Thứ ba, 18/06/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội, ngày 10/7/2012
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội, ngày 10/7/2012
CỠ CHỮ - +
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết bà ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam nhằm góp phần giải quyết các vấn đề ở Biển Đông đang có tranh chấp, nhưng bà tin rằng quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền.

Theo tin của AP, sau cuộc hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm thứ ba tại Hà Nội, bà Clinton nói rằng bà tiếp tục quan tâm một cách đặc biệt về tình trạng thiếu tự do internet, cùng với việc các nhà báo, blogger, luật sư và những người bất đồng chính kiến bị cầm tù vì bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa.

Việt Nam lâu nay vẫn khẳng định chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị cầm tù.

Ngoại trưởng Clinton cũng cho biết bà hy vọng Diễn đàn Khu vực ASEAN tổ chức ở Campuchia trong tuần này sẽ có được tiến bộ trong việc hình thành một bộ qui tắc hành xử để giúp giải quyết các vụ tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình.

Vùng biển có nhiều tài nguyên thiên nhiên và có tầm quan trọng cao về mặt chiến lược này là nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa 6 nước Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.

Hôm qua, Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Kao Kim Hourn cho biết ngay trong ngày thứ nhất của cuộc họp ở Phnom Penh các vị ngoại trưởng của các nước ASEAN đã đồng ý với nhau về bộ qui tắc hành xử Biển Đông, thường được gọi tắt là COC.

Ông Kao Kim Hourn nói rằng “Chiều nay các vị ngoại trưởng đã họp và thông qua những yếu tố then chốt của COC, chỉ trong nội bộ các nước thành viên, và từ nay họ sẽ bắt đầu thảo luận với Trung Quốc.”

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cũng cho báo chí biết rằng các nước ASEAN đã đồng ý với nhau về COC sau cuộc thảo luận có nhiều thành quả. Ông nói thêm rằng đây là một cuộc thảo luận rất suôn sẻ giữa tất cả các nước thành viên và nước thành viên nào cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình.

Nguồn: AP, Xinhua

 

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: loan ly canada
20.07.2012 17:51
hay vi dat nuoc dan toc ,ma tay chay vatong co bon hai tac tham lam vo liem si china ra khoi bien dong .hop tac chat che voi my va the gioi de tru 1 trung quoc tham lam banh truong

bởi: vinh phuc usa
20.07.2012 17:49
trung cong la ke tham lam ngang nguoc .la hai tac nham hiem .chung da xam chiem hoang sa ,truong sa cua viet nam va bat ngu dan viet nam .yeu cau dua chung ra toa an quoc te ve luat bien va ve hanh ha ngu dan

bởi: toi la nguoi viet nam từ: viet nam
12.07.2012 13:14
y do banh truong cua trung quoc co tu nam 1979

bởi: Nguyễn từ: Hà Nội
11.07.2012 00:47
Là một quốc gia có tiềm lực về kinh tế, quận sự, khoa học kỹ thuật và vị trí địa lý thuận lợi, Trung Quốc hoàn toàn có ưu thế hơn hẳn các quốc gia khác trong việc tìm kiếm các lợi ích ở Biển đông thông qua các hoạt động kinh tế phù hợp với Luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, thực tế Trung Quốc lại áp dụng chính sách đối ngoại "cá lớn hiếp cá bé". Thật là đáng tiếc!

Tôi không tin sẽ có một giải pháp ngoại giao nào có thể làm Trung Quốc thay đổi quan điểm đối ngoại này nếu không có thực lực bảo đảm. Thiển nghĩ, sẽ không có cơ hội cho bất kỳ sự chần chừ nào nữa, nếu chúng ta không muốn tiếp tục việc phản đối bằng những Công hàm ngoại giao vô vọng khi "sự đã rồi" như trường hợp quần đảo Hoàng Sa.

Thật lòng tôi mong muốn và hy vọng Đảng và Nhà nước có sự quyết đoán về chính sách ngoại giao để chúng ta có được sự hỗ trợ từ Cộng đồng quốc tế để có thể bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc - thành quả được xây đắp bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.
Trả lời

bởi: Dân Chài từ: Lý Sơn
11.07.2012 11:28
Xin bác nhìn lại bản đồ thế giới. TQ không có vị trí địa dư thuận lợi. Biển Hoa Đông bị Nhật,Hàn,Đài Loan bao quanh nên TQ chỉ có cận duyên mà không có viễn duyên,biển rộng. Riêng phía nam có VN và ASEAN yếu ớt quân sự nên TQ lấn chiếm biển Đông từ năm 1974 đến nay để thỏa mãn nhu cầu hải sản và khoáng sản cho 1,3 tỉ dân trong vùng biển xa bờ mà TQ không có.

bởi: Vô danh
10.07.2012 14:31
Mỹ ủng hộ vn về mặt pháp lý; còn cụ thể hơn và bao xa là tùy tiến bộ nhân quyền ở vn. Đây là chính sách củ cải muối và bát cháo trắng, cho người .. Việt. Thế thì Tàu vỡ mộng rồi, đừng làm quá kẻo lại vỡ mặt nữa đấy!

bởi: South China Sea
10.07.2012 13:45
Một chính khách kỳ cựu cũa Phi có lời khuyên là đừng trong chờ nhiều ỡ người Mỹ và ASEAN, Người Mỹ sẽ không chiến tranh với TQ bỡi đão Hoàng Nham lý do là ban giao giữa Mỹ và TQ có quyền lợi hỗ tương to lớn! Mậu dịch giữa Phi và Mỹ chĩ bằng 1% mậu dịch giữa Mỹ và TQ. Ông ấy nói họ gỡi tàu bệnh viện, tàu ngầm tới phi chĩ là diễn kịch! Đây là nguyên văn trích từ bài báo đăng trên Inquirer đăng ngày hôm thứ 2: “ Arroyo advised Malacañang to lower its expectations about US help in the territorial conflict with China.“We are an orphan (when it comes to) Scarborough,” Arroyo said, using the international name of Panatag Shoal. “Even our neighbors in (Southeast Asia) whom we rely on do not even want to make a statement supporting our position because they have their own problems with China.”“And why should they strain their relations with China? And why should the US when its trade volume with China is so huge compared with our trade with them. Our trade with the US is not even 1 percent compared to that with the US and China,” Arroyo said.“If their trade with China is doing well, why would the US jeopardize that? The need between the US and China is mutual and they would rather talk of commerce,” he added. Arroyo said the United States’ sending over ships was appreciated, but it did not indicate any deeper commitment. “They send over these hospital ships, submarines—that’s for show,” he said. “But we cannot expect the US and China to go to war with each other over Scarborough.”While the United States wants to be seen as a Pacific power, “any role they play in Southeast Asia is to their self-interest,” Arroyo said. ”. (http://globalnation.inquirer.net/43550/quiet-diplomacy-worked-for-cory-sen-arroyo-reminds-aquino)
Trả lời

bởi: My từ: VIỆTNAM
16.07.2012 00:37
Chắc hẳn bạn đã đọc người Nga bình luận việc Trung Quốc không được mời tham gia tập trận rồi? và đó cũng là câu trả lời cho bạn - người Mỹ nghỉ gì về Trung Quốc.
Trả lời

bởi: Mỹ từ: VIỆTNAM
15.07.2012 06:10
Chào bạn south china sea. Nếu có thời gian bạn vào trang "tiếng nói nước Nga" xem họ bình luận thế nào về việc người Mỹ mời mấy chục quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nga nhưng lại không có Trung Quốc của bạn tham gia tập trận. chắc vừa tức giận, vừa buồn nên Trung Quốc tự tổ chức tập trận một mình cho vui ?!
Trả lời

bởi: sát thát từ: Hoàng Sa
12.07.2012 22:34
SCN đừng "lên giọng" dạy đời nữa, người Mỹ tốt xấu như thế nào ai cũng biếu, còn Bắc Kinh thì sao? cả thế giới đã nhìn thấu "tâm đen" rồi, với VN " sự thật 30 năm quan hệ Việt-Trung" cũng đã rõ rồi, chẳng ai tin vào 4 tốt và 16 chữ vàng...mắt nữa, một chính trị gia người Nga đã phải thốt lên cay đắng" kẻ nào tin vào những gì Trung Quốc nói, kẻ đó là NGU", 80% người Việt Nam tự tin rằng " Việt Nam tự mình giải quyết vấn đề với TQ" đúng vậy lịch sử đã chứng minh điều đó từ hàng ngàn năm rồi.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 20:37
Mậu dịch Mỹ-Trung quả thật to lớn, Mỹ sợ mất nhưng Trung sợ hãi hơn vì Mỹ là nguồn sống của Trung. Đồng ý chiến tranh vũ lực Mỹ-Trung sẽ không thực sự xảy ra, không trực tiếp đối đầu song Mỹ muốn và có khả năng kiềm chế Trung, không cho phép Trung xâm lược lân bang bằng quân sự,nghĩa là cấm Trung nổ súng ở biển Đông VN và biển Hoa Đông cận kề Nhật Bản.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 14:35
Thằng bố vỗ đầu khen thằng con giỏi, chứ không ngược lại. Đừng phồng mũi lên khi nghe nịnh mà có ngày bể. Mỹ coi trọng quyền lợi với Tàu, khi các bác cứ tiếp tục kéo xe. Chứ án chặn cửa biển quan trọng này thì là giành ăn với Mỹ đó, coi chừng gãy răng!

bởi: Thằng Người có đuôi
10.07.2012 13:31
Hoan hô Bà Ngoại Clinton. Một lần nữa xác định với Việt cộng: Muốn tồn tại, ổn định, buôn bán làm giàu với Mỹ, con đường duy nhất giải tán đám ai hại CS Đảng.

bởi: South China Sea
10.07.2012 13:23
Đầu đề thì như vậy "Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông". Còn trong ruột thì như vậy: "Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết bà ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam nhằm góp phần giải quyết các vấn đề ở Biển Đông đang có tranh chấp, nhưng bà tin rằng quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền." Đúng ra đầu đề phãi là "Bà Clinton tin rằng quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền.
Trả lời

bởi: Cả Thộn từ: Hà Nội
10.07.2012 20:52
Chỉ vì thiếu nhân quyền. nền kinh tế mới nổi TQ và VN dù có phát triển nhưng không thể giữ bền lâu mà sẽ mai một, đại đa số dân chúng không được hưởng lợi,ngoại trừ nhóm đặc quyền đặc lợi trong đảng Cộng Sản có quyền cao chức trọng. Mỹ muốn đầu tư thật lớn và trường kỳ nên Mỹ đòi hỏi TQ và VN phải chú trọng đến nhân quyền,đời sống của công nhân. Aung San Suu Kyi cũng lo lắng rất nhiều cho đời sống công nhân Miến Điện khi đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào Miến nay mai.

bởi: Viahe - Nhatrang
10.07.2012 12:38
VN đã có rất nhiều Trai Bao và Gái bao hiện ở CHÚ PHỈNH VN, TÂY ĐẦM ĐẾN VN HẦU NHƯ ĐỀU BỊ SỎ MŨI, massage HẾT.
Tây Đầm chỉ có khôn ở nhà chứ ra ngoài thì NGU hết cỡ...

bởi: xx&xx từ: x x
10.07.2012 12:33
Bất chấp những rào cản chính trị,hai dân tộc đã tìm được tiếng nói chung.Quan hệ Việt-Mĩ ko những mở rộng trên nhiều lĩnh vực,mà còn ngày càng sâu sắc hơn.Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi hai dân tộc chúng ta!

bởi: Ếch
10.07.2012 12:29
Ếch ngồi đáy giếng nên nhìn trời bằng vung: Trời chỉ có đảng và quyền lợi của đảng là trên hết! Còn vận mệnh và tương lai của đất nước, quyền tự do của con người chỉ...bằng vung trong chế độ độc tài đảng trị! Mấy con ếch nầy (TT, Nhố, Vietnammenyeu)...chừng nào đem nhậu đây?

bởi: Nhơn Hòa từ: Việt Nam
10.07.2012 12:25
Việt nam muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải trãi qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa.Sau đó theo tư bản luôn_Ok

bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
10.07.2012 12:21
Đã bảo rồi...<<Theo Phật mặc áo Cà Sa , Theo Ma mặc áo giấy >> cứ nhìn Nhật và nam Triều Tiên mà làm kim chỉ nam để mà theo...nhìn trật lại bọn Bắc Hàn chao ôi hơn địa ngục ,cái đói cái khổ dằn vặt hơn 60 năm nay chuyên đi ngã tay thế giới để có cái bỏ họng qua bữa...theo Nga Tàu sướng chưa ,ngó lại Việt Nam liên minh hữu nghị 16 chữ Vàng 4 chữ Tốt...Vàng Tốt đâu không thấy ,toàn thấy bọn Hán Tặc lấn đất chiếm đảo giành Biển cướp bóc hải sản ngư cụ tàu thuyền ngư dân Việt thử hỏi 14 ông đầu Tôm BCT TW và Nhà nước nghĩ không ra àhay là lỡ bán nước cầu vinh rồi ,nếu lỡ thì từ nhiệm đi ,để kẻ khác lên thay ,thay đổi đường lối ngoại giao ,đoàn kết các dân tộc ,đoàn kết các tôn giáo ,tự do dân sinh ,dân chủ ,và dân quyền...chủ nghĩa Mác Lê làm nghèo nhân loại ,tư tưởng HCM bóp chết bức tử dân Việt nên bỏ sọt rác thôi....dân chủ đa đảng kiểm soát lẫn nhau ,cùng nhau đưa đất nước đi lên ,tránh xa bọn Tàu hiểm ác tham lam ,bắt tay các nước dân chủ văn minh công bằng mà chơi ,liên minh với Mỹ, Nhật ,Úc ,Nam Hàn ,Ấn Độ ,Philippin và Khối EU.....có thế mới học được tinh hoa của họ...chứ ôm bọn Tàu chẳng được gì vì bọn Tàu tham lam ích kỷ nhỏ nhen bần tiện không khéo bị mất nước.....

bởi: nguyen thien chi pheo từ: phan lan
10.07.2012 12:09
NHAN QUYEN nghi la gi ? la dan chu tu do PHAT BIEU VA phan bien nhung viec lam sai trai cua nhung nguoi goi la lanh dao quoc gia de con nguoi van minh va tien bo cho dat nuoc , VICI KHONG BAO GIO CO CHUYEN NHAN QUYEN ,neu co NHAN QUYEN THI KHONG CO CONG SAN OK !

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
10.07.2012 11:50
Cái này mới mệt mỏi: “..tiếp tục quan tâm một cách đặc biệt…” nhưng kết quả bao nhiêu % thì hơi nghi ngờ vực đấy.

bởi: Trương từ: Việt nam
10.07.2012 11:38
Xếp lại quá khứ đau thương, Người Việt nam rất quý trọng sự bang giao bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau với Hoa kỳ cũng như các nước khác. Riêng với Hoa kỳ, người Việt nam rất ngưỡng mộ và thiện cảm với Ông Bà Bill Clinton ngay khi Ông Bill Clinton đế Hà nội lần đầu tiên với cương vị Tổng Thông Hoa kỳ và Ông cũng là vị Tổng thống đầu tiên nói chuyện cởi mở với đông đảo cự tọa là sinh viên Đại học quốc Hà nội có truyền hình trực tiếp. Còn Bà Hilary Clinton với cương vị đệ nhất phu nhân Hoa kỳ đến Việt nam cũng được người dân Việt nam đón chào với sự nể trọng và rất thân thiện. Lần này bà Hilary đến Hà nội với tư cách Ngoại trưởng Hoa kỳ càng làm tăng thêm tình hữu nghị hai nước, các quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư sẽ tăng lên cùng với sự ủng hộ Việt nam trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982. Cố nhiên những gì còn tồn tại giữa hai nước nhất định sẽ được bàn luận và giải quyết thỏa đáng phù hợp với luật pháp quốc tế và quốc gia của mỗi nước. Xin chúc Bà sức khỏe , thành công lớn trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình thật dồi dào.

bởi: Vô danh
10.07.2012 11:20
Bác cả ra tay làm Trung Quốc tức hộc máu mồm.

bởi: buon tui từ: my
10.07.2012 11:19
Noi ve nhan quyen cua nguoi Dan voi Be Lu Cong Sang vo dung.Noi rieng voi cong sang vietnam thi lam gi co chuyen xay ra co Nhan Quyen????Tren the gioi co nuoc nao cong sang di doi voi 2 chu nhan quyen bao gio????Da la cong sang thi phai di doi voi chu Vo Sang..Cai gi cung khong co.chi co nhan vien cang bo cua dang cong sang moi co tai sang.Da la Cong Sang thi lam gi co Nhan Quyen thi lam gi co Tu Do?????Tai sao Nhan Dan vietnam cu me muoi va chim trong giac ngu mai vay..sao khong tinh giac????Ca tren 80 trieu Dan ma chi co vai tram nguoi hieu biet sao????Con bao nhieu con lai phai chiu so de ep va boc loc cua bon vo loai cong sang tuot het quan ao ra roi moi tinh giac sao???Dau tranh cho ai??? hy sinh vi ai?? va do mau vi ai,,va bay gio ai da vo vet va lam tiu tang sang son cua TO Tien de lai????Nuoc VietNam sap sua tro lai ngan nam NO Le cua Giac Tau...Hay thuc tinh lai hoi Ai la nguoi Viet Nam????Dung de chet trong tay cua Bon CONG SANG..Ma hay chet vi dat nuoc Viet Nam va Nhan Dan VietNam...

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
10.07.2012 11:17
Ít khi nghe các chánh khách Hoa Kỳ xưng hô "cộng sản" đối với các nước theo chế độ này, lần này bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đích thân xác định: "...rằng quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền." Khi dùng chử "cộng sản". bà củng như mọi người trên thế giới đều hiểu rằng cộng sản là một chế độ độc tài, độc đảng tàn ác hơn bất cứ loại độc tài trên thế giới, do đó mà Liên Xô, ông tổ của cộng sản củng đã phải giải thể chế độ để quay dần sang chế độ Dân Chủ, củng do đó mà các xứ Ả Rập đã đồng thanh đứng lên dẹp tan các chế độ độc tài đã cai trị họ suốt mấy chục năm tuy là các chế độ này không phải cộng sản cho nên người dân củng còn một chút Tự Do, nhưng vì nhu cầu Xây Dựng Đất Nước để phát triển và tiến bộ cho nên họ phải đào thải các bạo chúa này, nhân dân Ả Rập dù sao củng còn yêu nước, hiểu biết và không chấp nhận làm nô lệ cho độc tài, biết cách xây dựng đất nước một cách khoa học, còn nhân dân Việt Nam thì sao ? Đã là một dân tộc anh hùng không lẻ thua kém họ sao ?
Trả lời

bởi: Viahe - Nhatrang
10.07.2012 12:27
"Quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền" đó là theo cách nói thông thường của bà Clinton và các nước đã có dân chủ nhân quyền thực sự... Nhưng toàn bộ hệ thống thông tin việt nam thì đăng là chính phủ việt nam cần làm nhiều hơn nữa... hoàn toàn không có câu "quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này..." Như vậy bạn đã biết sự liếu láo, dối trá đánh lận con đen của chú phỉnh vietnam...

bởi: Vô danh
10.07.2012 11:13
bien la cua ca nhan loai tai sao ca the gioi lai im lang khg hanh dong voi mot dat nuoc tu xua den nay toan di xam lang dat nuoc lang gieng mong rang cac nuoc hay hanh dong theo luat bien cua quoc te khg the de mot nuoc chuyen di xam lang va am cap tai san tri tue va lam do gia doc hai ban dau doc toan the gioi hay tay chay mua hang lam tai CHINA

bởi: Vô danh
10.07.2012 11:05
Bác gái mà ra tay thì ÊM HẾT...

bởi: Vô danh
10.07.2012 10:30
Đây là điều đáng mừng; đó là sự ủng hộ về pháp lý của Mỹ đối với vn và có thể là bước đầu của các sự ủng hộ khác. vn rất cần sự ủng hộ về quân sự, đặc biệt là hải quân. Khác với đệ nhị thế chiến 2, khối đồng minh không sẵn sàng về vũ khí và nhân lực trước khối trục; ngày nay, Mỹ có thể tham chiến ngay từ phút đầu. Đó là cách giảm thiểu thiệt hại và đẩy chiến trường ra xa. Vấn đề là Mỹ chỉ hành động đúng lúc có lợi nhất.

vn cần đi cạnh con queen này để tránh là chốt thí. Nếu chiến tranh vn có thể tránh được nhưng vẫn xảy ra; xung đột tới dù muốn tránh vẫn không thể tránh được, mọi sự sẽ có ngày vượt ngoài tầm kiểm soát của Hà nội. Đi theo kẻ mạnh để được phần, ít ra là giữ được phần hợp pháp của mình. Hãy thực thi những rào cản còn sót lại, đó là cách đi gần bà hoàng trong lúc cấp bách.

bởi: Vô danh
10.07.2012 10:28
việt cộng gớm hong? gớm òm luôn.không biết trong đầu nó nghĩ gì luôn.

bởi: ThangLong từ: usa
10.07.2012 10:23
Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton, con người tài ba, đức độ xứng đáng được lãnh giải hòa bình Nobel
Trả lời

bởi: Vô danh
11.07.2012 02:47
Và Bà Clinton đi đến đâu thì đều mang đến sự thịnh vượng cho khu vực ấy.Bà là sứ giả Hòa bình và mang quyền sống cho những ai bị áp bức.

bởi: Vô danh
10.07.2012 10:07
Việt Nam chính nghĩa nhất định thắng, Trung Quốc mới là phi nghĩa: Ngang ngược, trắng trợn, cướp đất, cướp biển của Việt Nam (1974, 1979, 1988)... Phản đối TQ xâm lược!.
Trả lời

bởi: Viahe- Nhatrang
10.07.2012 12:41
Chú phỉnh VN cũng vậy thôi bạn ơi, không hơn nhưng quá kém...

bởi: Ginseng VN
10.07.2012 09:24
Cảm ơn bà ngoại trưởng đã quan tâm và có thiện chí với VN trong chuyện tranh chấp biển Đông. Về chuyện " thăng tiến nhân quyền" tất nhiên chính phủ VN sẽ phải thực hiện, song, vấn đề này là một phạm trù rất tế nhị và phức tạp vì vậy cần phải có lộ trình và thời gian. Hy vọng sẽ có tiến bộ nhanh hơn trong thời gian tới. Chúc bà luôn sáng suốt và nhiều sức khỏe!
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 17:28
Lộ trình và Thời gian, nghe câu này việt cộng nói 20 năm về trước, nghe theo lời bạn thì 100 năm nữa cộng sản vẩn còn sống nhăn răng thôi, chờ tới rục xương củng chưa thay đổi !
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 13:28
Lộ trình duy nhất là Cách Mạng Hoa Nhài !

bởi: Thích Đủ Thứ
10.07.2012 09:23
Hoan Hô Bà Ngọai Trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Việt Nam. Chúc Bà được mọi sự may mắn trong chuyên đi. Hy vọng lần thứ 3 đến VN của bà sẽ không để cho Đảng cướp CSVN cho Bà "đội nón lá" nữa, mà có những sáng kiến giúp cho dân Việt chúng tôi thoát ách cái chủ nghĩa vô luân đang thống trị.

bởi: Real Vietnammenyeu
10.07.2012 09:19
Đọc bài viết của luật sư Nguyễn Văn Đài trên BCC tôi rất tâm đắc và hoàn toàn ủng hộ quan điểm của ông về việc Việt Nam cần liên minh với Hoa Kỳ, Úc, Nhật để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, chứ nếu chỉ là đối tác thì chưa đủ để có thể ngăn chặn ý đồ bành trướng từ Bắc Kinh. Nhưng vẫn theo LS Đài thì cán cản trở lớn nhất để VN trở thành liên minh với các nước này là vấn đề nhân quyền, do đó VN nên chọn lựa con đường vì lợi ich dân tộc hơn là lợi ích của đảng cs.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 13:31
Tôn trọng nhân quyền thì khó vơ vét bất chính. Cái khó là thế.

bởi: Vô danh
10.07.2012 09:09
ASEAN dù chưa đồng lòng trong lập trường ủng hộ các thành viên ASEAN đang có tranh chấp biển đảo, chưa tỏ rõ tính đoàn kết tạo sức mạnh đối trọng với TQ trong giải quyết tranh chấp biển Đông, nhưng qua lần họp này với thái độ ASEAN đã đưa biển Đông lên hàng đầu thì cũng là có ý thức đáng kể về tầm quan trọng của tranh chấp này.

bởi: Cà Phê Vĩa Hè từ: Thành Phố Minh Râu
10.07.2012 09:03
Nghĩ cũng lạ thiệt, cái đảng Việt cộng này luôn bị cái đám " Quần một ống " lên lớp, giáo dục, dạy đổ, làm thế nào để trở thành người tử tế . Hết DTH, TKTT, LTCN, NTN, BMH. Bấy giờ lại đến " Quần một ống " bên kia đại dương, thân hành sang dạy bổ túc. Đảng VC học hoài, sao mà cũng vẫn còn NGỐ. Vô phương !
Trả lời

bởi: Bờm
11.07.2012 02:40
Lạ chi mà lạ.Ngu hơn người ta,nghèo hơn người ta,học người ta là lẽ đương nhiên.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 13:34
Bị nhồi sọ thuyết Mác Lê đa75c nghẹt rồi, đầu óc không còn chỗ để mà học.

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
10.07.2012 08:59
Giá như Bà ngoại trưởng bớt nói việc cầm tù (vì Mỹ cũng có rất nhiều nhà tù phi pháp) thì toàn bộ thật hoàn chỉnh, dân Việt nam quý trọng Bà nếu bà biết tôn trọng chủ quyền Việt nam.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.07.2012 13:39
Hillary Clinton không đi mua sự kính trọng cá nhân, bà chỉ mong muốn 90 triệu dân VN giầu có và hạnh phúc. Đau buồn là Cộng Sản đã lấy mất hạnh phúc của nhân dân Việt Tộc.

bởi: Vô danh
10.07.2012 08:59
Phản biện chính kiến ở Mỹ chẳng những luôn được tôn trọng mà còn được khuyến khích, được hoàn toàn tự do bày tỏ. Riêng ở xứ VNCS thì lại khác hẳn,không nói y hệt như đảng chỉ thị thì vào tù với muôn vàn lý do khác nhau do đảng phát minh,chế biến.

bởi: Khách Sạn Ngàn Sao từ: Thành Phố Minh Râu
10.07.2012 08:55


Quốc hội Việt cộng phê chuẩn Luật biển Việt Nam " Chịu chơi mà cũng còn run. " Với sự đồng thuận, ký chưa ráo mực, lại vội bóp cổ, bẻ tay, khóa miệng, đám Dân đen tống vô xe thùng, chở về chuồng " Lợn " răn đe, dạy bảo, những kẻ tán đồng, hoan hô, trò lên gân, chém gió của mình. Lạ thiệt ! Hổng hiểu nổi ?