Đường dẫn truy cập

Mỹ kết án tù 2 người tiếp tay cho al-Shabab


Phiến quân al-Shabab ở ngoại ô thủ đô Somalia.
Phiến quân al-Shabab ở ngoại ô thủ đô Somalia.
Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã kết án tù hai người đàn ông bị buộc tội hỗ trợ cho tổ chức chủ chiến al-Shabab.

Ông Mahamud Sharif Omar, 46 tuổi, hôm thứ Ba, bị kết án phải ngồi tù ít nhất là 20 năm trong hai án tù riêng rẻ.

Anh Kamal Said Hassan, 28 tuổi bị kết án ngồi tù ít nhất 10 năm cũng với hai án tù khác nhau.

Cả hai bị cáo đều là cư dân Minneapolis, một thành phố miền trung tây nước Mỹ với đông đảo di dân Somalia cư ngụ.

Năm ngoái, Omar bị buộc tội chuyển tiền cho al-Shabab trong chuyến đi đến Somalia vào năm 2008 và giúp một số thanh niên thuộc khu vực Minneapolis đến Somalia để chiến đấu cùng với tổ chức chủ chiến.

Hassan, vào năm 2009, nhận tội gây quỹ cho al-Shabab và trong chuyến đi đến Somalia, đã tham dự một cuộc tấn công vào binh sĩ Ethiopia.

Tòa án liên bang Minneapolis trong tuần này sẽ tuyên án thêm 7 người nữa vì những tội phạm có liên hệ đến khủng bố.

Các vụ này phát khởi từ “Cuộc hành quân Tê Giác”—là một cuộc điều tra của liên bang về trường hợp mất tích của khoảng 20 thanh niên thuộc sắc tộc Somalia tại khu vực Minneapolis kể từ năm 2007.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói những người này được tuyển mộ để cùng chiến đấu với al-Shabab chống lại chính phủ Somalia và các binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi tại Somalia.

VOA Express

XS
SM
MD
LG