Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Nhật Bản tố cáo Trung Quốc uy hiếp thế giới

Tàu tuần duyên Nhật Bản chận tàu đánh cá được tàu tuần duyên Ðài Loan hộ tống gần dãy đảo Senkaku/Ngư Ðài (ảnh tư liệu)
Tàu tuần duyên Nhật Bản chận tàu đánh cá được tàu tuần duyên Ðài Loan hộ tống gần dãy đảo Senkaku/Ngư Ðài (ảnh tư liệu)
CỠ CHỮ - +
Báo chí Nhật Bản mới đây cho biết bạch thư quốc phòng của Nhật năm nay tố cáo Trung Quốc uy hiếp thế giới, giữa lúc vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục leo thang.

Thủ tướng Nhật khẳng định quyết tâm điều động binh sĩ để “đáp trả một cách mạnh mẽ” những hành vi xâm phạm lãnh hải, trong lúc các học giả Trung Quốc đề nghị chính phủ ở Bắc Kinh tuyên bố đòi chủ quyền quần đảo Lưu Cầu của Nhật, kể cả đảo Okinawa là nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto mới đây cảnh báo rằng Tokyo có thể đưa quân tới quần đảo Senkaku nếu có sự leo thang trong vụ tranh chấp hiện đang sôi sục với Trung Quốc. Ông nói rằng lập trường của Nhật không thay đổi, nhưng ông khẳng định là nước ông sẽ dùng vũ lực để bảo vệ những hòn đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài và cũng tuyên bố có chủ quyền. Bộ trưởng Morimoto cho biết việc bảo vệ các hòn đảo này chủ yếu là do lực lượng tuần duyên và cảnh sát đảm nhận, nhưng theo qui định của pháp luật, binh lính thuộc Lực lượng Tự vệ có quyền hành động nếu giới hữu trách địa phương không đủ khả năng xử lý tình hình.

Người đứng đầu bộ quốc phòng Nhật cảnh báo như thế tại cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ 6 (27-07-2012), một ngày sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định quyết tâm sử dụng lực lượng quân sự để “đáp trả một cách mạnh mẽ” những hành vi xâm phạm lãnh hải. Ông Noda phát biểu tại phiên họp khoáng đại của Hạ viện Nhật rằng “Nếu các nước láng giềng có những hành động bất hợp pháp ở lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta, trong đó có quần đảo Senkaku, chúng ta sẽ có những hành động nghiêm khắc, kể cả việc sử dụng tới binh lính thuộc Lực lượng Tự vệ, nếu cần.”

Phát biểu của nhà lãnh đạo Nhật đã nhanh chóng gặp phải sự đả kích của Trung Quốc. Bản tin hôm thứ 7 của Tân Hoa Xã trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc “quan tâm sâu sắc” và “cực kỳ bất mãn” đối với điều mà ông mô tả là “những lời phát biểu thiếu trách nhiệm cao độ” của Thủ tướng Noda. Ông Hồng Lỗi cũng tái khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nói rằng Điếu Ngư Đài là một phần của lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa.

Hai ngày trước khi ông Noda phát biểu tại Hạ viện Nhật, báo chí ở Tokyo cho biết bạch thư quốc phòng năm nay đã được nộp cho nội các, và văn kiện dự kiến sẽ được công bố trong những ngày sắp tới đặc biệt chú trọng đến sự kiện là sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã gia tăng một cách rất nhanh chóng, tạo ra một mối đe dọa cho thế giới. Theo tin của tờ Yomiuri Shimbun, trong bạch thư này các chuyên gia quốc phòng Nhật nói rằng ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã gia tăng khoảng 30 lần trong 24 năm qua. Họ cũng ghi nhận là hải quân Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gia tăng hoạt động ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa qua việc điều động chiến hạm đến khu vực này thường xuyên hơn.

Tiến sĩ Dương Trung Mỹ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại ở Nhật Bản, cho biết nội dung của bạch thư quốc phòng Nhật Bản báo hiệu một sự điều chỉnh lớn của Tokyo về đường lối ngoại giao và quân sự đối với Trung Quốc.

Ông Dương Trung Mỹ nói “Trước đây không hề có chuyện Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng chuyên phân tích vấn đề quốc phòng Trung Quốc. Điều này chứng tỏ Nhật Bản rất nhạy cảm và cảnh giác trước sự lớn mạnh của Trung Quốc trong lãnh vực quân sự. Nhật Bản đặc biệt chú tâm tới sức mạnh quân sự Trung Quốc hồi năm ngoái, sau khi Trung Quốc tuyên bố Điếu Ngư Đài là lợi ích cốt lõi. Điều này làm cho Nhật Bản cảm thấy cần phải tiến hành một sự điều chỉnh lớn trong chính sách ngoại giao và quân sự đối với Trung Quốc.”

Tiến sĩ Dương Trung Mỹ cho rằng vụ tranh chấp chủ quyền Điếu Ngư Đài khiến cho quan hệ Trung-Nhật trở nên rất phức tạp và ông dự kiến trong 10 năm tới đây mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, nhưng quan hệ chính trị và quân sự sẽ ở trong tình trạng mà ông gọi là “băng giá.” Ông nói rằng sự băng giá này có thể thấy được qua sự kiện là năm nay là năm kỷ niệm thứ 40 ngày hai nước thiết lập bang giao nhưng không hề có một cuộc thăm viếng cấp cao nào được thực hiện.

Ông Dương Trung Mỹ nhận định rằng có hai biến số định đoạt vấn đề Trung Quốc có phải là một mối đe dọa cho Nhật Bản hay không.

Ông nói “Điều thứ nhất là nội bộ của Trung Quốc có ổn định hay không. Trung Quốc hiện đang đối mặt với những vấn đề vô cùng to lớn, trong lúc quan hệ với các nước xung quanh lại phát sinh những thay đổi kịch liệt, từ Bắc Triều Tiên cho tới Miến Điện, nước nào cũng cảm thấy e dè đối với Trung Quốc. Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đòi hỏi họ thực hiện một cuộc điều chỉnh lớn về ngoại giao, nhưng chúng tôi không thấy họ có khả năng để điều chỉnh một cách linh hoạt. Điều thứ nhì là sau khi kinh tế đã phát triển tới mức độ như hiện nay Trung Quốc lẽ ra phải ra sức xây dựng một xã hội công dân hài hòa, nhưng điều này đã không xảy ra. Trung Quốc giờ đây vẫn tiếp tục nằm dưới sự cai trị độc đoán của những người có quyền thế, cấu kết với giới tư sản mại bản để trục lợi.”

Trong khi đó, các học giả, chuyên gia và các nhà bình luận thời cuộc ở Trung Quốc hồi gần đây đã lên tiếng thúc giục chính phủ ở Bắc Kinh chính thức tuyên bố đòi chủ quyền quần đảo Lưu Cầu, trong đó có đảo Okinawa, nơi Hoa Kỳ đang có nhiều căn cứ quân sự quan trọng.

Một bài bình luận hồi đầu tháng này của tờ Hoàn cầu Thời báo ở Bắc Kinh đề nghị chính phủ xem xét tới việc thách thức quyền kiểm soát của Nhật đối với đảo Okinawa. Tờ báo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc này nói rằng Trung Quốc không nên sợ gì mà không cùng với Nhật Bản tham gia một cuộc đấu tranh để gây phương hại cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đối phương. Theo tường thuật ngày 23 tháng 7 của tờ Financial Times, Thiếu tướng Kim Nhất Nam, Chủ nhiệm Bộ Nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc phòng Trung Quốc, tuyên bố rằng chỉ đòi Nhật Bản trao trả Điếu Ngư Đài là không đủ mà cần phải đòi hỏi đảo Okinawa và phần còn lại của quần đảo Lưu Cầu là lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Đường Thuần Phong, cựu tham tán kinh tế của tòa đại sứ Trung Quốc ở Tokyo, cũng cổ xướng cho việc xét lại sự thừa nhận của Trung Quốc đối với quyền cai trị của Nhật trên đảo Okinawa.

Chủ trương này tuy chưa được chính phủ Trung Quốc tán đồng, nhưng sự xuất hiện của những luận điệu quá khích như vậy ở Trung Quốc đang làm cho Nhật Bản và nhiều nước khác cảm thấy bất an. Tờ Financial Times trích lời một chuyên gia về Trung Quốc và Nhật Bản của Đại học Miami, bà June Dreyer, nói rằng “một khi quí vị bắt đầu lập luận rằng một mối quan hệ triều cống tại một thời điểm nào đó trong lịch sử là cơ sở để đòi chủ quyền trong thế kỷ 20, quí vị bắt đầu gây lo ngại cho rất nhiều người. Có rất nhiều quốc gia từng có quan hệ triều cống với Trung Quốc.”

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: DT
30.07.2012 23:23
TQ đòi hỏi chủ quyền cả okinawa, senkaku,80% BĐ. Theo Holm trong t/c chính sách ngoại giao thì TQ sẽ tập trung vào BĐ và sẽ chiếm các đảo nhỏ - đây là cơ hội cho quân đội TQ trước khi VN đủ mạnh.Nếu không tiến hành thì sẽ không bao giờ !?
Tuy nhiên như chuyên gia QS Lê ngọc Thống đã phân tích trên diễn đàn HS: cơ hội chiến thắng của TQ là rất thấp.
- TQ không có chính nghĩa về HS,TS và QT không ủng hộ TQ
- Từ Hải Nam tới TS dài 1200km là khoảng cách bất lợi cho không quân và HQ TQ
- VN có đủ các loại vũ khí hiện đại và đặc biệt là cách đánh tài tình của người VN
- VN có truyền thống đánh đặc công nước
- TQ sẽ gặp bất lợi nếu VN kéo dài cuộc chiến để TQ bị sa lầy
Người VN hoà hiếu không muồn chiến tranh nhất là với láng giềng như TQ, CAM...nhưng đến khi hết nhịn nổi thì lòng yêu nước sẽ kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ nhấn chìm hết tất cả quân xâm lược.

bởi: Nguoi yeu hoa binh từ: The US
30.07.2012 10:19
Hay duoi co TQ ra khoi Thuong truc HDLHQ.

bởi: hòa bình từ: VN
30.07.2012 02:45
Thế giới hãy cảnh giác: một tên Phát xít mới kiểu Đức Quốc Xã mới ra đời.
Trả lời

bởi: KCY từ: Saigon
31.07.2012 00:28
Nó đã ra đời từ lâu rồi,kể từ khi ĐCS Trung Hoa nắm quyền ở Trung Quốc,bằng chứng là từ thời ấy nó đã rắp tâm chiếm Miền nam Việt Nam thông qua bọn tay saii là MTGPMNVN,và sau đó là toàn bộ VN như ngày nay chúng ta đã biết.

bởi: rau muong luoc từ: saigon
29.07.2012 22:12
Hỏ cầm Đào va tập thể đảng bộ Trung Quốc nên chuẩn bị đăng ký.....khám chuyên khoa TÂM THẦN càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ bị kẻ tâm thần tấn công bất ngờ...

bởi: Bravo
29.07.2012 21:54
Người đứng đầu bộ quốc phòng Nhật cảnh báo như thế tại cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ 6 (27-07-2012), một ngày sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định quyết tâm sử dụng lực lượng quân sự để “đáp trả một cách mạnh mẽ” những hành vi xâm phạm lãnh hải. Ông Noda phát biểu tại phiên họp khoáng đại của Hạ viện Nhật rằng “Nếu các nước láng giềng có những hành động bất hợp pháp ở lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta, trong đó có quần đảo Senkaku, chúng ta sẽ có những hành động nghiêm khắc, kể cả việc sử dụng tới binh lính thuộc Lực lượng Tự vệ, nếu cần.” Nếu VN có thái độ cương quyết ngay từ đầu thế này thì đâu có cảnh Tàu ăn ở đầy trong hải phận VN ra hết lệnh này tới lệnh nọ.

bởi: Vô danh
29.07.2012 21:34
vietnam can cung co quan he voi cac nuoc Nhat An My Nga Uc Nam Han Asean de bao ve chu quyen

bởi: Ái Quốc từ: tp .hcm
29.07.2012 21:03
Tôi hy vọng VN cũng có được những phản ứng mạnh mẽ như Nhật trong vấn đề chủ quyền đất nước.

bởi: Mt từ: VN
29.07.2012 20:58
Chỉ có một cách, chia Trung quốc thành nhiều nước nhỏ.

bởi: Vô danh
29.07.2012 17:44
Nhìn thấy TQ đòi chủ quyền ở đảo vùng đảo Senkaku của Nhật là thấy đã cười cho nhà cầm quyền TQ rồi. Báo đại diện cho đảng cộng sản TQ còn kêu gọi nhà cầm quyền TQ tranh chấp với Nhật Bản đòi Okinawa về cho TQ, chuyện này còn thấy cười hơn, làm cho tui nhớ lại hồi còn con nít chưa biết yêu là vì, lúc đó ở xóm tui có một tay lưu manh tối ngày đi phá láng giềng hàng xóm gặp ai cũng nói đất này là của ông cố tao, vùng này là của ông nội tao, con nhỏ đó là của tao. Láo ơi là láo, cũng như TQ ngày nay không khác, khác là tay lưu manh tầm cỡ quốc tế gây chiến nhân loại phải chết. Cộng đồng quốc tế cảnh giác cho nhân loại được nhờ.

bởi: Nguồn : Châu Á Tự Do
29.07.2012 17:44
Mỹ và Nato kết hợp với Úc ,Ấn độ và Nhật có một chiến lược hữu hiệu nhất để ngăn chận bọn Châu Chấu Trung cọng lan tràn khắp Đông Nam á và Thái Bình dương...đừng để chuyện đã rồi thì nguy to ,nếu không bọn chúng bành trướng cả thế giới....hãy trao vũ khí đặc biệt cho Việt nam...nên giúp Philippin phát triển quân đội...mặt trận Châu âu không đáng lo...một nữa binh linh lính và khí tài chuyển sang Đông nam á....cần thiết nếu bọn Tàu manh động thì đánh phủ đầu luôn....

bởi: DÂN VIỆT
29.07.2012 13:13
Đơn giãn thôi mà nếu muốn trị tầu cs ,trước kia thời mao dân tầu đói vì bế quan toã cãng ,vậy ngày nay chúng ta nghĩ chơi với tầu bằng cách đơn giãn nhất là tất cã người yêu tự do ,hoà bình hãy ko mua hàng tầu nữa ..sau đó sẽ tính tiếp đãm bão họ sẽ sợ như trẽ ko được kẹo ngay .

bởi: Thien Huong từ: HCM city
29.07.2012 11:43
"Tổ quốc hay là chết" -đánh - hoặc có Việt nam trên bản đồ hoặc chết đau đớn tủi nhục mất dần đất nước.

bởi: Vô danh
29.07.2012 11:43
Chẳng biết cái dù Mỹ, nước Nhật mua và trả bằng giá hai trái bom nguyên tử ,bây giờ có to đủ , để che nước này qua khỏi trận mưa rào TQ không. Những đường kiếm chẻ tre ,tàn bạo ngày xưa ở VN và TQ giờ chắc đã run rẩy rồi. Sức cố gắng để vượt lên của người dân TQ thật đáng phục, chỉ mong họ rồi sẽ có đủ tâm trí và can đảm để lật đổ lũ tư bản đỏ đang kềm kẹp họ từng ngày như ở cái xứ chậm tiến VN ngày nay.

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: Biên giới Việt-Trung
29.07.2012 09:04
Tàu tặc có cái tên gọi là Trung Quốc, Trung Hoa (tự coi mình trung tâm hay là hạt nhân của vũ trụ) nên tự coi mình là chúa tể của nhân loại theo kiểu Đặng Tiểu Bình rêu rao "giấu mình chờ thời" là vậy. Cái văn hóa nhổ khạc, hàng gian, hàng giả, hàng nhái, tham lam. Thật hài hước khi đã leo lên ngôi vị kinh tế số 2 của thế giới mà vẫn còn ngửa tay ăn xin viện trợ của nước ngoài.
Trả lời

bởi: Ho That Duc từ: China
31.07.2012 15:21
"Cai Bang" la 1 bang phai noi tieng o Trung Quoc ma li.

bởi: ChiPheo từ: LangVuDai
29.07.2012 06:22
Kế hoạch xây dựng "thế giới đồng" của TQ đó mà. Ở Biển Đông chúng liếm bằng lưỡi bò, không biết ở Biển Nhật Bản chúng sẽ liếm bằng lưỡi gì?

bởi: NHÂN DÂN VN ANH HÙNG từ: ĐÀ NẴNG-VN
29.07.2012 05:30
BTN và các bạn "Hoàng Kỳ" đâu,đây là cơ hội để các vị khỏi phải sống những tháng ngày vô ích!Các vị hãy thành lập 1 đội quân bảo vệ căn cứ quân sự của "cha nuôi" Mỹ,gìn giữ lãnh thổ của"mẹ nuôi" Nhật,quý vị sẽ ko phải lái thuyền thúng đâu mà sợ!Như vậy, dù quý vị có bề nào chăng nữa,thì ko những báo hiếu"cha mẹ nuôi",mà các đấng sinh thành của các vị cũng tự hào về các vị.Xung phong!

bởi: dương từ: Vietnam
29.07.2012 05:18
Tàu có "võ miệng", có trò "dương đông kích tây" nên hãy "nhìn Tàu làm, đừng nghe Tàu nói". Thực tế lịch sử chứng minh người Trung Hoa đánh đấm chẳng giỏi gì. Nếu không, Việt Nam đã trở thành một Tây Tạng hay Nội Mông từ lâu rồi. Ngay chiến tranh 1979 định dạy cho VN một bài học, quân Tàu cũng chết như rạ! Bây giờ mới có ít tiền đã đòi đe cả Nhật. Mỗi dân tộc đều có ý chí khác nhau. Người Do Thái chỉ vài triệu mà dám đương đầu với hàng trăm triệu người Arap. Xin lỗi, ý chí của người Tàu làm sao so với người Nhật mà đánh với đấm? Chưa nói đến vũ khí của Trung Quốc làm sao so với Nhật? Một nền công nghiệp chỉ làm hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả thì làm sao mà chế tạo được vũ khí tối tân?

bởi: cuongquoc233 từ: tp.hcm
29.07.2012 04:44
Tôi là người VN nhưng mỗi lần nghe bọn tàu nói ngang ngược là mình mẩy cứ nóng rang lên,phải chi đất nước mình giàu mạnh, chính phủ thì làm theo ý dân, bởi vì chính nghĩa trong dòng máu của mỗi con người VN đã có sẵn rồi, chỉ cần tổ quốc lâm nguy là mỗi người con VN sẽ đứng lên để bảo vệ Tổ quốc.

bởi: tony linh từ: quang nam
29.07.2012 02:49
san sang chien dau cho to quoc toan ven lanh ho viet nam
Trả lời

bởi: Nguoi Dan từ: Viet Nam
31.07.2012 15:34
Xin phep cho em co y kien:

Muon bao ve toan ven lanh tho VN, truoc het hay moi ra nhung ten " Thai Thu cua Tau" va xu chem chung . Em xin het.

bởi: Hoà Bình cho Thế Giới từ: Hà Nội
29.07.2012 02:29
Không còn nghi ngờ gì nữa, Những nhà lãnh đạo hiếu chiến của Trung Quốc là kẻ thù của hòa bình Thế Giới. Việt Nam, Philipin, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác bị Trung Quốc đe dọa phải cùng nhau đoàn kết để chống lại Trung Quốc

bởi: Viet từ: USA
29.07.2012 01:57
Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định quyết tâm sử dụng lực lượng quân sự để “đáp trả một cách mạnh mẽ” những hành vi xâm phạm lãnh hải ... Hi hi hay qua! nhung nghi lai may anh Ba VC nha minh thi chuyen danh vo ... mom, cu "cuc luc phan doi" mom khong thi lam duoc quai gi bon khua (boi chung no co biet tieng Viet dau hoac gia co biet thi co them ... nghe dau!)

bởi: Trung
29.07.2012 01:04
Trung hoa bảo thủ,mơ mộng làm bá chủ thế giới đã ăn sâu vào tiềm thức,gây khó chịu,bất bình,đe dọa an ninh khu vực.Cộng đồng Quốc tế đang rất bức súc và lo ngại về một Trung hoa ngông cuồng,hung hăng,hiếu chiến.Để có một thế giới hòa bình ổn định bền vững và phát triển,các cường quốc và các nước liền kề Hoa Lục hãy chặn ngay ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ngay từ đầu.Lãnh thổ Trung quốc tuy có rộng,dân có đông nhưng cũng là ô hợp năm cha ba mẹ,không đồng lòng nhất trí.Cộng đồng Quốc tế hãy giúp các dân tộc trước đây là quốc gia độc lập bị Người Hoa cưỡng chiếm sáp nhập là Mãn-Hồi-Mông-Tạng đứng lên giành quyền tự quyết.Khi đó Trung hoa như con cua bị vặt hết chân,thử hỏi xem có còn ngông cuồng,hung bạo.Hiện nay Trung quốc đang gây sự về lãnh thổ với Ấn Độ,nhận xằng bậy biển đảo với Nhật Bản,mưu toan cướp trọn Biển Đông.Trung quốc đang gây hấn với các nước láng giềng là cơ hội để Quốc tế giúp các dân tộc Mãn-Hồi-Mông -Tạng đứng lên giành độc lập khỏi ách cai trị của Người Hoa.

bởi: xx&xx từ: x x
29.07.2012 00:53
Nhật Bản phải thật sự cảnh giác trước TQ,vì Nhật chính là đối thủ trực tiếp uy hiếp TQ nhiều nhất,và từ nhà cầm quyền cho đến người dân TQ đều muốn"báo thù" năm xưa! Ở góc độ thuần túy quân sự,TQ muốn"đường thông,hè thoáng" thì phải dẹp đc Nhật và các nc ở Biển Đông,nhưng ko thể cùng lúc tiến hành 2 cuộc chiến.Lựa chọn tấn công VN,Philipin... bề ngoài tuy hợp lý,nhưng "đường xa tốn xăng",liên quan nhiều cường quốc,trong đó có Nhật sẽ ra tay can thiệp,mặt khác đối mặt với dư luận thế giới,kể cả dân TQ phản đối.TQ dù có giành chiến thắng,thì tổn thất cực đắt,mà cũng chẳng giữ đc bao lâu!
Đối với Nhật thì ngc lại,Senkaku hay Okinaoa đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực TQ,hậu cần dễ dàng hơn,và sự phản đối của dư luận ít hơn nhiều.Cuộc chiến ở Hoa Đông,nếu xảy ra TQ sẽ đối mặt với 1 đội quân thiện chiến của Nhật đc trang bị hiện đại và đc sự hỗ trợ từ Mĩ,nhưng khả năng giành chiến thắng,duy trì "chiến quả"cao hơn nhiều!Cho nên, trước mắt ,TQ có thể chỉ "quấy rối" Biển Đông,vừa hăm dọa vừa đàm phán,thu hút sự chú ý của t/g,kiềm chế các nc trong khu vực và các cường quốc,trong khi mục tiêu thật sự và quan trọng nhất là Biển Hoa Đông.giải quyết đc vấn đề Senkaku để "làm gương "cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông hoàn toàn có thể là thâm ý thật sự của Bắc Kinh

bởi: Chochina
29.07.2012 00:21
Một chuyên gia đã ví cái lưỡi bò của Trung quốc là cái thòng lọng mà Trung quốc tự chui đầu vào!? càng lồng lộn hiếu chiến 'thòng lọng" càng xiết chặt, tham thì thâm đâm ra "chó cùng cắn...bừa", cả thế giới đã thấy rõ bộ mặt "phát triển hòa bình bằng cách đi ăn cướp, ngoại giao kiểu pháo hạm, nghìn năm ôm mộng bành trướng". Loài chó ngao tây tạng này cần thế giới chung tay "thuần hóa".

bởi: john từ: usa
29.07.2012 00:19
Tq mai mai khong the tro thanh 01 sieu cuong. mot dat nuoc phi nhan ban.ltham lam ,doc ac. truoc sau gi cung se lun bai.bien dong se la mo chon cua CSTQ. Hay cho xem.

bởi: Tan Kiet từ: Sai Gon, VN
29.07.2012 00:01
Sắp tới thế giới phải đối phó với chính sách bá chủ thế giới của TQ đang được thể hiện một cách cực kỳ cuồng tín, cực kỳ nham hiểm và hung bạo. Ngàn năm nay họ là như vậy, như vậy mới là họ ! TQ lớn nhưng chưa bao giờ vĩ đại !

bởi: LÒ A LỀNH từ: Hoàng Su Phì
28.07.2012 23:42
Thế giới hãy ĐOÀN KẾT lại và nhanh lên ngăn chặn ngay Bắc Kinh bành trướng, không nên chậm trễ, bởi vì khi ngồi và bàn ĐÀM PHÁN thì Trung Quốc tìm mọi cách để NÉ TRÀNH VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN còn TRÊN THỰC ĐỊA thì Trung Quốc rất TRANH THỦ THỜI GIAN để tạo ra SỰ ĐÃ RỒI và ngày càng leo thang!. Bắc Kinh kẻ khuấy động biển Đông nổi sóng. Đả đảo Bắc Kinh xâm lược lãnh thổ, lãnh hải các nước láng giềng!. Bắc Kinh nỗi hiểm hoạ của toàn cầu.

bởi: Tony từ: The US
28.07.2012 23:11
Nhat Ban can phai thay doi Hien Phat, thanh lap Bo Quoc Phong, tap trung nghien cuu, phat trien cong nghe quoc phong, ke ca vu khi hat nhan tao ra he thong vu khi phong thu va tan cong bao trum TQ, Hien nay nang luc cua Cuc Phong Ve Nhat Ban con rat khiem ton.

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
28.07.2012 22:56
Trung Quốc là 1 trong 5 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là thành viên ít nhất Trung Quốc phải gương mẫu chấp hành Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Trái lại với bản chất côn đồ Trung Quốc đã từng gây ra chiến tranh với Ấn Độ, Viêt Nam, xúi dục diệt chủng Cambochia. Đàn áp nhân dân Mông Cổ. Ngồi ghế HĐBA LHQ chỉ để dựa dẩm, để thực hiện tham vọng bành trướng cụ thể là tự ý vẽ bản đồ biển Đông hầu gây chiến tranh với các nước : Japan,Phillippines, Việt Nam.
Hàn sĩ Trần Trí Trung khẩn thiết trình bày với các bậc trí giả và nhân dân yêu chuộng hoà bình. Hãy tống cổ Trung Quốc ra khỏi HĐBA LHQ chỉ có như vậy thì thế giới mới có hoà bình
Trung Quốc xuất ở Cambochia thì hội nghị Asean thất bại Hồ Cẩm Đào có tư tưởng bỉ ổi bàn tay bẩn thỉu Trung Quốc không xưng đáng ngồi ghế HĐBA hãy đuổi ngay thì thế giới sẽ có hoà bình va thịnh vượng

bởi: Vô danh
28.07.2012 22:53
HOA KỲsẽ khg tham gia ĐỆ II Thế Chiến nếu NHẬT không tấn công PEAL HARBOR , Đ II TC chưa kết thúc nếu NHẬT và khối PHATXIT không đầu hàng vô điều kiện. IRAQ sẽ khg bị HOA KỲ tấn công nếu khg có tên độc tài Saddam Hussein tài trợ bọn khủng bố BinLaden ngày 11thg 9 .LYBIA sẽ sống an bình,khá giả,tự do, dân chủ nếu không có tên độc tài tham lam vơ vét, diệt chủng Gadhafi thân TRUNGCỘNG.HOA KỲ& Đ/MINH không quan tâm đến CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG nếu không có đường lưỡi bò vô căn cứ của bọn Thực DânTrung Quốc ,tội đồ của dân TQ và Nhân Loại

bởi: Vô danh
28.07.2012 22:42
Dù K/Iế TQ đứng thứ hai trên thế giới , sức mạnh quân sự ngày càng phát triển .Nhưng trong ruột đang ngấm ngầm thối nát ,đấu đá nội bộ ,tham nhũng, cửa quyền ,đạo đức suy đồi ,sự phân hoá giai cấp ngày một sâu . Điều đáng sợ để củng cố an ninh trong nước ,bọn Thực Dân TQ tập trung báo đài ,nguỵ tác sử ký ,địa lý, hướng dẫn dư luận vào Tranh Chấp Biển Đảo với ASEAN,Nhật chia rẽ khối ASEAN,chúng luôn khuyến khích châm ngòi Chiến Tranh ,cổ vũ tư tưởng Dân Tộc Đại Hán độc tôn không khác gì bọn Phát Xít Ý ĐỨC NHẬT thời Đệ Nhị Thế Chiến , nhằm giải quyết được ba vấn nạn TQ :
1 - Củng cố Chế Độ Độc Tài Đảng Trị .
2 - Nạn Nhân Mãn .
3 - Nguồn năng lượng và hải sản .

bởi: Durian từ: VN
28.07.2012 22:40
Thực Dân Trung Quốc là tên gian tham độc ác đạo đức giả . Nhóm lợi ích [Tư bản đỏ Trung Quốc] là đầu nậu cho những việc phi pháp Quốc Tế : Buôn lậu vũ khí ; buôn lậu sừng tê ,ngà voi ,vi cá , các loài thú quý hiếm ,sưu tập các loại gỗ quý và đồ cổ di sản văn hóa Quốc Gia ,làm hàng giả , hàng độc hại . Vì lợi ích Nhóm chúng xây dựng những đội quân khát máu phát xít nhuộm tư tưởng Dân Tộc Đại Hán độc Tôn tiến hành xâm lược ,cướp phá lân bang ,nay ra lệnh này mai lệnh kia nhăm thách thức chủ quyền khu vực tranh chấp, gây chia rẽ khối ASEAN , tiến tới thôn tính toàn Biển Đông .Hán hóa Đông nam Châu Á . Nhằm giải quyết 3 vấn nạn TQ vừa là trước mắt vừa là lâu dài :
1- Củng cố chế độ Độc Tài Dảng Trị [ Hô hào tranh chấp biển Đông đánh động vào Dân Tộc Tính cực đoan ,bóp méo sử ký , địa lý ,đánh lạc hướng dư luận trong nước nhằm che dấu Nhóm Lợi Ích [ Tư Bản Đỏ ] tham nhũng vơ vét , vừa hưởng đặc ân , đặc quyền thêm đặc lợi ,thủ đắc mọi nguồn lợi QG của chóp bu ĐCS TQ …]
2- Nguồn năng lượng dầu khí , nguồn hải sản dồi dào Biển Đông cướp không của các nước chư hầu và nhược tiểu .
3- Nạn nhân mãn với dân số ngày một tăng [ hiên nay dân số TQ lên đến trên 1,3 tỷ người ..]

bởi: Vô danh
28.07.2012 22:34
Lập trường của Hoa Kỳ đối với khu vực tranh chấp Biển Đông đã rõ, mọi tranh chấp đều phải giai quyết bằng đường lối ôn hoà , phải theo đúng Quy Ước Quốc Tế về luật biển 1982,khg dùng vũ lực hăm doạ hay lấn áp . Viêc xác lập chủ quyền trong khu vực tranh chấp đều phải đưa ra Toà Án Quốc Tế phán xét. Đàm phán song phương với Tàu Cộng chỉ bị thiệt ,vì tư tưởng Bành Trướng Bắc Kinh không bao giờ thay đổi. Bọn Thực Dân Trung Quốc dùng thủ đoạn :đưa khu không tranh chấp thành tranh chấp , mạnh được yếu thua .Hoà hoãn là hợp thức hoá biển đảo chúng cướp được. Đây là thách thức khối ASEAN và Đồng Minh..

bởi: thục Vy từ: TP hồ chí minh
28.07.2012 22:05
Trung quốc tại sao câm lặng khi Việt nam trưng ra tấm bản đồ nhà Thanh năm 1904 mà không có quần đảo Hoàng sa, Trường sa? chắc hết lý lẽ viện cớ lịch sử rồi hả? Mau mau xóa bỏ đường lưỡi bò kẻo sa lầy mất thể diện gỡ không ra thì nhục lắm.

bởi: cóc từ: Việt Nam
28.07.2012 22:04
nhìn lại lịch sử Việt Nam lập quốc 4 ngàn năm hết 1 ngàn năm bị giặc tàu đô hộ
nhưng có sách giáo khoa nào cho học sinh học những điều đó cho thật kỹ lưỡng .để tất cả mọi người Việt Nam không bao giờ được quên . nhưng chỉ thấy cho học sinh học về mấy đứa con nít kim đồng. võ thị sáu .nguyên văn trổi ...v....v
nếu nói hy sinh mạng sống cho đất nước thì rất nhiều người đã hy sinh vì đất nước này
ngay từ bây giờ nếu không vun đắp lòng yêu nước thì không xa nữa đâu Việt Việt Nam lại trở thành quận giao chỉ của trung quốc thêm lần nữa
Dân Tộc có trước đảng chứ không phải đảng có trước Dân Tộc
Dân Tộc là mầu da dòng máu
còn đảng chỉ là một nhóm người có cùng một mục đích mà thôi
nhưng chưa chắc đã cùng một ý tưởng và cùng một niềm tin

bởi: huỳnh quang từ: Dak Lak
28.07.2012 21:50
Hoan hô thủ tướng nhật bản đã tỏ thái độ cương quyết với trung quốc khi đòi ôkinaoa thuộc lãnh thổ trung quốc. Rất may việt nam còn giữ được tấm bản đồ nhà thanh năm 1904 để thế giới thấy bộ mặt thật của trung quốc và đài loan khi đòi trường sa , hoàng sa của Việt nam. Rồi đây triều tiên và hàn quốc cũng sẽ là lãnh thổ không thể chối cãi của trung quốc. Nhân dân thế giới mong Mỹ và Nga cần có thái độ cứng rắn với trung quốc để cứu thế giới tránh khỏi chiến tranh thế giới thứ 3 do chủ nghĩa bành trướng trung quốc sẽ gây ra trong nay mai. mà chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ gây tổn hại gấp 100 lần chiến tranh thế giới thứ 2

bởi: Vô danh
28.07.2012 20:55
1nuoc Nga ho tro thang 2 nam 1979 da danh bai chi na. neu cho My muon cang Cam Ranh va ho tro thi chac chan danh bai china vu khi cua china khong hon NGa, My

bởi: somitomo từ: Hà Nội
28.07.2012 20:41
-Khi một đất nước lớn mạnh,cần thiết phải tập trung cho sự ổn định và bền vững,lại phải càng có trách nhiệm hơn với cộng đồng quốc tế.
Suy cho cùng,sự phát triển của Trung Quốc có cả đóng góp đầu tư của rất nhiều nước.
Nay TQ đã lớn mạnh,bản chất xấu xa bành trướng,hành xử theo kiểu côn đồ hung hãn muốn thâu tóm cả thế giới về mình;Thái độ ấy thật nguy hiểm trong một thế giới cần chung sống hòa bình như hiện nay.
Thiết nghĩ đã đến lúc các nước phát triển như Mỹ,Nhật,Đức,Anh,Pháp...cùng tất cả người dân toàn thế giới hãy xích lại gần nhau,làm nên một cuộc xắp xếp lại trật tự,chia nhỏ Trung Quốc ra làm nhiều quốc gia nhỏ ,thay đổi chế độ để ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Một khi TQ đủ mạnh,sẽ rất nguy hiểm cho cuộc sống an lành của nhân loại!!!!

bởi: Xa quê từ: Sài gòn
28.07.2012 20:40
Tất cả các nước cùng nhau đứng lên dùng lực lượng vũ trang đánh cho bọn bành trướng (Trung Quốc) chết luôn đi.

bởi: Vô danh
28.07.2012 20:17
Nhân dân TQ thì tội thôi, chỉ có chính quyền CSTQ là có mầm mống của thời phong kiến xa xưa tái hiện lại nên tham lam muốn thu thế giới về một cõi để cai trị. Những mưu đồ đen tối của họ sẽ bị thế giới phanh phui, nhân dân họ sẽ tự đứng lên tiêu diệt CQCS độc tài tồi tệ đó. Vì CQ này đã bôi nhọ hình ảnh đất nước TQ ở thời kỳ cuối. Thiên triều sẽ tự nỗi loạn vì những bất công trong nội bộ, sẽ không dễ xãy ra thế chiến thứ 3, bởi hiện tại lòng dân TQ không thuận.

bởi: Vô danh
28.07.2012 19:33
Trung Cộng không khác gì con cọp đói, nó lồng lộn lên đòi cắn cả người. Đùa với VN hay Phi thì được chứ đùa với Nhật thì mệt lắm. Nên nhớ khả năng chiến đấu và tinh thần bất khuất của quân Nhật đã từng làm cho cả thế giới phải khâm phục, nay lại được tăng cường những loại vũ khí tối tân thì bọn Tàu chỉ có nước chạy ko kịp.

bởi: TRUONG TAN từ: VN
28.07.2012 18:49
Nguoi anh TQ oi !!! anh hay tu danh thuc anh < De the gioi nay moi nguoi duoc binh yen, cung nhau lo phat trien kinh te , Song duoc cuoc song cua kiep lam Nguoi >

bởi: nguoiviet từ: usa
28.07.2012 18:47
Xin cac ngai lanh dao VN, hay nhin ve Nhat de hoc cach bao ve chu quyen dat nuoc, cung cong dong cac nuoc bi uy hiep tieu diet Han cong, do la phuong cach duy nhat de bao ve VN.

bởi: Trường Sa từ: Việt Nam
28.07.2012 18:23
Cả thế giới hãy đoàn kết lại để chống bọn bành trướng Bắc Kinh. Nhật Bản, Việt Nam, Phi li pin, Hàn Quốc và các nước bị Trung Quốc đe dọa phải cùng nhau hợp lực để vạch mặt bọn Tàu phát xít của thế kỷ 21! Tổ Quốc gọi chúng con sẵn sàng lên đường để bảo vệ biên cương.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.07.2012 08:46
Các quốc gia Á Châu phải tự lo lấy trong việc bảo vệ đât nước và an ninh khu vực. Mỹ và NATO hiện bận rộn với Iran,Syria và vùng Trung Đông nên có lẽ họ không chú trọng nhiều cho Châu Á trong hoàn cảnh hiện tại.
Trả lời

bởi: long từ: sài gòn
28.07.2012 23:38
bạn thấy không; hãy nhìn người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc giơ tay chỉ về phía trước y như bọn phát xít.

bởi: NGUOI NOI SU THAT
28.07.2012 18:14
Mỹ nói đánh là đánh ,
Nhật đánh rồi mới nói ,
trung cộng nói ,nhưng không bao giờ dám làm
vi xi nói 1 đằng làm 1 nẻo.
Trả lời

bởi: Michael từ: usa
29.07.2012 15:02
HAY :)
Trả lời

bởi: minh từ: vietnam
29.07.2012 02:39
chuan khong can chinh,i like
Trả lời

bởi: Vô danh
28.07.2012 21:19
Trung cộng nói, Việt cộng làm. Không thấy Hà Nội tuyệt đối nghe lời Bắc Kinh trong cuộc "giải phóng" đẩm máu nhân dân Miền Nam sao?

bởi: Vô danh
28.07.2012 18:10
1 minh NGa giup da thang tau nam 1979.neu My cung giup my giup thi chac chan thang Tau. vu khi cua Tau khong toi tan bang Nga,MY

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
28.07.2012 18:10
Văn hoá phát triển thì nhân loại hoà bình. Kinh tế khủng hoảng hoặc phát triển siêu cấp thí nhân loại sẽ chiến tranh. Trung Quốc thuở hàn vi bị phanh ra nhiều mảnh thì rất dễ thương. Kinh tế TQ hơi dư giả thì ra vẽ kêu ngạo. Luận điệu hồ đồ vô văn hoá. Văn hoá là tôn trọng chánh nghĩa, tôn trọng hiến chương LHQ. Luật pháp quốc tế. Tôn trọng nhân loại thi nhân loại tôn trọng mình. Võ vẽ thì đã vênh vênh. Vô văn hoá thì nhân loại đánh giá : vạn thế sư biểu chỉ là tên xạo không giáo dục con cháu, hầu như lân bang đều bị diễn trò Trung Quốc vô văn hoá. Văn hoá là sự sống hoà bình. Vô văn hoá là kiểu sống chà đạp hoà bình sông trên sự sống của người khác. Cái gì cũng khư khư Trung Quốc có súng. Dám bắn hôn, hoa hậu chân dài Việt Nam nói : Hán đây ngon thì bắn... Thật ra Trung Quốc chỉ là thái giám, hải giám, hỏng giám. Cái gì cũng ba : ba hoa, ba sa ( tam sa ) Đường chín khúc lưởi bò là bằng cớ nối lên Ktrung Quốc là dân tộc vô văn hoá
Trả lời

bởi: mui ngo gai từ: vn
29.07.2012 03:19
phải chi thêm chữ Việt Nam kế bên Trung quốc thì hay biết mấy,Bạn viết rất tốt,nhưng sao tới giờ này khi Trung quốc bắt đầu lộ mặt dã tâm rồi mà chính phủ VN vẫn còn đối xử tàn ác với dân VN như vậy,có phải là cùng chung một guộc không?

bởi: Trần
28.07.2012 18:09
Trung Hoa lập lại điều mà chính Nhật Bản đã làm trong đệ nhị thế chiến:tuyên chiến và muốn chiếm đóng gần hết châu Á.Có điều chắc là Mỹ sẽ không để xảy ra 1 Trân Châu Cảng nữa,trừ khi đó là 1 cái bẫy chờ cho Trung Cộng đút đầu vô.Trong chỗ nội bộ,có thể ban lãnh đạo Trung Cộng nghe bùi tai luận điệu của phe diều hâu,rằng tuy võ khí của "ta" một tám một mười so vói Mỹ,nhưng "ta" là trung tâm của võ thuật,cội nguồn của binh pháp Tôn Tử,nên một trận thư hùng với Mỹ là điều không có gì phải sợ cả,nhất là khi ta được lá bùa do Mao chủ tịch ban cho :"Mỹ là con cop giấy".Bất chấp Hitler và Napoleon từng tiến đánh Nga,số kiếp của Âu châu là luôn bị Nga trấn áp,Tương tự,bất chấp Lý Thường Kiệt và Nhật từng tiến đánh Trung Hoa,số kiếp châu Á là luôn bị Trung Hoa trấn áp.Nếu Mỹ không khéo ,sẽ bị Nga và Tàu xé làm hai,một ờ châu Âu,một ở châu Á.Xét theo chu kỳ,đệ nhất thế chiến cách đệ nhị thế chiến khoảng 20 năm,từ đệ nhị thế chiến đến nay đã khoảng trên 70 năm,thì có thể đệ tam thế chiến sắp xảy ra.Còn về triết học và lịch sử,sinh trụ hoại diệt,hợp tan tan hợp là 1 qui luật.Nếu đệ tam thế chiến xảy ra,và nếu người ta bất chấp lòng nhân đạo,mà cầm chắc là như vậy vì bản chất của chiến tranh,thì Trung Hoa có một Tử huyệt là đập nước Tam Hợp lớn nhất thế giới,và một Truman khác của Mỹ sẽ không cần tới 2 quả bom nguyên tử như xưa kia.

bởi: Khương Thái từ: Trà Vinh
28.07.2012 18:09
Một bài cũng khá hay. Nếu được, báo cung cấp thêm cho người đọc những thông tin về bản chất của vụ đảo Điếu Ngư có giống như của Hoàng Sa, Trường Sa hay không, để xem TQ có phải đang đe dọa cả thế giới hay không?

bởi: Vô danh
28.07.2012 18:00
neu My cung giup thi "Nam quoc son ha nam de cu"
Trả lời

bởi: Vô danh
28.07.2012 19:16
Mỹ chỉ giúp khi nào VN không còn Cộng Sản.

bởi: vc đang làm gì?
28.07.2012 17:57
chưa đụng tới lông chân JAPAN mà họ đã đáp lễ cstq bằng 1 sức mạnh nếu đụng tới tao(japan) thì tao sẽ khệnh lại mầy(cstq) còn csvn thì nói gì chống gì khi mà cstq đã đến 3 đình để đá đít 14 tên thái thú?đây là nỗi nhục cho VN từ trước đến giờ,csvn chỉ dùng dao to búa lớn để lòe chính người VN trong nước bắt bớ cầm tù vô lý vì họ thể hiện lòng yêu nước,cúi đầu ô nhục kiểu csvn thì càng ngày cstq sẽ tiến xâu vào VN và giống như TÂN CƯƠNG,TÂY TẠNG chỉ là thời gian gần kề,ngày nay kg giống như 1000 năm về trước thế giới đã văn minh kg có chuyện cá lớn ăn cá bé dễ dàng , chỉ có kẻ sẵng sàng làm nô lệ và làm nhục quốc thể,đảng csvn hãy mở mắt đừng để cstq lừa gạt nữa

bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
28.07.2012 17:49
Nhật bản đừng lo lắng làm chi....cứ âm thầm im lặng mà phát triển quốc phòng...Nga Mỹ và thế giới vẫn theo dõi bọn Tàu mà...chỉ cần bọn Tàu khai hỏa bất cứ ở đâu và với quốc gia nào thì biết liền ... hơn nữa Nhật còn có Mỹ đồn trú thì ngại gì...cứ nhìn Việt nam cô thế mà vẫn không ngại chi Tàu...hãy liên minh với Việt nam và chuyển giao công nghệ tên lửa với vũ khí hiện đại cho Việt nam , xúm nhau lại chờ bọn Tàu khai hỏa là dập chúng thôi....đối với bọn Tàu đông mạnh thì chỉ có liên minh đoàn kết lại trong nước cũng như quốc tế thì mới có thắng lợi...chứ đừng giống luồn cúi nhu nhược Thái lan và Cam bốt không sớm thì muộn cũng bị Tàu Hán hóa dân tộc bị diệt vong ,tổ quốc bị xóa sổ....như Hồi Tạng Mãn Mông....
Trả lời

bởi: LẦU A LỀNH từ: Mèo Vạc- Hà Giang
28.07.2012 23:51
Ông Ketainoiro từ CHLB Nga rất đúng, lãnh đạo Căm Pu Chia thoát chết từ hố chôn người tập thể của Pôn Pốt do quan thầy Bắc Kinh đạo diễn hồi thập kỷ 70 của thế kỷ 20, mà bây giờ vẫn không nhận ra kể thù nguy hiểm của dân tộc. Ngu lắm.

bởi: thi buoi từ: usa
28.07.2012 17:39
de nghi CPVN va CP NHAT- BAN nen bat tay lien minh chong choi voi 2 anh em 3 tau[ tung-khua, dai-loan], chung ta 2 nuoc nho dan it...nhung LONG YEU NUOC thi bao la ,lay xuong mau de duoi GIAC ngoai xam.
Trả lời

bởi: Đỗ Dũng từ: CHLB Đức
29.07.2012 09:01
Đánh đuổi giặc ngoại xâm, rồi ai được hưởng thành quả, trong khi chúng ta phải bỏ xương máu ngoài biên cương.
Con đồng chí Tô làm chủ tịch HĐQT Vinaconex, con đồng chí D làm chủ tịch HĐQT mấy công ty to khác và còn nhiều con các đồng chí khác nữa.
Chừng nào chính phủ còn ko minh bạch, không vì dân vì nước. mà chỉ vì chế độ và quyền lợi của họ thì chúng ta đừng có nên hy sinh tuổi trẻ, đừng có mất xương máu vì họ.

bởi: Vô danh
28.07.2012 17:38
TQ dùng đủ mọi cách chống phá bên ngoài để che lấp nội bộ bên trong, hay TQ điên cuồng một mình chống lại cộng đồng quốc tế ? nhìn thấy TQ xây dựng quân đội nói là để bảo vệ lãnh thổ của TQ, nhưng thấy không phải như vậy, mà còn đi xa hơn TQ kiếm chuyện với các nước láng giềng với TQ có phải không ? đây là bước đầu tiên TQ vô cớ đòi chủ quyền ở các nước trong khu vực, sau đó TQ đòi chủ quyền trên thế giới, nơi nào có người tàu ở là nơi đó có chủ quyền của TQ. Cộng đồng quốc tế cảnh giác đi, khi mà TQ nếu họ chiến thắng được một cuộc chiến tranh thế giới lần 3, sau đó TQ sẽ dùng chiêu này với quốc tế. Ủng hộ Nhật Bản chống lại sự khiêu khích của TQ.
Trả lời

bởi: tiên tri từ: sài gòn
29.07.2012 01:02
thế giới đã lờ mờ đoán được kịch bản chiến tranh thế giới lần ba, với một trung quốc trỗi dậy, thiếu tài nguyên, thị trương bị phụ thuộc, đặc biệt với chủ nghĩa sô-vanh đại hán chẳng bao nhiêu năm nữa trung quốc sẽ trở thành phát xít trung hoa, chủ nghĩa xã hội ở trung quốc sẽ trở thành quốc gia xã hội ( quốc xã ). trục phát xít mới sẽ hình thành mà trung quốc là trung tâm, bắc triều tiên sẽ là lực lượng xung kích ( giông SS ), Nga vì sợ TQ thôn tính miền viễn đông, vì tâm lý ghét mỹ mà trở đồng minh bất đắc dĩ của TQ. Việt nam sau khi bị khuất phục, ký hòa ước với TQ. WW3 sẽ bắt đầu nổ ra tại bán đảo triều tiên, lan sang philipin, burma, india..Nga bắt đầu chinh phạt đông âu... vũ khí hạt nhân chiến thuật bắt đầu đựơc sử dụng khi pakistan đục nước béo cò thôn tính india..Bắt đầu có sự leo thang vô trách nhiệm khi một số nước sử dụng vũ khí hạt nhân...WW3 tàn khốc không thể tưởng nổi....1,2 tỷ người chết, 2, 5 tỷ người bị thương... 1/2 tài sản nhân loại bị hủy diệt...nước mỹ một lần nữa lại là người chiến thắng. WW3 kéo dài có chưa đầy 1 năm, nhưng để hàn gắn vết thương loài người cần gần 100 năm.

bởi: khong TU từ: bac kinh
28.07.2012 17:34
Se den mot luc nao do trung quoc se doi hoi ca chau a chu khong rieng gi dao okinaoa

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
28.07.2012 17:11
Máu Phát xít ngày càng đậm nét, chính quyền Trung Cộng đang tự cô lập, ngày càng tạo nhiều "kẻ thù".

Thương cho người dân Trung Quốc bị lãnh đạo bởi đường lối hung hăng háo thắng hiếu chiến của Đảng chính trị vừa độc tài vừa thất nhân tâm.

bởi: Vô danh
28.07.2012 17:10
Đúng, Nhật Bản nói TQ hăm doạ thế giới không sai. Đây TQ không chỉ hăm doạ không đâu, mà TQ đã chuẩn bị cho chiến tranh thế giới lần 3 với sức mạnh quân sự của TQ,TQ đòi chủ quyền trên lãnh hải, lãnh thổ của Nhật Bản là để khiêu khích gây chiến, cũng như TQ đòi chủ quyền hầu hết ở Biển Đông cũng vậy, TQ biết việc làm của họ không đúng nhưng họ vẫn làm để gây chiến, trong thân tâm của chính quyền hiếu chiến TQ, họ nói là quân đội TQ ngày nay đủ sức đánh bại các liên minh quốc tế để giành chiến thắng bước lên làm bá chủ thế giới. Nhật Bản có thấy rõ ràng chưa ? TQ họ coi luật pháp quốc tế như không có, thì chuyện đòi chủ quyền trên lãnh thổ của Nhật Bản có phải TQ kiếm chuyện gây chiến với Nhật Bản không ? Nhật bản chuẩn bị chiến tranh và phản đối TQ là đã trễ rồi.

bởi: BCT từ: HN
28.07.2012 16:52
TQ ngày càng điên cuồng, hết liếm chổ này đến cắn chổ khác. Cần phải tiêu diệt nó trước khi quá muộn.
Trả lời

bởi: Vô danh
28.07.2012 23:54
Chính xác là vậy, hãy nhanh lên!.

bởi: Vô danh
28.07.2012 16:39
Trều cống ? đâu phải các quốc gia láng giềng với TQ, rồi sợ TQ mới trều cống cho TQ đâu. Chuyện này phải nghiên cứu lại lịch sử cho đúng hơn, cũng như riêng Việt Nam đâu phải sợ TQ mà triều cống cho TQ. Lịch sử Việt Nam cho thấy nhiều lần TQ tàn bạo không còn tính người cho quân xâm lược nước Việt Nam, cuối cùng trận nào cũng bị dân tộc Việt Nam đánh cho quân xâm lược TQ bại trận chạy về không kịp, nhưng sau đó Việt Nam triều cống cho TQ để cầu hoà cho sự phát triển của Việt Nam, nhưng TQ cho đây là Việt Nam sợ TQ, còn khuya mới có chuyện này. Nay báo chí TQ kích động nhà cầm quyền TQ đòi chủ quyền ở những nơi mà quân TQ xâm lược trước kia là chủ quyền của TQ ? đúng là luận điệu của kẻ thua trận không biết nhục mà còn lên mặt ta đây anh cả.

bởi: Hoàng Trường
28.07.2012 15:37
Trung Quốc thật sự quá ngông cuồng khi dám thách thức với cả thế giới như hiện nay.

bởi: co vang từ: nhat ban
28.07.2012 15:31
Hoan ho su quyet tam bao ve bien dao cua NHAT,cac hon dao ay dang thuoc ve lanh hai va duoc NHAT gin giu.bay gioTQ noi rang cua minh ,an cuop trang tron vo duyen qua,TQ leo hanh toi se bi danh tan tanh.

bởi: Vaméri từ: US
28.07.2012 15:01
Ước mong người Việt, dù nội hay ngoại,dù đỏ hay vàng,đừng có ngồi yên đó mà "chờ xem" và "hậu xét" trước mưu mô dài hạn của Hán tặc xâm lược. Việc làm của Nhật Bản hẳn đã cảnh tỉnh dân tộc ta trong họa mất nước vào tay Hán Tặc. Trong thời gian hiện tại, học hỏi,tuyên truyền về chủ quyền của đất nước là tối quan trọng.
Trả lời

bởi: Vô danh
28.07.2012 20:52
Cần tuyên truyền bằng Anh Ngữ trên các trang mạng Anh Ngữ cho thế giới biết.

bởi: ngoc hoang từ: ha noi
28.07.2012 14:48
Bon trung quoc chi bat nat duoc viet nam thoi,co ngon thu dung vao nhat ban xem

bởi: tran nguyen từ: usa
28.07.2012 14:34
Anh em thay su ngang nguoc va du con cua tau chua?lai doi quan dao okinawa cua nhat nua kia?kieu nay mai mot tq se doi ca nuoc vn la cua tui ho luon?dung la bon an cuop tau khua.mai mot tui tq se qua my doi newyork la lanh tho coi loi co tu xa xua cua lich su de lai nua do.hahahaha dung la moi ro.

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSTQ từ: xứ Cờ Hoa
28.07.2012 14:23
Đây là những gì nằm trong cái chính sách "trỗi dậy trong hòa bình" của bọn bành Hán thực dân da vàng kiểu mới Bắc Kinh. Thế giới và đặc biệt Hoa Kỳ cần phải có những hành động thực tế rõ ràng để đối phó lại. Thử hỏi nếu hàng chục ngàn công ty Mỹ rút ra khỏi Trung Cộng, mang việc làm trở về Mỹ (Made in USA again) hoặc đầu tư vào Ấn Độ (Ấn có Thung Lũng Kỹ Nghệ điện tử cao không thua gì San Jose, Cali) và các nước khác như VN, Nam Mỹ, chuyện gì sẽ xảy ra ở Trung Cộng? Hàng trăm triệu công nhân Ba Tầu sẽ thất nghiệp, dân chúng nổi loạn biểu tình hay không? Loạn là cái chắc, sẽ tiêu tùng giấc mộng bành trướng làm bá chủ Á Châu và thế giới của Bắc Kinh.

bởi: Thằng Người có đuôi
28.07.2012 14:16
Hãy cho nổ tung các đầu đạn hạt nhân của bọn cướp bằng từ trường cực mạnh tối tân nhất. Có thế HUNG HĂNG CON BỌ CHÉT TÀU PHÙ mới tỉnh ngũ.
Trả lời

bởi: tonyanh từ: dien ban
29.07.2012 02:44
san sang tham gia chien dau cho to quoc viet nam