Đường dẫn truy cập

Pháp mở cuộc điều tra về cái chết của ông Arafat


Ông Yasser Arafat, nhà cựu lãnh đạo Palestine, qua đời vào tháng 11 năm 2004
Ông Yasser Arafat, nhà cựu lãnh đạo Palestine, qua đời vào tháng 11 năm 2004
Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra về cái chết khả nghi của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat cách đây 8 năm.

Các nguồn tin tư pháp cho biết cuộc điều tra đã được khởi động sau đơn khiếu nại của bà quả phụ Arafat, là bà Suha, hồi tháng qua, cho rằng chồng bà có thể thiệt mạng vì bị đầu độc bằng chất polonium.

Đơn khiếu nại đã được đệ nạp sau khi một viện nghiên cứu vật lý Thụy Sĩ nói viện đã tìm thấy dấu vết bất thường của chất phóng xạ polonium trên những vật tùy thân của ông Arafat.

Các giới chức Palestine hoan nghênh quyết định mở cuộc điều tra này.

Ông Arafat qua đời, thọ 75 tuổi vào năm 2004, tại một bệnh viện quân sự ở gần Paris. Ông được đưa sang Pháp sau khi lâm bệnh tại bản doanh của ông ở thị trấn Ramalah trên vùng Bờ Tây.

Các bác sĩ điều trị cho ông tại bệnh viện nói họ không thể xác định nguyên nhân đưa đến cái chết của ông.

Polonium là một chất độc hiếm thấy bên ngoài các lĩnh vực quân sự và khoa học.

Chất này đã được dùng để giết chết ông Alexander Litvinenko ở London hồi năm 2006. Ông Litvinenko từng là một gián điệp của Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG