Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Chuyên mục / Tranh chấp Biển Đông

Ngoại trưởng TQ thảo luận vấn đề Biển Đông với các nước Đông Nam Á

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cảnh báo rằng căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng nếu Trung Quốc và ASEAN không nhanh chóng đạt thỏa thuận về một bộ qui tắc hành xử
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cảnh báo rằng căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng nếu Trung Quốc và ASEAN không nhanh chóng đạt thỏa thuận về một bộ qui tắc hành xử
CỠ CHỮ - +
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm thứ 5 (09-08-2012) bắt đầu chuyến viếng thăm 3 nước Đông Nam Á, trong đó vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận.

Theo tường thuật của tờ China Daily, các chuyên gia Trung Quốc tin rằng ông Dương Khiết Trì sẽ tìm kiếm sự thông cảm của các nước Indonesia, Brunei và Malaysia đối với lập trường của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông.

Tuy nhiên, ông cũng sẽ chú trọng tới việc tăng cường các mối quan hệ song phương vì không muốn vụ tranh chấp Biển Đông định đoạt những mối quan hệ rộng lớn hơn giữa Trung Quốc với các nước vùng Đông Nam Á.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cảnh báo rằng căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng nếu Trung Quốc và ASEAN không nhanh chóng đạt được thỏa thuận về một bộ qui tắc hành xử.

Ông cho biết ông sẽ trao đổi ý kiến với ông Dương Khiết Trì về vấn đề này.

Nguồn: China Daily/AFP


Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
15.08.2012 05:19
Thực Dân Trung Quốc là tên gian tham độc ác đạo đức giả . Nhóm lợi ích [Tư bản đỏ Trung Quốc] là đầu nậu cho những việc phi pháp Quốc Tế : Buôn lậu vũ khí ; buôn lậu sừng tê ,ngà voi ,vi cá , các loài thú quý hiếm ,sưu tập các loại gỗ quý và đồ cổ di sản văn hóa Quốc Gia ,làm hàng giả , hàng độc hại . Vì lợi ích Nhóm chúng xây dựng những đội quân khát máu phát xít nhuộm tư tưởng Dân Tộc Đại Hán độc Tôn tiến hành xâm lược [Mặc dù đã ký hiệp ước UNCLOS 1982 nhưng năm 1988 TDTQ cưỡng chiếm bãi GAC MA thuộc QĐ TS VN bằng vũ lực cướp đi sinh mạng 64 chiến sĩ hải quân VN ],cướp phá lân bang ,nay ra lệnh này mai lệnh kia nhăm thách thức chủ quyền khu vực tranh chấp, gây chia rẽ khối ASEAN , tiến tới thôn tính toàn Biển Đông .Hán hóa Đông nam Châu Á . Nhằm giải quyết 3 vấn nạn TQ vừa là trước mắt vừa là lâu dài :
1- Củng cố chế độ Độc Tài Dảng Trị [ Hô hào tranh chấp biển Đông đánh động vào Dân Tộc Tính cực đoan ,bóp méo sử ký , địa lý ,đánh lạc hướng dư luận trong nước nhằm che dấu Nhóm Lợi Ích [ Tư Bản Đỏ ] tham nhũng vơ vét , vừa hưởng đặc ân , đặc quyền thêm đặc lợi ,thủ đắc mọi nguồn lợi QG của chóp bu ĐCS TQ như Tâp C Bình năm Cty khai thác khoáng sản ,đất hiếm tri giá 1,73 tỷ dola …]
2- Nguồn năng lượng dầu khí , nguồn hải sản dồi dào Biển Đông cướp không của các nước chư hầu và nhược tiểu .
3- Nạn nhân mãn với dân số ngày một tăng [ hiên nay dân số TQ lên đến trên 1,3 tỷ người ..]

bởi: Durian từ: VN
15.08.2012 05:17
Lập trường của Hoa Kỳ đối với khu vực tranh chấp Biển Đông đã rõ, mọi tranh chấp đều phải giai quyết bằng đường lối ôn hoà , phải theo đúng Quy Ước Quốc Tế về luật biển 1982,khg dùng vũ lực hăm doạ hay lấn áp . Viêc xác lập chủ quyền trong khu vực tranh chấp đều phải đưa ra Toà Án Quốc Tế phán xét. Đàm phán song phương với Tàu Cộng chỉ bị thiệt ,vì tư tưởng Bành Trướng Bắc Kinh không bao giờ thay đổi. Bọn Thực Dân Trung Quốc dùng thủ đoạn :đưa khu không tranh chấp thành tranh chấp , mạnh được yếu thua ,dùng tiền, viện trợ ,phong bì mua chuộc ,gây chia rẽ khối ASEAN ,bẻ gãy từng chiếc đũa tiến tới Hán Hóa Đông Dương .Hoà hoãn là hợp thức hoá biển đảo chúng cướp được. Đây là thách thức khối ASEAN và Đồng Minh..

bởi: thằng quản vườn từ: saigon
13.08.2012 11:35
Liệu có thêm Campuchia nào khác nữa không ?

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
12.08.2012 11:22
Má ơi, sói đến…

bởi: Lê bùi Luân từ: Việt Nam
12.08.2012 05:45
Việt Nam và các nước trong khối Asean không nên quá kỳ vọng vào COC và việc Bộ trưởng TQ hội đàm về COC với các nước trong khối Asean. Bởi giới Lãnh đạo TQ luôn có âm mưu thâu tóm Biển Đông - Họ lúc nào cũng nói một đường làm một nẽo. Asean nên đoàn kết và đưa ra tòa Quốc Tế giải quyết.
Chúng ta đều thấy ngay cả Luật biển của LHQ 1982 TQ đã ký nhưng vẫn không châp[ hành những quy định của Luật nầy. chúng ta vẫn không làm được gì họ Vậy thì COC là cái gì mà phải kỳ vọng.

bởi: CS đời mới từ: HN-VN
11.08.2012 22:31
Quân xâm lược bành trướng Bắc kinh
Đã rày xéo mảnh đất Việt nam
Lửa đã cháy và máu đã đổ
trên mỗi nẻo Quê hương.

bởi: Trương từ: Việt nam
11.08.2012 11:41
Đúng là Trung quốc đang tìm mọi cách để chia rẽ ASEAN trước khi Thượng đỉnh ASEAN họp cuối năm nay ở Nông-pênh. Vai trò của Dương Khiết Trì đang đi thuyết khách ở một số nước cũng giống như vai trò của Tô Tần -Trương nghi -Tổ tiên ông ta ngày trước. Nhưng người Indonesia cũng biết và rộng ra người ở nhiều nước ASEAN khác cũng biết rõ tâm địa của Trung quốc. Đặc biệt là đối với Indonesia, chắc người ta vẫn chưa quên việc Trung quốc súi giục một phong trào làm đảo chính ở nước này những năm 60 gây sáo trộn xã hội Indonesia lúc đó rất dữ dội !

bởi: Bình sọ não từ: hn
11.08.2012 05:24
BSN có cảm tưởng TQ đang mở rộng không gian sinh tồn trước sức ép về dân số và tài nguyên.Cũng may quái thai này thể hiện bản chất quá sớm.TQ nguy hiểm hơn nhiều chủ nghĩa quốc xã trước kia.Nếu Đức chỉ sử dụng sức mạnh kĩ thuật,kinh tế và quân sự để mưu toan thống trị thế giới thì TQ nay đã nâng cấp lên rất nhiều lần về mánh lới và thủ đoạn.Thực tế họ đang xâm lược Biển Đông nhưng không có tiếng đại bác thét gào,một cuộc chiến không tiếng súng làm Mĩ và thế giới lúng túng.Ông Thủ tướng Nga vừa rồi cũng phải kêu lên lo lắng và cảnh báo về một cuộc chinh phục của người TQ tại vùng Viễn đông xa xôi, nơi đất rộng,người thưa và dồi dào tài nguyên.Điều này lí giải quá rõ về ý định quay trở lại Biển Đông của Hải quân Nga,họ đang chuẩn bị tư thế để đối phó với ông bạn láng giềng nham hiểm này.Các bạn có tin một ngày nào đó TQ sẽ lên tiếng đòi phân chia lại đất đai Thế giới , họ sẽ lí luận đó là tài nguyên chung của nhân loại, TQ lại đang chiếm 1/5 nhân loại thế giới.Nước Nga sẽ được "ưu tiên" đòi hỏi này,rồi đến Úc,Canada.. và ngay cả châu Nam cực.Trong lúc họ đang xây dựng một chủ thuyết mới về không gian sinh tồn "bình đẳng" về đất đai,biển cả và tài nguyên,người TQ đang lặng lẽ tràn ngập thế giới.. .Tạm gọi đây là chủ nghĩa "THỰC NHÂN ĐẠI HÁN".

bởi: Vô danh
11.08.2012 04:55
Các nước nên thông cảm cho Trung Quốc, không phải Trung Quốc không biết lẽ phải trên đời, nhưng do dân Trung Quốc quá đông, cần phải hiện đại hóa quân đội để đi ăn cướp để phát triển đất nước. Gần cướp trước, xa cướp sau, yếu cướp trước , mạnh cướp sau. Trung Quốc luôn kiên trì đàm phán, giải quyết tranh chấp trên Biên Đông bằng cách biến vùng không tranh chấp thành có tranh chấp, xua hàng chục nghìn tàu cá vào vùng biển nước khác, càn quét thủy sản để xác lập chủ quyền. Trung Quốc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực bằng cách vừa đi ăn cướp vừa bảo các nước khác câm mồm. Các nước hợp tác với Trung Quốc cần lấy anh bạn "16 chữ vàng, 4 tốt" của Trung Quốc để làm gương.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 10:37
Đưa tớ cái phong bì, tớ thông cảm ngay. Xin thề !

bởi: DT
10.08.2012 23:00
Có những nước diện tích nhỏ nhưng tầm vóc DT không hề nhỏ- đó là DT Nhật Bản. Nhỏ hay lớn ngoài diện tích QG còn phải kể đến những vấn đề khác trong đó có cả cách hành xử QT. Có nước nọ chỉ vì vài chục triệu $ là đã đá đít ngay người bạn đã cứu DT mình thoát hoạ diệt chủng. Có nước thì hành xử theo phương châm cứ có lợi cho QG mình là bất chấp. Có nước do thế và lực quá yếu đành phải im lặng.
TQ dùng tiền để phá ASEAN nhưng ko phải nước nào TQ cũng mua được đâu. Bài học những năm 1960 đ/v INDO còn đó, tin rằng TQ ko mua nổi INDO. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Liệu câu này có còn đúng nữa ko?
Cuộc đối đầu này là giữa TQ và Mỹ do TQ lựa chọn. TQ muốn phá thế bao vây của Mỹ bằng cách vượt qua BĐ và eo biển Malacca để đến Trung Đông. TQ muốn là số một. Một cuộc đối đầu là không tránh khỏi và nguy cơ có thể là cuộc ĐẠI CHIẾN mà bắt đầu từ BĐ vào khoảng 2045-2050. TQ sẽ bị liên quân tiêu diệt và chia cắt thành nhiều nước nhỏ .

bởi: Thằng Người có đuôi
10.08.2012 17:38
Soạn thảo COC có mặt của Hán Tặc không khác nào để Tàu phù soạn luôn cho tiện.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 12:06


Vì quá tham lam, vì say mê nồng độ dầu và khí đốt với trữ lượng rất cao nằm dưới đáy biển Đông của Việt Nam, mà thế lực bành trướng Trung Quốc lên cơn điên tham tàn, bất chấp thế đang bị quốc tế bao vây, ngăn chặn, họ vẫn hùng hổ lao vào kho báu của người khác. Tim đen của họ là đây.

Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 08:56
Trung Quốc chỉ đồng ý COC khi nào ASEAN chấp nhận đường lượi bò biển Đông. Ngoài ra,TQ cứ lầm lì ôm ấp DOC và gậm nhấm biển Đông như hiện trạng trong lúc Nguyễn Tấn Dũng cổ xúy cho đường lối "giữ hiện trạng" biển Đông và Nguyễn Chí Vịnh hô hào NHỊN, NHỊN, NHỊN.

bởi: Vô danh
10.08.2012 15:20
Dương Khiết Trì mang theo ba phong bì dầy cộm để tìm thông cảm,hiểu biết của Mã Lai,Nam Dương và Brunei trong chuyến công du này. Triết lý chính trị TQ cố hữu, truyền thống đây mà.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 12:11
Chính xác luôn!. Hay.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 18:37
TQ đang bôi trơn đậm đà ở Nam Dương.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 12:12
Nhận định quá chuẩn!.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 16:44
Bỏ tiền ra mua để khỏi phải uýnh. Rẻ hơn,nhanh hơn,hiệu nghiệm hơn.

bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
10.08.2012 13:30
Hy vọng các quốc gia còn lại đoàn kết hơn và giữ vững lập trường hơn...đừng giống như 2 tên khốn Thái Lan và Campuchia vì tiền mà đi đầu gối chấp tay khòm lưng làm tay sai nô lệ cho bọn ác tặc Tàu ô chó má...nên nhớ rằng Mỹ luôn luôn sát cánh vói ASEAN bọn Tàu không dể dàng hù dọa và ngang ngược với các nước nhỏ đâu nhé bọn Tàu hám ăn

bởi: nobody
10.08.2012 13:24
Thế nào là 'thông cảm'? Hãy nhớ rằng: khi côn đồ trấn lột kẻ khác mà bạn không lên tiếng, phiên của bạn cũng đã rất gần. Lúc đó chẳng còn ai có thể cứu giúp bạn.

bởi: Kien (WA) từ: USA
10.08.2012 13:14
Nếu bọn Tàu Cộng có đủ lý lẽ và bằng chứng thì chúng đã đồng ý họp đa phương cũng như mang vấn đề ra LHQ để thảo luận, nhưng ở đây chúng chỉ muống chơi trò "cả vú lấp miệng em" nước lớn hà hiếp nước nhỏ nên chúng nhất định lằng nhằng, khi đàm khi đánh, một mặt chúng nói rất nhã nhặn, một mặt chúng lấn lướt tác oai tác quái. Hiện giờ Hoa Kỳ đã ra nghị quyết lên án thủ đoạn bành trướng, tạo thêm tình hình phức tạp và căng thẳng nên phải cử tên Dương Khiết Trì này đi "chữa lửa", tuy vậy chúng vẫn tiếp tục ngang ngược điều động gần 30,000 tàu thuyền đi đánh cá trên khu vực Biển Đông có sự hộ tống của các tàu võ trang, mai mốt đây chắc chắn chúng sẽ đưa những dàn khoan dầu lớn ra Biển Đông và cũng sẽ có những tàu võ trang dưới vỏ bọc là các tàu hành chánh bảo vệ. Mọi người, mọi nước trên thế giới đều nhìn rõ âm mưu thâm hiểm của bọn bành trướng Bắc Kinh, chỉ có chính quyần CSVN vì ăn quá nhiều của đút cũng như bọn 14 tên trong cái gọi là Bộ Chính Trị Trung Ương là một lũ tay sai nằm vùng của Tàu nên ngậm miệng giả ngây, dân chúng chống TC thì bọn chúng láo xược cho chó săn chế độ (công an) đàn áp bắt bớ, như vậy hỏi sao bọn cướp Tàu không tiếp tục lộng hành, bất chấp lẽ phải cho được! Do đó, chỉ khi nào Việt Nam thoát khỏi gọng kềm của bọn CS dã man ngu muội thì mới thoát khỏi sự kềm chế của TC mà thôi. Còn cái đảng CS thối nát thì dân Việt Nam càng khổ, đất nước càng bị lép vế dưới bọn giặc phương Bắc, biển đảo mất dần về tay Tàu Cộng mà nhân dân không làm gì được, thế giới mu61n giúp cũng không thể giúp được.

bởi: Bm từ: USA
10.08.2012 12:56
Tàu Cọng chơi khăm,muốn các nước nêu trên ủng hộ Tàu Cọng xâm chiếm Bãi Cạn và 9 lô.Nhưng các Dân Tộc nêu trên đâu ngu như Họ Dương Tàu Cọng đã bỏ phòng họp năm nào khi bị bà Bill chơi cú như gõ búa vào đầu.Nè,Họ Dương,đừng chơi dại kiểu trò con nít với thói dỗi hờn không giống ai.Nhà ngoại giao của một Dân Tộc thông minh hơn tỉ,mà sao kém cỏi như thế nêu trên.Nhớ đem theo Nhô HK hay VNMY gì đó để dược khớp đôi ông Dương nhé.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
10.08.2012 12:40
Dại dột đi cướp biển đảo của người khác bị cã thế giới lên án, rồi bây giờ đi kéo bè lập đảng để đứng về phe mình, trình độ của cộng sản chỉ có thề thôi cho nên chúng hay xử dụng khủng bố, chiến tranh để đạt mục tiêu, trong khi các nước Tự Do Dân Chủ chỉ xử dụng kiến thức khoa học dựa trên các tài liệu xác thực để giải quyết các cuộc tranh chấp.

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
10.08.2012 11:57
TQ sau khi mắng chưởi HK, thấy lưỡng viện QHHK cùng đưa ra những nghị quyết dấn sâu về sự tác oai tác quái của TQ ở khu vực nầy. Mất sự háo thắng, TQ quay sang tìm cách kiếm thêm vài quốc gia thuộc khối Asean để mong gở gạt. Ba nước là Indonesia, Malaysia và Brunei chắc chỉ ậm ờ cho qua chuyện chứ 3 nước nầy đã nhìn thấy dã tâm của TQ qua sự việc mua chuộc Campuchia. Khối Asean phải thực sự đoàn kết thì TQ sẽ không thể bành trướng xuống Miền Nam cũng như vùng biển của các nước liên hệ đến khu vực BĐ.TQ nay đã để lộ bộ mặt gian trá đểu cán, cố tình làm cho 10 nước trong khối Asean chia rẽ để đặt ách thống trị từng nước một..
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
11.08.2012 09:58
Ba nước Indonesia, Malaysia và Brunei đều theo Hồi giáo, và dân nước họ không ưa gì Trung Cộng do đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương. Ba Tàu hết đông minh rồi hay sao vậy. Thật bi thảm quá.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
12.08.2012 23:46
Quá đúng,dân bản địa là Hồi giáo,dân Hoa kiều theo "tà giáo" và lũng đoạn nền kinh tế bản địa.Rồi có lúc một ông "Xuhacto" mới lại xuất hiện...

bởi: nguoihanoi từ: hanoi
10.08.2012 11:29
không cần thảo luận gì hết. thích thì đánh thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 08:49
Nói như là côn đồ du đảng !
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.

Trang ảnh

Trang ảnh Sập cầu ở bang Washington

Một cây cầu nằm trên trục đường chính nối liền thành phố Seattle, bang Washington với tỉnh bang British Columbia của Canada đã đổ sập xuống, gây thương tích cho người lái xe nhưng không ai thiệt mạng.

Xem thêm