Đường dẫn truy cập

Pháp hoan nghênh chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba


Chủ tịch Cuba Raul Castro tham dự buổi lễ tại Mộ Chiến sĩ Vô danh tại Khải Hoàn Môn ở Paris, ngày 1/2/2016.
Chủ tịch Cuba Raul Castro tham dự buổi lễ tại Mộ Chiến sĩ Vô danh tại Khải Hoàn Môn ở Paris, ngày 1/2/2016.

Chủ tịch Cuba Raul Castro, đã đến Paris hôm Thứ Bảy, hôm Thứ Hai bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước.

Nhà lãnh đạo Cuba đã được Bộ trưởng Năng lượng Pháp nghênh đón tại Khải hoàn môn. Sau đó Tổng thống Hollande đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể ông Castro, 84 tuổi, tại Cung điện Elysee.

Ông Hollande là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Cuba sau khi đảo quốc này khôi phục quan hệ ngoại giao với kẻ thù lâu năm là Mỹ.

Ông Hollande nói chuyến thăm của Chủ tịch Cuba là “một chặng mới trong quá trình củng cố quan hệ giữa hai nước”.

Chuyến thăm của ông Castro diễn ra chỉ vài tháng sau khi Câu lạc bộ Paris của các nước chủ nợ xóa nợ 8,5 tỷ đôla cho Cuba. Pháp là tác giả của hiệp định đó.

Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Matthia Fekl nói với báo L’Humanite rằng thương mại giữa Cuba và Pháp hiện vào khoảng 195 triệu đôla. Ông nói ông muốn con số đó tăng cao hơn nhiều.

Mỹ không phải là thành viên Câu lạc bộ Paris gồm các nước chủ nợ và chưa dỡ bỏ cẩm vận kinh tế với Cuba.

Pháp hoan nghênh chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:53 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG