Đường dẫn truy cập

Phe đối lập Nga bầu lãnh đạo online


Phe đối lập Nga đã tổ chức bầu cử trên Internet để chọn ban lãnh đạo 45 người có nhiệm vụ biến các vụ biểu tình chống Tổng thống Vladimir Putin thành một phong trào có tổ chức quy mô hơn.

Ban tổ chức cho biết có gần 82.000 người đã tham gia bầu cử chấm dứt vào cuối ngày thứ Hai và ông Alexei Navalny đã nhận được hơn 50% phiếu bầu.

Cuộc bầu cử diễn ra vào lúc chính quyền gây thêm áp lực lên phe đối lập.

Ông Leonid Razvozzhayev, lãnh tụ đảng Chỉ Có Nga, bị bắt hôm Chủ nhật.

Theo tin của chính quyền, ông này ra trình diện với nhà chức trách và thú nhận có tham gia tổ chức các vụ gây rối lớn ở Nga.

Nhưng các người ủng hộ ông lại nói ông đã bị bắt cóc tại Ukraina, và các lời khai của ông là do tra tấn.

Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc xác nhận ông Razvozzhayev biến mất sau khi đăng ký với văn phòng đại diện cao ủy ở Kyiv hôm 19 tháng 10.

Tuần trước, nhà chức trách cũng điều tra ông Sergei Udaltsov, lãnh tụ Mặt Trận Cánh Tả và một đảng viên khác, tố giác hai người này đã tổ chức bạo loạn lớn hồi tháng 5 ở Moscow.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG