Đường dẫn truy cập

NASA: Hỏa tinh từng có nhiều nước hơn Bắc Băng Dương


Nước không còn trên Hỏa tinh nữa. Các đụn cát ở cực bắc của sao Hỏa phủ lớp băng carbon dioxide. (Ảnh của NASA)
Nước không còn trên Hỏa tinh nữa. Các đụn cát ở cực bắc của sao Hỏa phủ lớp băng carbon dioxide. (Ảnh của NASA)

Cơ quan không gian Hoa Kỳ, NASA, cho biết đã có thời, Hỏa tinh có nhiều nước hơn, so với Bắc Bắc Dương.

Trong một cuộc nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Science, các nhà nghiên cứu của NASA nói rằng họ đã so sánh tỷ lệ của hai loại nước khác nhau tìm thấy trong khí quyển của Hỏa tinh với tỷ lệ nước trên một thiên thạch của Hỏa tinh từ 4,5 tỷ năm trước.

Họ cho biết rằng hơn 4 tỷ năm trước, Hỏa tinh được bao phủ bởi nước sâu tới 137 mét, và kể từ đó, gần như tất cả số nước này đã bốc hơi vào không gian.

Các nhà khoa học nói rằng nước có lẽ đã bao phủ Hỏa tỉnh trong một khoảng thời gian dài hơn so với đánh giá trước đây.

Và điều đó đồng nghĩa với việc có thể có sự sống nào đó trên Hỏa tinh lâu hơn so với người ta từng nghĩ.

Hiện phần lớn Hỏa tinh khô cằn như sa mạc.

VOA Express

XS
SM
MD
LG