Đường dẫn truy cập

Nhật Bản đánh dấu 67 năm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nagasaki


Shigeko Iwamoto, sống sót sau vụ thả bom nguyên tử năm 1945, cầu nguyện cho các nạn nhân tại Công viên Hòa bình Nagasaki, ngày 9/8/2012
Shigeko Iwamoto, sống sót sau vụ thả bom nguyên tử năm 1945, cầu nguyện cho các nạn nhân tại Công viên Hòa bình Nagasaki, ngày 9/8/2012
Các giới chức Nhật Bản đang kêu gọi tránh xa năng lượng hạt nhân vào lúc cả nước đánh dấu 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki.

Hôm nay, Thị trưởng Nagasaki Tomihisa Taue thúc giục chính phủ Nhật Bản thiết lập chính sách mới để tiến tới một xã hội không còn những mối lo ngại về vấn đề phóng xạ.

Phát biểu tại một lễ tưởng niệm được tổ chức gần tâm chấn của vụ nổ ngày 9/8/1945, ông Taue cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân.

Trong số những người tham dự lễ tưởng niệm có Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Roos.

Đây là lần đầu tiên các nhà ngoại giao Mỹ có mặt tại buổi lễ hàng năm.

Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ II – quả đầu tiên được thả xuống thành phố Hiroshima, và ba ngày sau đó thả quả thứ hai xuống Nagasaki.

Vụ đánh bom Hiroshima đã làm khoảng 140.000 người thiệt mạng, trong khi các cuộc tấn công tại Nagasaki giết làm thiệt mạng ước tính khoảng 70 nghìn người. Nhật Bản đầu hàng sáu ngày sau đó.

Các lễ kỷ niệm hai vụ đánh bom mang ý nghĩa đặc biệt đối với Nhật Bản, nhất là sau vụ tai nạn xảy ra năm ngoái tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Thảm họa xảy ra tiếp sau trận động đất mạnh và sóng thần đã làm bùng ra làn sóng chống năng lượng hạt nhân tại nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG