Đường dẫn truy cập

Các nhà ngoại giao, phe đối lập Syria thảo luận về hội nghị hòa bình


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói có thể không có giải pháp hòa bình chừng nào Tổng thống Syria al-Assad vẫn còn tại chức.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói có thể không có giải pháp hòa bình chừng nào Tổng thống Syria al-Assad vẫn còn tại chức.
Các nhà ngoại giao thuộc 11 quốc gia ngày hôm nay gặp các thành viên phe đối lập Syria để thảo luận về những nỗ lực nhằm triệu tập một hội nghị hòa bình với chính phủ Syria đã bị trì hoãn lâu nay.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tham dự những cuộc thảo luận ngày hôm qua tại London với những thành viên chủ chốt của nhóm Những người bạn của Syria.

Ngoại trưởng Kerry đã làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc-Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi để dàn xếp cho cuộc hoà đàm, với mục đích cho phép các bên Syria thương thuyết về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại nước này.

Trước cuộc họp ngày hôm nay, ông Kerry gọi một hội nghị hòa bình như thế là một nh cầu cấp bách.

“Càng ngày càng có nhiều người tị nạn, nhiều người tản cư, nhiều huỷ hoại và khả năng xảy ra việc sụp đổ hoàn toàn chính phủ Syria ở trước mắt nếu không có một giải pháp thông qua thương lượng.”

Các nhà lãnh đạo đối lập đã đe doạ tẩy chay hội nghị hòa bình được đề nghị trừ phi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Ông Assad nhất định đòi nắm quyền cho đến khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào năm 2014, và có thể ra tranh cử một lần nữa.

Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói có thể không có giải pháp hòa bình chừng nào Tổng thống Assad vẫn còn tại chức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG