Đường dẫn truy cập

Mỹ, Israel quan ngại về việc Palestine lập chính phủ đoàn kết


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại một cuộc họp ở Ramallah.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại một cuộc họp ở Ramallah.
Một tân chính phủ đoàn kết giữa hai nhóm Fatah và Hamas đã tuyên thệ nhậm chức vào thứ Hai với sự chủ trì buổi lễ của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Hai nhóm này đã nắm quyền kiểm soát riêng rẽ tại Bờ Tây và Dải Gaza trong vòng 7 năm qua. Trước đó, Israel đã lên án kế hoạch công bố tân chính phủ gây tranh cãi của Palestine.

Buổi lễ tại Ramallah diễn ra vào thứ Hai sau khi hai bên vượt qua tranh cãi vào phút chót xoay quanh một quyết định của ông Abbas, không đưa bộ các vấn đề nhà tù vào chính phủ mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận tân chính phủ đoàn kết của Palestine.
Tân chính phủ bao gồm nhà nước Palestine thế tục hiện kiểm soát phần lớn khu Bờ Tây và nhóm chủ chiến Hồi giáo đối thủ Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza.
Tân chính phủ bao gồm nhà nước Palestine thế tục hiện kiểm soát phần lớn khu Bờ Tây và nhóm chủ chiến Hồi giáo đối thủ Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza.

Tân chính phủ bao gồm nhà nước Palestine thế tục hiện kiểm soát phần lớn khu Bờ Tây và nhóm chủ chiến Hồi giáo đối thủ Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem, ông Netanyahu nói rằng thế giới không nên công nhận chính phủ này.

Ông Netanyahu nói: “Hamas là một tổ chức khủng bố tìm cách hủy diệt Israel.” Thủ tướng Israel nói thêm rằng một chính phủ như vậy “không thúc đẩy hòa bình mà sẽ gia tăng hành động khủng bố.”

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quyết định chấm dứt sự rạn nứt với Hamas kéo dài suốt 7 năm qua sau khi các cuộc hòa đàm với Israel sụp đổ một tháng trước. Hamas chống lại các cuộc hòa đàm và không công nhận quyền được tồn tại của Israel. Nhưng ông Abbas nói rằng các chính sách hòa bình của ông sẽ vẫn là quan điểm chính thức của chính phủ.

Trưởng đoàn đàm phán của Palestine, Saeb Erekat, nói rằng đây là cơ hội vàng để đưa Hamas tham gia vào tiến trình hòa bình.

Ông Erekat nói: “Giờ ta có một cơ hội có một nhà nước, một khẩu súng, một pháp quyền và một chính phủ với một chương trình gồm hai nhà nước công nhận Israel, lên án bạo lực.”

Tổng thống Abbas nói Israel đã thông báo với ông rằng họ sẽ tẩy chay tân chính phủ Palestine.

Cũng giống như Israel, Hoa Kỳ coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Nhưng Mỹ hiện theo đuổi chính sách "chờ xem." Bộ Ngoại giao Mỹ nói sẽ nghiên cứu thành phần của tân chính phủ rồi sau đó sẽ xác định xem đó có phài là một chính phủ mà Hoa Kỳ có thể làm việc với hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG