Đường dẫn truy cập

Mỹ muốn duy trì chế tài nhắm vào Bắc Triều Tiên


Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tony Blinken nói điều quan trọng là duy trì biện pháp chế tài cho tới khi nào Bình Nhưỡng chứng tỏ sự nghiêm túc muốn nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề giải trừ hạt nhân
Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tony Blinken nói điều quan trọng là duy trì biện pháp chế tài cho tới khi nào Bình Nhưỡng chứng tỏ sự nghiêm túc muốn nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề giải trừ hạt nhân

Giới chức ngoại giao cao cấp thứ hai của Mỹ và Hàn Quốc đã hội đàm tại Seoul hôm thứ Hai (9/2) để thảo luận về những vấn đề song phương và về chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên.

Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tony Blinken sẽ lưu lại Seoul trong ba ngày, chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản.

Sau khi gặp Phó Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tai-yong, ông Blinken nói điều quan trọng là phải duy trì những biện pháp chế tài đối với miền Bắc cho tới khi nào Bình Nhưỡng chứng tỏ là họ nghiêm túc về việc muốn nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải trừ hạt nhân.

Ông Blinken nói phía Mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán, nhưng Bắc Triều Tiên cần chứng tỏ sự nghiêm túc của mình. Cho tới khi đó, điều quan trọng là duy trì sức ép đối với nước này và duy trì sự đoàn kết trong cộng đồng quốc tế.

Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đã leo thang kể từ khi Mỹ áp đặt những biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên vì cáo buộc nước này thực hiện một vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony Pictures.

Tuần trước, Bắc Triều Tiên nói họ thấy không cần phải thương thuyết với Washington và đe doạ sẽ thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân và tấn công mạng trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG