Đường dẫn truy cập

Phụ nữ Hồng Kông bị xét can tội ngược đãi người giúp việc


Cô Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi, là người giúp việc cho bà Law. Cô tố cáo đã bị bà Law bỏ đói, đánh đập và lăng mạ. Vụ án này làm nhiều người trên thế giới phẫn nộ và góp phần thu hút sự chú ý tới tình cảnh của khoảng 300.000 người làm nghề giúp việc nhà ở Hồng Kông.
Cô Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi, là người giúp việc cho bà Law. Cô tố cáo đã bị bà Law bỏ đói, đánh đập và lăng mạ. Vụ án này làm nhiều người trên thế giới phẫn nộ và góp phần thu hút sự chú ý tới tình cảnh của khoảng 300.000 người làm nghề giúp việc nhà ở Hồng Kông.

Một tòa án Hồng Kông hôm nay cho biết họ xét thấy một phụ nữ Hồng Kông đã can tội ngược đãi thể chất một người giúp việc người Indonesia. Thông tín viên Shannon van Sant của đài VOA có bài tường thuật về vụ án thu hút sự chú tâm của dư luận quốc tế này.

Một tòa án ở Hồng Kông cho biết bà Law Wan Tung, 44 tuổi, sẽ thọ án tù vì đã hành hạ người giúp việc của bà. Bà Law bị tòa xét có tội đối với 18 trong số 20 cáo trạng, trong đó có các cáo trạng cố ý gây ra những tổn thương thể chất, hăm dọa, và không trả lương.

Cô Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi, là người giúp việc cho bà Law. Cô tố cáo cô đã bị bà Law bỏ đói, đánh đập và lăng mạ.

Bà Holly Allen là giám đốc của tổ chức Những người giúp đỡ những người giúp việc nhà. Bà cho biết cô Sulistyaningsih chỉ là một trong số hàng ngàn người giúp việc nhà ở Hồng Kông mà các quyền cơ bản thường xuyên bị xâm phạm.

"Có rất nhiều vấn đề mà những người nước ngoài đến Hồng Kông làm nghề giúp việc nhà phải đối mặt, và những gì mà cô Erwiana trải qua chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng cô ấy là thí dụ điển hình của nhiều hành vi ngược đãi mà những người giúp việc nhà phải gánh chịu ở Hồng Kông."

Vụ án này làm nhiều người trên thế giới phẫn nộ và góp phần thu hút sự chú ý tới tình cảnh của khoảng 300.000 người làm nghề giúp việc nhà ở Hồng Kông. Hầu hết những phụ nữ này là người Indonesia và người Philippines.

Luật lệ Hồng Kông qui định người giúp việc nhà phải ở chung với chủ, và mức lương tối thiểu của họ là 517 đô la Hồng Kông mỗi tháng. Bà Allen cho biết phán quyết ngày hôm nay làm cho cộng đồng quốc tế chú ý tới điều kiện sinh sống của những người giúp việc nhà ở Châu Á và Trung Đông. Bà nói thêm rằng hầu hết những vụ ngược đãi người giúp việc thường không được mang ra xét xử trước tòa.

"Tôi nghĩ rằng ngọn đèn của truyền thông quốc tế chắc chắn đã giúp ích cho vụ án. Và như tôi đã nói, có rất nhiều vụ án vẫn còn nằm đọng ở sở cảnh sát. Chúng tôi có rất nhiều trường hợp mà cảnh sát chưa kết luận, hoặc chưa quyết định có đưa ra tòa hay không."

Tòa án Hồng Kông được cho biết bà Law Wan Tung 44 tuổi đã đánh vào miệng cô Sulistyaningsih, và dùng ống sắt của máy hút bụi giúi vào miệng cô...
Tòa án Hồng Kông được cho biết bà Law Wan Tung 44 tuổi đã đánh vào miệng cô Sulistyaningsih, và dùng ống sắt của máy hút bụi giúi vào miệng cô...

Trong thời gian xét xử, tòa án Hồng Kông đã được cho biết là bà Law đã đánh vào miệng cô Sulistyaningsih, làm cho răng nạn nhân bị mẻ; dùng ống sắt của máy hút bụi giúi vào miệng cô, làm môi cô bị rách; và buộc cô đứng trần truồng trong phòng tắm vào mùa đông trong lúc dùng máy quạt thổi vào người nạn nhân.

Cô Sulistyaningsih chẳng những không được có ngày nghỉ có trả lương mà còn không được trả lương. Những bức hình chụp thương tích trên người cô đã làm bùng ra những vụ biểu tình của những phụ nữ giúp việc nhà ở Hồng Kông.

Bà Allen nói rằng vụ cô Sulistyaningsih làm cho dư luận lưu tâm tới vấn đề quyền và quyền lợi của những người Châu Á ra nước ngoài làm nghề giúp việc nhà; nhưng còn có rất nhiều việc cần phải làm để giảm bớt sự kỳ thị và cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của họ tại các thành phố như Hồng Kông.

"Chúng tôi tiếp tục vận động chính phủ để cải thiện và thay đổi chính sách ngõ hầu những người giúp việc nhà có thể lên tiếng về vấn đề quyền lợi của mình và lên tiếng khi họ bị ngược đãi hay bị bóc lột."

Vị thẩm phán của tòa án Hồng Kông ra lệnh cho bà Law trả cho cô Sulistyaningsih 3.700 đô la tiền lương còn thiếu. Phiên tòa tuyên án cho bị can này sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng hai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG