Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Nhị quyền phân lập

x
CỠ CHỮ - +
Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XI tại Hà Nội ngày 7 tháng 5 năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dõng dạc tuyên bố: Trong việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp năm 1992, họ vẫn “kiên định” duy trì một điểm liên quan đến “bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị” tại Việt Nam.

Ông nói: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; các cơ quan nhà nước khác do Quốc hội lập ra, có trách nhiệm báo cáo công tác và chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Nhà nước ta không tam quyền phân lập.”

Thông điệp quan trọng nhất của cả đoạn văn trên nằm ở câu cuối cùng: “Nhà nước ta không tam quyền phân lập”.

Nói một cách đơn giản: Ông Nguyễn Phú Trọng không công nhận tính chất độc lập và chức năng kiềm chế cũng như kiểm soát lẫn nhau của ba bộ phận cấu thành quyền lực nhà nước: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì ở Việt Nam cũng vẫn có cả ba bộ phận ấy. Tuy nhiên, thứ nhất, chúng không độc lập với nhau; và thứ hai, chúng đều đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của đảng.

Ông Nguyễn Phú Trọng không nói; các nhà lãnh đạo khác cũng không nói, nhưng có một sự thật hầu như ai cũng ít nhiều cảm nhận được là: Khi phủ nhận tam quyền phân lập, Việt Nam theo đuổi và cổ súy cho một thể chế khác, tôi tạm gọi là nhị quyền phân lập.

Đó là quyền của dân và quyền của đảng.

Dân, trên nguyên tắc, là chủ nhân của đất nước, nhưng trên thực tế, trong tay dân lại chẳng có gì cả. Tất cả những gì, trên danh nghĩa, họ có, họ đều đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng. Đảng, do đó, có mọi thứ, từ lập pháp đến hành pháp và tư pháp. Đó là chưa kể đến cái ở Tây phương người ta gọi là cái quyền thứ tư (báo chí, từ báo nói đến báo hình và báo in) và quyền thứ năm (internet).

Về mặt tuyên truyền, người ta nói đảng và dân là một: Đảng chỉ đại diện cho dân. Nhưng sự thật, đảng và dân thuộc hai hệ thống hoàn toàn khác nhau.

Trong bài “Double Jeopardy: Crime and China’s Communist Party” đăng trên tờ The Wall Street Journal, Stanley Lubman, giáo sư luật tại Đại học California, Berkeley, phân tích khá hay về điều này từ kinh nghiệm của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc hay Việt Nam, thật ra, về phương diện này, chỉ là một. Những gì xảy ra ở Trung Quốc cũng có thể được nhìn thấy nhan nhản ở Việt Nam. Hoàn toàn giống nhau.

Khi hai người phạm cùng một tội giống nhau, một người là dân thường và một người là đảng viên, nhất là đảng viên cao cấp, họ sẽ được xét xử theo hai cách thức và với hai tiêu chuẩn khác hẳn nhau.

Với dân thường thì người ta cứ mang luật pháp ra xử. Việc ứng dụng các điều khoản luật để kết án có thể nặng hay nhẹ tùy trường hợp, nhưng dù sao cũng theo một số quy định nào đó. Cũng có điều tra (thỉnh thoảng là ép cung). Cũng có tòa án. Trong tòa án cũng có công tố viên và luật sư biện hộ. Cũng có chánh án và cuối cùng, cũng đưa ra án lệnh.

Còn với đảng viên? Ngay cả khi người ta phạm tội cực kỳ nặng, gây thương tích hoặc chết chóc cho người khác hoặc gây thiệt hại cho ngân sách chính phủ cả hàng tỉ đồng (Việt Nam), thậm chí, hàng tỉ đô la (Mỹ), người ta sẽ bị điều tra. Nhưng không phải bởi công an. Mà bởi các cán bộ đảng. Họ cũng không bị luận tội ở trước vành móng ngựa. Mà trong các cuộc họp kín của tổ chức đảng, từ các chi bộ địa phương đến Ban chấp hành Trung ương hoặc Bộ chính trị. Từ người điều tra đến những kẻ luận tội đều là “đồng chí” của tội phạm. Trong quá trình luận tội, người ta không căn cứ trên luật pháp mà chủ yếu căn cứ trên các điều lệ đảng. Hậu quả là, cuối cùng, các án quyết đều rất nhẹ. Nhẹ nhất là “không đủ chứng cớ để buộc tội”. Nặng hơn là cảnh cáo. Nặng hơn nữa là án treo. Nặng nhất là cách chức và đuổi ra khỏi đảng.

Người ta hay nói là ở Việt Nam, cũng như ở các nước cộng sản khác, có một số người ngồi ở trên luật pháp. Nhận định ấy đúng nhưng không đủ. Không phải là một số người. Mà là đảng, nghĩa là, thứ nhất, với tư cách một tổ chức, và thứ hai, bao gồm toàn bộ đảng viên. Tất cả đều ở ngoài luật pháp. Không bị chi phối bởi luật pháp.

Nói Việt Nam hiện nay theo chế độ nhị quyền phân lập là vậy.

Nói “nhị” nhưng thật ra, lại là “nhất”: Cái gọi là dân quyền chỉ là một cái bánh vẽ. Dân không có tác động nào đến đảng cả. Trong khi đảng quyền thì khống chế toàn bộ đời sống xã hội. Đảng không những đứng trên luật pháp mà còn đứng cả trên đầu nhân dân. Và nắm toàn bộ quyền sinh sát đối với mọi người.

Viết đến đây, tự nhiên tôi sực nhớ đến bài “Đá” của Bùi Thị Lài đã đăng trên Tiền Vệ. Xin phép nhà thơ Bùi Thị Lài để dùng bài thơ ấy làm phần kết luận cho bài viết này.
 
***
Chú thích:

Xin bấm vào link này để xem đoạn video thu cảnh Công An Nhân Dân đá vào bụng chị Ngô Thị Ánh sau khi đã xúm lại đánh đập chị một cách dã man trong cuộc “cưỡng chế thu hồi đất” ở Văn Giang sáng ngày 24/42012.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: LŨ CHÓ PHẢN CHỦ từ: XÁC KHÔ BA ĐÌNH
08.06.2012 00:34
Các bạn đừng mong việt gian CS thay đổi bởi vì chúng còn thua thú vật chúng đã cướp bóc, hại dân hơn 70 năm nay rồi, đã đến lúc nhân dân VN cả trong và ngoài nước hãy cùng nhau hợp lực cùng đứng lên hành quyết chúng nó như nhân dân Libia đã làm đối với tên độc tài Gadhafi. Chỉ có cách đó thì NDVN mới thóat khỏi cuộc sống bần cùng, khổ sở, ô nhục mấy chục năm qua. Chúng hô hào mị dân. lường gạt quốc tế rằng " đảng và nhà nước là của dân, do dân và vì dân; nhân dân làm chủ; Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất?" Nhưng chúng lại dùng cái từ DƯỚI sự lãnh đạo của cái đảng CƯỚP, mọi quyết định đều do 14 tên cứop bóc nắm quyền sanh sát trong tay, chúng xem Quốc hội là 1 lũ vịt bầu chúng rãi 1 ít thóc thừa cho ăn rồi tụ lại thành bầy kêu cạp cạp chứ có quyền quyết định gì đâu? Chúng cướp tiền xương máu của dân để vung vãi cho 2 lũ tay sai gôm quân đội và công an chuyên ăn cướp và đàn áp dã man nhân dân do chúng xúi dục, để 2 lũ này càng mạnh dạn ra tay trấn áp, giết chóc nhân dân để bảo vệ chế độ ăn cướp của bọn chúng càng lâu càng tốt để tiếp tục vơ vét cướp bóc. Phải tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức, không chần chừ nửa.

bởi: Trẻ Cà Mau
07.06.2012 21:22
Tui ít học nên không rỏ về triết học này nọ, nhưng có 1 điều tui và mọi người dân VN từ trong cũng như ngòai nước đều rõ là "đ.." có ai thích cái đảng cộng sản VN, thậm chí cả nhân loại cũng "đ.." thích cái chủ nghĩa CS mà Nhô và đồng bọn tiếp tục cai trị để bám lấy quyền lực, ăn được ngày nào hay ngày ấy.

bởi: Nhô Láo Cá ( Việt-Nam )
07.06.2012 21:14
Chánh phủ VN và bọn Nhô HK , VNMY.v.v. Sống được có ăn đầy đủ là nhờ chủ trương tam quyền" phân cục " của nhà nước VN đã ban bố thuộc hạ gồm mấy triệu đ/v. Được hưởng nhiều nhứt là bọn CA súc vật và bọn Cẩu Nô chó săn của Tàu tặc. Cái bọn không thấy gì mà tin, nói nhảm chuyện về 2000 năm trược

bởi: Phản cách mạng đã rõ ràng từ: Lê Hiền Đức
07.06.2012 19:44
Càng bôi nhọ, xuyên tạc dân chủ đa đảng, tam quyền phân lập thì băng đảng Nhô càng đu bám các cường quốc dân chủ đa đảng lấy tam quyền phân lập trị nước ăn mày viện trợ dưới danh nghĩa "nhân dân". Trơ trẻn, trâng tráo, trong thì ký sinh ăn bám, đục khóet dân. Ngòai thì xin xỏ, ăn cắp, xà xẻo viện trợ bưng bô cho Tàu.

bởi: Láo còn hỗn như Nhô
07.06.2012 14:27
Nói tóm lại nhờ tam quyền vón cục mà băng đảng Nhô còn sống và ăn cắp, ăn cướp trắng từ quyền sống tới công quỹ, tài sản QG mà còn mặt dày trâng tráo kể lể nhờ ơn đảng lãnh đạo. Hư, hèn cả lũ còn mặt dày hỗn láo. Chưa nói tới tội giỏi khủng bố bỏ tù dân nói thật, chống tham nhũng tiêu cực cỡ Lê Hiền Đức nhưng thả cửa mời rước Tàu làm nội gián giúp giặc đồng chí dễ dàng cướp nước, bắt nạt ngư dân.

bởi: Láo còn hỗn như Nhô
07.06.2012 14:21
Thứ tam quyền dồn cục mà băng đảng Nhô khư khư bảo kê trao cho Đảng Cướp Sạch và 14 tên Bộ Tà Trị chỉ càng khoe với dân đen đảng CS cần phải dồn cục thì mới tạo được những quả đấm thép cỡ Vinashỉn, Vinalải, EVN... ăn khủng, phá khủng rồi rủ nhau chìm xuống hay chạy trốn làm lòi mặt chuột công an VN "khôn nhà dại chợ" vì giỏi "ác với dân, hèn với giặc". Giặc dốt, giặc phá họai, tranh dành quyền lực bán đất, bán biển, bán đứng thể diện QG, DT hết buôn lậu sừng ngay tại sứ quán Phi Châu tới ODA nay Denmark.

bởi: Láo còn hỗn như Nhô
07.06.2012 14:09
Phải láo và giả đần nói nhảm làm thanh bão kiếm cùn cho đảng CS kiểu Nhô chỉ lừa và qua mặt được đồng bọn ngu lâu nhờ cám đảng chứ làm răng mà lừa được Hiền Đức, Văn Vươn, Văn Giang, Vụ Bản, Phúc Thọ, Cần Thơ, Nha Trang, ... tóm lại là dân oan 52 tỉnh trên TS 63 tỉnh cả nước bị cướp đất. Viết nhãm, nói nhãm như Nhô càng làm lộ rõ hơn thứ 3 quyền dồn cục CHXHCNVN.

bởi: Hồng Linh từ: VN
07.06.2012 06:37
"Quyền lực tuyệt đối thì tất nhiên tham nhũng tuyệt đối" - đó là chân lý của đảng!

bởi: ThanhNgoc từ: USA
06.06.2012 11:19
In all walks-of-life, then: " anything the communists in VN have said are the proven lies!, all anything that these criminals, the traitors of VN people : VC have said are bad then they are all valuable for VN people and their nation!" (ImpeccableVision-ThanhNgoc)
Chung ta moi nguoi dan VN bat ke la ai, bat ke sinh song o dau, hoc hanh ra sao! thi deu biet mot cach thuoc long rang: " Tat ca nhung gi VC noi bang loi le dep de deu la thu rac ruoi, vo gia tri ma lai vo cung doc hai ch ca xa hoi va tuong lai cua dan toc VN!, di nhien hau nhu moi dieu chung len an, chi trich buoc toi o VN hom nay deu la nhung dieu tot dep co gia tri duoc cong nhan va theo duoi cua moi cong san tu te co tam long yeu thuong dong loai tim kiem de dem lai cho dan toc VN bi luon luon loi dung lam dung boi bon khon nan VC kia!" (ThanhNgoc-ImpeccableVision)

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
06.06.2012 11:13
Từ hơn 2000 năm trước, Socrate đã nói về Hợp đồng xã hội (Social Contract). Hợp đồng Xã hội là một học thuyết triết học chính trị, được phát triễn theo thời gian, tuổi của nó có thể già bằng tuổi của triết học. Đến thế kỹ 17, triết gia Thomas Hobbes mới là người thật sự phát triễn Hợp Đồng Xã Hội thành một hệ thống lý thuyết. Sau Hobbes, có John Locke và Jean-Jacques Rousseau biến nó thành một học thuyết chính trị xã hội toàn diện, ảnh hưởng mạnh mẽ cho phong trào Kỹ Nguyên Ánh Sáng, đem ánh sáng vào nơi tối tâm đang bao phủ Âu Châu. Nguyên lý Duyên sinh cho biết là không có một Quả(Consequence) nào được sinh bởi một Nhân(Cause). Các bạn dân chủ thì được giáo dục trong truyền thống nhất thể từ các lớp học thêm sức, tin rằng toàn bộ thế gian này được sinh ra bởi một Nhân(cause), nên lúc nào cũng nghĩ học thuyết này là của ông X, học thuyết kia là của ông Y...v.v(và Dân chủ là của Tao, riêng Tao, Tao chủ) . Các bạn dân chủ quen thói nhận thức nhồi sọ, không có khả năng nhìn thấy vạn vật nương vào nhau mà có mặt, thế gian là Vô Ngã.
Trả lời

bởi: Vô danh
07.06.2012 19:53
Lại tuí khôn thiên hạ chỉ mình ta thôi. Khổ thế, cái vô minh nó làm Nhô tưởng mình là thầy, người ta nói gà Nhô nói vịt, đã nói vịt còn lại là vịt trời nổ văng miểng mới ghê. Sao, còn gì nữa hông?

bởi: Hồng Lạc từ: Lạc Hồng
06.06.2012 08:42
Lũ chó sói làm sao chịu chia chát cục thịt béo bở, cha dọng xong thì đến đợt con nuốt rồi đến đợt cháu.... Có thế thôi. Chỉ phục vụ "Nhân dâN".

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
06.06.2012 06:16
"Consent of the Governed" của John Locke có thể được hiểu nôm na, và tương đương với câu "Ý dân là ý trời" có tự ngàn xưa ở phương Đông. Locke cho rằng quyền lực của nhà nước xuất phát từ Ý Dân, quyền đó do dân ủy thác mà có. Tư tưởng này của Locke đánh dấu một sự phản kháng mãnh liệt chống lại quyền lực nhà vua trong chế độ phong kiến Tây phương. Ở phương Đông, vua tự xưng là Thiên tử, là con Trời, thay Trời trị dân. Ở phương Tây, vua và giáo hội cho rằng quyền lực của nhà vua có là từ quyền của Thánh Thần (Devine-Right of Kings), "các con không được chống lại chính quyền, vì chính quyền là do Chúa dựng lên". Vua Đông cũng như vua Tây, đều là sạo, đều vô cớ "nhân danh Ta" mà hà hiếp dân đen.

Các cha già dân tộc của Hoa Kỳ (The founding fathers) đã chọn tư tưởng của Locke làm nền tảng để xây dựng một chính quyền dân chủ đầu tiên trên thế giới loài người. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton..v.v.. đã phá kịch liệt tư tưởng dân chủ nửa vời của Montesquieu.

Trí thức VNCH biết rất nhiều về Montesquieu, nhưng không hề biết, hoặc biết ít về Locke. Vì sao? Đơn giản là chính quyền VNCH không muốn cho biết. Thế thôi! Hệ lụy là các trí thức VNCH nhìn cái "bầu trời dân chủ" qua ống rơm, và chỉ thấy toàn Montesquieu với hệ thống Tripartite(Ba thành phần) mà VNCH láo lếu gọi là Tam Quyền Phân Lập, chính phủ có ba thành phần, song song và độc lập nhau(chế kiểu này chết là cái chắc!)

Sự thật là, nguyên bổn hệ thống Tripartite của Montesquieu nói rằng chính quyền có 3 thành phần: phần Hành pháp là thuộc về triều đình vua chúa - phần Lập pháp dành cho nhân sỹ trí thức(Aristocrats) - phần Tư pháp thuộc về các tu sỹ cha cố đạo của giáo hội Ca tô giáo La Mã.

Vậy thì làm sao trả lời câu hỏi chổ nào trong cái hệ thống Tripartite là quyền lực của người dân? Ngọng!

Trong khi đó tư tưởng Social Contract (Hợp đồng Xã hội), Consent of the Governed(Ý dân là Ý trời) đều toàn nói về người dân (peuple, people, nhân dân). Và đây mới đích thực là nền tảng của Dân chủ. Quyền lực của chính quyền xuất phát từ nhân dân, không phải từ triều đình vua chúa, mà cũng không phải từ các tu sỹ cha cố đạo, cũng không phải nằm ở thiểu số nhân sỹ trí thức.

"Man can't be trusted"(Con người không thể tin được) là câu nói bất hủ của cha già dân tộc Alexander Hamilton, là một trong những nền tảng xây dựng dân chủ của Hoa Kỳ.(* hình của Hamilton có trên tờ giấy bạc 10 đô la Mỹ). Chỉ có cơ cấu dân chủ, một hệ thống phân công quyền lực(separation of powers), kiểm soát và cân bằng(Check and Balance) quyền lực của nhân dân mới đáng tin cậy.

Hệ thống Tripartite của Montesquieu đưa ra có thể là mới vào thời đại của ông, nhưng không phải là tư tưởng cách mạng để mang lại nền dân chủ (người dân, nhân dân, people làm chủ). Nó là bình mới, nhưng chất rượu Phong Kiến vẫn còn nguyên xi tự thủa hồng hoang, từ thời Hắc Ám(Dark Age).

Trở lại, ngữ nghĩa của chữ Tripartite có phải là tương đương với cụm chữ Tam Quyền Phân Lập hay không? Không, hoàn toàn không. Đó là VNCH cưỡng ép chế chữ mà ra. Tripartite, nghĩa thông thường có nghĩa là "3 thành phần"(Tri =3, partite = thành phần), nó chẳng dính líu chút gì với cái gọi là "độc lập và song song" cả. Ví dụ Hiệp ước Tay 3 của phe trục Đức quốc xã, Phát xít Nhật và Phát xít Ý được gọi là Tripartite Pact.

Mà có chính quyền nào trên thế giới Tự do này mà các ban ngành của chính quyền(branches of government) hoạt động "độc lập, tồn tại song song" không? Độc lập và song song thì làm sao mà làm việc chung với nhau được? Các ban ngành chính quyền nhà nước phải thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan với nhau thì mới làm việc một cách dân chủ được. Tóm lại, câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nằm trong nội dung Separation of Powers + Check and Balance của Hoa Kỳ.
Trả lời

bởi: TnT từ: Vietnam
08.06.2012 00:33
Toàn bộ ý kiến này chỉ là sự góp nhặt để chứng tỏ có tìm tòi mà không hiểu hết ý nghĩa của những điều được góp nhặt. Nếu hiểu thì sẽ thấy tư tưởng của triết gia được nhắc đến chính là những cú vả vào mặt nhà nước và chế độ CSVN. Về "Tam quyền phân lập", với một nhận thức vừa phải của một học sinh Trung học, không ai đem một thuật ngữ chính trị để diễn tả một chế độ chính trị mà ít nhất phải nhìn vào Hiến pháp của chế độ ấy. Nhìn vào Hiến pháp VNCH và Hiến pháp nguyên thủy cùng các Hiến pháp canh cải của CSVN người ta thấy được bản chất của 2 chế độ. Những điều CSVN đang làm trên đất nước VN cho thấy một sự phản tiến hóa tồi tệ từ ý tưởng của những tên tuổi được trích dẫn ở đây. Có một chút lương thiện người ta sẽ hổ thẹn khi đem chế độ CSVN đặt sau ánh sáng của những tư tưởng này.

Đọc lại đoạn "Mà có chính quyền nào trên thế giới Tự do này mà các ban ngành của chính quyền(branches of government) hoạt động "độc lập, tồn tại song song" không? Độc lập và song song thì làm sao mà làm việc chung với nhau được? Các ban ngành chính quyền nhà nước phải thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan với nhau thì mới làm việc một cách dân chủ được. Tóm lại, câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nằm trong nội dung Separation of Powers + Check and Balance của Hoa Kỳ" người ta thấy được khả năng đọc, nhắc từng chữ mà không hiểu biết về tư tưởng của các tên tuổi lớn được nhắc đến giông dài ở đây. Lại còn đem "Separation of Powers", "Check and Balance" đặt vào mồm của một nhân vật mà dân chúng VN cho là LÚ, Trọng Lú.

Đừng làm ô uế tư tưởng của Hobbs, của Lock, của Montesqieu, của Rousseau...
Trả lời

bởi: Chị Ba
07.06.2012 21:54
Lý luận lung tung. Râu ông cắm cằm bà.

Nhô hiểu "thống nhất" nghĩa là gì? Thống nhất dưới mặc định Hiến pháp hay thống nhất dưới quyền của một người hoặc một nhóm?

Y như quyết tâm của TBT Trọng theo CNXH, mà XHCN thì đầy tham nhũng. Kết quả nham nhở.
Trả lời

bởi: Vô danh
07.06.2012 20:00
Ở đó mà lẩn quẩn từ vựng, như Cách Mạng với Revolution với Overthrow với Cướp Chính Quyền.... Đem chủ quan mà luận thiên hạ, rồi tự khen. Còn gì "giảng" nữa hông? Thời đại internet mà làm như trong rừng ngày xưa. Thao thao bất tuyệt, nhìn lại người ta ngủ khò hết cả. Không biết khi nào mới "khôn ra" nổi đây. Tội nghiệp! Tantrum!

bởi: NGNX từ: USA
06.06.2012 01:01
Nhô hk nên đọc và hiêủ hết nội dung bài viết của GS.NHQ khi đề cập đến thế nào là lẽ sống đích thực của một con ngươì dưới khía cạnh nhân sinh quan trong thời đại internet này. Sự nhận xét và lí luận cuả Nhô càng bộc lộ cái âú trĩ, mù quáng không thể naò hiểu nôỉ khi cho rằng mình là ngươì văn minh giữa thời đồ...ĐẼO.

bởi: Thông từ: USA
05.06.2012 15:34
VNCH đã để lại cho hậu thế một lời khuyên bất hủ "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hảy nhìn kỷ nhửng gì Cộng Sản làm.". Ngày nào còn CS thì ngày đó dân còn khổ.
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
05.06.2012 19:00
VNCH để lại cho bọn VẸM con đường để bò tới thiên đường XHCN, và hiện nay thêm con đường mới: định hướng XHCN = TƯ BẢN MAN RỢ

bởi: He He
05.06.2012 13:26
Vậy sao, John Locke với Social Contract hay là John Locke với The Consent of The Governed? Coi kỹ lại đi nghe.
Đụng vô cái consent of the governed thì cười bể bụng đấy, 99 phẩy 99 phần trăm kết quả bầu cử, mà hổng bao giờ thấy cái gọi là công phai kiểm phiếu.

bởi: Nhu Ngô ( Hoa Kỳ )
05.06.2012 12:19
@ Nhô phản chủ ( hoa kỳ ) Đạo quân thứ 5 là đạo quân do Tàu man chỉ đạo, lực lượng nầy được huấn luyện bằng phân Tàu, phải thi hành chủ trương man rợ của đảng cộng sản vn , phải đàn áp nhân dân VN để cướp giựt cho bằng được những cái mà bọn thú vật gọi là " sở hữu toàn dân " Tốp thư 2 có nhiệm vụ là phải tru sủa bằng mọi cách, bằng miệng, bằng mồm, bằng tay, bằng chân, kể cả bằng bộ "óc heo" ngu muội. Nhiệm vụ phụ của bọn chúng là phải đội Tàu, phải xem Tàu như là Tổ Tiên Cha Mẹ. Và phải luôn nói rằng : " Chỉ có Trung quốc là tốt ". Khẩu hiệu sau cùng nếu càng nói nhiều thì càng được cho nhiều PHÂN dể xực.

bởi: 3 Đ...
05.06.2012 12:06
Không cần phải bàn chi nhiều - Độc đảng + độc quyền = độc tài. Cho dù có 1000 lý lẽ của Nhô, Thiên Thu Tử, Viêtnammênyeu, Bịnh Sọ Não thì cũng chỉ là bọn cãi chày cãi cối cho được - cứ nhìn dân chúng sống ra sao thì biết, cứ xem bọn công an đánh người biểu tình thì biết, chúng nó đánh cả nhà báo mà.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
06.06.2012 16:35
@ 3 D...., coi day nhe ! doc cho ky day nhe ! nam 1954-1975 10 trieu nguoi VN bi giet chet:bao gom 2,3 trieu nguoi dan vo toi bi giet chet:day day dan chu+tu do la day day nhe !!! Ai ham cho toi khong ham dan chu kieu My, tha toi o VN ma hang ngay toi co bi danh +dam+dap+thui ma toi van vui long day nhe Ran chu !!!!!

bởi: Lê Thiện Ý
05.06.2012 11:54
Đảng cs nào cũng dùng bạo lực để đàn áp, buộc dân phải tuân phục cái thứ "trật tự" do chúng định đoạt: "xã-hội-xhcn"; trong đó "quyền của dân" chỉ là cái bánh vẽ, đảng tập trung mọi QUYỀN và LỢI vào tay mình. Đảng là độc tôn với quyền hành tuyệt đối, có quyền "hành" dân, bỏ tù, giết hại, cấm vận; quyền không hồi đáp trước mọi bức xúc của nhân dân ...
Họ "ĐỘC" hơn cả chế độ phong kiến, thự̣c dân và phát-xít gộp lại ! Nó sẽ không thể tồn tại lâu trước thế lực của nhân quyền - dân chủ, văn minh hôm nay !





bởi: Vô danh
05.06.2012 09:03
So sánh Quốc Hội Hoa Kỳ và QHVN một cách rất là ngu xuẩn, thế mà cũng so sánh. QH Hoa kỳ là những người Đại Diện cho dân còn QH VN là những người ăn mày Địa Vị và Tiền Bạc. Đảng của Mỹ là đảng chánh trị, còn đảng cua VN là đảng " Rừng xanh Sơn Tặc " hai đảng rất là khác nhau. Cái loại người dốt nát ngu dại mà đi nói chuyện " Thiên Cơ " Hãy câm miệng lại , đừng sủa nữa hởi những con " Chó Tàu " ngu dại phản chủ kia ơi!

bởi: Vô danh
05.06.2012 08:32
Tới luôn...! Nói vậy, người ta nói ầm 3 Ngôi là 1, vậy thì có sao đâu hè? Thầy trò các bạn dân chủ vẫn nói thế, được giáo dục như thế từ hồi còn trứng nước, đời đời kiếp đấy mà.
Trả lời

bởi: Phú Lữ Chu Luật từ: SG - VN
06.06.2012 14:31
Thưa ... (Vô-danh), Tôi chỉ mới được nghe "3 ngôi là 1" là ở bên Công-giáo : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần. Chẳng có liên-quan gì để mà xọ quàng vào những ý trong bài này cả ! Quả thật chúng tôi đã "bị" giáo-dục từ trong trứng nước, đời này sang kiếp khác, như thế đấy. Và không hề "được" vô-giáo-dục, bạn à !
Trả lời

bởi: Lang Thang
06.06.2012 03:09
Bạn có hiểu được điều bạn đang nói "3 Ngôi là 1" là gì không? Chỉ gồm trong một là chữ Yêu: yêu chúa yêu người. Tam quyền phân lập trong một đất nước dân chủ cũng thế thôi (tam quyền phân lập= dân chủ).
Chắc bạn chỉ nghe hoặc đọc ở đâu đó mà chẳng cần suy nghĩ rồi quàng bừa vào một vấn đề nào đó. Cũng như HCM nghe câu "nhà nước của dân, do dân, vì dân" hay quá ở Hiến pháp Hoa kỳ, đem về cho vào Hiến pháp VN, rồi trong đảng CS chẳng có ai hiểu câu nói ấy ý nghĩa thế nào mà đem ra thực dụng. Vì thế cho đến nay đã gần 70 năm cầm quyền mà câu nói "nhà nước của dân, do dân, vì dân" nó cứ văng vẳng ở mãi tận đâu chưa thấy mặt.
Nhà nước CSVN do đảng CS nắm mọi quyền lực, gọi nhau bằng đồng chí, nghe như có vẻ thống nhất mọi mặt. Nhưng thật ra trong nội bộ đấu đá nhau mẻ đầu, sứt trán, đưa đi chôn là chuyện thường. TBT Nguyễn Phú Trọng vừa tước chức Ban Chỉ Đạo chống tham nhũng từ tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một chức vụ bề ngoài nhìn người đoạt cứ như là mua việc vào mình. Nhưng không, chính ông Trọng đang làm nhiệm vụ xả những cánh tay của ông Dũng; Tước quyền lực và cuối cùng thế nào chắc ông Dũng cũng đoán được mà không ngồi yên, để thiên hạ muốn làm gì thì làm. Ông Dũng chắc cũng biết chơi cờ, chiếu tướng nhanh trước một bước thì bàn cờ thuộc về mình. Còn đối đế lắm không còn con đường khác thì đồng quy ư tận.
Nhưng cuối cùng thì cái duy nhất ( cái số 1) là đất nước phải có dân chủ. Một đất nước theo dân chủ thì đương nhiên cái đích phải là dân chủ. nhưng một nước giả dạng dân chủ thì cuối cùng kẻ lãnh đạo sẽ phải bị thay đổi mà thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
06.06.2012 07:50
Ai giết Ai? 3 = 1 = Yêu: Các bạn dân chủ yêu anh em nhà bác Diệm lắm! Cắc cùm. Anh em dắt dìu nhau đi chầu nước ở trên giời. Không một nhà thờ rung một tiếng chuông, đọc cho một câu kinh cầu hồn. Chôn vùi chô dặp ý chang Mỹ chôn trùm khủng bố Ben Laden cũng trong đêm đen tối như mực. Cậu Cẩn đã trốn vô nhà thờ Phú Cam, các bạn cũng không tha, lôi về khám Chí Hòa, đem ra cắc cùm tiếp cho đã nư. Khó hiểu quá! Yêu kiểu nớ là Yêu đấy hỉ? Các bạn giỏi hơn Ngô Bảo Châu rồi đấy, giải được bài toán 3 = 1 = Yêu, viết được Math sentence : 3 = 1 = Yêu. Sạo quá! Mà cũng hay! Chế rất hay. Xem cái gương chế của VNCH kìa.

Hey! Nghe nói các bạn cũng Yêu trẻ con ngay thơ vô tội lắm phải hôn?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
05.06.2012 04:11
Một thuật ngữ "gần" với "Tam quyền phân lập" là Trias Politica tức nền Chính trị Tam Đầu Chế, và đây không phải là thể chế dân chủ mà cả thế hệ VNCH đã ngộ nhận và gọi đó là Tam Quyền Phân Lập. VNCH thích dùng thuật ngữ này, lập lòe đánh lận con đen, và VNCH chết gì sự đánh lận này. Quốc hội VNCH bát nháo như chợ Cầu Muối. Cả hệ thống chính trị VNCH bị tê liệt cũng vì thuật ngữ này mà ra. Trias Politica đã có từ thời cổ đại tám hoánh, từ cái thời đế quốc La Mã. Montesquieu thì phát triễn nó thành hệ thống Tripartite, nơi đó Hành pháp thuộc về nhà Vua, Lập pháp thuộc về giới Nhân sỹ Trí thức(Aristocrates), và Tư pháp thuộc về các cha cố đạo Thiên chúa giáo La Mã. Vậy, câu hỏi được đặt ra là dân đen, những người cùng khổ (peuple, people, nhân dân) chiếm tuyệt đại đa số dân số có quyền gì? Không có quyền gì cả! Vậy thì dân chủ (người dân làm chủ) ở chổ nào? Ngọng! VNCH khoái cha cố đạo, khoái Montesquieu, gọi thể chế Chính trị Tam Đầu Chế là Tam Quyền Phân Lập.

Khái niệm dân chủ thật sự được bắt nguồn từ khái niệm Hợp Đồng Xã Hội (Social Contract) của các triết gia chính trị như John Locke, David Hume, Rousseau...v.v mà Nhô đã một lần nói trên diễn đàn này. Tất cả người dân, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, tôn giáo... bỏ ra một chút quyền cá nhân của mình để xây dựng một Hợp Đồng Xã Hội. Hợp đồng đó được gọi là Hiến Pháp, được viết và phê chuẩn bởi các Đại Biểu Nhân Dân(People' Representatives). Nền dân chủ của Hoa Kỳ được xây dựng từ tư tưởng này, từ những lý thuyết dân chủ của John Lock, David Hume, Rousseau , tức từ những nhà lãnh đạo phong trào Age of Enlightenment, và cuối cùng là James Madision đã tổng hơp lại và viết ra Hiến Pháp Hoa Kỳ. Các cha già dân tộc Hoa Kỳ chê hệ thống Tam Đầu Chế của Montesquieu.

Nói đâu cho xa, thể chế dân chủ của nước Úc "phát thèm" của ông Quốc kia, hay nước Anh nữa, Hành Pháp và Lâp Pháp đều là một. Thủ tướng Úc, hay Anh đều vừa Đại Biểu Quốc Hội, vừa là người đứng đầu Hành Pháp. Phân ở chổ nào, độc lập và song song chổ nào? Có người dân nào bầu ra bà thủ tướng Úc, ông thủ tướng Anh đâu hè?

Lưu ý: Phân quyền (Separation) không phải là đặc điểm của nền dân chủ . Từ cổ đại đã có phân quyền. Nhưng mọi thể chế dân chủ đều có sự phân quyền và phân nhiệm, phân công ở một mức độ nào đó sao cho quyền lực nhà nước là một quyền lực thống nhất, do dân mà có, vì dân mà tồn tại, và làm việc cho dân. Vấn đề là, các quyền này phải được kiểm soát và cân bằng(check and balance) sao cho không có cá nhân nào nắm toàn quyền mà trở thành Độc Tài.
Trả lời

bởi: VKhanh
05.06.2012 16:06
"Tam quyền phân lập" tuyệt đối không phải là một sản phẩm của VNCH. Miền Nam Việt Nam Tự Do đã chập chửng theo gót mô hình Dân Chủ của nhiều QG trên thế giới lúc bấy giờ nhưng không may bị bọn tay sai chấp nhận chủ thuyết ngoại lai và võ khí ngoại bang xâm chiếm nên không có cơ hội thực hiện một chính quyền dân chù như nhiều QG trong vùng. Nhìn lại, các QG có chính quyền tự do dân chủ phát triển và đem lại ấm no cho người dân hơn là các CQ cộng sản. VN hiện nay là một thí vụ điển hình, mặc dù đất nước có nhiều tài nguyên, người dân chăm chỉ cần cù nhưng vì thiếu dân chủ nên không phát triển được. Anh, Úc ...có thủ tướng là dân biểu nhưng họ cũng chỉ là một lãnh tụ của một trong nhiếu đảng phái đại diện tại tòa nhà lập pháp. Dầu không "song song", nhưng khó thể hành động một cách độc đoán vì sự chỉ trích của các đảng phái khác. Trong trường hợp đảng cầm quyền đi ngược lại đa số, sẽ khó lòng tiếp tục cầm quyền trong nhiệm kỳ sau. Tất cả đặc tính này đều không xuất hiện trong chế độ độc đảng hiện nay ở VN. Cũng vì vậy nên đất nước nghèo đói triền miên. Sự thất bại của Miền Nam ngày nào là một thiệt thòi cho cả dân tộc như được thể hiện khá rõ ràng hiện nay. Tầm nhìn của các lãnh đạo Miền Nam xa hơn lãnh đạo Bắc Việt cộng nhưng rất tiếc đã không thực hiện được ý nguyện vì bọn người cam tâm rướcvoi về giày mã tổ. Thôi thì để lịch sử phán xét!
Trả lời

bởi: Trả Bài?
05.06.2012 12:51
Có ai hỏi đến mớ kiến thức tìm đâu cũng có trong sách tiếng Tây tiếng Ta bán new bán used. Search online coi càng tiện, không tốn tiền. Xét rằng: bạn lạc đề, có thể vì bạn thiển cận, tưởng tuí khôn chỉ mình bạn, nên thuyết giảng tràng giang đại hải, gọi là nói cái người ta không đang chờ nghe. Kết luận: có thể đây là chiêu né tránh bất lương thiện khi bị bí. Nhắc lại: cần chứng minh CSVN dân chủ, tiếng nói của quần chúng đại trà được trực tiếp đón nhận và thường xuyên và có ảnh hưởng đến mọi chính sách ngắn dài hạn của chính quyền gồm Lập/Hành/Tư Pháp.
Trả lời

bởi: TnT từ: Vietnam
05.06.2012 09:54
Trước khi lu loa về ‘thuật ngữ” “Tam quyền phân lập”, cấu trúc chính quyền mà VNCH theo đuổi và thực hiện, Nhô (Hoa kỳ) nên xem lại tuyên bố của NPTrọng. Trong đó NPTrọng nói “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Ít nhất có lẽ nhờ học mót khái niệm “Tam quyền” trong thuật ngữ ấy mà NPTrọng biết nhắc “quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Ít nhất cũng nhờ học mót khái niệm “phân lập” trong thuật ngữ ấy mà NPTrọng biết nói “phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện” các quyền ấy. Tuy nhiên vì bản chất gian xảo nên khi mang ý niệm này ra NPTrọng láu cá gom hết các quyền này cùng với việc “phân công, phối hợp, kiểm soát vào tay đảng CS.

Từ khi hình thành nhà nước Cộng Hoà, sau giai đoạn phong kiến, thực dân VNCH biết theo đuổi và thực thi ý niệm “Separation of powers” mà khái niệm “powers” đó chính Montesquieu đã phân định là Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp (trong Tripartite system). Từ ý niệm “Separation of powers” và cấu trúc “Tripartite” mà VNCH đặt ra thuật ngữ “Tam quyền phân lập”. CSVN ngày nay luôn sợ bóng ma VNCH cho nên chỉ đạo cho tay sai bêu rếu những gì thuộc về VNCH bất kể tốt xấu và bêu rếu luôn thiết chế “Tam quy ền phân lập”.

Thật ra không riêng VNCH mà hầu hết các quốc gia dân chủ Tây phương cho đến các nước Á châu mới có nền dân chủ đều thành lập chính quyền theo ý niệm và cấu trúc “Tam quyền phân lập” -có khác là cách gọi tên của ngành Lập pháp (là administration hay executive). Ở thiết chế này sự phân chia và tính độc lập của các ngành được thực thi và kiểm soát gắt gao. Riêng những nước theo chế độ Đại nghị (quyền hành pháp giao cho đảng có nghị viên chiếm đa số trong nghị trường như ờ Anh, Úc, New Zealand... Ở chế độ này dù một số Bộ trưởng trong ngành Hành pháp cũng chính là dân biểu Quốc hội thuộc Lập pháp nhưng sự tách biệt về quyền Hành pháp, Lập pháp ở các người này vẫn được kiểm soát tối đa. Lợi điểm của thiết chế này là trong nhiệm vụ Hành pháp, nhũng dân biểu này biết nhu cầu của những luật lệ cần thiết và kịp thời để guống máy Hành chánh chạy tốt hơn mà đưa ra nghị trình Quốc hội để tiến hành thành luật. Chứ không phải vùa làm Hành pháp, vừa chế ra luật như Nhô (Hoa kỳ) bêu rếu (vì là nước ông Quốc sinh sống).

Điều quan trong của thiết chế “Tam quyền phân lập” chính là sự phân chia quyền lực và sự kiểm soát quyền lực để sự vận hành đất nước không rơi vào một “cơ chế”. Nhà nước CS cũng biết nhắc đến “Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp”, cũng biết đề cập “phân chia, kiểm soát quyền lực” để theo đà tiến hoá của xã hội dân sự nhưng sự “phân chia” và “kiểm soát” nằm trong tay đảng CS. Chính vì vậy mà NPTrọng láu cá tuyên bố “nước ta không tam quyền phân lập”. Bởi vậy mới có Đảng quyền ăn cắp, ăn cướp, ăn trên ngồi trước và Dân quyền trong khẩu hiệu, và là quyền không được cho mình đang bị ăn cắp, ăn cướp và bị đảng CS đè đầu.
Trả lời

bởi: TnT từ: Vietnam
06.06.2012 07:05
Cám ơn bạn Trung Trực nhắc nhở. Đêm hôm khuya khoắt tôi viết vội mà không xem lại trước khi gởi đi, rồi đi ngủ hôm sau còn đi làm.
Trả lời

bởi: Trung Trực từ: Hoa Kỳ
05.06.2012 21:44
Xin góp ý với nick TnT from Vietnam rằng Administration/Executive brand là ngành Hành Pháp chứ không phải là Lập Pháp(Legislative branch = congress). Các vị đừng tốn thời gian chấp trách chi Nhô -Hoa Kỳ với tầm hiểu biết chưa vượt qua quá ngọn cỏ và không pass qua nổi lớp basic U.S Government 101 course. Chỉ vì Nhô quá tự ti mặc cảm với kien thuc va tài trí của GS Quốc mà lộng ngôn nói bậy, không biết trời cao đất rộng.

bởi: Thành
05.06.2012 04:09
Đảng CS cố tình lý luận quanh co về cái chủ nghĩa XH mà họ đang theo mà chính họ cũng chẳng biết nó là cái gì. Chỉ thấy nhân dân là nạn nhân của mọi sự đàn áp. Tính thử xem kể từ ngày có đảng CS, nhân dân đã bị đảng nhà nước cướp đi bao nhiêu thứ rồi? Không tiền bạc thì ruộng đất nhà cửa; Không của cải thì chính mạng sống mình. Đảng CS không từ bất cứ cái nào mà chúng có thể cướp đi. Đã đến lúc nhân dân VN xóa bỏ bộ mặt xấu xí của đảng CS được rồi.

bởi: Vô danh
05.06.2012 02:55
Công an nhân dân không còn do dân và vì dân ,mà là công an đảng trị . Mà Đảng CSVN được bảo kê bởi Đảng CSTQ cho những phi vụ làm ăn bất chính ,đươc mạ bằng 16 vàng ,4 bạc, há miệng mắc quai . Ai biết đc mà khui ra ,chống đối TQ là chống ĐẢNG đều bị bỏ tù ,bị khủng bố ,buôc bỏ học,thôi việc, bi chup mũ [ điều 79, điều 88 BLHS ] còn bây giờ công khai,bịt miệng, đạp mặt ,coi thường nhân mạng, hoa táng cấp tốc nếu mất mạng ĐẢNG CSVN BÁN NƯỚC RỒI CHĂNG ?

bởi: Durian từ: VN
05.06.2012 02:49
Làm sao có nhân quyền ? Khi chính qyền rơi vào tay khùng bố ! [đánh boom ,pháo kick nơi công cộng ] Làm …? Khi điều 4 HP năm 92 thêm vào nhằm tiêu diệt đối lập ! ,khẳng định “ yêu nước là yêu CNXH “. Làm…?Khi điều 69HP không được thực thi bằng luật [ Luật Biểu tình] ,quyền chính trị qua lá phiếu bầu Quốc Hội [ đề cử & bầu cử bị tước]!. Làm…? Khi tổ chức thông tin đại chúng chỉ một chiều !. Làm…?Khi các Tổ chức Kinh Tế Nhà Nước không minh bạch tài chính !. Làm…? Khi Dân ,Quân Việt bị trói trên đất Việt ! .Làm…?!.?!.?!.

bởi: Vô danh
04.06.2012 21:29
Thầy Quốc bào chế từ ngữ giống như dân Hoa Lục bào chế thực phẩm giả,gây hại cho sức khoẻ, Nhị quyền phân lập của ông nghe nó vô nghĩa ngây ngô làm sao. Thế mà thầy còn bào chế thêm Đệ Ngũ Quyền (internet) dù rằng internet cũng chỉ là một loại thông tin, bà con cô bác xa gần với báo chí mà thiên hạ gọi là Đệ Tứ Quyền.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
05.06.2012 07:30
Thật sự là vậy, truyền thống của VNCH là truyền thống chế chữ để chết. Thật là ngô nghê ngớ ngẩn khi chế ra Đệ Ngũ Quyền, Nhị Quyền Phân Lập. Công Lý và Sự Thật là có thuật ngữ "Đạo Quân Thứ 5". Thách thầy trò các bạn dân chủ dam noi, dam biết thuật ngữ Đạo Quân Thứ 5 ám chỉ bọn nào, thành phần nào, theo đạo nào....

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
04.06.2012 19:33
Chỉ biết bất ãn và chỉ trích thì bất kỳ chế độ nào cũng không hoàn hảo. Mỹ dựa vào chỗ đó mà khai thác sự mâu thuẩn xã hội để xâu xé, gây nội chiến trong quốc gia không phục tùng họ như Syria, Libya, Tunisia, Egypt...Đến nay mấy xứ đó vẫn còn xâu xé. Ở Mỹ có sự công bằng tuyệt đối ư? Ô. Ted Kennedy lủi xuống sông làm chết cô bạn rồi sao đi. Mgười Mỹ gọi đó là "công lý 2 vận tốc", nghĩa là 1 vận tốc công lý cho dân nghèo và 1 vận tốc công lý khác cho dân giàu. Trong xã hội có tốt có xấu, không thể tốt hết được, nhưng chung chung thì VN và TQ là 2 xứ thành công nhất thế giới. Mỹ thèm mô hình thành công của TQ nhưng làm không được, Mỹ gọi dân họ là những đứa con hư hỏng "Enfants gâtés" chứ không như dân Việt và dân Tàu lo chăm chỉ làm ăn, chịu khó nhọc, khổ cực. Dân Mỹ chỉ biết xài và xài ngay cả thiếu nợ vẫn xài, xài đến sập tiệm vẫn xài. Thế giới ngày nay mọc lên 2 vì sao sáng, đó là VN và TQ. Những tài năng vượt bực hiếm có người Mỹ gọi đó là những "stars". Dân Chủ bây giờ đầy đường đầy đống, xâu xé nội chiến xác chết ngổn ngang đầy đường nên không có Dân Chủ nào được trở thành "Stars". Thế giới chỉ còn xót lại 2 stars mà mấy tay Dân Chủ Mỹ bảo là không còn ai theo XHCN, mà làm sao theo được? Trở nên Stars đâu đhải dễ. Pháp và nhiều xứ khác đang muốn lên Stars như TQ và VN. Tóm lại, không xã hội nào hoàn hảo và cũng không ai hài lòng với xã hội của họ sống nhưng phải biết hài lòng với những gì hiện có hơn là như Trung Đông đang phiêu lưu vào cuộc nội chiến không tiền khoáng hậu, ngày ngày chỉ nhìn thấy chết chóc, thiếu điện, thiếu nước chỉ vì mắc mưu mấy tay sai Dân Chủ Mỹ mơ mộng một nền Dân Chủ tuyệt đối. The first star is TQ, the second star is VN, the third star is Cuba.
Trả lời

bởi: Phú Lữ Chu Luật từ: SG - VN
06.06.2012 15:05
@VNMY : Hôm trước, tôi có mạn phép xin hỏi : Tư-tưởng, chính-kiến VNMY như thế mà ở CANADA à ? Nay được biết thêm trình-độ Anh-ngữ của VNMY : ở 3 câu cuối cùng, không ai lập đi lập lại đến 3 lần từ STAR như thế cả ! Tôi lại càng phân-vân thêm, VNMY ơi : TED KENNEDY gây tai-nạn chết mất bạn gái, cả thế-giới đều biết. Đồng-bào, đồng-hương, họ hàng, thân-nhân ruột thịt, thậm chí Cha mẹ đẻ, Vợ chồng Con cái của công-dân VN bị chết (chưa nói đến có chết oan hay không) mọi người đều được biết ? Tây Mỹ có gọi công-dân của họ là "Những đứa con hư" đi chăng nữa, tức là vẫn còn "nhìn con". Chưa đến nỗi "Từ con" hay "chối bỏ huyết-thống, đoạ đầy dân-tộc". phải không VNMY ?
Trả lời

bởi: Bà Già Trầu
05.06.2012 12:26
"Mỹ thèm mô hình thành công của TQ nhưng làm không được, Mỹ gọi dân họ là những đứa con hư hỏng "Enfants gâtés" chứ không như dân Việt và dân Tàu lo chăm chỉ làm ăn, chịu khó nhọc, khổ cực." Và chịu làm trâu ngựa cho đám nửa người nửa đười ươi cỡi cổ. Đúng không nào? Chậc chậc, TQ và VN cứ ru nhau như vậy đi. Bà Già Trầu này thấy dân TQ và Vn càng ngày càng khôn hơn rồi đấy. Khi nào dân đủ khôn thì các cậu phải biết. Hà hà hà chờ đấy!
Trả lời

bởi: Dư Luận từ: Diễn Đàn
05.06.2012 09:15
Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Nhà nước thương dân nên cho roi cho vọt, cho nên dân cũng thương lại bằng búa rìu phản biện. Chỉ có kẻ cho nhà nước ngọt bùi là kẻ ninh thần, cứ thế mà đảng CS Liên Xô có chừng ấy tuổi thọ. Người ta cũng ít thấy kiểu trung ngôn nghịch nhĩ của các trung thần CS, cho nên còn lâu dân tộc VN mới tiến bộ đến xã hội đại đồng do bởi cơ chế đất nước đã vậy.

bởi: hồ bồi bếp lăng ba đinh.
04.06.2012 18:30
Trên thế giới ngày nay có Chế Độ nào Lừa Bịp nhân dân nước mình một cách TRơ Trẻn, Trân Tráo, Điểu giả như Chế Đô Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa XẠO HẾT CHỔ NÓI Việt Nam hả Bầy VỆN CAM nhơ, thiên tử , đông phong, trần nhật quang............?

bởi: Thằng Người có đuôi
04.06.2012 17:29
Thế tôi hỏi Mr. Quốc: Tụi cướp biển Somalia trong băng đảng chúng có xử bắn trong đảng không, nếu 1 tên đồng bọn phạm tội hiếp dâm? Đảng CS giống như vậy thôi.

bởi: Van Vy
04.06.2012 17:26
Vy vua coi Youtube cú đá song phi của "anh hùng CA cưỡng chế đất". Nạn nhân có quyền khởi kiện theo Luật, phải không? Mà ở chế độ CS thì Luật chỉ là đồ xa xỉ, sao lại bất công vô nhân đạo quá vậy. Vy thấy trong các ý kiến có Đông Phong, Nhô, VNMY.... luôn ca ngợi chế độ CSVN. Đây là clip quá rõ, có ai phản biện để nêu cao chính nghĩa cho CA và chế độ?

bởi: He He
04.06.2012 16:32
"nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng": câu này là tối nghĩa nhất đây, thế mà đường một viên TBT Đảng lãnh đạo duy nhất lại cứ "trả bài" miết mà không hề minh chứng cụ thể được một tí nào. Quý CAM nào giúp ngày Tổng làm rõ cái tiền đề "siêu trí tuệ" này cho họ nhờ. He He tui thì chịu, lần không ra!

bởi: Vô danh từ: Thế hệ Trẻ VN
04.06.2012 15:26
Đảng chưa đến 3 triệu, nhân dân VN 90 triệu, Thế mà vẩn Rêu rao la Đang với dân là một, độc Đảng mà Đảng cử dân bầu,lại Rêu Rao là bầu cử Tự do. Đảng lảnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ. ....nhà nước của dân, do dân, vì dân.....TS luật Cù huy hà Vũ, Bác Bùi Tín, TS nguyễn hưng quốc đã từng phân tích nhưng gì ĐangCSVN Rêu Rao tren la Vừa ĐIỂU lại Vừa ĐIẾM....Đcsvn đang Lừa Bịp nhân dân VN, Đcsvn đang Miệt thị nhân dân VN.Đảngcsvn Xem nhân dân VN như la Súc Vật.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
04.06.2012 15:12
Thật ra, trên toàn cõi thế giới, thuật ngữ Tam Quyền Phân Lập chỉ có và có duy nhất ở chế độ VNCH. Thách thầy trò các bạn dân chủ tìm được một thuật ngữ chính trị nào trên thế giới tương đương với thuật ngữ Tam Quyền Phân Lập. Thế giới người ta gọi là sự Phân Quyền (Separation of Powers). VNCH chế ra thành Tam Quyền Phân Lập, chế ra để mà chết với nó. Nền chính trị của Chế độ VNCH hoàn toàn bị tê liệt vì thuật ngữ tự chế này. Thật ra, sự Phân Quyền không cũng chưa đủ, mà cần phải có sự Kiểm Soát và Cân Bằng (Check and Balance) mới bảo đảm được dân chủ. Nguyên tắc là, nơi nào có quyền lực, quyền lực phải được phân chia, phân nhiệm, và phải được kiểm soát và cân bằng lẫn nhau. Chế độ vua chúa cũng từng có sự phân quyền, không những là chia 3 mà là chia tới 6, tức Lục Quyền(Lục Bộ). Sáu(6) bộ của triều đình được phân chia để điều hành đất nước. Chế chữ ra để chết là nghề của VNCH. Hôm nay, người ta thấy hậu duệ của VNCH chế ra thuật ngữ Nhị Quyền.
Trả lời

bởi: HoàngThượng từ: VN
05.06.2012 05:45
Nhô à! Ông "không phải" người VN sao viết chữ Việt rành quá vậy???. Chế độ vua chúa ở VN có đến "Lục quyền phân lập hả"??? Vậy ở Mỹ có bao nhiêu quyền phân lập vậy. Ông không biết chữ đừng lên tiếng phỉ báng VHCH ???. Về đi học tiếp đi!!!
Trả lời

bởi: He He
04.06.2012 17:57
Vậy viết short essay về separation of powers, and check&balance cho Đảng CSVN đi.
Trả lời

bởi: He He
05.06.2012 12:34
Bài học về Đại Biểu Nhân Dân của Nhô nói loanh quanh từ năm rồi đến năm nay không bao giờ thoát khỏi hai từ "chế ngữ, chế bản" mà phớt lờ cái tính năng thực tế. Không có khả năng hiểu nổi CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH MỚI là gì (trích ý kiến của 1 bài đã đăng trên VOA) phải hỏi tới hỏi lui mấy bận, đủ biết trình độ Dân Chủ của Nhô nó cỡ nào. Càng hăng nói càng lộ cái thiếu.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
05.06.2012 07:19
Khi nói đến từ Quốc hội (Congress, Parliament) theo bất cứ nghĩa nào thì nó đi liền với các Đại biểu, Đại diện(delagates, representatives). Quốc hội của thể chế dân chủ là cơ quan quyền lực nhà nước, tập hợp các Đại Biểu Nhân Dân (People's Representatives), do dân bầu ra. "Quốc hội vào thời vua chúa "???!!! Vua chúa nào, thời nào? Đặt câu hỏi ngớ ngẩn như rứa cũng đủ biết trình độ ngờ nghệch như thế nào rồi. Thời vua chúa của nước Anh, nước Nhật, nước Úc, Na Uy, Mã lai...v.v ngày nay cũng có Quốc hội, có Parliament, có đại biểu nhân dân, do dân bầu ra. Có sao không?

Bỏ đi cái lối nói áp đặt kiểu ăn vạ và vu vạ đi bạn ạ. Quốc hội nào đặt dưới quyền của 14 ông vua con? Nói rứa, xem lại đi, Quốc hội Hoa Kỳ có ai không phải là đảng viên? Toàn là của đảng cả bạn ạ. 100% là đảng viên. Có sao không? Quốc hội VN ít ra có 15% Đại Biểu Nhân Dân không phải là Đảng viên nghe bạn nhé. Lần này thôi nhé. Lần sau đặt những câu hỏi ngớ ngẩn ngờ nghệch, thiếu căn bản dân chủ là gì thì thôi nhé.
Trả lời

bởi: @Nhô Hoa Kỳ
05.06.2012 00:13
Quốc hội là cơ quan đại biểu ( đại diện) cao nhất của nhân dân,và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến (pháp) , lập pháp ( làm luật pháp )
Quốc hội CHXHCN đều đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của đảng.(14 ông vua con ) không phải là bù nhìn chỉ để che mắt dân hay sao
Lục bộ thời vua chúa được hiểu một cách nôm na như sau :
1- Bộ Lại ( hành chính )
2- Bộ Lễ ( giáo dục )
3- Bộ Hộ (tài chính ruộng đất, nhân hộ khẩu )
4- Bộ binh ( quân đội )
5- Bộ Hình ( tòa án )
6- Bộ Công ( công nghiệp )
Vậy hỏi nhô HK Quốc hội vào thời vua chúa thì gọi là gì?
Trả lời

bởi: Người ăn tiền gìa từ: Đồn Cảnh Sát Quốc Tế
04.06.2012 20:07
"Tam quyền phân lập" là 3 cái quyền tách rời nhau không cái nào lệ thuộc hoặc chỉ đạo cái nào.Bởi vậy không có trường hợp như đ/c Chí Dũng không biết ai chịu trách nhiệm đem giấu ông đâu mất làm cho ông Tấn Dũng khoẻ re,đâu có ai khai ra vụ tham nhũng đâu mà sợ!Mấy cháu vc sao mà làm ăn ba trật ba vuột hoài.Trong đồn c.a thì cứ để cho người dân tới đó "Làm diệt" thắt họng "tự tự".Dân vô tội bị trói để ngồi đó cổ bị lọi bởi c.a tra tấn,xin uống,xin ăn không cho,ngay cả gia đình lạy năn nỉ mang thức ăn cho người thân để vài phút sau đó được thành ma không chết đói c.a cũng không chịu.Đưa đi viện là khi nào đã hết thở rồi chở vào đó cho có lệ và dặn Bác sĩ ghi là" không có thương tích".Xác nạn nhân nào may mắn được thân nhân đến kịp giành giựt giữ lại từ tay cú,qụa c.a,mình mẩy bầy nhầy bèo nhèo vết dùi cui,roi điện mà hồ sơ bịnh lý thì "vô thương tích !"Bởi vậy nhiều xác chết( nạn nhân của c.a) đỡ bị Trời tròng lộng kiếng cho mạnh ai nấy chửi.Thấy không xong là bọn c.a đem đốt thành tro để phi tang mạnh ai nấy vuốt !Vụ vuốt nhớt ông Chí Dũng cũng là do cấp trên khuất mặt,khuất mày bắt ép người có trách nhiệm "quản lý"ông nầy dẫn ông đi giấu mất biệt,chứ như bà hàng xóm hỗn hào :"Đố cha thằng nào,con nào trốn khỏi !"Như vậy thì cứ 1 tên có quyền muốn tác chồn tác cáo gì cũng được ,chứ như có "Tam quyền phân lập"thì gặp bà láng giềng:"Đố ông nội thằng,con nào dám xía vô !"Bà chung xóm khó tính nầy cũng có lúc giỡn chơi:"Tam quyền phân lập dễ nghe hơn PHÂN QUYỀN,cái nầy là từ của vc dễ làm cho bá tánh tưởng là cái QUYỀN THẨY PHÂN PHA NHỚT VÀO NHÀ DÂN CỦA C.A GỈA DẠNG CÔN ĐỒ !" Bả vừa nói vừa cười chọc quê thấy mà ứa gan gìa nầy ! rồi sầm mặt nghiến răng nói tiếp"Còn cái chế độ vc man rợ nầy thì không bao giờ có Tam quyền phân lập,phải xóa bỏ vc để thay bằng chế độ khác có văn minh ! "

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động Công giáo. Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị phổ biến video nhạc rock khiêu khích. Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo