Đường dẫn truy cập

Ngũ Giác Đài: Ngân sách eo hẹp phương hại tới khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội


Tướng John Paxton của Thủy quân Lục chiến trình bày với các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 15/3/2016 về ảnh hưởng của ngân sách eo hẹp trên khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng.
Tướng John Paxton của Thủy quân Lục chiến trình bày với các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 15/3/2016 về ảnh hưởng của ngân sách eo hẹp trên khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng.

Các giới chức hàng đầu của tất cả 4 quân chủng của quân đội Hoa Kỳ nói rằng ngân sách quốc phòng eo hẹp đã tác động tới khả năng bù đắp lại lực lượng từ hai cuộc chiến, đáp ứng các nhu cầu hiện hữu và chuẩn bị tư thế sẵn sàng tác chiến để đối đầu trong các cuộc xung đột tương lai.

Chi tiêu quốc phòng đã giảm từ gần 700 tỉ đôla vào năm 2010 xuống còn 560 tỉ đôla hồi năm ngoái, và theo dự phóng sẽ không vượt mức 600 tỉ đôla trước cuối thập niên này.

Chi tiêu quốc phòng hiện đã sút giảm giữa lúc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan tiến vào giai đoạn sắp kết thúc, lại còn bị cắt giảm vì những biện pháp tự động giảm chi đã khởi sự từ năm 2011.

Năm ngoái, một thỏa thuận lưỡng đảng đã tạm ngưng các biện pháp tự động cắt giảm chi tiêu trong 2 năm. Nhưng những áp lực đối với các dịch vụ quốc phòng vẫn tiếp tục, theo các tư lệnh quân đội Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG