Đường dẫn truy cập

Nga: 'Nỗi ám ảnh' phe nổi dậy cản trở hòa bình Syria


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Nga lên án phe nổi dậy ở Syria vì phe này đã tăng cường các hoạt động để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, và nói rằng đòi hỏi đó cản trở các nỗ lực chấm dứt bạo động tại nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay gọi ước vọng lật đổ ông Assad của phe nổi dậy là một “nỗi ám ảnh.”

Ông Lavrov nói khi nào mà ước vọng đó vẫn còn, thì giao tranh vẫn tiếp diễn, và “dân chúng sẽ tiếp tục chết.”

Moscow đã chống lại các áp lực quốc tế đối với ông Assad.

Nga, cùng với Trung Quốc, đã phủ quyết 3 nghị quyết của Liên hiệp quốc có thể dẫn tới việc chế tài chính phủ Syria.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Moscow không có kế hoạch di tản công dân Nga khỏi Syria với qui mô lớn.

Hai máy bay cất cánh từ Libăng đã về đến Moscow chở theo 77 người Nga di tản khỏi Syria.

Ða số là phụ nữ lập gia đình với người Syria, và trẻ em.

Hàng vạn công dân Nga đang sinh sống ở Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG