Đường dẫn truy cập

Nổ bom ở miền nam Thái Lan giết chết hai binh sĩ chính phủ


Binh sĩ chính phủ Thái kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở tỉnh Yala bất ổn ở miền nam, 28/2/2013
Binh sĩ chính phủ Thái kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở tỉnh Yala bất ổn ở miền nam, 28/2/2013
Các giới chức ở Bangkok cho biết một quả bom phát nổ ở miền nam Thái Lan ngày hôm nay, giết chết hai binh sĩ tại một trạm kiểm soát và gây thương tích cho 11 người khác, trong đó có thường dân.

Đây là vụ đánh bom bằng xe gắn máy lần thứ nhì trong vài ngày qua kể từ khi chính phủ đồng ý hòa đàm với một nhóm phiến quân chính.

Hôm qua, một quả bom cài trên xe gắn máy phát nổ tại một ngôi chợ ở miền nam Thái Lan, gây thương tích cho sáu người.

Vụ tấn công xảy ra sau khi chính phủ Thái Lan đồng ý bắt đầu hòa đàm với một nhóm phiến quân Hồi giáo.

Giới hữu trách nói rằng chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ đánh bom.

Thỏa thuận bắt đầu đàm phán giữa các giới chức Thái Lan và đại diện của Mặt trận Cách mạng Dân tộc do Malaysia điều giải và được ký kết ở Kuala Lumpur. Thỏa thuận này được xem là một sự đột phá cho việc chấm dứt vụ xung đột đã gây tử vong cho hàng ngàn người trong gần một thập niên nay.

Mặt trận Cách mạng Dân tộc có căn cứ ở Malaysia là một trong các nhóm nổi dậy có vũ trang đã chiến đấu để đòi quyền tự trị nhiều hơn cho các tỉnh ở miền nam Thái Lan, nơi đa số dân chúng là người theo đạo Hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG