Đường dẫn truy cập

Nữ dân biểu Thổ Nhĩ Kỳ đội khăn choàng đầu vào trụ sở quốc hội


Nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ Nurcan Dalbudak được các đồng viện thuộc đảng của bà chúc mừng khi bà đội khăn choàng đầu vào Quốc hội, 31/10/13
Nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ Nurcan Dalbudak được các đồng viện thuộc đảng của bà chúc mừng khi bà đội khăn choàng đầu vào Quốc hội, 31/10/13
Hôm thứ Năm, bốn nhà lập pháp nữ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đội khăn choàng đầu khi vào trụ sở quốc hội ở Ankara, đánh dấu sự chấm dứt của lệnh cấm ở địa điểm này đối với khăn choàng đầu cổ truyền của phụ nữ Hồi giáo.

Lệnh cấm đó là một trong những luật lệ gây tranh cãi nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với phe ủng hộ là những người có chủ trương thế tục và phe chống đối là những người tranh đấu cho quyền của người Hồi giáo.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ thu hồi lệnh cấm đội khăn choàng đầu trong một số định chế của nhà nước, nhưng lệnh này tiếp tục áp dụng cho các thẩm phán, công tố viên, quân đội và nhân viên an ninh.

Năm 1999, hỗn loạn đã bùng ra ở quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khi bà Merve Kavakci, một đại biểu vừa đắc cử, tìm cách tuyên thệ nhậm chức trong lúc đội khăn choàng đầu.

Bà Kavakci sau đó đã rời trụ sở quốc hội trong lúc các đồng viện của bà la hét đuổi bà ra ngoài. Nhưng hôm qua, các dân biểu thuộc phe đối lập đã quyết định không hành động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG