Đường dẫn truy cập

Một nhà ngoại giao VN gây tai nạn vì say rượu lái xe ở Ấn Độ


Ảnh minh họa: Áp phích cảnh báo say rượu lái xe ở Tp HCM.
Ảnh minh họa: Áp phích cảnh báo say rượu lái xe ở Tp HCM.

Một nhà ngoại giao cấp cao thuộc Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ đã gây tai nạn với chiếc xe của đại sứ quán chiều ngày 12/6.

Báo chí Ấn Độ hôm 15/6 cho hay vị bí thư thứ nhất của đại sứ quán Việt Nam đã đâm xe vào một chiếc xe khác rồi đâm tiếp vào tường một ngôi nhà ở khu vực Nam Dehli.

Bà Arti Gupta, 42 tuổi, là người dân có chiếc xe bị hư hại vì vụ tai nạn. Bà nói nhà ngoại giao Việt Nam đã say rượu và thậm chí không đứng nổi hay nói năng gì cả. Tên của nhà ngoại giao không được tiết lộ.

Cảnh sát đã lập hồ sơ về vụ tai nạn nhưng không kiểm tra y tế và bằng lái vì ông có quyền miễn trừ ngoại giao. Cảnh sát cũng nói rằng nhà ngoại giao “có vẻ như đã say rượu và hầu như không nói lên lời”. Vì vụ việc liên quan đến giới ngoại giao nên cảnh sát Dehli sẽ gửi báo cáo lên Bộ Ngoại giao.

Theo Luật hình sự của Ấn Độ, người bị kết án về tội lái xe ẩu có thể nhận mức án tối thiểu là 6 tháng tù giam hoặc bị phạt tiền.

Theo Newsx.com, Hindustantimes.com, Sputnik, Timesnow

Một nhà ngoại giao VN gây tai nạn vì say rượu lái xe ở Ấn Độ
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG