Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương bị 4 năm tù

ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị tuyên án 4 năm tù về tội hối lộ cho cảnh sát giao thông 710 đôlaký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị tuyên án 4 năm tù về tội hối lộ cho cảnh sát giao thông 710 đôla
x
ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị tuyên án 4 năm tù về tội hối lộ cho cảnh sát giao thông 710 đôla
ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị tuyên án 4 năm tù về tội hối lộ cho cảnh sát giao thông 710 đôla
CỠ CHỮ - +
Hãng thông tấn AP ngày 7/9 trích dẫn tin tức trong nước cho hay tác giả của các bài viết phanh phui tham nhũng trong ngành công an, ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, bị tuyên án 4 năm tù về tội đưa nhận hối lộ.
 
Tại phiên sơ thẩm hôm 7/9, ông Hoàng Khương bị kêu án với cáo buộc đã đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông 710 đôla trong quá trình tác nghiệp viết phóng sự điều tra về nạn ăn hối lộ lan tràn trong ngành công an.
 
Hai viên công an nhận hối lộ liên can trong vụ án bị tuyên phạt 5 năm tù.
 
Ký giả Hoàng Khương nói ông chỉ thực hiện trách nhiệm nhà báo của mình và không hề có lợi ích cá nhân trong việc đưa hối lộ cho công an.

Vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương hồi tháng Giêng năm nay bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Phóng viên Không biên giới ở Pháp, lên án.

Nguồn: AP/Tuoitre

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Ngạ quỉ từ: Địa ngục
10.09.2012 00:51
Làm phóng viên của cõi chết mà chỉ bị tù thôi thì cũng còn may lắm đấy

bởi: Nguyen từ: Lam dong
10.09.2012 00:16
Nha bao HK lam nhu vay la dung nghiep vu cai cam cua Cong An Nhan Dan roi, co nhu the moi vach mat bon hoi lo chu.

bởi: thắc mắc
09.09.2012 23:31
Gài cho ăn hối lộ lỉnh 4 năm; còn nhận hối lộ mấy năm đây? Theo tôi nghỉ nhà báo Hoàng khương thành khẩn ăn năng và có ý tốt phanh phui hối lộ xét ra công nhiều hơn tội nhà nc' ta theo truyền thống "nhân đạo" nên khoan hồng .

bởi: Vô danh
09.09.2012 21:15
- Bắt tạm giam nguyên Giám đốc SJC Chợ lớn.

- Ngày 8.9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (PC46) - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Dũng - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn.

- Trần Văn Dũng bị bắt về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Theo điều tra ban đầu, trong thời gian đương chức, Trần Văn Dũng đã dùng vốn của công ty để kinh doanh vàng trên sàn vàng với tư cách cá nhân, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

- Ngoài ra, Trần Văn Dũng còn mang tài sản cá nhân nhưng dùng tư cách pháp nhân của Công ty SJC Chợ Lớn để thế chấp ngân hàng vay tiền theo hạn mức tín dụng cao hơn và hưởng lãi suất thấp hơn rồi cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân (trong đó có một số công ty gia đình của bị can) vay lại với hình thức tín chấp. Đến nay các công ty, doanh nghiệp tư nhân này mất khả năng chi trả.
- http://danviet.vn/103288p1c33/bat-tam-giam-nguyen-giam-doc-sjc-cho-lon.htm

bởi: Khẩn báo: bọn CS bán nước từ: VN
09.09.2012 20:26
Hởi ơi! Nếu những ai còn chút lòng thương nước không biết cùng nhau toan liệu thì sự thể Việt Nam trở thành một tiểu bang phụ dung cho chệt Tàu là có thể thấy trước mắt như câu chuyện của thằng bán nước trơ tráo Trọng lú dưới đây:

“Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố...trong buổi tiếp tân...

Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada.

Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC).

Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt.

Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Viet nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”

bởi: Vô danh từ: mythanh
09.09.2012 17:18
(theo tuoitre english version)
*** In his last words before the court announced the sentences, Khuong said “If I had not written the two articles [exposing corruption], would I be standing in the dock now? It was purely out of professional shortcomings, with honest motives in detecting and fighting corruption in line with the Party and State policies, instead I had to suffer”.

- After Khuong ended his words, relatives, colleagues at Tuoi Tre newspaper and many other people stood up to cheer him, a rare event at court. (theo tuoitre english version)

*** Trong phát biểu cuối trước khi toa tuyên án, Khuong nói "Nếu tôi không viết hai bài báo [tố cáo tham nhũng] thì tôi có đang đứng nơi bục này không? Đây chỉ sai trái nghiệp vụ, với động cơ chân chính là phát giác và chống tham nhũng theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thay vào đó tôi phải gánh tội.

- Sau khi Khương dứt lời, thân nhân, đồng nghiệp của Tuổi Trẻ và nhiều người khác đứng dậy cổ võ anh, một sự việc hiếm xảy ra tại Tòa.

- Câu nói trước tòa án chứng tỏ Hoàng Khương là một người khẳng kháí. Những tiếng vỗ tay cho anh cũng là những cái tát vào mặt bộ máy cầm quyền ô nhục. Chỉ tiếc, da chúng đã quá dầy, chẳng biết nhục hay đau nữa.

- http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=9344


bởi: Vô danh
08.09.2012 23:05
- Công an phường bị tố đánh người tử vong.

- Gia đình cho rằng khi đi khỏi nhà để lên công an phường lấy lời khai, anh Hiền vẫn khỏe mạnh, song khi được ra về có biểu hiện khó thở, trên cơ thể nhiều vết thương. Sáng nay, người đàn ông 43 tuổi này đã chết.
- Chiều 7/9, chị Dương Thị Kim Sen ở Ngô Quyền (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) kể, tối một ngày trước, chồng chị là Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi) và cháu ruột là Vũ Quang Huy (21 tuổi) xảy ra xô xát. Mẹ của Huy đến công an trình báo sự việc. Không lâu sau, một công an đến nhà yêu cầu anh Hiền cùng Huy ra phường để giải quyết. “Lúc ra khỏi nhà, chồng tôi tự đi xe một mình, khỏe mạnh bình thường. Chị chồng đèo cháu Huy”, chị Sen kể.

-Tưởng anh trai bị cảm và công an phường cho về nhà, Hiếu đã thuê taxi đưa đi. Về nhà, thấy chồng khó thở, chị Sen hô hoán người thân đưa chồng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

- Theo chị Sen, khi bác sĩ yêu cầu đưa đi cắt tóc, thay quần áo để chuẩn bị chiếu chụp, gia đình mới biết trên thân thể anh Hiền có nhiều vết bầm tím ở ngực và đặc biệt ở hai đùi. Gia đình cho rằng do công an phường gây ra nên đã quay clip và chụp lại.
- “Bệnh viện bảo giờ chỉ còn có 2% là sống sót thôi. Anh ý đã chết lâm sàng một lần rồi”, người nhà bệnh nhân nói. Khoảng 8h ngày 8/9, anh Hiền đã tử vong.
- http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/09/cong-an-phuong-bi-to-danh-nguoi-tu-vong/

bởi: Vô danh
08.09.2012 21:21
-Nhà báo Hoàng Khương không lạ gì 2 đồng nghiệp và cũng là nạn nhân, nhà báoNguyễn văn Hải, Nguyễn Việt Chiến,những tấm lòng yêu dân tộc chân thành,tin tưởng tuyệt đối vào những lời hoa mỹ của lãnh tụ khi họ tuyên chiến chống tham nhũng,thất bại chính để H.Khương vào vòng lao lý khi anh quá ngây thơ nghĩ rằng các ông bà này nói thật mà không hiểu rõ bản chất của đảng CSVN,trên thực tế số tiền H.Khương đưa hối lộ nếu đúng là phạm luật vẫn quá nhỏ so với từng cá nhân CSGT,từng trạm CSGT làm luật trên khắp nẽo đường VN trong 1 ca đứng đường và với các quan khác không đủ để họ hưởng lạc trong 1 buổi tối,lòng can đảm của H.K chỉ dừng lại ở đó…không thể bước thêm nữa theo cái gọi là chỉ đạo của Báo Tuổi Trẻ!!, vậy ở các lĩnh vực khác,ai sẽ còn có lương tâm với sĩ diện dân tộc, đối diện với ma quỷ và bản thân sẽ ở tù,gia đình tan nát,4 năm tù với H.K đủ để CSGT dùng đó là lá bùa tiếp tục ăn bẩn trên mồ hôi,xương máu của dân như đã từng lộng hành sau ngày cưỡng chiếm miền Nam.
-Mặc đồ dân sự,chưa bị 1 bản án nào chính thức mà tay vẫn bị còng khi chung quanh lực lượng an ninh chìm nổi dầy đặc,vũ khí trang bị tận răng,hình ảnh này xác nhận vi phạm nhân quyền và tại sao họ lại sợ H.K? nhìn nụ cười thật tươi trên gương mặt quá thật thà,ai cũng dễ dàng nhận thấy H.K sẽ vững vàng trong tương lai, hối tiếc mình đã lầm đường và khinh bỉ bạo quyền, xúc động hơn với hình ảnh tiều tụy của bố anh ,nuôi con lớn khôn với tất cả hoài bão và bây giờ không còn biết mắc cỡ khi gần đất xa trời đứng khóc nức nỡ tiển con vào tù.
-Theo thời gian,người trung thành,kẻ thức tỉnh không còn biết sợ nữa,cai trị dân bằng nòng súng,bằng bạo lực,bằng trại giam,bởi dối trá,phản bội công sức của hàng triệu công dân lương thiện,chất phác,đảng CSVN dám tin rằng họ sẽ vĩnh cửu à! lòng dân sẽ trả lời..

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
08.09.2012 16:25
Hoàng Khương viết báo tố cáo Cảnh sát giao thông nhận hối lộ. Nhưng Hoàng Khương không nói ra ai đưa hối lộ cho Cảnh sát giao thông.

Tòa án nhân dân VN đã xử lý nghiêm vụ hối lộ và nhận hối lộ, nhiều làm sáng tỏ vấn đề.

Cảnh sát giao thông nhận hối lộ đã nhận bản án 5 năm tù.

Người hối lộ Cảnh sát giao thông nhận bản án 4 năm tù. Người đó chính là Hoàng Khương.


bởi: TRuong Khoa từ: Hoa KY
08.09.2012 13:11
Neu nhu anh Khuong bi di tu thi tat ca CAN BO HAI QUAN dieu bi di TU CA ,khi toi ve SAN BAY TAN SAN NHAT toi cua HAI QUAN thi anh CAN BO hoi toi ANH co gi BOI DUONG CHO EM khong ,toi khong biet ,ANH TA to ra lon tieng HAN HOC anh khong chiu lam viec ,ma co tinh di long vong .toi thay that TE HAI CHO CAN BO HAI QUAN .khong biet nhung cua QUYEN KHAC co vay khong nhi ,nhung neu bao chi dam NOI SU THAT CO BI DI TU KHONG .

bởi: Truong Khoa từ: Hoa KY
08.09.2012 12:57
De nghi toa AN cung nhu LANH DAO VIET NAM nen tha cho ANH KHUONG da noi len su that ,PHAI TANG BANG KHEN CHO ANH .mot dat nuoc ma chi biet noi XUOI . cho du cap lanh dao DUNG THI DUOC NOI con SAI THI IM LANG thi dat nuoc bi CHON VUI va canh MUA QUAN BAN TUOC ,va THAM NHUNG lang tran ,nguoi dan phai doi mat voi LANH DAO GIONG NHU DOI MAT VOI KE CUOP.phai lam theo loi bac HO DAY (KHONG CO GI QUI HON DOC LAP TU DO) chi cong vo tu (CAN BO LA NGUOI DAY TO CHO DAN) mong cac ban nganh CHINH DON neu da lam sai .

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
08.09.2012 11:24
"...Với tư cách là một nhà báo được phân công viết bài chống tiêu cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự của cả nước nói chung và của TPHCM nói riêng, Hoàng Khương biết rõ em vợ mình là Nguyễn Đức Đông Anh cùng bạn thân là Trần Minh Hòa nhiều lần tham gia đua xe trái phép tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, nhưng Khương không những không khuyên nhủ, dạy bảo các đối tượng này chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông mà còn có lời nói xúi giục, kích động, cổ súy cho các đối tượng này tiếp tục tham gia đua xe trái phép và tìm cách đối phó khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, điều này còn thể hiện sự vi phạm về đạo đức của một nhà báo như Hoàng Khương, cần phải lên án, phê phán.

Về phần CSGT, theo truy tố của VKSND TPHCM, với nhiệm vụ được giao và quyền hạn của mình là CSGT công tác tại Công an quận Bình Thạnh, Huỳnh Minh Đức đã vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác trong giải quyết vi phạm giao thông, trước những cám dỗ vật chất, sự mua chuộc, móc nối của Tôn Thất Hòa, Hoàng Khương, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đức Đông Anh và Trần Minh Hòa, dẫn đến việc giải quyết trả xe vi phạm giao thông trái pháp luật, khi chưa được phép của lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết, để nhận số tiền 3.000.000 đồng của Trần Anh Tuấn và 15.000.000 đồng của Hoàng Khương, Trần Minh Hòa, Nguyễn Đức Đông Anh thông qua sự môi giới của Tôn Thất Hòa..."
- VoA có lẽ không có nhiều "nhân viên" pro tác nghiệp lắm nên nhiều bài viết còn sai trái và thiếu xót, ngay cái tiêu đề cũng đã sai thì thử hỏi nội dung còn gì có chút giá trị.
Trả lời

bởi: Người yêu dân chủ từ: Sài Gòn
12.09.2012 13:03
chào bạn, tôi không biết bạn ở đâu và dựa trên nguồn thông tin nào lại đưa ra những bình luận không khách quan như vậy ? sự việc trắng đen thế nào chỉ cần đọc trên báo tuổi trẻ là đã quá rõ, tôi không hiểu bạn dựa vào đâu lại nói rằng nhà báo Hoàng Khương là người đưa hối lộ. Nếu vậy khi trinh sát hình sự cải trang thành xã hội đen để thâm nhập hang ổ tội phạm điều tra thì cũng xem như phạm tội đồng lõa, không tố giác tội phạm à, hay cũng xem là cướp ? đưa hối lộ là nhằm mục đích, động cơ trục lợi cá nhân, việc đưa hối lộ diễn ra không công khai, lén lút. Nhà báo Hoàng Khương dàn cảnh để có chứng cứ cảnh sát tham nhũng và đăng bài tố cáo trên báo tuổi trẻ (xin lưu ý dùm đây là nhật báo phát hành hằng ngày trên phạm vi cả nước) thì dấu hiệu để cấu thành tội đưa hối lộ nằm ở chỗ nào ?????
Trả lời

bởi: Khoa Tran từ: Australia
09.09.2012 08:14
Nhiều Taxi VN hay hỏi tui (Việt kiều) : đố anh chứ đất ở VN chỗ nào mắc nhất nước? Mấy năm mới về một lần thì bố khỉ ai mà biết. Taxi trả lời: Chỗ mấy thằng CSGT đứng đó, tui tặng anh chị là Việt kiều câu thơ dzui nhe: "Taxi là chùm khế ngọt, để Công an leo hái mỗi ngày"
Trả lời

bởi: Vô danh
08.09.2012 16:10
@.-Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
-
VoA có lẽ không có nhiều "nhân viên" pro tác nghiệp lắm nên nhiều bài viết còn sai trái và thiếu xót, ngay cái tiêu đề cũng đã sai thì thử hỏi nội dung còn gì có chút giá trị.

- Từ nước Nga ? Trứng khôn hơn rận.

Trong lời phát biểu trước khi toà án phán quyết, ông Khương nói ông có “động cơ trong sáng là phát hiện tiêu cực và đấu tranh chống tiêu cực, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước” và rằng tuy ông có thể phạm một sai lầm trong lúc tác nghiệp nhưng ông đã không làm điều gì sai trái để mang tội hình sự.
-Đại diện cho báo Tuổi Trẻ đã không được phép trưng bằng chứng trước phiên toà. Biên tập viên của báo từ chối bình luận.
-Đụng đến quyền lợi của ngành công an là đụng đến thanh kiếm & lá chắn của đảng .
Hoàng Khương vì chống công an tham nhũng bị 4 năm tù giam .
Tên trung ta công Nguyễn văn Ninh vô cớ đánh chết người còn ngăn cản không cho chữa trị cũng chỉ 4 năm tù ! Nếu không có Trịnh Kim Tiến kiên trì đấu tranh và khiếu nại , có lẽ vụ án nầy cũng bị chìm xuống như bao vụ công an đánh chết người xẩy ra hàng loạt trong cả nước . Luật pháp Việt Nam hiện nay chỉ nằm trong tay công an . Mọi bản án đều do công an quyết định sẵn mới giao cho tòa án . Chánh án chỉ là người thừa phát lại của công an .
Trả lời

bởi: anngoc từ: Sweden
17.09.2012 15:21
Bùi Quốc Huy Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an vi phạm pháp luật còn bị xử tù,nên cho rằng Bản án do Công an quyết định sẵn là không đúng. Anngoc không phủ nhận có những Thẩm phán không có lương tâm, tham nhũng hối lộ, sợ hải cấp trên, song cũng có người kiên quyết xử theo pháp luật. Vào năm 1981 có một vụ án mà can phạm đánh Công an, cơ quan Công an khởi tố và Viện Kiểm sát nhân dân truy tố về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ, song với lập luận bào chữa của Luật sư Triệu Quốc Mạnh ( nguyên Biên lý Tòa sơ thẩm Gia Định, Tổng Giám đốc Nha cảnh sát Đô thành Sài gòn),và Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã không tuyên phạt can phạm về tội chống người thi hành công vụ, chỉ xử phạt về tội cố ý gây thương tích, với khung hình phạt nhẹ hơn nhiều so với truy tố của Viện kiểm sát.

bởi: Vô danh
08.09.2012 11:24
- Tổ chức bảo vệ quyền lợi cho các nhà báo, trụ sở chính tại Paris, vừa ra thông cáo sau khi tòa sơ thẩm tại TP Hồ Chí Minh tuyên án tù đối với Hoàng Khương và hai người khác trong phiên xử tội đưa và nhận hối lộ kéo dài hai ngày 6/9-7/9.

- RSF viết trong thông cáo rằng tổ chức này "phẫn nộ" về án tù bốn năm dành cho ông Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, phóng viên tờ Tuổi Trẻ TP HCM.

- Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters Without Borders - RSF) gọi bản án tù bốn năm cho phóng viên Hoàng Khương là "bất công và đáng hổ thẹn". http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120908_rsf_hoangkhuong.shtml


bởi: le le từ: vịt trời
08.09.2012 11:11
Bà con ơi, coi bọn họ đang đóng phim mèo bắt chuột kìa, ông Dũng, Trọng, Sang hô hào chống tham nhũng để dụ những người như ông Hoàng Khương vào bẫy, cho nên ai có ý định chống tham nhũng phải nên cẩn thận đây là cái bẫy để các ông lớn tiêu diệt thế lực thù địch chống phá đảng và nhà nước ta.

bởi: vô danh
08.09.2012 10:06
Đọc mà thấy tức muốn vở ngực, chỉ còn duy nhất là chửi thề thôi . ..

bởi: Nam Việt từ: VN
08.09.2012 09:35
CA ăn hối lộ là chuyện thường tình ở xã có cái gì đâu mà phải bàn, CA là đứa con ngoan của đảng sinh ra, không mang ghen cha sao đc?Ở Saigon CA nó kêu tụi lại thì móc "1 xị"(100.000vnd) là ok, ko bằng lái ko giấp đăng kí vẫn ok.

bởi: Dế Mèn từ: VN
08.09.2012 09:31
Dế tui rất mong cái nhà nước thổ tả "xả hụi chủ nghĩa" này cứ mắc tiếp các sai lầm thất nhân tâm như vụ nhà báo HK này. Có như thế nó sẽ mau sụm bà chè đặng nhân dân bá tánh mau thoát cơn hoạn nạn, đất nước mới có cơ hội thăng hoa.

bởi: Đảng Đểu từ: tội phạm HCM
08.09.2012 09:13
Qua bản án này, đảng muốn cảnh cáo giới nhà báo là đảng sẽ không tha cho những tay nào đụng vào lĩnh vực tham nhũng, hối lộ, và cưỡng chế của chính quyền, nhất là công-an. Công-an bảo vệ đảng, thì ngược lại đảng bảo vệ công-an để cùng nhau cai trị.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
08.09.2012 07:06
Chế Độ Đảng Cộng Sản Việt Nam làm chủ tất cả tài sản ruộng, đất, tiền, bạc, vàng, nhà của nhân dân, luôn cả mạng sống của Nhân Dân Việt Nam trong nước bị Cộng Sản Việt Nam nắm trong tay mỗi ngày. Đảng Cộng Sản Việt Nam giết người, chôn sống chặt đầu, cướp tài sản, vàng, bạc, nhà, ruộng, đất, bắt gái hãm hiếp Nhân Dân Việt Nam lúc nào cũng được. Thời gian nào đó Chánh Phủ Cộng Sản Việt Nam sẽ đánh tư sản mãi bản cướp sạch tài sản ruộng,đất, tiền, bạc, vàng, nhà cửa của Nhân Dân Việt Nam, đem những người có tài sản ra chôn sống, chặt đầu, cho du đảng đánh chém giết như năm 1930, 1954 (Miền Bắc) và 1975 (Miền Nam, Trung,Huế), và những năm đang xẩy ra bây giờ (1980 – 2012). Năm 1930, 1954 (Miền Bắc ) và 1975 (Miền Nam,Trung, Huế) là bài học rất cần thiết cho Nhân Dân Việt Nam. Người trong Đảng Cộng Sản Việt Nam phải 3 đời theo Cộng Sản (đời Ông Cố Nội, đời Ông Nội, và đời kế tiếp trung thành theo Đảng Cộng Sản Việt Nam). Đảng Cộng Sản Việt Nam họ tin tưởng và giao chức vụ cho những Đảng Viên 3 đời theo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam 0 bao giờ cho Nhân Dân Việt Nam bình thường vào quan chức trong Đảng Cộng Sản và đi du học nước ngoài.
Chế độ Cộng Sản cái gì cũng gọi là của Nhân Dân như:
- Quân Đội Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết Quyền Lực ).

- Tòa Án Nhân Dân ( Xử, bắt Nhân Dân Việt Nam ở tù và cưỡng ép bắt buộc nghe theo Đảng, Nhân Dân Việt Nam không nghe gọi phản động khủng bố phá hoại nhà nước VN ) .

- Ủy Ban Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết Quyền Lực ).

- Viện Kiểm Soát Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết Quyền Lực để kiểm soát cai trị nhân dân ).

- Ngân Hàng Nhà Nước ( Tất cả tài sản ruộng đất, nhà, vàng, bạc, Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết ).

Sự thật Nhân Dân Việt Nam sống với 2 bàn tay trắng, nhà, ruộng, đất bị Đảng Cộng Sản VN kiểm Soát mỗi ngày. Không có cái gì là tài sản Nhân Dân Việt Nam, thậm chí cái quần xi líp của con gái, Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm luôn, đúng ngày tháng cấp cho quần xi líp mới. Cộng Sản rất sợ nhân dân Việt Nam vạch mặt sự thật này. Vì vậy Cộng Sản Việt Nam cưỡng bách ép buộc Nhân Dân Việt Nam phải nghe theo. Nhân Dân Việt Nam không nghe bị gọi là phản động khủng bố phá hoại Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhân Dân Việt Nam bị gạt trên 60 năm vẩn chưa mở cặp mắt ra.
Đả Đão Đảng Cộng Sản Việt Nam

bởi: Vĩnh phong@ từ: Việt nam
08.09.2012 06:58
ĐCSVN đúng là cái bẫy để lừa những con chuột nhắt thôi. Còn những con hổ thì bố bảo, thách kẹo 14 cụ Ba Đình cũng không giám lại gần.

bởi: Vô danh
08.09.2012 06:24
Hãy yên tâm mà ngồi tù vì : có những án tù do tội,có những án tù vì công.Công và tội thì khó mà xác định rõ ràng khi mà ngành tư pháp nằm trong nhóm quyền lực độc đoán .Nhiều người vì muốn canh tân xứ sở đang bị luật pháp trừng trị đấy,có kẻ vì tinh thần chống ngoại xâm cũng đang ngồi tù đấy. Nếu bạn thật lòng vì chống tham nhũng mà phải ngồi tù thì hãy chấp nhận nó như tấm huy chương danh dự,mổi ngày tù của bạn sẽ là một trang sử vẻ vang hơn cả những trang sử mà lâu nay người ta tô vẽ cho Hồ Chí Minh bán nước. Như thế sẽ không có gì phải nản lòng.

bởi: Durian từ: VN
08.09.2012 06:03
Vụ án Vinashin còn nhiều điều thiếu minh bạch , tổng giá trị thiệt hại trên 4,4 tỷ đô, nhưng chỉ truy cứu 09 bị cáo trên khoản thiệt hại 43 triệu đô [ tương đương vói 910,5 tỷ đồng ] chỉ là số lẻ, còn 4 tỷ đô nữa nằm ở đâu ? TS LĐ Doanh nói : [ Còn ai trách nhiệm nữa khg ,khi tình trạng quá nặng ?] .Thảm họa tham nhũng nở rộ có : Tập Đoàn Sông Đà sai phạm 10.676 tỷ đồng ; PetroVN sai phạm 18.000 tỷ đồng [có liên quan BT GTVT ĐL Thăng]; Vinalines gây thất thoát 80 triệu đô la [ tư 2009 – 2010 ] .Dựa theo thống` kê bộ tài chính gần nhất được công khai vào 08 năm 2012 thì Nợ TĐ Diện Lực [ EVN ] đã vượt quá 12,5 tỷ đôla trong năm 2010 . TĐ Xây Dựng Sông Đà dã báo cáo khoản nợ gấp chín lần vốn chủ sở hữu trong cùng năm …… Các TĐDNNN hoạt động ở các ngành giáo dục ,y tế ,kinh tế , văn hóa xã hội đến quốc phòng thanh tra rờ đâu là hũ mắm khui ra ở đó .Còn chỗ nào sạch sẽ không ? . !. !

bởi: Vô danh
08.09.2012 06:01
Kết quả thanh tra QuýI năm 2012,Thanh tra c/phủ tyên/bố “ sai phạm kinh tế “ lên đến 30.720tỉ đồng = 1.5 tỉ đôla .Ở 2C/ty : T ĐDầu Khí VN [PetroVietnam ] & T ĐSông Đà .TĐSĐ sai pham với số tiền xử lý hơn 10.676 tỉ đồng đơn vị chủ quản Bộ Xây Dựng nói do q/lý vốn o minh bạch .Kế đến PetroVietnam ,sếp cũ Ô .Đinh L Thăng , nay là BT BGT ,cũng phải xử lý khoan tiền v/phạm hơn 18.000 tỉ đồng .Đây chính là lồi do CƠ CHẾ [ Xin Cho ]-> tham ô , lãng phí ,bè phái ->Nhóm Lợi Ích [ Tư Bản Đỏ ]

bởi: Vô danh
08.09.2012 05:57
Luật pháp bất minh tham nhũng tràn lan.Cán bộ tham nhũng bị phát hiện tạm thời gánh tội bề trên sẽ bảo kê lo lót,chạy tội,án vài chục năm chỉ còn vài năm.Án tù chẳng qua là hình thức hạ nhiệt dư luận. Nặng như VINASHIN lỗ hơn 4,4 tỷ đô nếu truy cứu lây ai làm việc.Các CB,ĐVnên rút “kinh nghiệm”có ăn thì ăn cho dầy,ăn cho đồng chia cho đều,thu đủ bù chi tất lọt.Một nh\kỳ TT NG T DUNG +BCT ĐCSVN nợ ngân sách 32,5 tỷ đô. Thêm một nhiệm kỳ nữa nợ bao nhiêu ?Hết thuốc chữa !

bởi: Vô danh
08.09.2012 05:55
Làm sao có nhân quyền ?[ Làm sao có hạnh phúc ]. Khi chính qyền rơi vào tay khủng bố ! [đánh boom ,pháo kick nơi công cộng{ trước 30 tháng 4 năm 1975}] Làm …? Khi điều 4 HP năm 92 thêm vào nhằm tiêu diệt đối lập ! ,khẳng định “ yêu nước là yêu CNXH “. Làm…?Khi điều 69HP không được thực thi bằng luật [ Luật Biểu tình] ,quyền chính trị qua lá phiếu bầu Quốc Hội [ đề cử & bầu cử bị tước]!. Làm…? Khi tổ chức thông tin đại chúng chỉ thông tin một chiều ,hướng dẫn dư luận theo Đồng Thuận với TC !. Làm…?Khi các Tổ chức Kinh Tế Nhà Nước không minh bạch tài chính !. Làm…? Khi Dân ,Quân Việt bị trói trên đất Việt dâng “ Nước Lạ “ ! .Làm…? Khi người dân yêu nước xuống đường chống đối Bọn Bành Trướng Bắc Kinh xâm lược VN bị bịt miệng ,đạp mặt ,buộc thôi hoc ,cho thôi việc, khủng bố ,đưa vô trại phục hồi nhân phẩm , bôi nhọ danh dự ,vắt kiệt tài chính , bỏ tù không xét sử , đày viễn xứ ! Làm . ..?...!Làm. . ..?!.?.! ? .!!!

bởi: Vô danh
08.09.2012 05:52
Nhà báo Trần Quang Thành , nhân chứng sống của Đảng và Chính Phủ kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng bị bọn “ côn đồ “ tay sai của bè phái Đảng CS tạt Acid bị tàn phế nặng [ 81% , một mắt mù ,một mắt còn 1/10 ] cách đây 21 năm . Sự thật này đã bị chính quyền CS [ Chính Quyền Mafia CS ] bưng bít khá lâu thật là oan uổng cho một nhà báo chân chính . Công lao chống tham nhũng ,chống tiêu cực ,tệ nạn xã hội của Ông luôn được quần chúng ghi nhận , rất xứng danh là “ Người Của Dân Chúng “ lời nói của ông đáng giá ngàn vàng : [ ..đã là nhà báo chân chính thì đừng uốn cong ngòi bút , đừng để máy tính của mình nhiễm virus . Hãy là những nhà báo của dân , do dân và vì dân . Đừng là những nhà báo của Đảng ,do Đảng và vì Đảng .] hơn thế nữa [ người làm báo phải tự cứu lấy mình , tự bảo vệ mình thôi. Các cơ quan pháp luật họ không làm vì sự thật , vì bảo vệ công lý , mà họ làm vì cái khác …] .Xin lỗi bác “ cái khác “ ? Đây có phải là : Lợi ích của Tập Đoàn Tư Bản Đỏ ? Hay bè phái chính trị trong đảng thanh trừng lẫn nhau . Kẻ thân Tàu , người thân Nga ,để don đường cho thời kỳ Bắc Thuộc mới ? ..?..? Không làm phiền bác nữa kính bác sức khỏe ,tiếp tục vạch trần sự thật giúp kẻ hậu sinh .

bởi: Hồ CHÍ PHÈO từ: VN
08.09.2012 05:45
Hoan hô các chú lắm quyền nãnh đạo trong đảng cướp, hoan hô các cháu kầm kán kân kông ní của cái gọi là hệ xống tòa án vn nàm công tác thét xử. bác khá khen cho các chú lắm quyền nãnh đạo trong đảng cướp đã kịp xời chỉ đạo trong vụ bắt ÔNG KÝ GIẢ HK, vì ông này rám gài bẫy để viết bài phản ánh bộ mặt xực thự bẩn xỉu biến chất của đội ngũ kán bọ ta; bác cũng khen các cháu nàm nhiệm vụ thét xử ÔNG KÝ GIẢ HK, vì các cháu đã đầu tư zất ư nà nhiều chất trắng để hoàn xành kông việc được đảng cướp có biểu chượng búa niềm rao phó, đó nà kông tác thét xử và phát hành bản án đối với ÔNG KÝ GIẢ; vì bản án này đã gây ra rất nhiều bức súc, phẫn nộ đối với những ai còn TÍNH NGƯỜI; TRIỆT TIÊU SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA NHỮNG AI CÒN MANG ẢO TƯỞNG ĐẤU TRANH CHO LẼ PHẢI, CHO CÔNG LÝ, CHO CÔNG BẰNG XÃ HỘI & CHO SỰ PHỒN VINH CỦA NƯỚC VIỆT. Bản án lày cũng đã phơi bày cho xế rới tiến bộ xấy nuật pháp vn được thây rựng rựa trên tư tưởng fáp trị của chiết gia hành phy tỏi của tàu (nại tàu) và tinh thần kách mệnh chuyên kướp phá của bác kết hợp nại.Ngoài za, bản án lày đã cho xấy trình độ và nghệ xuật quy kết, chụp mũ, nghệ xuật thét xử xẩm vấn đánh rá trứng cứ áp rụng nuật rừng... của đội ngũ nàm kông tác chuy tố,kông tác kx (công tố) và kông tác thét xử xật thự thuất xắc. Đội ngũ lày được đào tạo lói xuôi, ngược gì cũng được nhằm phục vụ cho CÁI GỌI LÀ nhà lước pháp.quyền xhcnvn.

bởi: khoa tran từ: Australia
08.09.2012 04:43
Giáo sư dạy trường Cao đẳng Sư phạm trước 1975 trả lời 1 sinh viên về hai chế độ khi cao trào SV xuống đường chống chính quyền SG như sau: "em nói đúng chế độ N V Thiệu là một đống rác, nhưng em nên nhớ chế độ Cộng sản lại là đống phân, với đống rác thì con người ta còn kiếm được một vài thứ gì để ăn, còn đống phân thì..........

bởi: Lạc Long Việt từ: VN
08.09.2012 00:16
...."Nếu chúng ta cứ động một tí là kỉ luật thì lấy đâu ra (hay còn đâu ra) đội ngũ cán bộ làm việc phục vụ cho sự nghiệp xây dựng xhcn..." ( trích lời phát biểu của nguyên Cu chí chủ tịch cuốc hội trong kì họp thường niên của cái gọi là cuốc hội năm nào).

Cho nên việc ông ký giả đã dám lợi dụng "các quyền tự do dân chủ" để viết bài, làm cho bộ mặt thật thật, bản chất thật của đội ngũ cán bựa đảng viên ưu tú là đã BÔI NHỌ DANH DỰ PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG của người chiến xí kông an nhân dân anh hùng, nếu cứ phản ánh chống tiêu cực kiểu ông ký giả thì hình ảnh người chiến xí kông an nọ còn đâu.

Cho nên để bảo vệ hình ảnh thiêng liêng cao cả của người chiến xí, để bảo vệ đội ngũ cán bộ đảng viên ưu tú trong công cuộc xây dựng cnxh, tòa án của đảng cướp kết án ông ký giả HK 4 năm tù là đúng người đúng tội, thể hiện sự khoan dung khoan hồng của đảng. Việc này là phù hợp với hiến pháp và pháp luật của cái gọi là NN pháp quyền xhcn.

bởi: Lạc Long Việt từ: VN
07.09.2012 23:44
Ông ký giả này đã phạm phải một sai lầm lớn trong tác nghiệp, đó là việc ông này dám cả gan phản ánh một bộ mặt thật sự nhức nhối trong hàng ngũ "đầy tớ nhân dân" của cái gọi là NN chxhcn, đó là việc ông đã viết bài phản ánh một cách trung thực những tấm gương ăn cướp hợp pháp( nhận hối lộ) điển hình, vì đây là những chiến xí, những đảng viên ưu tú đã học và làm theo
tấm gương đạo đức của bÁc.

Ông ký giả ơi, việc làm của ông không có lợi cho cái gọi là sự ổn định của hệ thống chính trị, vì việc đấu tranh này không phù hợp với pháp luật của cái gọi là nhà nước pháp quyền xhcnvn.

Ở trong tù mong ông hãy cố gắng học tập cải tạo và trau dồi phương thức, cách thức đấu tranh chống tiêu cưc của đảng cướp nhé.

bởi: Luận - nông dân từ: Pleiku - Gia Lai
07.09.2012 22:29
Tôi từng được đi tác nghiệp cùng nhà báo Hoàng Khương. Với tôi, anh là một người thẳng thắn, dũng cảm nói lên sự thật cho dù sự thật có phũ phàng như thế nào. 4 năm tù, như một màn kịch vậy đó.
Năm 2008 tôi đi cùng Hoàng Khương dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để viết về chuyển giao 50 nghìn ha rừng nghèo sang trồng cao su ở Gia Lai. Công việc nguy hiểm là thế, khó khăn, vất vả là thế nhưng cả tôi và anh đều rất vui, không thấy mệt mà thấy mình thật mạnh mẽ. Qua tai nạn rơi vào vòng lao lý như thế này, tôi nghĩ bản thân tôi và những đồng nghiệp làm báo thật sự - đừng "làm báo dzỏm" - thật từ cái tâm của mình hãy cẩn thận hơn khi quyền và tiền, bạo lực đều ở trong tay những kẻ tham nhũng mà chúng ta đang chống.
Buồn cười thật. Chống tham nhũng, trên đài báo lại hô hào chống tham nhũng. Nhưng ai chống ai. Chúng ta chống tham nhũng chúng ta sẽ bị như thế này sao hả anh Khương? Em sẽ đợi anh, đợi khi anh ra tù, anh em mình sẽ nhậu một trận bằng rựou trắng, cá đồng và gà đồng bào dân tộc trên Pleiku của em.Em sẽ đợi anh Khương...

bởi: tôi từ: qh
07.09.2012 21:59
Câu hỏi ở đây là chúng ta phải làm gì?

bởi: Vô danh
07.09.2012 21:18
Hoan nghênh anh HOANG KHUONG, da dao CS xao tra, tham nhung co toi doi voi nhan dan.

bởi: lẩm cẩm từ: Viet nam
07.09.2012 21:07
Con xin lỗi CỤ ĐỒ CHIỂU sửa mấy câu thơ của cụ:... đâm mấy thằng gian bị bốn năm tù. Ngàn lần xin lỗi CỤ?!

bởi: Thiếu Jia
07.09.2012 20:31
Xem ra thì băng đảng bố em cũng dễ dãi nhiều trường hợp, chẳng hạn lót tay 5 đô,10 đô thì quá bèo, cũng bình thường giúp đảng viên trẻ có điều kiện....cải thiện. Chứ mà làm triệt để chỉ cần tập trung xe các trạm hải quan là bao nhiêu Việt kiều ...chi tiền trà nước cho hải quan bị hốt ráo. Nhưng tới 710 đô thì ngay như bố em tuy không màng,chắc cũng nháy cho mẹ em cầm gọn. Chú Khương làm thế là ý đồ...lật tẩy đạo đức cách mạng của công an nhân dân.

bởi: Loa Phong Thanh
07.09.2012 20:04
Thế này thì nhà báo chống gậy hết, khỏi chống tham nhũng chi cho khổ, Trọng Phú, Giàu Sang hay Tấn Dũng gì đều nói phét, bày ra quốc hội cho có chỗ ăn nói đỡ ngượng với dân, xong rồi vẫn cứ xử oan những người cả tin như Hoàng Khương. Tôi đề nghị toàn thể các nhà báo chân chính mỗi người mang một cây gậy hay cây nạng chống xuống và đi ra Ba Đình hỏi các quan xem sao mà luật không có tác dụng gì hết vậy?

bởi: Công Lý từ: VN
07.09.2012 19:56
Bản án không thuyết phục, làm dập tắt ý chí chống tham nhũng.

bởi: Người có đuôi
07.09.2012 19:51
Dưới chế độ CS: không người dân nào không mang tội.

bởi: he he
07.09.2012 19:35
@Hoang Khuong" ban an 4 nam tu cho HK la dung roi nhe ! day la bai hoc quy gia cho nhung ke coi thuong luat hap VN ta day nhe !!!

bởi: Vô danh
07.09.2012 19:01
- Bản án 4 năm cho phóng viên về tội “bẫy” công an tham nhũng, bài trừ tệ nạn XH, ai cũng cảm thấy thật bất nhẫn, dã man. Nhưng bình tĩnh nhận định thì thấy rằng làm một người lương thiện “tích cực” trong chế độ CS vốn là một tội phạm rồi. Anh thấy chuyện trái tai gai mắt của XH, làm thơ ngâm nga với bạn bè ư? Chẳng cần tòa án, cứ lẳng lặng ngồi tù chẳng cần biết ngày ra. Viết bài, viết sách cổ vũ canh tân đất nước, 5,10, 15 năm tù gọn nhẹ. Ở đây người ký giả này còn cả gan gài “lá chắn trung kiên” của Đảng nữa thì quả là tội … trời không dung đất không tha (chứ nói chi là Đảng)
- Đã hơn nửa thế kỷ đằng đẵng, sống hiền lành, ngay thật chỉ từ đói đến tù. Cha mẹ cũng không thể dạy con chính trực ngay thẳng, vì biết chúng sẽ không có đất sống trong một đất nước như thế. Những người không muốn sống trong dối trá và đàn áp, lớp vào tù, lớp chết, lớp bỏ đi… Những đứa trẻ đến trường học điều dối trá, những người thầy phải dậy điều dối trá. Và bây giờ người ta ngồi so sánh dân VN với dân Nhật? Những ngừoi VN có thể đem ra so sánh đã chết trong kháng cự, chết trong tù tội, và chết trong đói khát rồi.



bởi: Vô danh
07.09.2012 18:40
Một lời cảnh báo rất có hiệu quả đối hàng ngàn nhà báo trong nước khác. Im lặng là bình yên, lên tiếng là bị tù tội. Dầu sao Hoàng Khương cũng được biết rõ cái giá phải trả cho "cái tội" nói lên sự thật của mình, còn nhạc sĩ Việt Khang có tội gì với đảng cs VN khi sáng tác 2 bài hát yêu nước chống TQ mà bị giam cầm tới nay vẫn chưa được đưa ra xử xét?!

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
07.09.2012 17:53
Chống tiêu cực tham nhũng thì kết cục là đi một xuồng với tham nhũng tiêu cực. Thậm khổ đến thế là cùng, thậm đau đến thế là tận.

bởi: lào khào
07.09.2012 17:21
Thừa giấy vẽ voi! hết chuyện viết lại chống cái bao tử của đảng.

bởi: Nhà báo nhân dân từ: Việt Cộng nằm vùng
07.09.2012 17:12
Nếu những nhà báo như Hoàng-Khương sống, làm việc và tác nghiệp trong một quốc gia có một nền Hiến-Pháp tam quyền phân lập. Tòa án độc lập khỏi chính trị, phe đảng, và nhóm lợi ích, người như nhà báo Hoàng-Khương hoàn toàn trắng án. Rất tiếc Việt-Nam của chúng ta ngày nay đang lùi trở lại quá lằn vạch mức của Hiến-pháp 1946. Đảng càng cai trị càng độc tài, càng tham nhũng, và càng nghèo đến nỗi mỗi đầu người dân phải gánh đội một số $ nợ hàng nghìn Dollars, và sẽ không dừng lại tại con số đó, khi đảng còn thâu tóm cả 3 quyền vào một lũ côn-đồ, man rợ, đỉnh cao trí tối vì được nuôi dạy bằng phân rác rưởi của chủ nghĩa Xã Hội xả ra.
Trả lời

bởi: Vô danh
08.09.2012 04:25
Cái tờ báo Tuổi Trẻ đó có cái dở là khi đọc những mục phản hồi ý kiến nếu độc giả nào viết từ CHÍNH PHỦ hay THỦ TƯỚNG là xóa bôi đỏ. Bạn cứ thử đọc là biết. Nếu CS VN đã vậy thì báo Tuổi Trẻ cũng không nên kiêng nể chúng nó, cứ đăng thật chẳng phải sợ.

bởi: Người quan sát
07.09.2012 16:04
Đây là tín hiệu rất rõ mà ĐCS và Nhà nước VN đưa ra cho thế giới và nhân dân VN biết về chính sách và quyết tâm của họ trong việc phòng chống tham nhũng ở VN hiện nay!

bởi: VIET từ: USA
07.09.2012 15:13
NHA BAO NAY DON GIAN CUNG LA CONG CU TUYEN TRUYEN CHO CHE DO CONG SAN,NEU CO Y DINH TRAI NGUOC THI TRUOC SAU CUNG DI CAI TAO MA THOI.

bởi: SAME từ: USA
07.09.2012 15:12
SAME DUONG CHI DUNG !!! RIGHT VIET NAM XA HOI CHUI NGHE

bởi: Hồ Thum Thủm từ: Canada
07.09.2012 14:37
Vậy thì trong tương lai 'bố thằng nào' dám chống tham nhũng chỉ trừ có trong đảng chụp mũ tham nhũng cho nhau để tranh giành những quyền lợi cá thể mà thôi..Ôi đạo đức HCM thúi hoắc...!!

bởi: Ngược đời từ: .vn
07.09.2012 14:06
Tất cả bọn quan chức cộng sản là chúa tể tham nhũng, ăn cướp đất của dân, ăn hối lộ ngập mặt, đến nỗi chúa đảng Trương tấn sang còn gọi là "bầy sâu", lại đi kết tội người lương thiện "nhận hối lộ", chuyện chỉ có dưới chế độ độc tài bảo thủ lạc hậu cầm đầu bởi thứ thú lên làm người. " VN có cả rừng luật nhưng chính quyền chỉ dùng luật rừng ".

bởi: Phó thường dân từ: VN
07.09.2012 13:44
“Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
HK đã dám cả gan đụng đến các vị “cướp ngày”, vì vậy phải chịu sự trả đủa hèn mọn đó.
Ôi! Tội nghiệp HK. Cứ thế này thì tiếp tục hô hào “chống tham nhũng” đến năm … 3000 thôi.
Tội nghiệp cho những người “dân đen” VN, tương lai sẽ phải “im như hến” và sống chung với những thứ còn dơ bẩn hơn tham nhũng nhiều.

bởi: Tư Lếu
07.09.2012 13:39
Hối lộ mà để nhân dân ngoài cuộc biết là phải ở tù, vì mất đi tính hối lộ.
Hoan hô nhà nước XHCN VN công minh có tòa án công minh: Dùng quyết định tòa án làm sáng tỏ tính chất hối lộ.

bởi: Vô danh
07.09.2012 13:34
Ăn hối lộ thiệt thì không bị bắt, ai biểu đi bắt tham nhủng, hối lộ làm chi để rồi bị bỏ tù vì dám đi điều tra chống lại "quốc sách tham nhủng của nhà nước", đụng đến băng đảng mafia đỏ thì chúng đâu có tha.

bởi: henry vc nguyen từ: hoa ky
07.09.2012 12:57
DUNG DUA voi chinh quyen nhan dan la DI TU cai chac ! theo thong ke minh bach quoc te nuoc chxhcnvn rat MINH BACH VE THAM NHUNG ?@?@@@@@ ( GOD !!!! PLEASE HELP ME )

bởi: Cong an VN.
07.09.2012 12:56
Bon nam tu la qua nhe. Ai bao anh dam "da be noi com" cua anh em chung tao.

bởi: TỐNG BIỆT từ: U,S,A
07.09.2012 12:54
ĐÂY là một bài học cho nửng VỊT KỀU YÊU NƯỚC , người điều tra tham nhủng nay trở thành nạn nhân của tham nhủng , củng như VKYN về nước làm ăn thì phải biết THỦ TỤC ĐẦU TIÊN , mà lở thì coi chừng như tội đưa hối lộ thì coi như TỐNG BIỆT ha ha ha

bởi: bct ha noi từ: 3 đình
07.09.2012 12:50
hối lộ hối mại ăn chận viện trợ,mượn tiền quốc tế chia lời trước khi dùng tiền làm cầu đường đó là vấn đề nội bộ csvn,kg ai có quyền tố cáo hay gài bẩy để tố cáo,bản án này là cảnh cáo những ai tin vào đảng csvn hô hào tố cáo hối lộ hối mại sẽ bị trấn áp và vào tù,tất cả nước nào có cs ăn hối lộ là chuyện đương nhiên kg thể nào bài trừ hay triệt tiêu,đảng viên cs cùng chí tiêu biểu ăn hối lộ để giữ đảng,người VN đừng nằm mơ thấy bác hồ nói cần kiệm liêm chính đây chỉ là bánh vẽ lừa gạt của tư duy cs

bởi: Vô danh
07.09.2012 12:40
chien si Hoangkhuong la mot nha yeu nuoc duoc nhan dan kham phuc cung nhu the gioi,nhung ke co toi voi nhan dan la nhung ke hien dang nam chanh quyen tai VN,voi toi tham nhung,hen nhac voi ngoai ban.

bởi: con cò từ: tp hồ chí minh
07.09.2012 12:33
tôi nghĩ việc kết tội nhà báo khương là không thỏa đáng, bởi anh ta chỉ muốn nói lên sự thật mà thôi, người phạm tội phải hội đủ 4 yếu tố mới cấu thành tôi phạm. khương không thuộc típ hội đủ 4 yếu tố đó, chuyện đời thật dễ triêu ngươi

bởi: cs la cai do toi từ: usa
07.09.2012 12:21
Song voi cs ma khong hieu ngon tu cs la chet ,cs noi chong tham nhung la chong nguoi dan do ,coi nguoi dan nao lam an kham kha thi tim cach thu ve chia cho CB thi se duoc tuyen duong ,do moi chinh la hoc theo tam guong cua cu Ho ,vay moi duoc dang cs yeu men .

bởi: Le Hung từ: Germany
07.09.2012 12:17
Vẩn đề tham nhũng hàng trăm ngàn lần nguy hiểm hơn. Đất nước nên tự hào với những nhà báo nầy chứ .Ngày nay trên báo chí rất nhiều những vụ như xăng pha,y đức tồi tàn nhất th́e giới,cà phê không có cà phê,thạch dưà,thịt ,rau hóa ch́ất,thịt thối ngâm hóa chất...
Xin nhà nước tha bỏng nhà báo tuổi trẻ ngay lập tức.Không có tội mà nên được vinh danh.

bởi: cs la cai do toi từ: usa
07.09.2012 12:09
Tham nhung la bi mat quoc gia cua cs ,anh nha bao HK tiet lo thi phai di tu thoi ,cu nhin di ,luong mot thang CB bao nhieu ,ma no co vai cai biet thu xe thi hang sang ,con chau thi qua My an choi con co ca biet thu ben My nua ,vay tien do o dau ma co ,co phai la tien an cuop khong .?

bởi: SU30MK2 từ: VN
07.09.2012 12:04
Nhà báo Hoàng Khương là anh Hùng trong các vụ đưa tin tham nhũng trong ngành Cảnh sát giao thông ở VN

bởi: HOÀNG LÃO TÀ
07.09.2012 11:51
4 năm tù với 710 đôla chỉ vì vượt quá làn ranh tác nghiệp của nhà báo Khương. Nếu dem so sánh kích thước vĩ đại của CT Vinashin P.T.Bình có 20 năm tù mà trong tù toàn gái đẹp rượu ngon thì thật hài hước và có một không hai tại VN.
Trả lời

bởi: Nhà báo từ: Việt Nam
08.09.2012 04:07
Nghe đâu anh nhà báo Khương của tờ Tuổi Trẻ đó bị còng tay khác với Phạm Thanh Bình không bị còng tay. Thật là màn kịch vụng về.

bởi: xyz từ: HP
07.09.2012 11:40
Một công chức ngồi ở vị trí có điều kiện tham nhũng mà không tham nhũng thì công chức đó cũng bị thuyên chuyển cho ngôi chơi xơi nước. Nếu chống tham nhũng trong cơ quan anh ta thì anh ta bị kết tội là gây mất đoàn kết. Tham nhũng nó trở thành quốc sách của cơ quan cầm quyền. Chống nó tức là lật đổ nó. Hoang Khương may mắn không bị kết tội theo điều 79.

bởi: KHONGBIET
07.09.2012 11:31
TÔI CÓ MỘT CHIẾC XE MÁY , GIẤY TỜ TRANG THIẾT BỊ ĐẦY ĐỦ, NHƯNG HẦU NHƯ HÊ GẶP CÔNG AN THÌ ĐỦ THỨ TỘI VẠ , MUỐN ĐI THÌ XÌ TIỀN RA , ÍT NHẤT 200 - 400 NGÀN LÀ SẼ ĐƯỢC ĐI , NGOÀI RA PHẢI KÝ TÊN VÀO SỔ BÌA ĐEN ĐỂ NHẰM ĐÁNH LỪA CÁNH NHÀ BÁO (GIỐNG NHƯ KÝ VÀO BIÊN BẢN) ĐỂ BỎ TIỀN VÀO TÚI RIÊNG, ĐÂU ĐÂU CŨNG THẤY CẢNH NÀY, CÔNG AN CÒN CHĂM CHỈ LÀM VIỆC NGÀY ĐÊN HƠN TRONG VÀ SAU NHỮNG NGÀY LỄ LỚN, VÌ ĂN NHẬU XONG HẾT TIỀN RỒI, PHẢI ĐI KIẾM LẠI.

bởi: Thiếu Jia
07.09.2012 11:28
Giờ em mới thấm ý thế nào là "Vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn", mà công an đã được phong tặng là "bảo kiếm của đảng" thì dầy đến mấy cũng bị rạch toạc. Chú Khương lừa được hai công an nhà nước vào tròng 5 năm, thì chú cũng bị công an lùa vào rọ 4 năm, ai bảo điều tra mà dùng chiêu đánh lừa nhử bằng đô la như ngày xưa dân ta chống thực dân bị băng đảng đánh lừa bằng "độc lập-tự do-hạnh phúc". Rút cục độc lập chẳng giống ai mà tự do, hạnh phúc bị trừ mất ráo. Coi chừng 4 năm tù thăm nuôi bị khám kỹ, mà ra tù chú phải nhớ tránh mặt công an đấy
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ
08.09.2012 04:18
Em Thiếu Jia à. 4 năm tù với nhà báo Hoàng Khương đó sẽ không thiếu 1 ngày, một giờ. Và 20 năm tù với Phạm Thanh Bình của Vinashin chỉ vài cái lễ Quôc khánh 2/9 là được thả tư do vì chúng nó sẽ rêu rao rằng. Đ/C Bình cải tạo tốt, có thân nhân tốt là có công với Đảng nên nhà nước cho khoan hồng và không chừng còn được bổ nhiệm vào chức vụ gì đó là khác đấy em Thiếu Jia. Anh khuyên em sau này thi đỗ ĐH rồi mà theo nghề báo chí em hãy xin vào làm ở mấy tờ báo Đảng là an toàn và nhàn hạ nhất.

bởi: Trọng Tài Bóng Đá
07.09.2012 11:13
Đảng CSVN lại chơi trò “vừa đá bóng vừa thổi còi”
hay VỪA ĂN TRỘM VỪA LA LÀNG ?

bởi: sad từ: heaven USA
07.09.2012 11:08
Việt Nam là Đia Ngục của Trần Gian, Thật nghê tõm CSVN.

bởi: Anamít từ: Anam
07.09.2012 11:06
Chỉ có thể nói là khốn nạn! Đãng xấu và độc ác còn hơn con cá Sấu nhưng ai bảo chúng xấy là bỏ mẹ! Nhưng hãy coi chừng! có ngày nhân dân sẽ lột da cá sấu làm thịt.

bởi: Nhân dân VN từ: VN
07.09.2012 11:04
Nhân dân VN luôn luôn ở bên anh. Những kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão. Sẽ có ngày nhân dân VN sẽ tính sổ với chúng. Ngày ấy chắc không còn xa.

bởi: Lê Công Luận từ: Hà nội. Vn
07.09.2012 11:00
Tôi yêu quý và ủng hộ Hoàng Khương. Yêu cầu thả ngay vô điều kiện nhà báo Hoàng Khương. Nhà bào đã có lương tâm lột trần bộ mặt xấu xa của bọn công an khốn kiếp, nhưng đã bị bọn công an lật lọng, quy chụp với hành động hèn mạt và bỉ ổi.

Chế độ thối nát này cần được lên án. Người dân cần lên tiếng để bảo vệ người tốt, chống lại chế độ áp bức người dân bằng bạo lực, bằng bộ máy công an khốn nạn này. Chúng là mối căn hờn của dân tộc ta.

Hoàng Khương: anh hãy vững tin, đồng bào luôn đứng về phía anh, chống lại cường quyền và bạo lực.

bởi: Vô Duyên Quá
07.09.2012 10:54
Vụ này hoàn toàn là trò hề đây. VN nổi tiếng tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải qua trái, Toà với Án chi thuở giờ chưa thấy động chân động tay bắt nhốt thằng nào ăn và đưa hối lộ kiểu đó, gọi là coi cho được.

Vậy mà vụ này của báo TTrẻ thì sốt sắng ra phết. Âu là giận cá chém thớt, bọn miền Nam lãnh quả răn đe để nhớ đời, đừng có mon men cái máu MTGPMN lúc sau 75 ngày xưa nhé. Anh Hai Anh Ba triệt thẳng tay đấy!!

Này, tớ vừa đọc các ý kiến trên báo của dân trong nước về bản án 4 năm cho nhà báo này, nghe nó có tâm ra phết đó. Để xem ông NN phen này ổng giáng búa tạ lên đầu bọn còn máu lý tưởng MTGPMN, cái búa nó nặng cỡ nào!