Đường dẫn truy cập

Mỹ, Philippines quan ngại về hoạt động của TQ ở Biển Đông


Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động lấp biển lấy đất tại những đảo nhỏ mà Bắc Kinh chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động lấp biển lấy đất tại những đảo nhỏ mà Bắc Kinh chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Philippines và Hoa Kỳ ngày 21/1 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hoạt động khai hoang, lấp biển của Trung Quốc tiếp diễn tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.

Trong thông cáo chung kết thúc hai ngày Đối thoại Chiến lược Song phương, hai nước đồng minh tố cáo các hoạt động này đi ngược lại luật pháp quốc tế và không phù hợp với Tuyên bố Ứng xử Biển Đông mà Trung Quốc ký với ASEAN năm 2002.

Manila và Washington cùng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình-ổn định, tôn trọng luật lệ và quyền tự do hàng không-hàng hải cùng các hoạt động thương mại hợp pháp không bị ngăn trở.

Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông bằng cách xây một sân bay quân đội trên một trong những hòn đảo trong khu vực bất chấp việc Philippines đưa tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế nhờ phân xử.

Philippines và Mỹ tán đồng quan điểm rằng tranh chấp chủ quyền nên được giải quyết theo luật quốc tế, thông qua các phương tiện ngoại giao ôn hòa kể cả việc dùng đến tòa trọng tài.

Hai nước một lần nữa chỉ trích sự thờ ơ của Bắc Kinh trước những lời kêu gọi từ cộng đồng thế giới yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động cải tạo đất đai ở những vùng có tranh chấp.

Bắc Kinh một mực đòi chủ quyền gần như 90% diện tích Biển Đông bao gồm các hòn đảo và bãi đá.

Trung Quốc và ASEAN hiện chưa có một Bộ quy tắc Ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý.

Nguồn: Sunstar, GMA News

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 20/1/2015
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

XS
SM
MD
LG