Đường dẫn truy cập

Pháp: Quốc tế sắp can thiệp vào tình hình Mali


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết một hoạt động quân sự giúp đánh đuổi các phần tử chủ chiến Hồi giáo ra khỏi miền bắc Mali sẽ diễn ra trong vài tuần lễ nữa.

Bộ trưởng Jean-Yves le Drian cho biết như thế trên đài truyền hình France 2 hôm nay, nhiều ngày sau khi Hội đồng bảo an LHQ thông qua một nghị quyết dọn đường cho việc bố trí binh sĩ nước ngoài tại Mali.

Ông le Drian cho biết Pháp sẽ không gửi binh sĩ, nhưng sẽ hỗ trợ về hậu cần.

Chính phủ lâm thời Mali yêu cầu các lực lượng giúp đánh đuổi các nhóm chủ chiến kiểm soát miền bắc nước này sau khi xảy ra cuộc đảo chánh trước đây trong năm.

Nghị quyết của LHQ cho các nước Tây Phi 45 ngày để đưa ra chi tiết về một kế hoạch can thiệp quân sự.

Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cung cấp các chuyên gia về kế hoạch an ninh để giúp khối ECOWAS cùa Tây Phi và Liên hiệp Châu Phi tổ chức lực lượng đề ra.

ECOWAS đề nghị gửi 3.000 binh sĩ tới ổn định Mali, xây dựng lại quân đội của nước này và giúp đánh đuổi các phần tử chủ chiến ở phía bắc.

Hội đồng Bảo an sẽ phải chấp thuận một kế hoạch chi tiết trong một nghị quyết thứ hai.

Pháp là nước bảo trợ cho nghị quyết được thông qua hôm thứ sáu và dẫn đầu trong lời kêu gọi có hành động tại Mali tại Hội đồng Bảo an.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG