Đường dẫn truy cập

Nhà nước Hồi Giáo tiến đến gần thị trấn biên giới Syria


Khói bốc lên từ thị trấn Kobani của người Kurd ở Syria nhìn từ phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/10/2014.
Khói bốc lên từ thị trấn Kobani của người Kurd ở Syria nhìn từ phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/10/2014.

Các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo đang tiến gần đến thị trấn Syria Kobani trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bỏ phiếu về việc có cho phép những hành động quân sự chống lại tổ chức này hay không.

Một tổ chức theo dõi cuộc tranh chấp, Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói các chiến binh người Kurd đang chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo trong vòng vài trăm mét cách thị trấn này, cũng có tên là Ayn al-Arab.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các nhà lập pháp cho phép sử dụng quân đội để chống lại tổ chức khủng bố này tại nước láng giềng Syria và Iraq. Cuộc bỏ phiếu cũng cho phép các lực lượng nước ngoài hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Nhà nước Hồi Giáo.

Có hơn 160,000 người tị nạn đã từ Kobani vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc tấn công của Nhà nước Hồi Giáo bắt đầu vào giữa tháng 9 năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ đã là nơi tạm trú của hơn một triệu người Syria lánh khỏi cuộc nội chiến Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG