Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Nước Mỹ bước vào ngày chót trước 'bờ vực tài chính'

Trưởng khối đa số tại Thượng viện, TNS đảng dân chủ Harry Reid, cho hay các cuộc đàm phán sẽ bước vào những giờ cuối cấp thiết trong ngày hôm nay.
Trưởng khối đa số tại Thượng viện, TNS đảng dân chủ Harry Reid, cho hay các cuộc đàm phán sẽ bước vào những giờ cuối cấp thiết trong ngày hôm nay.
CỠ CHỮ - +
Kent Klein
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Thanh Vu từ: Viet Nam
31.12.2012 23:23
khong thoa hiep duoc coi nhu tang thue va se anh huong truc tiep toi dong bao Viet dang sinh song ben Hoa Ky. Chinh tri phuc tap that

bởi: Người dân từ: USA
31.12.2012 18:13
Rất tiếc người MỸ đã bỏ lở cơ hội để giựt dậy nền kinh tế MỸ trong 4 năm nữa.Nếu dân MỸ hiểu điều nầy, thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Hãy suy nghĩ lại ?.?.?.

bởi: Người dân từ: FL
31.12.2012 17:48
Ông chủ tịch Hạ viện Boehner nói rất đúng. Dân MỸ bầu ông Obama lên làm Tổng Thống là để,< lảnh đạo> đất nước không phải để đổ thừa trách nhiệm cho ngưới khác, làm lảnh đạo chỉ cần làm HÂY hơn là nói hây. Dân MỸ hãy nhớ điều hết sức MỈA MAI nầy.

bởi: Du muc từ: Vietnam
31.12.2012 17:10
Thũy triều, nước lớn rồi lại ròng. Giầu sang rồi lại nghèo khó. Tôi muốn hai đãng chính trị lớn của Mỹ không đoàn kết, không hợp tác để cho nước Mỹ khủng hoảng rơi vào địa ngục...< vì có bảo họ vì quyền lơi quốc gia đoàn kết lại họ đâu có nghe, phải không?> Cho TQ vương lên thống lỉnh TG. Dân Mỹ quá sướng, sung sướng từ trong bung mẹ. Họ chưa biết xếp hàng mua bánh mì.Ho phung phí diện, nước thực phẩm. Chúa hãy để cho họ nếm mùi đói rách như dân Việt ...ho mới tỉnh lại..
Gần 40 năm trước ...cả thề giới ngồi uống bia, rượu xem chúng ta, người Việt giết người Việt trên TV.(VNwar). Bây giờ tới phiên chúng ta ngồi xem các nước đánh nhau tren TV. Làm gì được bây giờ ? bảo họ buông súng, ôm nhau, thương nhau được không? nhất dịnh là không. Họ ngu để cho ngu đi.
Chúc mùng năm mới 2013. Cái số 13 sẽ là thê thảm cho Nhân loại.

bởi: Ngoc từ: USA
31.12.2012 14:26
Tránh bờ vưc tai chanh va phân biệt giàu nghèo.:
Không tăng thuế người giàu mà chỉ diều chỉnh lai cho công bằng.(nếu 20% thí 20%hêt)
Tăng thuế mọi người dân có thu nhâp theo tỷ lệ.(người giàu chỉ có 2% dân số chả thâm vào dâu ,mà lại giảm công ăn viêc làm,lai dâu tranh giau nghèo kiểu CS,mất đoàn kết)
Tăng thế nào đẻ khỏi căt giảm ngân sách Quốc Phòng và trợ cấp thât nghiêp.
Nói chung nước Mỹ nghèo nhưng dân Mỹ không nghèo.
Đât nươc lâm nguy mọi người dân đều có bôn phận.
Giờ nây các câp Lảnh Đao phải sang suôt quyết đinh.Đưng vin vào lý do dưa vào hâu thuẩn đa sô quân chung ( vì đa số dân chúng phần nhiều đều thiếu trách nhiệm và muốn sung sương cho bản thân)
Trả lời

bởi: Du mục từ: vietnam.
31.12.2012 17:13
Ben Úc, Người giầu đóng thuế nhiều hơn mới công bình. Người nghèo thì giảm thuế hay trợ giúp thêm. Xả hội chủ nghĩa Úc là vậy.

bởi: An-nam ôn-c'ô tri-tân từ: Không-gian
31.12.2012 13:58
Giai đoạn 1975-2013
Theo ngu-tì này, thì giới trung-lưu tại xứ Mỹ bị lung-lay nhiêù nhâ't chỉ vì xài trước trả sau theo ca'ch chi-tiêu "Củ Cà-rô't" râ't bành-trướng kể từ thập niên 1990. Thành phâ`n trung-lưu này gô`m nhiêù người c'o khả-năng và tr'i-thức vê` ca'ch vay mượn trong ngành ngân-hàng, tương-đương ca'c chủ hụi/người câ`m ba't họ trong giới bình-dân "c'o ăn c'o để" của đâ't Việt.
An-nam học Việt-ngữ và hiểu thê' này: vì phận "nghèo mà ham" nên "thế chân/thân " hay là "mua ba't họ" mà thành "giàu sổi" để "nổi" lình-bình trên đâ't sình. Khi th'ê th'ai nhân tình xoay chiêù nhanh như cuô`ng phong thì xa-hoa cũng "cuô'n theo chiêù gi'o", đ'o là khi dây hụi bị đứt/b'at họ bị bể thì ...huê` làng!
An-nam hay nghêu-ngao bài Ðể Gi'o Cu'ôn Ði, thâ'm lắm!
Trả lời

bởi: Vô danh
31.12.2012 18:52
Cái chuyện xài trước trả sau đã trở thành thói quen lâu đời của Mỹ. Nhờ lối sống này mà thương mại Mỹ sinh động ồn ào, kinh tế phát triển không ngừng cả trăm năm nay rồi. Ở Mỹ mà không nợ nần gì hết là chỉ có trong giới cực nghèo, homeless thôi. Hiện VN cũng tập tành lối sống Mỹ bằng cách mua nhà, mua xe trả góp dài hạn, đó cũng là xài trước trả sau vậy.

bởi: PHAN từ: Largo, FL
31.12.2012 12:49
Dân MỸ còn nhẹ dạ ví,< chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ>.Hãy để họ nhỏ lệ thì sẽ sáng mắt ngay.

bởi: t.le từ: westminster/california
31.12.2012 12:06
Tong Thong do Dan bau.Luong Vien Quoc Hoi cung do Dan bau.Luong Vien Quoc Hoi khong hoa hop thong qua van de duoc,thi Tong Thong quyet dinh,chu dung chong doi nhau vi dang phai Dan Chu hay Cong Hoa Tot hay Xau ma gat bo nguoi Dan ra ngoai cuoc cua van de nay,hay lang nghe nguoi Dan trong hien tai ho muon gi? Tong Thong khong quyet dinh duoc,thi dem van de ra "Trung Cau Dan Y" toan Dan trong hien tinh "Dat Nuoc" nguoi Dan muon nhu the nao? OK

bởi: Xay Dung từ: USA
31.12.2012 10:49
Toi thiet nghi,Hanh Phap va Lap Phap cua ca 2 dang, nen tim cach hop tac dung hoa, mot cach binh dang,dua tren tinh than co trach nhiem ,danh du ,dat nuoc va niem tin cua dan Hoa Ky la tren het.Dung vi quyen luc ca nhan,quyen loi rieng cua Dang minh,ma ngan can, hoac thu dac chinh tri,ma dieu do co nguy co dua Hoa Ky vao ngo be tac cua chinh tri va kinh te.Dieu nay khong dung voi tinh than cua cong dan Hoa Ky.

bởi: Vô danh từ: Chùa Bà Đanh
31.12.2012 10:05
Dân chủ kiểu này thì chết, đến Chúa cũng đầu hàng không thể giúp được. Dân chủ Mỹ có lẽ chỉ có thể hoạt động tốt với một nước Mỹ giàu có, thịnh vượng. Nhưng một khi Mỹ nghèo đi, khó đi thì dân chủ Mỹ cũng khựng lại không thể nào hoạt động tốt được , xã hội Mỹ sinh nhiều mâu thuẩn, phe đảng và không nhượng bộ, không thỏa hiệp.

Trong tiếng Việt có chử rất hay "Nghèo Khó". Nghèo luôn đi kèm với Khó, quy luật này không ai có thể tránh khỏi , dù đó là Mỹ.

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Thanh Vu từ: Viet Nam
31.12.2012 23:26
toi dong tinh voi y kien cua ban, Ngheo se di kem voi Kho
Trả lời

bởi: Vô danh
31.12.2012 11:47
Dân tộc, tổ quốc.. chỉ là khẩu hiệu, quyền lợi là muôn thuở vì bản chất con người bất biến. Thể chế chính quyền, luật pháp là những phát minh của con người trong lịch sử để quy định ranh giới nên dừng giữa kẻ có của và đám dân nghèo.

Nợ nước Mỹ đã lên tới mức nguy hiểm, đây là lúc phải thắt lưng buộc bụng, nhưng ai là người phải trả. Một thế giới đa trục vẫn là điều tốt; đe dọa bên ngoài đã giảm thiểu, đe dọa và xung đột từ trong có thể gia tăng do mức chênh lệch giàu nghèo. Tranh cải nhiều, còn thỏa thuận ra sao còn tùy vào nhiều yếu tố. Ít nhất mọi tầng lớp có người bênh vực và lên tiếng, không bị chụp mũ phá rối và phản động.

bởi: Thanh Nguyen từ: Australia
31.12.2012 09:26
Lá phiếu là y` muốn của người dân, dân Mỹ chưa hoàn toàn tin tưởng đảng Dân chủ, vì vậy hạ viện Mỹ dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Do đó, Tổng thống Obama cũng chẳng có đủ quyền quyết định được gì. Nay tăng thuế hay cắt giảm, là điều phải chấp nhận để thắt lưng buộc bụng và bù vào lỗ hổng nền kinh tế thiếu hụt của Mỹ hiện nay. Mọi người dân Mỹ biết hi sinh hiện tại, để xây dựng đất nước là chuyện phải làm. Chờ xem, tinh thần tự do của người Mỹ sẽ ra sao trong năm 2013.

Bấm vào đây để xem thêm