Đường dẫn truy cập

Ông Desmond Tutu thắng giải Templeton 1,7 triệu đôla


Tổng Giám Mục và Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Desmond Tutu.
Tổng Giám Mục và Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Desmond Tutu.
Nhân vật tranh đấu chống lại chủ nghĩa apartheid, ông Desmond Tutu, giành được giải thưởng Templeton 2013 vì đã dành trọn đời để thúc đẩy ‘tình thương và sự tha thứ’.

Ông Tutu, 81 tuổi, là người mạnh mẽ phản đối quyền cai trị của người thiểu số da trắng ở Nam Phi trong những năm 80.

Ông Tutu đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1984 vì đã chống lại chính phủ apartheid và những sự bất công nảy nở trong chế độ phân biệt chủng tộc này.

Ông John Templeton Jr thuộc Quỹ Templeton nói rằng ông Tutu đã nhắc nhở mọi người ‘nắm lấy tiềm năng lớn để trở thành các tác nhân thúc đẩy tiến bộ về mặt tâm linh và những thay đổi tích cực’.

Ông Tutu sẽ nhận giải thưởng trị giá 1,7 triệu đôla tại buổi lễ trao giải ở London vào ngày 21/5.

Theo Quỹ vừa kể, giải thưởng thường niên được trao cho một nhân vật còn sống đã ‘có những cống hiến xuất sắc trong việc khẳng định chiều kích tâm linh của đời sống con người’.

Quỹ này được tỉ phú John Templeton thành lập năm 1972.

Mẹ Teresa là người đầu tiên nhận giải thưởng Templeton năm 1973.

Năm ngoái, giải này đã được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu vong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG