch nước.Chắc Cô cũng nhìn nhận rằng không ai muốn mất job cả.Khi Ông tự viết sách ,tự phong mình danh hiệu cha già dân tộc,thì Ông đang làm cái job của Ông,mặc cho hành động ấy người đời gọi là vô liêm sĩ.Chính trị của Việt Cộng là chính trị chuyên nghiệp,và bởi hành động vô liêm sĩ như vậy,nên có thể nói Chính trị của Việt Cộng là chính trị lưu manh chuyên nghiệp.Lưu manh và Vô liêm sĩ chỉ là hai mặt của đồng tiền.Bảo lưu manh đừng lưu manh nữa thì rõ là hoang tưởng.Điều nầy Bà Clinton cũng thừa biết.Vấn đề của Dân tộc và Lịch sử Việt Nam ngày nay không phải là "hãy nhìn những gì Việt Cộng làm",mà là làm cách nào giải thể Việt Cộng.Xin Cô nghĩ lại.

bởi: Cu Hai từ: VN
27.10.2012 22:29
Cô đang học ở Mỹ hay ở CHXHCNVN? Đọc bài của cô làm tôi nhớ lại những bài giảng của Giáo sư Nguyễn văn Bông trong "Luật Hiến Pháp và chính trị học" thời Việt Nam Cộng Hòa ! Chỉ xin nhắc cô rằng không thể đếm xuể bao nhiêu người đã viết những giòng tư tưởng này từ mấy chục năm qua! Nhưng viết chỉ để người có học đọc thôi ,còn đối với người cộng sản ,họ hiểu gì và họ thay đổi gì đâu mà tốn giấy mực thế này? Họ có một rừng luật nhưng họ chỉ thi hành luật rừng thôi !

bởi: Bá Nghi
27.10.2012 19:22
Nguyễn minh triết nói bỏ điều 4 HP là tự sát xin chị đừng xuối daị
chỉ có đảng ta mới có tài lảnh đạo đất nước, bao nhiêu năm vừa qua đại hôị 6 phán một câu xin lỗ vì đã làm trật lất rôì. bây giờ đảng sẽ làm đúng hơn khi bộ trưởng CA qua nhânt lệnh từ Bắc kinh, nêú có sửa đổi HP thì cung4 phaỉ chờ quan thâỳ dạy cho đả..

bởi: Huynh từ: Sweden
27.10.2012 18:31
Co nay hoi mo mong roi,CS lam gi co duoc nhung dieu nhu co mong doi.chi khi nao che do CSVN sup do thi moi hy vong co duoc.CS lam gi co tam quyen phan lap.chi la giac mo thoi co Hoang Lan oi.

bởi: Trần Văn Thanh từ: California, USA.
27.10.2012 14:11
Tất cả những gì cô Hoang Lan viết đều hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết chính trị và luật học, nhưng trên thực tế tình hình VN lại khác hẵn:
1/ Nếu có đa đảng, và có một đảng không phải đảng CS đắc cử thì hệ thống chi bộ đảng CS trong chính quyền, trong công an, quân đội bị bắt buộc phải giải tán và điều nầy không phải dễ thực hiện và không thể tránh khỏi đỗ máu....
2/ Tài sản mà nhiều người có được một cách bất hợp pháp do cơ chế độc đảng, độc quyền tạo nên sẽ giải quyết ra sao để tránh gây bất ổn cho xã hội ?
3/ Lấy gì đảm bảo cho tính mạng những người không phải đảng viên CS ra ứng cử ở cấp huyện, cấp xã nếu có đảng viên CS cùng ra tranh cử với họ? Kinh nghiệm từ Campuchia đã cho thấy điều nầy.
4/ Theo tôi, cần phải có một giai đoạn chuyển tiếp thành chế độ lưỡng đảng theo đó đảng CSVN tự chia thành 2 đảng theo 2 khuynh hướng khác nhau mà dân chúng tự do chọn một trong 2 đảng nầy (có khuynh hướng chính trị mà dân thích nhất) để lãnh đạo toàn xã hội, đảng còn lại sẽ trở thành đối lập.
5/ Giai đoạn chuyển tiếp nầy cần thiết để tránh bất ổn xã hội, để đảng viên CS và dân chúng làm quen với dân chủ, với đối lập một thời gian (độ 10-12 năm), sau đó mới có thể đa đảng và tự do dân chủ 100% được.
Ý kiến nầy của một người chỉ vì quan tâm đến đất nước, nếu không làm vừa lòng độc giả, xin vui lòng bỏ qua cho. Cám ơn.
Trả lời

bởi: DVCN từ: Sài Gòn
29.10.2012 12:02
Tôi ủng hộ ý kiến của anh Thanh, nhưng không nên áp đặt chỉ có 2 đảng mà là đa đảng mới đúng. Nếu có 2 phe của CS chia ra thì cũng như củ thôi, như một miếng bánh được bẻ đôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.10.2012 13:57
Thử hỏi bạn nước mình có 100 đảng chính trị khác nhau, ai cũng nhỏ bé yếu ớt thì làm được gì. 2 đảng có sức mạnh tương đương như ở Mỹ mới có khả năng kềm hãm nhau, thi đua tranh tài, cạnh tranh chính trị. Dù vậy, tinh thần thượng tôn luật pháp của toàn dân và các chính đảng phải cứng cỏi, nghiêm minh để tạo dựng công bằng giữa các đảng phái. Đó là vai trò vô cùng quan trọng của Hiến Pháp mà cô Hoàng Lan đang trình bày.
Trả lời

bởi: vo danh từ: vn
28.10.2012 09:42
ban noi rat dung
Trả lời

bởi: Sinh Viên RMIT
28.10.2012 00:44
Hãy xem mấy chục nước CS Đông Âu đã trở thành KHÔNG CS một cách dễ dàng như Ba Lan, Nga, Đông Đức, Tiệp,...
Trả lời

bởi: Vô danh
28.10.2012 20:54
Việt Nam không ở Âu Châu, Đông Âu,bắc Âu như bạn vừa kể.
Dân mình nhẫn nhục quá mức,không dám chết cho lý tưởng tự do. Sau 67 năm sống trong nghi ngờ, dân mình chẳng dám tin ai nữa cũng là trở ngại lớn cho cách mạng toàn dân.

bởi: Vô danh
27.10.2012 13:22
Dân Việt Nam hoan hỉ đón nhận ý kiến Hoàng Lan song bạo quyền Hà Nội không chấp nhận đâu cô ơi. Hoàng Lan mà léng phéng về VN, đảng ta sẽ cho cô Share phòng với Nguyễn Quốc Quân.

bởi: Thanh Pham
27.10.2012 12:58
Chúng tôi là VN for Freedom xin cám ơn cô Hoàng Lan sự đề án và xây dựng cho VN theo phương trình Hiến-pháp công quyền và thể chế cho một nước có dân chủ Tự-do không còn đảng thống trị,nếu áp dụng đối với CSVN ngày nay cã một quá trình dị-biệt cho thể chế VN bởi vì xuyên qua cuộc chỉnh lý hay đại hội đảng kỳ nầy đã nói lên xư chia rẻ và bức xuất của vị nguyên thuy tối cao của đảng chỉ công bố vỏm vẹm là "nhận-lổi"cho sự việt cần phải che dấu các việt mờ ám tóm gọn trọn gói và bưng bít Chính quyền (QHVN) và bít mồm của quý vị QH cùng lợi dụng pháp chế chủ nghĩa đàng áp nhân-dân yêu nươc vào con đường không phải là người ? đã chứng minh đảng CSVN dựa theo thể chế của một thế lực khác không phải là chính thống người VN để đại diện cho nhân dân cùng xây dựng và bảo vê Tổ-quốc và dân-tộc của riêng cho mình cùng hòa đồng với các sát dân khác trong vùng có quan hệ ngoài ra còn trơ tráo hơn nửa vê đối ngoai cư xử thế chiến lược hai đầu trá hình để ve vãng gom gáp tiền tệ quốc-Tế giúp dở xây dựng (kinh-tê,văn-hóa,y-tế,xã-hội ..v.v.và.v..v..?) bằng mọi cách để hổ trơ cho người dân phát triên và chống nghèo đói ..? như vậy đảng CSVN chỉ Tự-phê và tự kiềm để sửa đổi chỉ vom ven có 2 từ nghử đó là "nhận-lổi" là sạch tất cả,? đâu vẩn là đường ta đi thí cứ đi.! (Cứ thế mà nàm?) những sự kiện vân diển biến,xin cô Lan đề nghị đổi lại Hiến pháp theo sự góp ý của cô là phương hương của cấp lãnh đạo cần có tiến bộ và hòa đông quân chúng đã có quyên Dân chủ và bình đảng nhưng ngược lại khi các cấp lãnh đạo bị thống chế của đảng Mafia TC có thế lực cầm quyền ! thì đối với chiêt ghê cua VN là ngai vàn của thế lực cầm quyền nên phải biết làm sao để giử còn đất nước VN chỉ còn lại bao nhiêu (%) như sợi chỉ nếu Khối Tự-do trợ giup tàng lụn lúc bấy giờ VN có còn hay mất ? vì VN con cờ còn tạm bơ để bơm hơi cho chủ nghĩa Mafia CS còn lại nuôi dưỡng hòi sinh của thế lực Bành tương của chủ nghĩa vô sản? bài nầy tôi viết lên là nói cụ thể của hiện tình VN ngày nay BCT/CSVN có thể hiêu về đạo lý chơi nầy không ?chắc chắn là hiểu nhưng phải câm môm mà hành động ?riêng tôi thât cam kích vê đề nghị của cô Lan và cũng kỳ vọng ở sự học và sẽ làm rạng rở cho dân tộc VN nơi nguyên quán cô ở hay tha nhân trên thế giơi cũng cần tới nghề nghiệp cô thu hoạch để phục vu lẽ phải theo nhu cầu của nhân-sinh sông trên trái đất nầy. Thành thật cám ơn đến cô và mong sư nghiên cứu sáng tạo phụng sư xã-hội.!!.Thân ái và đoàn kết đễ xây dựng.Thank you verry mush

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
27.10.2012 12:38
Chao co Hoang Lan ,y kien cua co rat hay va hop voi xu the thoi dai dan chu Neu Viet Nam muon tien ve kinh te dan chu va hoa dong voi the gioi ben ngoai thi con duong sua doi de phu hop la chac chan .Nhung thua co, co co nghi la 14 cai tai go va cai dan dong ca 175 vi dang huong loi nho cai hien phap ma ho tu nhao nan de phan loi ve phia ho ho co giam bo mat cai dac loi dac quyen do khong.Toi nghi chua the

bởi: Trời mưa từ: Aus
27.10.2012 12:04
Nguyên chủ tịch đảng Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố: "bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát...". Ai cũng biết bản chất của người CS là chuyên lừa đảo để đạt mục đích và bằng mọi cách để sống còn, do đó họ sợ mọi thứ, nhưng sợ hãi lại luôn đi đôi với hèn nhát. Chẳng những thế người CS lại còn gieo rắc sợ hãi để làm nhục chí toàn dân, TQ mà tiến chiếm VN lúc nầy thì không khó, chưa phải lúc đấy thôi. Vậy chỉ khi nào người CSVN không còn sợ hay không còn hèn nữa thì lúc ấy họ mới có thể tự dẹp bỏ cái vỏ CS mà trỡ về với dân tộc, điều đó cũng có nghĩa là bao lâu họ chưa chịu thay đỗi, chưa thực sự muốn sống đàng hoàng chính trực thì lúc đó xã hội đất nước VN mọi người chưa được sống trong tự do hạnh phúc, ngoại trừ đại hạn của dân tộc đã hết hay nghiệp vận của đất nước phải thay đỗi. Đang đêm buồn nghe tiếng mẹ ru con: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống...

bởi: Vô danh
27.10.2012 10:44
Hoàng Lan học hỏi và nghiên cứu hiến pháp tại quốc gia dân chủ tự do lâu đời Mỹ và Pháp, ở đó bộ luật tối cao trong nước được thiết kế nhằm phục vụ nhân dân. Nhưng hiến pháp 1992 của Việt Nam chủ yếu phục vụ đảng, bảo vệ đảng như điều 4 đã quy định rõ ràng. Nhân dân Việt Nam nghiễm nhiên là công cụ phục vụ đảng, nhắm mắt thuần phục đảng,phải tuyệt đối trung thành với đảng, nuôi đảng cho mập ú, béo phì.
Trả lời

bởi: Vô danh
28.10.2012 12:58
Cộng Sản Việt Nam đi trên con đường ngược chiều với văn minh nhân loại.

bởi: LT từ: USA
27.10.2012 10:00
Hiến pháp hiện tại của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không những nó đã lỗi thời mà nó còn đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Hiến pháp này đã đặt quyền lợi của ĐCS Việt Nam lên trên quyền lợi cơ bản của toàn thể dân tộc Việt Nam. Một nhà nước pháp quyền phải đặt quyền lợi chính đáng và bảo vệ nhân dân trên hết. Tất cả những chính đảng hoạt động trong xã hội đều có quyền bình đẳng ngang nhau, nhất thiết không thể để một đảng phái nào đứng trên hiến pháp, cho dù đảng ấy đang là Đảng cầm quyền. Sự chậm trễ sửa đổi hiến pháp năm 1992 là việc làm không thể chấp nhận được, đồng thời càng tăng thêm sự chống đối Đảng cầm quyền của nhân dân Việt Nam. Và cũng chính vì thế mà niềm tin của nhạn dân Việt Nam vào Đảng cầm quyền đã hết!

bởi: Vô danh
27.10.2012 09:00
đảng cầm quyền đảng trị thì hiến pháp pháp luật trong tay đảngai không chấp hành tuân phục đảng đều bị cho là vi phạm luật pháp và bị bỏ tù thế thôi rỏ ràng như vậy đó

bởi: Vô danh
27.10.2012 04:55
Quan điểm thay đổi hiến pháp nói trên là lý thuyết cơ bản có thể được xem là hợp lý khi nêu lên ở tại các nước dân chủ tự do vì đó là sự khao khát của mỗi con người muốn làm người .Quan điểm nầy đối với các nước CS thì đó là bản án tù có thể đến chung thân vì tội danh chống đối chế độ,phá hoại tình đoàn kết dân tộc.Thay đổi hiến pháp là một hành trình vạn dặm với nhiều chông gai bằng mạng sống của không biết bao nhiêu con người một khi cái lõi về Nhân Quyền vẫn còn xem như là rác rưởi dưới chế độ độc tài. Một khi nhân quyền vẫn còn là chiếc chìa khóa của cánh cửa nhà tù thì mọi ý thức thay đổi hiến pháp đều không có tác dụng. Bao giờ người dân có đủ sức mạnh phá vỡ cái chìa khoá nhà tù nhân quyền thì tiến trình thay đổi hiến pháp tự nó sẽ dễ dàng thông qua.

bởi: CậuNhỏNgủGục từ: VungTroi BinhYen
26.10.2012 23:06
Tóm lại thì ở Việtnam bay giờ làm gì có hiến pháp để mà sửa đổi cơ chứ? bởi vì hiến pháp của bọn CSVN không thể nào có thể xem là một loại hiến pháp theo đúng nghĩa hay có giá trị thật sự ! nói một cach khác thì nó chính là đồ giả mạo hay là thứ "hàng nhái" do đó nó chính là thứ đồ giả mạo! mà nếu nó là đồ giả mạo thì có ai trên cõi đời nàylai đi sửa đổi đồ giả mạo làm gì bao giờ? (CậuNhỏNgủGục)

bởi: kiencang55 từ: vietnam
26.10.2012 22:38
Kiến Càng tôi ngưỡng mộ kiến thức của nghiên cứu sinh luật Hoàng Lan. Đất nước VN có nhiều tài năng trẻ như Hoàng Lan thì thật là phúc gia, lành quốc và vì thế dân tộc đó tuyệt đối không thể bị chìm đắm, mất hút và già chết. Đây là lúc ông Tổng, Chủ và Thủ trả tự do cho các tù nhân nói thật mà "Quyết Tâm Và Thành Tâm" sửa mình, đổi thay và sám lỗi trước nhân dân. Quĩ thời gian của các ông còn rất ít! Thời đại mới năng lượng cao đã đến và tất cả những linh hồn cưỡng thời sẽ bị Thượng Đế - năng lượng tuyệt đối đốt cháy.

bởi: Lão Ách từ: Tuy Hòa
26.10.2012 21:17
@Hoàng Lan. Tương lai của đất nước thuộc về thế hệ của các cháu. Gánh nặng sữa chữa những sai lầm của quá khứ và hiện tại do đảng Cộng Sản gây ra vì thói quen của họ sẽ đặt lên vai thế hệ các cháu. Bác hy vọng cháu sẽ không bị vào tù như Cù Huy Hà Vũ nếu cháu làm việc ở Việt Nam.

bởi: Hoàng Trần từ: VN
26.10.2012 21:01
Cô Hoàng Lan đã phát biểu theo đúng " sách giáo khoa " về tam quyền phân lập của xã hội dân chủ. Nhưng xã hội dân chủ VN có tính " đặc thù ". Xin phép được dùng từ " đặc thù " vì đã nhiễm căn bệnh mãn tính là che dấu bản chất bằng những mỹ từ mông lung, bí hiểm, mơ hồ. Tính đặc thù đó là VN đi giữa 2 dòng sông. Một dòng sông cuộn chẩy là nền kinh tế thị trường. Còn một dòng sông cạn kiệt là định hướng XHCN. Tất cả là do dân vì dân. Độc đảng cũng là... vì dân. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách cũng đã mất tăm vì đề xuất đa đảng. Vậy khuyên Hoàng Lan chớ có về VN để bảo vệ luận án tiến sĩ ở trại giáo dưỡng như Bùi thị Minh Hằng

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
26.10.2012 20:07
Tóm tắt nội dung bài viết của cô Hoàng Lan là CPVN đã để quyền hành của Đảng ngồi xỗm trên Hiến Pháp. Khi nào 3 quyền chính là Hành Pháp-Lập Pháp- Tư Pháp được tôn trọng thì VN mới thật sự tiến bộ theo kịp trào lưu dân chủ như các nước tiền tiến trên TG.

bởi: Người có đuôi
26.10.2012 19:37
Cô nầy chưa hiểu CS là cái chi chi? Đã mang danh CS = phong kiến, quân chủ, mafia, tài phiệt và hiện nây Tư bản đỏ. Muốn thay đổi hiến pháp, điều duy nhất giải tán Cộng nô ăn hại.

bởi: Vô danh
26.10.2012 19:34
DDungs quas ddi thooi

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
26.10.2012 18:29
ĐCSVN hiện tại đang cầm quyền, có thay đổi Hiến Pháp thỉ vũ nhu cẩn, vẫn nhu cũ.

bởi: Cả Thộn từ: Hà Nội
26.10.2012 18:27
Nói như Hoàng Lan thì tuyệt vời nhưng trên thực tế không dản dị như cô mộng tưởng. Dân trí vẫn còn thấp sau những năm dài sống trong chế độ Hồng Hơn Chuyên, tinh thần thượng tôn luật pháp của dân chưa đủ cao để nâng niu bảo dưỡng dân chủ, tự do. Đó là chưa nói đến nạn bè phái, giới đặc quyền đặc lợi sẽ chôn sống cô khi cô đem lý thuyết này về tới quê hương. Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Nguyễn Phú Trọng đã xác định là không có cái chuyện tam quyền phân lập ở Việt Nam Cộng Sản. Tư tưởng của cô Hoàng Lan chỉ có thể phụng sự tổ quốc Việt Nam khi Cộng Sản không còn nữa.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
26.10.2012 18:01
Chiêu bài Nhân Quyền đã lỗi thời muốn đổi sang chiêu bài Hiến Pháp hả? Cũng sẽ thất bại như chiêu bài Nhân Quyền thôi!
Trả lời

bởi: HT
28.10.2012 11:59
Tớ đồng ý với ý kiến của Vietnammenyeu. Chiêu bài Nhân Quyền thất bại, chiêu bài Hiếp Pháp cũng sẽ thất bại như chiêu bài Nhân Quyền. Nhưng người dân VN tự đứng lên đạp đổ cái chế độ CSVN thối nát kia chắn chắn sẽ không bao giờ thất bại.
Trả lời

bởi: văn từ: quảng ninh-việt nam
28.10.2012 09:49
mong muốn lắm cơ quan tư pháp độc lập thực thi hiến pháp,mọi người ở nước vn đều bình đẳng trước pháp luật.....
Trả lời

bởi: trung nguyên từ: tphcm viet nam
27.10.2012 22:26
Đúng trước đâykhi đang là chủ tịch nước chủ tịch nước Nguyễn minh triếtđã nói bỏ dđiều 4 hiến pháp là tự sát và cách đây không lâu tổng bí thư Nguyễn phú Trọng đã xác định là không có cái chuyện tam quyền phân lập ở Việt nam những gì cô hoàng lan nêu ra cũng giống như Cù Huy Hà Vũ đã viết trước đây về dân chủ và lập pháp nhưng tiếc rằng những kiến thức nầy không thể áp dụng được ở Việt nam vì có nó thì làm sao có đãng cộng sãn tự nó triệt tiêu nhau mà,dân tộc việt nam đang mắc nợ nó nên chưa thoát ra được ít nhất là chục năm nửa.