Đường dẫn truy cập

Mỹ lên án sự tàn ác 'có chứng minh đầy đủ' của IS


Gần 19.000 thường dân đã thiệt mạng ở Iraq trong thời gian từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2015, và hơn 3 triệu người phải tản cư. (Ảnh tư liệu)
Gần 19.000 thường dân đã thiệt mạng ở Iraq trong thời gian từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2015, và hơn 3 triệu người phải tản cư. (Ảnh tư liệu)

Mỹ lên án những vụ giết chóc và những hành vi tàn ác của Nhà nước Hồi giáo trong chiến dịch khủng bố của nhóm này ở Iraq. Một quan chức Bộ Ngoại giao đã bình luận về phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc trong đó nói gần 19.000 dân thường đã thiệt mạng ở Iraq trong thời gian từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2015, và hơn 3 triệu người phải tản cư. Người ta cũng cho rằng nhóm khủng bố này đang cầm giữ khoảng 3.500 nô lệ. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA gửi về bài tường thuật.

Các quan chức Liên Hiệp Quốc nhận xét những con số đó "gây sửng sốt" nhưng cũng nói tình hình thực tế có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Các con số đó dựa trên thông tin từ những người sống sót và các nhân chứng, nhưng có nhiều hành vi tàn ác không thể được ghi lại.

Nữ phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani nói:

"ISIL nói riêng đang áp dụng những biện pháp hành hình con người tàn bạo nhất, như chạy xe ủi trên người họ, hay thiêu sống. Có trường hợp, người bị nhốt trong cũi rồi ném xuống nước. Người ta bị sát hại vì những lý do rất vu vơ. Một thầy tế bị giết vì ông không cầu nguyện đúng cách. Có những trẻ em bị ISIL bắt cóc. Chúng tôi ghi nhận hồ sơ về việc 800 trẻ em bị bắt và ép buộc chiến đấu. Các em bị đưa vào các trường tôn giáo hoặc đưa thẳng ra tiền tuyến."

Bạo lực không hẳn là chấm dứt sau khi một khu vực được giành lại từ tay Nhà nước Hồi giáo.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani cho biết như sau:

"Chúng tôi cũng ghi nhận có các vụ vi phạm của các lực lượng ủng hộ chính phủ. Trong một số trường hợp, khi người dân chạy trốn các vùng do ISIL chiếm đóng, họ bị các lực lượng an ninh bắt giữ hoặc bị đuổi đi."

Mỹ không thể xác nhận ngay lập tức số người chết nêu trong phúc trình, nhưng một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phát biểu hôm 19/1 rằng ai cũng biết về sự tàn ác của Nhà nước Hồi giáo.

Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Sự đồi bại của ISIL đã có đầy đủ tư liệu chứng minh, và phúc trình này tiếp tục cho thấy những phương pháp tàn bạo mà ISIL sử dụng trong chiến dịch khủng bố của chúng."
Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Sự đồi bại của ISIL đã có đầy đủ tư liệu chứng minh, và phúc trình này tiếp tục cho thấy những phương pháp tàn bạo mà ISIL sử dụng trong chiến dịch khủng bố của chúng."

Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Sự đồi bại của ISIL đã có đầy đủ tư liệu chứng minh, và phúc trình này tiếp tục cho thấy những phương pháp tàn bạo mà ISIL sử dụng trong chiến dịch khủng bố của chúng."

Nhật Bản hôm 19/1 công bố kế hoạch viện trợ thêm để giúp những người tị nạn đang chạy trốn bạo lực ở Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida phát biểu: "Ngoài khoản viện trợ 820 triệu đôla mà chúng tôi đã cấp cho người tị nạn và những người tản cư ở Syria và Iraq cũng như ở các nước láng giềng, tôi xin thông báo kế hoạch cung cấp thêm 350 triệu đôla viện trợ, hiện đang chờ duyệt ngân sách cần thiết."

Hàng ngàn người khác đang chạy trốn bạo lực ở Iraq, Syria và những nơi khác. Họ đang không có nơi nương thân trong thời tiết băng giá khi họ băng qua các nước trong vùng Balkan để đến Tây Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG