Đường dẫn truy cập

Ông Sissi dự kiến sẽ đắc cử tổng thống Ai Cập


Ứng cử viên tổng thống và cựu tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi vẫy chào đám đông sau khi bỏ phiếu ở Cairo, 26/5/2014.
Ứng cử viên tổng thống và cựu tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi vẫy chào đám đông sau khi bỏ phiếu ở Cairo, 26/5/2014.

Tiểu sử ông Fattah al-Sissi

Tiểu sử tân tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi

-Sinh ở Cairo ngày 19 tháng 11, 1954.
-Tốt nghiệp Học viện Quân sự Cairo năm 1977.
-Ðào tạo ở Ðại học Chiến tranh Hoa Kỳ ở Pennsylvania năm 2006.
-Ðứng đầu ngành quân báo dưới thời tổng thống Hosni Mubarak.
-Ðược ông Mohamed Morsi bổ nhiệm vào chức tư lệnh quân đội và bộ trưởng quốc phòng năm 2012.
-Lật đổ ông Morsi ngày 3 tháng 7 năm 2013.
-Ðược thăng chức thống soái vào tháng 1 năm 2014.
-Giải ngũ vào tháng 3 năm 2014 để ra tranh cử Tổng thống.
Cử tri Ai Cập hôm nay đi bỏ phiếu trong ngày thứ nhì và là ngày cuối của cuộc bầu cử tổng thống mà theo dự liệu sẽ đưa cựu tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền.

Thủ tướng Ibrahim Mahlab tuyên bố hôm nay là ngày lễ trong một nỗ lực nhằm nâng cao số người đi bầu.

Kết quả chính thức phải tới tuần sau mới có, nhưng ông Sissi lâu nay vẫn được xem là người sẽ giành phần thắng trong cuộc chạy đua với một đối thủ duy nhất là ông Hamdeen Sabahi, một chính khách cánh tả.

Ông Sissi đã lãnh đạo quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm ngoái, làm bùng ra những cuộc biểu tình phản kháng của phong trào Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi và một vụ đàn áp đầy bạo động của quân đội gây tử vong cho hơn 1.000 người.

Nhiều nhân vật lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo cũng đã bị bắt giam và ông Sissi nói rằng tổ chức chính trị của phe Hồi giáo này không có tương lai ở Ai Cập.

Huynh đệ Hồi giáo đã hối thúc dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử mà họ cho là bất hợp pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG