Đường dẫn truy cập

Philippines chuẩn bị đối mặt với số lượng du khách Đài Loan giảm


Bãi cạn Scarborough
Bãi cạn Scarborough
Ngành du lịch Philippines chuẩn bị cho chuyện xấu nhất sau khi nhiều đại lý du lịch Đài Loan hủy nhiều chuyến du hành đã đặt trước, hậu quả của cuộc tranh chấp giữa Philippines và Đài Loan liên quan đến cái chết của một ngư dân Đài Loan trong vùng biển có tranh chấp.

Khoảng 6.000 tour du lịch với khoảng 10.000 du khách Đài Loan đã hủy chuyến du hành của họ đến Philippines.

Nhiều hãng hàng không cũng hủy các chuyến bay thuê bao đến và rời Đài Loan.

Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines, ông Daniel Corpuz dự đoán xu hướng này sẽ kéo dài thêm từ 4 đến 5 tháng, và Philippines có thể mất đến 45.000 du khách Đài Loan.

Du khách Đài Loan đứng hàng thứ 5 trong số khách nước ngoài đến Philippines và trong những năm gần đây, con số này tăng đáng kể.

Ngành du lịch Philippines giờ đây đang xoay sở để bù đắp cho số du khách Đài Loan hao hụt.

Năm ngoái, Philippines không đạt chỉ tiêu thu hút 4,5 triệu du khách nước ngoài, phần lớn là vì du khách từ Hoa lục tránh xa Philippines do có tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines liên quan đến bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG