Đường dẫn truy cập

Ông Romney: Mỹ có bổn phận ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân Iran


Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney phát biểu tại Jerusalem, ngày 29/7/2012
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney phát biểu tại Jerusalem, ngày 29/7/2012
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney nói rằng Hoa Kỳ có bổn phận và nghĩa vụ đạo đức để ngăn không cho Iran chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Romney tuyên bố trong chuyến đi thăm Israel hôm chủ nhật rằng Iran là một nước có các lãnh đạo đã chối bỏ vụ tàn sát người Do Thái và nói rằng họ muốn xóa tên Israel trên bản đồ thế giới.

Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà ông gọi là nhiệt tình và cam kết đối với Israel.

Người có phần chắc sẽ được đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức vụ Tổng thống Mỹ không công khai bình luận về chính sách của Tổng thống Barack Obama đối với Iran. Chính sách này chú trọng tới hoạt động ngoại giao, tuy không loại bỏ việc sử dụng vũ lực.

Ông Romney cũng tuyên bố Jerusalem phải là thủ đô của Israel, một tuyên bố khiến thương thuyết gia của Palestine là ông Saed Erakat tức giận.

Ông Erakat nói với Thông tấn xã Pháp rằng lời tuyên bố của ông Romney không thể chấp nhận được và làm tổn thương tới quyền lợi của Hoa Kỳ.

Người Palestine muốn Ðông Jerusalem trở thành thủ đô của nước Palestine trong tương lai.

Ông Romney hôm nay sẽ đi thăm Ba Lan, chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến du hành nước ngoài.

Trước khi đến Israel, ông Romney đã đi thăm nước Anh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG