Đường dẫn truy cập

Pháp nêu vấn đề về cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria


Quan tài của binh sĩ Anh William McAleer tử trận trong Thế chiến thứ nhất được cải táng tại nghĩa trang Loos Thế chiến thứ nhất của Anh tại Loos-en-Gohelle, Pháp. Binh nhì William McAleer của Tiểu Đoàn thứ 7, Trung đoàn bộ binh Scotland Hoàng gia, tử trận vào ngày 26 tháng 9 năm 1915 trong trận Loos. Di hài của ông được tìm thấy và xác định vào năm 2010 và đang được cải táng với đầy đủ nghi thức quân sự cùng với 19 chiến sĩ vô danh khác.
Quan tài của binh sĩ Anh William McAleer tử trận trong Thế chiến thứ nhất được cải táng tại nghĩa trang Loos Thế chiến thứ nhất của Anh tại Loos-en-Gohelle, Pháp. Binh nhì William McAleer của Tiểu Đoàn thứ 7, Trung đoàn bộ binh Scotland Hoàng gia, tử trận vào ngày 26 tháng 9 năm 1915 trong trận Loos. Di hài của ông được tìm thấy và xác định vào năm 2010 và đang được cải táng với đầy đủ nghi thức quân sự cùng với 19 chiến sĩ vô danh khác.
Pháp cho biết sẽ đề nghị loại bỏ các loại vũ khí phòng thủ ra khỏi lệnh cấm vận vũ khí hiện nay đối với Syria để giúp cho phe nổi dậy đang chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay rằng nước ông sẽ làm việc với các nước đồng minh Âu Châu để có được một kế hoạch có phối hợp về Syria.

Hôm thứ Ba, Pháp đã trở thành cường quốc Tây phương đầu tiên thừa nhận liên minh mới được thành lập của các nhóm đối lập Syria.

Tổng thống Francois Hollande sẽ tiếp kiến các nhân vật lãnh đạo của liên minh đối lập Syria tại Paris vào thứ 7 này.

Hoa Kỳ đã từ chối không chịu dành cho liên minh đối lập Syria sự thừa nhận đầy đủ.

Họ nói rằng nhóm này trước tiên phải chứng tỏ khả năng của mình sau khi tổ chức trước đó đã gặp phải nhiều vấn đề như đấu đá nội bộ và bị tố cáo là do phe Hồi giáo chi phối.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG