Thứ bảy, 18/05/2013

Tin tức / Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận vụ sáp nhập ngân hàng thứ 3

CỠ CHỮ - +
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép sáp nhập hai tổ chức tín dụng không niêm yết, mở đường cho một cuộc sáp nhập ngân hàng lần thứ ba ở Việt Nam, kể từ khi chính phủ nước này bắt đầu các nỗ lực cải cách hệ thống ngân hàng khởi sự vào năm 2011.  

Bản tin của hãng thông tấn Reuters số ra hôm nay nói rằng hệ thống ngân hàng của Việt Nam bị lún sâu vào nợ xấu, chiếm đến 8,6% trong tổng số cho vay tính đến cuối tháng 3 năm nay.  

Ðây là tỉ lệ cao nhất tại Ðông Nam Á sau nhiều năm “vung tay” quá mức trong lãnh vực địa ốc và quản lý lỏng lẽo đối với các nhà cấp tín dụng.

Hai tổ chức tính dụng không niêm yết sẽ sáp nhập là Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) và Ngân hàng Ðại Á.  

Cả hai ngân hàng này đều không có đối tác chiến lược nước ngoài.  

Tờ báo mạng Ðầu tư Chứng khoán trích lời ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng “cả hai Ngân hàng Ðại Á và Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đều có hoạt động cho vay tốt, và không nằm trong số 9 ngân hàng bị chính phủ và Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phải tái cấu trúc.”

Hai vụ sáp nhập ngân hàng trước đó bao gồm: vụ thứ nhất diễn ra vào cuối năm 2011 khi 3 ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với nhau để lập thành Ngân hàng Thương mại Sài Gòn; và vụ thứ hai diễn ra vào tháng 8 năm nay khi Ngân hàng Habubank bị Ngân Hàng Saigon-Hanoi thâu tóm do số nợ chết của Habubank vượt quá mức 16% từ hậu quả của việc tài trợ cho tập đoàn Vinashin của nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Binh An Co.
 
Nguồn: Reuters, Dau tu chung khoan
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: cuibap
30.10.2012 11:59
hoang hô đãng cộng sãn việt nam!
-đang cong san viet nam muon nam
=> đãng cộng sãn việt nam muốn nằm :)

bởi: danden từ: thanh pho ho chi minh
29.10.2012 22:29
Xã hội này ai tin ai, toi chán lam roi.

bởi: Vô danh
29.10.2012 17:39
Ngan Hang sap nhap thi co loi ich cho hai cha con ong Dung, chong rua tien va chong giau. Nhg lan truoc ong Dung da keu goi sap nhap, nhung lan nay Ngan Hang sach tien nen nho quy vi gop tien vao Ngan Hang de hai cha con ong Dung tha ho ma chom chia xay dia oc sang trong kinh doanh khach san. Bo chinh tri ong nao cung co dau tu khach san va nha hang trong va ngoai nuoc.Tien cu in ra vo bao va chat dong nhu dong nui, cu goi thua lo, muon nho cac nuoc ngoai giup do mien phi, khg co cai gi la mien phi. Muon an sang mac dep thi phai na lung ra lam viec doi lay tien chu khg phai di cuop cua thien ha ma dung.

bởi: Hoàng Thi
29.10.2012 17:33
Ngân hàng NN cho phép các ngân hàng sát nhập lại là hình thức che dấu cái hũ mắm nợ xấu (có nhiều ngân hàng sắp phá sản) trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Độc tài chính trị mới đẻ ra độc quyền kinh tế. Độc quyền KT sanh ra tham nhũng. TN là nguồn gốc nợ xấu, nợ khó đòi mà hầu hết liên quan đến các Cty địa ốc và các DNNN, chứ không phải quản lý lỏng lẽo đối với các nhà cấp tính dụng.
Nếu ĐCSVN còn tiếp tục cầm quyền thì tình hình nợ xấu, nợ khó đòi sẽ còn tái diễn dài dài. Càng sữa càng sai. Càng chống TN càng tham ô. Càng sát nhập càng khủng hoảng.
Ngược lại bên Bắc Mỹ thì khác. Ở Mỹ có mấy ngân hàng sụp là do các nhà cấp tính dụng vung tay quá mức, miễn là có người đến vay tiền mua nhà là chấp nhận ngay, không cần đếm xỉa đến cái hầu bao của con nợ có khả năng để trả nổi nợ nhà hay không.
trong khi đó tại Canada một nước sát nách Mỹ chẳng hề hấn gì khi cơn khủng hoảng tài chính bên HK bùng nổ. Lý do là vì các nhà cung cấp tính dụng của Canada rất khôn; bằng mọi cách họ phải nắm cái đầu cán là chú trọng đến các con nợ có thu nhập cao, đủ khả năng trả nổi nợ nhà, đồng thời có hồ sơ vay trả nợ sòng phẳng với các nhà cấp tính dụng trong vòng từ 7-10 năm (credit) thì được chấp nhận một cách rất dễ dàng với số tiền đặt cọc rất ít (chỉ có khoảng 5%-10% mà thôi). Trong trường hợp nếu bạn không có thu nhập cao, không có credit thì làm ơn đặt cọc trước 30% số tiền của tổng giá trị căn nhà, để nếu bạn không trả nổi nợ nhà thì 30% số tiền đặt cọc của bạn coi như sẽ mất hết khi nhà của bạn bị nhà băng đến tịch thu.
Vì thế bên Mỹ ồn ào tháng trước có bao nhiêu căn nhà bị kéo, tháng sau có bao nhiêu căn nhà bị kéo…. nhưng Canada thì vẫn bằng chân như vại.

bởi: Vô danh
29.10.2012 15:41
Kinh tế thị trường của Việt Nam, bắt đầu là ngân hàng, nay khởi sự định hướng kinh tế XHCN. Từ từ gom hết vào làm một do nhà nước quản lý,chỉ đạo theo kiểu kinh tế tập trung monopoly.

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
29.10.2012 13:46
Phe ta tái cấu trúc phe mình. Trong tương lai, sẽ có Bầu Kiên thứ hai, thứ ba hay không? Chờ xem, wait and see.

bởi: Vô danh
29.10.2012 11:00
Sáp nhập ngân hàng là từ mỹ miều dành cho các doanh nghiệp 'hết hơi' sau khi đã được bơm nhiều lận, nạn nhân sau đó là các khổ chủ. Chẳng biết các ngân hàng này được bảo chứng bao nhiêu bởi.. nhà nước. Vinashin sập, vn định xù nhưng chủ nợ là ngoại quốc, khó lắm. Ngân hàng tiêu, đa số là dân đen, nhà nước có bảo kê không? Quả là chính phủ do dân và vì dân. Quỵt nợ tư bản, chúng sẽ bao vây kinh tế; quỵt nhân dân, họ sẽ bỏ heo đất và giấu trong nhà, đất nước sẽ ốm đói.

Trông nhiều tiền, nhưng lại thiếu tiền. Người Mỹ nói có là không, nói không là có đó. Là lá la...