Đường dẫn truy cập

Philippines bác bỏ 'chủ quyền không thể tranh cãi' của TQ ở Biển Đông


Bộ Ngoại giao Philippines bác bỏ cụm từ mà Bắc Kinh gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó có cả đặc khu kinh tế 200 dặm của Philippines.

Ông Raul Hernandez, trợ lý ngoại trưởng Philippines ngày 6/8 nói cụm từ đó của Bắc Kinh là “đề tài cốt lõi” trong cuộc tranh chấp biển đảo giữa hai quốc gia.

Ông cho biết Philippines đã khẳng định trước cơ quan trọng tài quốc tế rằng bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng và vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn.

Đường lưỡi bò của Trung Quốc bao gồm đặc khu kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tiếp tục lên cao sau khi có nhiều tàu cá của Trung Quốc đánh bắt tại Bajo de Masinloc, một khu vực được bảo tồn của Philippines.

(INQUIRER.net/Manila Times)

XS
SM
MD
LG