Đường dẫn truy cập

Phe chống đối và phe ủng hộ TT Ai Cập đụng độ nhau


Một người biểu tình Ai Cập cầm tấm bìa ghi "quân đội, nhân dân và cảnh sát - chung sức" trong cuộc biểu tình chống Tổng thống Mohammed Morsi ở Cairo, ngày 29/6/2013.
Một người biểu tình Ai Cập cầm tấm bìa ghi "quân đội, nhân dân và cảnh sát - chung sức" trong cuộc biểu tình chống Tổng thống Mohammed Morsi ở Cairo, ngày 29/6/2013.
Những người ủng hộ và những người chống đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã nổ súng và ném pháo vào nhau trong vụ đụng độ trên đường phố tại thành phố Alexandria hôm thứ sáu.

Cảnh sát chống bạo động đi trên xe bọc sắt đã dùng lựu đạn cay để tìm cách giải tán đám đông sau khi các văn phòng của đảng chính trị của ông Morsi bị đốt cháy.

Giới hữu trách cho biết hai người bị thiệt mạng, trong đó có một công dân Mỹ bị đâm chết trong lúc chụp hình vụ rối loạn.

Trong khi đó, những người phản kháng đang tụ tập tại Quảng trường Tahrir ở Cairo. Họ vẫy quốc kỳ và hô khẩu hiệu đòi ông Morsi từ chức. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình chống chính phủ qui mô lớn vào ngày chủ nhật, là ngày ông Morsi lên giữ chức tổng thống được một năm.

Những người ủng hộ ông Morsi cho biết họ cũng sẽ xuống đường biểu tình. Họ tố cáo phe chống đối đang âm mưu thực hiện một cuộc đảo chánh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG