Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ tin thỏa thuận hòa bình Trung Đông có thể đạt được


Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (giữa), thương thuyết gia Israel Tzipi Livni (phải) và thương thuyết gia Palestine Saeb Erekat bắt tay sau khi nối lại hòa đàm Israel-Palestine, 30/7/13
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (giữa), thương thuyết gia Israel Tzipi Livni (phải) và thương thuyết gia Palestine Saeb Erekat bắt tay sau khi nối lại hòa đàm Israel-Palestine, 30/7/13
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay cho hay các nhà thương thuyết Israel và Palestine đã đồng ý gặp lại trong vòng hai tuần tới, và ông đang nhắm mục tiêu là sẽ giúp hai bên chung kết một thỏa thuận hòa bình chung cuộc, nội trong vòng 9 tháng.

Phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Tư Pháp Israel Tzipi Livni và thương thuyết gia trưởng của Palestine, ông Saeb Erakat, Ngoại trưởng Kerry nói rằng các cuộc thảo luận trong tuần này rất “tích cực và xây dựng”, và ông tin chắc rằng hai bên có thể đi tới hòa bình.

Sau các cuộc thảo luận kéo dài suốt buổi sáng thứ Ba tại Tòa Bạch Ốc với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và tại Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Kerry nói hai bên đã đồng ý rằng những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất – như vấn đề biên giới, người tỵ nạn và số phận của Jerusalem, có thể là những đề tài được mang ra thảo luận.

Bà Livni nói bà đã tới Washington từ một “khu vực đầy bất ổn và đang có nhiều biến chuyển” và chính phủ Israel “vì quyền lợi của nhân dân, sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm an ninh cho họ.” Bà Livni nói rằng Israel “không có ý định tranh cãi về quá khứ, mà tập trung làm quyết định cho tương lai.”

Ông Erakat, trưởng đoàn thương thuyết Palestine, nói ông “lấy làm hoan hỉ rằng tất cả các vấn đề về quy chế cuối cùng đang được mang ra bàn thảo luận và đã đến lúc người Palestine được sống một cuộc sống có nhân phẩm, trong một đất nước của riêng họ, tự do và có chủ quyền.”

Hai ngày thương thuyết tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ là các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên trong gần 3 năm nay.

VOA Express

XS
SM
MD
LG